Hà Nội
23°C / 22-25°C

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Tăng cường tuần tra dịp lễ, ngăn chặn nhập cảnh trái phép

GiadinhNet - Tại buổi làm việc sáng nay (23/4) với TP.HCM về công tác phòng chống dịch COVID-19, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu các lực lượng tăng cường tuần tra trong dịp lễ sắp tới, kiểm soát người nhập cảnh trái phép, cũng như việc đeo khẩu trang nơi công cộng để ngăn chặn nguy cơ lây lan dịch bệnh.

Phó Thủ tương Vũ Đức Đam: Tăng cường tuần tra dịp lễ, ngăn chặn nhập cảnh trái phép - Ảnh 1.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu đối với các sự kiện đông người, trong dịp lễ sắp tới đây bắt buộc phải đeo khẩu trang để ngăn chặn nguy cơ lây lan dịch bệnh.

Báo cáo tại cuộc họp, Sở Y tế TP.HCM cho biết, đã 69 ngày kể từ 10/2, thành phố không phát hiện ca mắc COVID-19 trong cộng đồng. Về việc tiêm vaccine, thành phố đã hoàn tất tiêm vaccine  đợt 1 với 9.050 liều. Kể từ ngày 19/4, thành phố triển khai tiêm đợt 2 với 57.000 liều được phân bổ, trong đó có 9.000 trường hợp được tiêm nhắc lại.

Theo ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TP.HCM, trong vòng một tháng qua, thành phố có 108 người nhập cảnh trái phép. Thành phố đã giao cho lực lượng công an thành phố áp dụng một số biện pháp nghiêm ngặt, tuy nhiên, nhưng những người này có những hành động không chấp hành các quy định trong khu cách ly. Thành phố cũng đã có văn bản phối hợp các địa phương có đường biên giới tiếp giáp với các nước bạn để kiểm soát tình hình nhập cảnh.

Chủ tịch UBND Nguyễn Thành Phong đề nghị Phó Thủ tướng chỉ đạo các tỉnh có đường biên giới phải tăng cường các chốt kiểm soát, thành phố sẽ chủ động phối hợp với các địa phương này để phòng chống dịch COVID-19.

Phó Thủ tương Vũ Đức Đam: Tăng cường tuần tra dịp lễ, ngăn chặn nhập cảnh trái phép - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Thành Phong - Chủ tịch UBND TP.HCM cho biết, thành phố đã có văn bản phối hợp các địa phương có đường biên giới tiếp giáp với các nước bạn để kiểm soát tình hình nhập cảnh.

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng TP.HCM đã kiểm soát dịch COVID-19 rất tốt với nhiều sáng kiến đi đầu trong cả nước. Tuy nhiên, tuần vừa qua, khu vực châu Á tăng 34% số người mắc COVID-19, các nước trong khu vực đều đang trong tình trạng tăng cao, TP.HCM là một địa bàn có nguy cơ rất cao, người dân đồn về nhiều, vì vậy cần tiếp tục kiểm soát thật chặt chẽ, nhất là đối với những người nhập cảnh. 

Hiện tình trạng nhập cảnh trái phép ở đường mòn lối mở rất phức tạp, nguy cơ bỏ lọt nhiều người, vì vậy Phó Thủ tướng yêu cầu cần phải tăng cường tuần tra, kiểm soát người nhập cảnh trái phép, cũng như việc đeo khẩu trang nơi công cộng để ngăn chặn nguy cơ lây lan dịch bệnh.

"Bài học ở các nước là chỉ một sự kiện đông người là mất kiểm soát. Thực tế ở Việt Nam ta trong 1 năm qua có những sự kiện nhỏ hơn nhiều cũng đã gây ra thiệt hại lớn cho toàn xã hội. Cho nên đối với các sự kiện đông người, trong dịp lễ sắp tới này phải kiên quyết, đặc biệt là đeo khẩu trang", Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Vân Nhi

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người phụ nữ bị suy tuyến thượng thận cấp, suýt chết vì dùng thuốc theo cách này

Người phụ nữ bị suy tuyến thượng thận cấp, suýt chết vì dùng thuốc theo cách này

Y tế - 8 giờ trước

GĐXH - Người phụ nữ này thường xuyên uống Medrol liều cao để giảm đau, trong khi loại thuốc này chỉ nên dùng trong thời gian ngắn và cần có sự chỉ định của bác sĩ.

Phán bừa bệnh nhân bị lậu và có nguy cơ hoại tử dương vật, Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên bị xử phạt

Phán bừa bệnh nhân bị lậu và có nguy cơ hoại tử dương vật, Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên bị xử phạt

Y tế - 20 giờ trước

GĐXH - Bệnh nhân được bác sĩ của Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên chẩn đoán mắc bệnh lậu, có nguy cơ hoại tử dương vật, bị yêu cầu đóng hơn 60 triệu đồng để điều trị, tuy nhiên khi xét nghiệm lại tại 2 bệnh viện lớn của tỉnh thì đều cho kết quả âm tính.

Nữ điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu bệnh nhân ngừng tim tại nhà hàng Đà Nẵng nhận khen thưởng 'nóng'

Nữ điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu bệnh nhân ngừng tim tại nhà hàng Đà Nẵng nhận khen thưởng 'nóng'

Y tế - 22 giờ trước

GĐXH - PGS.TS Đào Xuân Cơ - Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai nhấn mạnh: "Việc làm của điều dưỡng Hạ rất có trách nhiệm. Tôi xúc động, tự hào khi nghe tin cán bộ của mình làm việc hết sức ý nghĩa, hiệu quả và thành công cấp cứu du khách nước ngoài ở bên ngoài bệnh viện."

Số ca mắc sởi liên tục gia tăng, Bộ Y tế yêu cầu giám sát, xử lý triệt để ổ dịch

Số ca mắc sởi liên tục gia tăng, Bộ Y tế yêu cầu giám sát, xử lý triệt để ổ dịch

Y tế - 22 giờ trước

GĐXH - Từ đầu năm 2024 đến nay đã ghi nhận 78 trường hợp sốt phát ban nghi sởi, rubella tại các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc trong đó có 12 trường hợp sởi xác định tại phòng thí nghiệm của 4 tỉnh.

Hà Nội ghi nhận trường hợp mắc rubella đầu tiên trong năm 2024

Hà Nội ghi nhận trường hợp mắc rubella đầu tiên trong năm 2024

Y tế - 23 giờ trước

GĐXH - Ngày 28/3, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội cho hay, trên địa bàn thành phố vừa ghi nhận bé gái 7 tuổi (ở huyện Đan Phượng) mắc rubella. Trước đó, bé gái đã được tiêm chủng 2 mũi vaccine phòng bệnh này.

Điều dưỡng A9 Bạch Mai cứu người trong quán ăn: 'Anh em ơi, cấp cứu'!

Điều dưỡng A9 Bạch Mai cứu người trong quán ăn: 'Anh em ơi, cấp cứu'!

Y tế - 1 ngày trước

"Khi ép tim lần đầu tiên tôi còn hô lên "Anh em ơi! cấp cứu!", bởi ở bệnh viện, chúng tôi thường hô lên như vậy khi có một ca bệnh cần cấp cứu".

Hơn 30 học sinh nhập viện sau bữa ăn bán trú

Hơn 30 học sinh nhập viện sau bữa ăn bán trú

Y tế - 1 ngày trước

Sau khi ăn bán trú, hàng chục học sinh trường Tiểu học Quang Hanh (Quảng Ninh) đau bụng, buồn nôn phải nhập viện theo dõi.

Thông tin bất ngờ về điều dưỡng cứu du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại quán ăn Đà Nẵng

Thông tin bất ngờ về điều dưỡng cứu du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại quán ăn Đà Nẵng

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - "Nhưng giờ nghĩ lại, đó có thể là sự sắp đặt, là nhân duyên để mình gặp bệnh nhân và cứu người bệnh. Vì máy bay delay nên bọn em mới quyết định đi ăn ở nhà hàng đó và gặp chú", chị Hạ nói.

Bộ Y tế nói gì về thông tin 'bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe'?

Bộ Y tế nói gì về thông tin 'bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe'?

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Trước thông tin 'bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe', Bộ Y tế đã lên tiếng liên quan đến vấn đề này.

Nín thở giây phút điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu cho du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại nhà hàng

Nín thở giây phút điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu cho du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại nhà hàng

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Giây phút nhìn thấy người đàn ông đi loạng choạng, khó thở, cô đã ngay lập tức chạy đến kiểm tra, tri hô nhân viên nhà hàng gọi cấp cứu 115 hỗ trợ, đồng thời tiến hành cấp cứu ép tim ngoài lồng ngực cho bệnh nhân.

Top