Phòng và điều trị bệnh viêm não Nhật Bản
GiadinhNet - Nguy cơ viêm não Nhật Bản có thể tăng trở lại nếu trẻ không được tiêm phòng đủ, nhất là các mũi nhắc lại theo lịch tiêm chủng.
Tất cả mọi người, mọi lứa tuổi nếu chưa có miễn dịch với virút viêm não nhật bản (VNNB) đều có thể bị mắc bệnh. Theo Y văn Thế giới, tại những vùng bệnh VNNB lưu hành, bệnh thường gặp ở trẻ em dưới 15 tuổi (chiếm tỉ lệ trên 90% số trường hợp mắc bệnh) trong đó đa số là trẻ từ 1 - 5 tuổi.

Ảnh minh họa
Hiện tại ở Việt Nam tỉ lệ mắc VNNB cao nhất ở nhóm trẻ em 5 - 9 tuổi, hoặc lớn hơn. Người lớn có nguy cơ bị lây nhiễm nếu chưa từng được tiêm chủng, họ có thể bị nhiễm virút khi đi du lịch, đi hợp tác lao động hoặc đi công tác vào vùng bệnh VNNB đang lưu hành.
Bệnh VNNB hiện nay vẫn được xem là bệnh lý nguy hiểm cho con người nếu không phát hiện sớm và chữa trị kịp thời khả năng dẫn đến tử vong là rất cao. Theo các báo cáo thống kê tỉ lệ tử vong của VNNB chiếm khoảng 30%.
Những bệnh nhân may mắn qua khỏi cơn bệnh thì cũng có khoảng 1/3 để lại nhiều di chứng nặng nề về thần kinh như liệt, chậm phát triển tâm thần, co giật, động kinh, một số trường hợp có thể bị mất khả năng ngôn ngữ hoặc không nói được, mất trí nhớ, cử động bất thường ngoài ý muốn như run rẩy, uốn éo, gồng cứng người…
Hiện nay, trên thế giới chưa có thuốc điều trị đặc hiệu, vì vậy việc phát hiện sớm và kịp thời là tốt nhất.
Dấu hiệu nhận biết trẻ bị bệnh viêm não Nhật Bản
- Trẻ thường sốt cao 39-40oC hoặc có thể hơn.
- Đau đầu, đặc biệt là vùng trán, đau bụng, buồn nôn và nôn.
- Người bệnh bị cứng gáy, cứng cơ, co giật
- Xuất hiện lú lẫn hoặc mất ý thức
Ở một số trẻ nhỏ tuổi, ngoài sốt cao có thể đi ngoài lỏng, đau bụng, tiêu chảy, nôn giống như bị ngộ độc thức ăn.
Cách phòng bệnh viêm não Nhật Bản
- Hạn chế để muỗi hoặc côn trùng cắn. Nên vệ sinh môi trường sạch sẽ, phát quang bụi rậm, thông thoáng cống rãnh, đậy kỹ các vật dụng chứa nước, loại bỏ các dụng cụ thừa có khả năng đọng nước.
Điều quan trọng với trẻ là cần được tiêm 3 liều vaccine cơ bản:
Mũi 1 tiêm khi trẻ đủ 12 tháng tuổi.
Mũi 2 tiêm sau mũi 1 từ 1 đến 2 tuần
Mũi 3 tiêm sau mũi một là 1 năm
Sau khi tiêm đủ 3 mũi cơ bản, cứ 3 năm tiêm nhắc lại cho trẻ 1 lần để duy trì khả năng miễn dịch cho đến khi trẻ đủ 15 tuổi. Mũi nhắc lại 3 năm/lần sau mũi thứ 3 thường dễ bị quên nên sẽ ảnh hưởng đến khả năng phòng bệnh của trẻ.
Lưu ý: nếu trẻ tiêm mũi 1 từ lúc đủ 12 tháng tuổi mà vì lý do nào đó vài tháng sau chưa tiêm được mũi 2 thì phải tiêm lại từ đầu vì khoảng thời gian giữa mũi 1 và mũi 2 quá xa, mũi 1 không còn hiệu lực.
M.H (th)