Hà Nội
23°C / 22-25°C

Phúc thẩm vụ cháu bé 3 tuổi bị xâm hại ở Ninh Bình: Không hiểu chuyện gì đang xảy ra !?

Thứ bảy, 10:24 26/05/2007

Giadinh.net - Sáng 25/5, TAND tỉnh Ninh Bình đã mở phiên phúc thẩm vụ án “dâm ô với trẻ em”, bị cáo là Nguyễn Duy Phong, kẻ xâm hại tình dục cháu P.N.H mới 3 tuổi. Nhưng kết thúc phiên tòa, nhiều người lắc đầu ngao ngán...

>> Bảo vệ quyền lợi cho cháu bé 3 tuổi bị xâm hại tình dục
>> Một cháu bé 3 tuổi bị xâm hại tình dục ở Ninh Bình

Khác với những phiên xử khác, phòng xử vụ án lần này chật ních, rất đông người dân trú tại xã Khánh Lợi, huyện Yên Khánh đến tham dự. 

Nguyễn Duy Phong xuất hiện tại phiên tòa với vẻ mặt thản nhiên, khiến nhiều người tham dự không khỏi bất bình.

23 triệu đồng ủng hộ nạn nhân

Tính đến ngày 25/5/2007, gia đình chị Miên đã nhận được 23 triệu đồng do các tấm lòng hảo tâm trên cả nước hỗ trợ.

Thông qua GĐ&XH, chị Miên (mẹ cháu H.) gửi lời cảm ơn chân thành tới những tổ chức, cá nhân có tấm lòng hảo tâm đã tạo chỗ dựa vật chất và tinh thần cho gia đình chị trong thời gian qua.

Dưới sự hướng dẫn của Thẩm phán, chủ tọa Nguyễn Thành Đoàn (Phó chánh án TAND tỉnh Ninh Bình) bị cáo và bị hại được phổ biến về các quyền và nghĩa vụ của mình. Nhưng vị chủ tọa lại “quên” hỏi ý kiến của VKS và Luật sư về việc “có ý kiến thay đổi HĐXX hay không?”.

Tiếp đó, chủ toạ hỏi bị cáo Phong rằng: đã nhận được thông báo “án có kháng cáo của TAND huyện Yên Khánh chưa?”. “Thưa quý toà, tôi chưa nhận được, chỉ nhận được thông báo sẽ xử lại thôi ạ!”. Sau một hồi vòng vo bị cáo lại nói: “Tôi đã nhận được rồi”.

Chủ toạ quay sang phần xét hỏi người giám hộ cho bị hại (chị Miên, mẹ cháu H.) và giám định viên, khiến luật sư Trần Đình Triển (người bảo vệ cho nạn nhân) buộc phải phản ứng: “HĐXX đã vi phạm trình tự tố tụng tại phiên toà. Phần mở đầu phiên toà chưa kết thúc đã chuyển sang phần xét hỏi”.

Nhưng chủ tọa không nói gì.

Đại diện Tổ chức giám định Pháp y tỉnh Ninh Bình, ông Hoàng Ngọc Cư, phó giám định viên trưởng, là người đã từng ký quyết định Giám định số 50 ngày 6/9/2006 với kết luận: “Giai đoạn 1: do hành vi hiếp dâm; giai đoạn 2: Do hoạt động thô bạo, hành vi thô bạo, của hoạt động dâm do kẻ thủ dâm gây ra”.

Và cũng chính ông Cư tại văn bản số 05 ngày 17/4/2007, trả lời TAND tỉnh Ninh Bình, về kết luận giám định trên là: “Phần nhận định có thể đúng hoàn toàn, hoặc đúng một phần, để CQĐT, các cơ quan tố tụng tham khảo đấu tranh với tội phạm”.

Tại phiên tòa này, khi chị Miên yêu cầu được giám định sức khoẻ cho cháu H dựa trên cơ sở hồ sơ bệnh án, thì ông Cư nói: “Về nguyên tắc là không có con người cụ thể thì không bao giờ giám định được. Tức là phải có con người cháu H thì chúng tôi mới giám định được”.

Theo Luật sư Trần Đình Triển, đây là một sự vi phạm về giám định, được quy định trong BLTTHS và Pháp lệnh Giám định Tư pháp. Việc giám định chỉ cần các tài liệu sau đây: “Hồ sơ bệnh án của cháu H, phim, ảnh, điện não đồ, quá trình điều trị tại Trung tâm nghiên cứu Tâm lý và tâm bệnh lý trẻ em Nguyễn Khắc Viện... là đủ căn cứ. Với ý kiến của giám định viên tại phiên toà như vậy, một lần nữa chúng ta đã xúc phạm đến nhân phẩm của cháu H và có thể tái phát tình trạng tâm lý không ổn định, sợ hãi của cháu”.

Chị Miên (mẹ cháu H.) khẳng định lại nhiều lần trước toà: “Chúng tôi đề nghị là giám định sức khoẻ của cháu trên hồ sơ, chúng tôi không thể cho cháu đi giám định. Con tôi quá nhỏ, không thể để cháu bị tổn thương thêm một lần nữa".

Đại diện VKS nói: “Ngày 20/4/2007, VKS đã làm việc với chị về việc đó, nhưng chị không đồng ý đưa cháu H đi giám định sức khoẻ”. Chủ toạ hỏi chi Miên: “VKS đã giải thích, chị còn muốn giám định nữa không?” (!?). Chị Miên vẫn khẳng định việc chỉ đồng giám định sức khoẻ con chị trên hồ sơ bệnh án.

Đúng 9h15 phút HĐXX tạm dừng và khoảng 15 phút sau, HĐXX trở lại phòng xử án và tuyên: “Toà tạm hoãn phiên xử để VKS  xem xét việc trưng cầu giám định sức khoẻ cho cháu H.” khiến mọi người không khỏi ngạc nhiên.

Chị Miên đã bật khóc: “Tôi rất ngạc nhiên trước thái độ của các cơ quan bảo vệ Pháp luật tỉnh Ninh Bình. Họ đã vô cảm, khi từ đầu đến cuối, đều yêu cầu gia đình tôi đưa cháu đi giám định sức khoẻ trên thực thể của cháu. Nếu là con gái của họ, thử hỏi họ có đang tâm làm như vậy không? Tại phiên toà hôm nay chỉ xoáy vào việc phải đưa con tôi đi giám định, một lần nữa khơi lại nỗi hoảng sợ của một đứa trẻ chứ không phải họ muốn làm cho bản án nghiêm minh hơn?”.

Ngay sau phiên toà, chúng tôi đã gặp bà Nguyễn Thị Hồng Minh, Chánh án TAND tỉnh Ninh Bình hỏi về vụ việc này. Nhưng bà Minh xua tay nói: “Thôi thôi, tôi không liên quan gì nhé!”. (?!)

“Thưa bà! Với tư cách là Chánh án, bà có thể giúp chúng tôi làm việc với người có trách nhiệm để phỏng vấn không?”. Tuy nhiên, bà chánh án vẫn kiên quyết từ chối!

“Chúng tôi vô cùng phẫn nộ”

Bà Phạm Thị Kỷ, xóm Tân 1, xã Khánh Lợi, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình (hàng xóm) nói: “Tôi được nghe bà con kể lại sau phiên toà sơ thẩm, mức án đối với bị cáo Phong như vậy là không thể chấp nhận nổi.

Tôi là hàng xóm của cả 2 gia đình... Khi chuyện xảy ra, thái độ của các cơ quan chức năng về vụ việc này, đã khiến chúng tôi vô cùng phẫn nộ". 

“Chúng tôi đến xem tòa sửa sai như thế nào?”

Ông Nguyễn Văn Đán, trú tại Thị xã Ninh Bình cho biết: “Tôi là người dân ở thị xã, vụ án này qua đọc báo, xem truyền hình. Hôm nay tôi đến xem toà sửa sai như thế nào? Nhưng thêm 1 lần nữa thấy thất vọng trước những gì diễn ra tại phiên tòa này.

Chị Miên không hiểu chuyện gì đang xảy ra
“Ruột tôi thắt lại khi thấy sự sợ hãi của con gái”

Trong lúc chờ đợi phiên toà, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với chị Miên (mẹ cháu H), cho biết: “Tôi đưa cháu lên Hà Nội điều trị rối nhiễu tâm lí được 1 tháng, thì chồng tôi báo tin ngày 25/5/07, TAND tỉnh Ninh Bình sẽ xử phúc thẩm, nên tôi xin bác sĩ cho cháu tạm về nhà theo mẹ để kịp tham dự phiên toà.

Sau quá trình điều trị cháu đã có những chuyển biến đáng mừng. Tuy nhiên, tôi như thắt ruột lại khi chứng kiến sự sợ hãi của con gái trước tiếng chó sủa hoặc nhìn thấy những người đàn ông lạ”.

Thu Hoài

giang
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
BTV Thời sự Phương Nam: Tôi khá sốc về 'cuộc sống' ca đêm ở VTV

BTV Thời sự Phương Nam: Tôi khá sốc về 'cuộc sống' ca đêm ở VTV

Câu chuyện văn hóa - 9 phút trước

BTV Đinh Phương Nam chia sẻ về ca làm việc từ 17h đến 5h30 sáng, cách vượt áp lực công việc, duy trì sức khỏe, cân bằng cuộc sống sau gần 10 năm gắn bó với VTV.

Con người sẽ trông như thế nào nếu sự tiến hóa đưa chúng ta trở lại dưới nước?

Con người sẽ trông như thế nào nếu sự tiến hóa đưa chúng ta trở lại dưới nước?

Chuyện đó đây - 14 phút trước

Giả sử một ngày nào đó, Trái Đất lại chìm dần trong nước biển dâng và con người buộc phải thích nghi với cuộc sống dưới đại dương, điều gì sẽ xảy ra?

Tôn vinh tuyên truyền viên dân số giỏi - những người 'vác tù và hàng tổng' vì sự nghiệp nâng cao chất lượng dân số

Tôn vinh tuyên truyền viên dân số giỏi - những người 'vác tù và hàng tổng' vì sự nghiệp nâng cao chất lượng dân số

Dân số và phát triển - 8 giờ trước

GĐXH - Trong hai ngày 4-5/12, Bộ Y tế tổ Cuộc thi "Tôi là tuyên truyền viên dân số giỏi" nhằm ghi nhận, tôn vinh và động viên các tập thể, đặc biệt là đội ngũ tuyên truyền viên dân số đang trực tiếp thực hiện công tác truyền thông tại cơ sở.

Hình ảnh lực lượng y tế Hải Phòng lên đường hỗ trợ Đắk Lắk khắc phục hậu quả mưa lũ

Hình ảnh lực lượng y tế Hải Phòng lên đường hỗ trợ Đắk Lắk khắc phục hậu quả mưa lũ

Sống khỏe - 9 giờ trước

Trong buổi lễ xuất quân sáng nay (5/12), hàng chục cán bộ, nhân viên y tế Hải Phòng đều mang tinh thần hào hứng lên đường hỗ trợ người dân nơi vùng lũ Đắk Lắk khắc phục hậu quả sau thiên tai, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

ADB viện trợ 2 triệu USD giúp Việt Nam khắc phục hậu quả mưa lũ miền Trung

ADB viện trợ 2 triệu USD giúp Việt Nam khắc phục hậu quả mưa lũ miền Trung

Xã hội - 9 giờ trước

Chiều 5/12, tại trụ sở Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) đã công bố khoản viện trợ quốc tế khẩn cấp trị giá 2 triệu USD nhằm khắc phục hậu quả thiên tai trong thời gian qua tại miền Trung Việt Nam.

Người phụ nữ đi xe đạp điện tử vong sau va chạm với ô tô đầu kéo

Người phụ nữ đi xe đạp điện tử vong sau va chạm với ô tô đầu kéo

Xã hội - 10 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều khiển xe đạp điện, chị L. đã va chạm với ô tô đầu kéo khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Tin vui lớn cho cuộc săn tìm sự sống ngoài hành tinh

Tin vui lớn cho cuộc săn tìm sự sống ngoài hành tinh

Tiêu điểm - 10 giờ trước

Một nghiên cứu mới từ Mỹ cho thấy các hành tinh có thể tự tạo ra "suối nguồn sự sống" khi chúng hình thành.

Hà Nội: Hơn 1.800 camera AI dự kiến hoạt động từ 10/12

Hà Nội: Hơn 1.800 camera AI dự kiến hoạt động từ 10/12

Đời sống - 10 giờ trước

GĐXH - Dự kiến đến ngày 10/12, TP Hà Nội sẽ vận hành hệ thống 1.837 camera và hệ thống đèn tín hiệu ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), điều khiển tự động theo dữ liệu lưu lượng.

Tạm giữ 9 người sau vụ hỗn chiến vì chuyện tình cảm

Tạm giữ 9 người sau vụ hỗn chiến vì chuyện tình cảm

Xã hội - 10 giờ trước

Hai nhóm thanh niên mang theo hung khí lao vào hỗn chiến lúc gần nửa đêm, gây mất trật tự an ninh khu vực Trần Kim Xuyến, Hà Nội.

4 con giáp không sợ bị phê bình: Biết lắng nghe để thăng tiến vùn vụt

4 con giáp không sợ bị phê bình: Biết lắng nghe để thăng tiến vùn vụt

Đời sống - 11 giờ trước

GĐXH - Những con giáp này luôn biết nhận lỗi và sửa mình. Nhờ thái độ tích cực khi bị phê bình, họ thăng tiến nhanh và được mọi người yêu mến.

Top