Phó Tổng cục trưởng Tổng cục DS – KHHGĐ Trần Văn Chiến làm việc tại Phú Thọ

| Dân số và phát triển

GiadinhNet - Ngày 18/1, đoàn công tác của Tổng cục DS-KHHGD do Phó Tổng cục trưởng Trần Văn Chiến dẫn đầu về thăm và làm việc tại TX Phú Thọ.

Ngày 18/1, Thị xã Phú Thọ vinh dự được đón đoàn công tác của Tổng cục Dân số – KHHGĐ do đồng chí Trần Văn Chiến – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Dân số - KHHGĐ làm Trưởng đoàn về thăm và làm việc với lãnh đạo Sở Y tế; Chi cục Dân số – KHHGĐ, lãnh đạo UBND thị xã Phú Thọ, Trung tâm Dân số – KHHGĐ thị xã và đông đảo các cán bộ chuyên trách trên địa bàn.
 
Ông Nguyễn Đức Thịnh, Phó chủ tịch UBND thị xã, Trưởng ban chỉ đạo công tác Dân số – KHHGĐ cho biết: “Một trong những thách thức lớn trong công tác Dân số – KHHGĐ trong những năm gần đây là tỉ lệ sinh con thứ 3 cao; tỷ số mất cân bằng giới tính cao (111 nam/100 nữ). Từ những thực trạng đó, công tác Dân số – KHHGĐ rất được các cấp chính quyền, cấp ủy Đảng… quan tâm”.
 
Phó Tổng cục trưởng Tổng cục DS-KHHGĐ tại buổi làm việc
với lãnh đạo Sở Y tế Phú Thọ. Ảnh: Anh Phú
 

Thị xã Phú Thọ có 10 xã, phường với tổng diện tích tự nhiên là 64.000km2; Có 16.808 hộ với 74.840 nhân khẩu, trong đó phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ có chồng là 11.834. Tỉ lệ tăng dân số tự nhiên là 0,78%. Đồng bào theo đạo công giáo chiếm 30% (gồm họ giáo Hà Thạch và họ giáo Vân Thê).

Bà Đặng Thị Thu, Giám đốc Trung tâm Dân số – KHHGĐ thị xã cho hay: “Chúng tôi đã làm tốt công tác truyền thông - giáo dục Dân số - KHHGĐ trên cả diện rộng và chiều sâu, duy trì hoạt động thường xuyên và trong các đợt chiến dịch.
 
Các hoạt động CLB Dân số và phát triển tại cộng đồng; CLB quán cà phê Giai điệu Xanh hoạt động đều đặn nhằm tuyên truyền, vận động, giải đáp thắc mắc về các vấn đề DS/SKSS/KHHGĐ cho bà con. Các cán bộ dân số, tuyên truyền viên luôn chú trọng vào các hoạt động truyền thông trực tiếp, tư vấn, gặp gỡ tại nhà, tập trung cao trong chiến dịch tăng cường tuyên truyền, vận động lồng ghép dịch vụ chăm sóc SKSS/KHHGĐ vùng đông dân có mức sinh cao, vùng khó khăn”.

Kết quả thị xã có 3 xã, phường 3 năm liền không có người sinh con thứ 3; có 69/107 khu dân cư nhiều năm liền không có người sinh con thứ 3 như phố Sa Đéc (phường Hùng Vương), Họ giáo Cao Bang (phường Trường Thịnh)… trên 15 năm không có người sinh con thứ 3. Năm 2010, thị xã đạt chỉ tiêu các biện pháp tránh thai hiện đại: 3860/3860 đạt 100% so với kế hoạch (đặt vòng 94%, thuốc cấy 1 đạt 20%, thuốc tiêm 34 đạt 103%, thuốc uống 1291 đạt 102%, bao cao su đạt 102% so với kế hoạch. Tỷ lệ sinh con thứ 3 là 53 trường hợp, giảm 7 trường hợp so với cùng kỳ năm ngoái.

Thay mặt cho lãnh đạo Tổng cục Dân số - KHHGĐ, Phó Tổng cục trưởng Trần Văn Chiến đánh giá rất cao các hoạt động của Trung tâm Dân số – KHHGĐ. Đồng thời nắm bắt tình hình thực tế tại cơ sở, giải đáp các chất vấn của đội ngũ cán bộ chuyên trách dân số và thông báo một số chính sách mới trong công tác Dân số - KHHGĐ giai đoạn 2011-2015.

Hồng Quân
(Chi cục Dân số – KHHGĐ Phú Thọ)
thuhuyen
Ý kiến của bạn

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.