Phúc thẩm lần 3 vụ cháu bé 3 tuổi bị xâm hại tình dục: Hủy án sơ thẩm
Giadinh.net - Sáng 25/6, TAND tỉnh Ninh Bình mở phiên phúc thẩm lần 3 vụ án cháu bé 3 tuổi bị xâm hại tình dục. Và lần này, khi vị đại diện VKSND tỉnh đề nghị "giữ nguyên mức án sơ thẩm" thì chủ tọa đã bác bỏ, chuyển việc điều tra lên CQĐT cấp tỉnh.
Hành vi hiếp dâm chứ không chỉ là dâm ô
Ngay đầu giờ sáng, nhiều người dân ở thành phố Ninh Bình đã đến chật kín phòng xử để theo dõi phiên toà. Ông Nguyễn Thành Đoàn, Phó chánh án TAND tỉnh Ninh Bình, ngồi ghế chủ toạ.
* Vụ cháu bé 3 tuổi bị xâm hại tình dục: Xem kịch tại tòa ! * Phúc thẩm vụ cháu bé 3 tuổi bị xâm hại ở Ninh Bình: Không hiểu chuyện gì đang xảy ra !?
Đây là lần thứ 3 phiên phúc thẩm được mở và đã xuất hiện thêm 3 nhân chứng mới là: Bác sĩ Lê Thị Mai (Phó trưởng khoa Sản, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình, người tiếp nhận và thực hiện việc cấp cứu cho cháu H đêm xảy ra sự việc); ông Phạm Xuân Chiều (Trưởng Ban công an xã Khánh Lợi, người đầu tiên đại diện cho cơ quan chức năng tiếp cận hiện trường vụ án); bà Nguyễn Thị Thanh (Bí thư Chi bộ xóm Tân I xã Khánh Lợi, người đầu tiên ký biên bản hiện trường vụ án).
Tại phiên xét xử, bị cáo Nguyễn Duy Phong khai: “Chiều 5/9/2006, sau khi uống rượu xong tôi về nhà. 16h 30 cùng ngày, anh em cháu H (cháu H là nạn nhân - PV) sang chơi, tôi nhờ Hưng (anh trai cháu H - PV) đi lấy chậu nôn và sau đó bế cháu H vào buồng, rồi dùng ngón trỏ của bàn tay phải móc vào âm hộ cháu”...
Thế nhưng, khi bị HĐXX truy, Phong thừa nhận: “Tôi bế cháu H vào buồng để nhằm thoả mãn tình dục”.
Trước HĐXX, Bác sĩ Mai nói: “Cháu H vào viện trong tình trạng máu vẫn chảy rất nhiều. Chúng tôi muốn xử lý luôn, nhưng công an đi cùng ngăn lại, giữ hiện trường để khám nghiệm. Kiểm tra vết rách sâu tới tận cổ tử cung, sát cùng tầng sinh môn”.
Ông Hoàng Ngọc Cư, đại diện Tổ chức giám định pháp y tỉnh Ninh Bình, phân tích trước toà (kèm bản ảnh) về cơ chế hình thành các vết thương trên cơ thể cháu H: “Qua kiểm tra vết thương đi vào phần dưới phía sau âm hộ cháu, rách tới tầng sinh môn. Nếu chỉ thò tay móc như bị cáo khai, thì có 2 tổn thương khác nhau. Do vậy, đối chiếu với các trường hợp khác chúng tôi đã khám nghiệm, dấu vết mà bị cáo Phong gây ra trên thân thể cháu H, phù hợp với hành vi hiếp dâm chứ không thể là dâm ô”.
Bác bỏ đề nghị y án sơ thẩm
Trong phần tranh tụng, vị đại diện VKS vẫn bày tỏ quan điểm: Căn cứ vào tài liệu điều tra và các lời khai của bị cáo, có thể thấy Phong không có ý thức giao cấu, chỉ muốn sờ mó, nên án sơ thẩm kết Phong với 2 năm tù cho tội dâm ô với trẻ em là đúng người đúng tội, thoả đáng, đúng căn cứ pháp luật (?!).
Vì vậy, viện này đề nghị HĐXX không tiếp nhận kháng cáo, chỉ nâng mức bồi thường danh dự và nhân phẩm cho nạn nhân mức tối đa là 10 tháng lương cơ bản (450.000đ), như vậy nâng mức bồi thường từ 5 triệu lên 6,9 triệu đồng (!).
Luật sư Trần Đình Triển nói trước tòa: “Tôi hết sức bất bình và ngạc nhiên với phần tranh luận của đại diện VKS. Lời kết luận được viết sẵn, không căn cứ vào diễn biến phiên toà, vẫn mang quan điểm của án sơ thẩm. Trong khi lời khai của bị cáo tại toà đã hoàn toàn thay đổi, cộng thêm nhận định của giám định pháp y - nhưng VKS đã coi như không có những diễn biến ấy !".
"Khi VKS nói trong điều luật không bắt buộc giám định tư pháp, tôi rất đau lòng. Đây là giám định tư pháp chứ không phải giám định đương sự, việc giám định cho biết về tỷ lệ thương tật, đến lượng hình tội danh. Liên quan đến lượng hình thì cấp phúc thẩm không có thẩm quyền thay đổi cáo trạng. Với căn cứ trên, đủ để truy cứu bị cáo theo tội danh hiếp dâm !” - luật sư Triển nói.
HĐXX nhận định: Bị cáo Phong thừa nhận việc bế cháu H vào buồng để thoả mãn tình dục. Trong khi đó, lời khai của bị cáo tại quá trình điều tra ban đầu cũng như tại phiên toà hôm nay có nhiều điểm mâu thuẫn. Hơn nữa, bị hại (cháu H) còn quá nhỏ, chưa có khả năng nhận thức về hành vi của bị cáo để khai báo chính xác sự việc với CQĐT. Về dấu vết để lại trên cơ thể cháu H đã được tổ chức giám định pháp y tỉnh Ninh Bình khẳng định bằng kết luận số 50, cùng với sự phân tích của cán bộ giám định pháp y tại phiên toà, HĐXX nhận thấy “có dấu hiệu về tội hiếp dâm trẻ em được quy định tại khoản 4 điều 112 BLHS và thuộc trường hợp khởi tố điều tra, xử lý ở cấp tỉnh”.
Vì vậy, HĐXX quyết định huỷ án sơ thẩm và chuyển hồ sơ cho CQĐT Công an tỉnh Ninh Bình và xử lý theo đúng thẩm quyền.
"Công an huyện Yên Khánh đã vi phạm tố tụng nghiêm trọng"
Trước HĐXX, Luật sư Trần Đình Triển cho rằng, có nhiều dấu hiệu cho thấy Công an huyện Yên Khánh đã vi phạm tố tụng nghiêm trọng. Dưới đây là lập luận của luật sư Triển:
Bị cáo Phong phạm tội trong tình trạng say rượu, để nhằm mục đích gây được sự cảm thông từ dư luận. Tuy nhiên tại phiên toà hôm nay, bị cáo Phong khẳng định, hắn không được Công an tiến hành thử nồng độ rượu. Tại hiện trường vụ án, Công an đã thu giữ 1 chiếc quần đùi, 1 quần dài, 1 áo và chiếc chiếu vấy máu nhưng trong hồ sơ và bản án lại không thể hiện có những tang vật này.
Ngày 8/9/06, công an huyện ra văn bản cấm Phong đi lại khỏi nơi cư trú, nhưng cũng trong ngày 8/9/06 cùng người ký văn bản trên đã ký thêm lệnh cho phép bị cáo Phong được đi khỏi nơi cư trú.
Hồ sơ vụ án cũng cho thấy tháng 10/2006, bị cáo Phong đã 3 lần bị CQĐT triệu tập, nhưng không có mặt. Quá trình bị cáo sống nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, đã tạo cơ hội cho bị cáo có thời gian thay đổi lời khai làm sai lệch vụ án.
Chiếc quần đùi của bị cáo Phong mặc khi phạm tội, là một vật chứng đặc biệt quan trọng, nhưng không hiểu vì lí do gì mà 4 ngày sau CQĐT mới thu giữ chiếc đùi quần này? Từ những dấu hiệu vi phạm tố tụng hết sức nghiêm trọng đó của CQĐT huyện Yên Khánh, là nguyên nhân đẩy vụ án này đi quá xa với sự thật...
|
Chuyện ghi bên lề phiên toà: Cảm ơn Báo GĐ&XH Ngay sau phiên toà, nhiều người dân đã đến gặp luật sư và các phóng viên bày tỏ sự cảm động. Anh Phú, bố cháu H nói: “Qua Báo GĐ&XH tôi muốn gửi đến bà Ninh Thị Hồng - Chánh Thanh tra Ủy ban DSGĐTE, lời cảm ơn sâu sắc. Cũng thông qua báo, chúng tôi mới được luật sư Trần Đình Triển bảo vệ quyền lợi miễn phí... gia đình chúng tôi đã được dư luận xã hội cảm thông chia sẻ rất nhiều”. Luật sư Trần Đình Triển nói: “Với kết luận của HĐXX hôm nay, tôi nhận thấy họ đã đưa ra một phán quyết hợp tình hợp lý. Hoan nghênh Báo GĐ&XH đã bảo vệ quyền lợi cho cháu H. Đồng thời Báo cũng đã thể hiện quan điểm rất đúng đắn về công tác bảo vệ trẻ em, trên cơ sở Luật Chăm sóc giáo dục và bảo vệ trẻ em cũng như Công ước Quốc tế về Quyền trẻ em”. |
T.Hoài - Thu Trang
BTV Thời sự Phương Nam: Tôi khá sốc về 'cuộc sống' ca đêm ở VTV
Câu chuyện văn hóa - 7 phút trướcBTV Đinh Phương Nam chia sẻ về ca làm việc từ 17h đến 5h30 sáng, cách vượt áp lực công việc, duy trì sức khỏe, cân bằng cuộc sống sau gần 10 năm gắn bó với VTV.
Con người sẽ trông như thế nào nếu sự tiến hóa đưa chúng ta trở lại dưới nước?
Chuyện đó đây - 12 phút trướcGiả sử một ngày nào đó, Trái Đất lại chìm dần trong nước biển dâng và con người buộc phải thích nghi với cuộc sống dưới đại dương, điều gì sẽ xảy ra?
Tôn vinh tuyên truyền viên dân số giỏi - những người 'vác tù và hàng tổng' vì sự nghiệp nâng cao chất lượng dân số
Dân số và phát triển - 8 giờ trướcGĐXH - Trong hai ngày 4-5/12, Bộ Y tế tổ Cuộc thi "Tôi là tuyên truyền viên dân số giỏi" nhằm ghi nhận, tôn vinh và động viên các tập thể, đặc biệt là đội ngũ tuyên truyền viên dân số đang trực tiếp thực hiện công tác truyền thông tại cơ sở.
Hình ảnh lực lượng y tế Hải Phòng lên đường hỗ trợ Đắk Lắk khắc phục hậu quả mưa lũ
Sống khỏe - 9 giờ trướcTrong buổi lễ xuất quân sáng nay (5/12), hàng chục cán bộ, nhân viên y tế Hải Phòng đều mang tinh thần hào hứng lên đường hỗ trợ người dân nơi vùng lũ Đắk Lắk khắc phục hậu quả sau thiên tai, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
ADB viện trợ 2 triệu USD giúp Việt Nam khắc phục hậu quả mưa lũ miền Trung
Xã hội - 9 giờ trướcChiều 5/12, tại trụ sở Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) đã công bố khoản viện trợ quốc tế khẩn cấp trị giá 2 triệu USD nhằm khắc phục hậu quả thiên tai trong thời gian qua tại miền Trung Việt Nam.
Người phụ nữ đi xe đạp điện tử vong sau va chạm với ô tô đầu kéo
Xã hội - 10 giờ trướcGĐXH - Trong quá trình điều khiển xe đạp điện, chị L. đã va chạm với ô tô đầu kéo khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.
Tin vui lớn cho cuộc săn tìm sự sống ngoài hành tinh
Tiêu điểm - 10 giờ trướcMột nghiên cứu mới từ Mỹ cho thấy các hành tinh có thể tự tạo ra "suối nguồn sự sống" khi chúng hình thành.
Hà Nội: Hơn 1.800 camera AI dự kiến hoạt động từ 10/12
Đời sống - 10 giờ trướcGĐXH - Dự kiến đến ngày 10/12, TP Hà Nội sẽ vận hành hệ thống 1.837 camera và hệ thống đèn tín hiệu ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), điều khiển tự động theo dữ liệu lưu lượng.
Tạm giữ 9 người sau vụ hỗn chiến vì chuyện tình cảm
Xã hội - 10 giờ trướcHai nhóm thanh niên mang theo hung khí lao vào hỗn chiến lúc gần nửa đêm, gây mất trật tự an ninh khu vực Trần Kim Xuyến, Hà Nội.
4 con giáp không sợ bị phê bình: Biết lắng nghe để thăng tiến vùn vụt
Đời sống - 11 giờ trướcGĐXH - Những con giáp này luôn biết nhận lỗi và sửa mình. Nhờ thái độ tích cực khi bị phê bình, họ thăng tiến nhanh và được mọi người yêu mến.
SUV hybrid giá 353 triệu đồng sẽ bán ở Việt Nam trang bị hiện đại, tiết kiệm xăng sánh ngang Kia Sonet, rẻ như Kia Morning, Hyundai Grand i10
Giá cả thị trườngGĐXH - SUV hybrid cỡ nhỏ vừa ra mắt đang thu hút sự quan tâm nhờ mức tiêu thụ nhiên liệu thấp, phạm vi hoạt động dài và mức giá dễ tiếp cận.