Hà Nội
23°C / 22-25°C

Phường Thượng Cát (quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội): Nhà xưởng đua nhau “mọc” trên đất nông nghiệp

Thứ bảy, 08:21 09/06/2018 | Xã hội

GiadinhNet - Từ lâu, khu vực đất bãi sông Hồng (tổ dân phố Đông Ba 3, phường Thượng Cát, quận Bắc từ Liêm, TP Hà Nội) được coi là mảnh đất màu mỡ để người dân trồng rau và cây ăn quả. Nhưng vài năm gần đây, một số hộ dân đã xây dựng nhà xưởng sản xuất với quy mô lớn trên đất nông nghiệp.


Nhà xưởng mọc trên đất nông nghiệp. Ảnh: H.Long

Nhà xưởng mọc trên đất nông nghiệp. Ảnh: H.Long

Theo đó, nhà xưởng chen chúc nhau, mọc lên san sát, cả khu bãi dài hàng cây số có đến hơn 200 nhà xưởng lớn nhỏ. Nhìn từ xa cả khu đất bãi sông Hồng như một làng mạc thu nhỏ. Theo ghi nhận của PV, ngoài các nhà xưởng gia công cơ khí, cốp pha, giàn giáo thì phần lớn các xưởng này được tập kết thành nơi sơ chế, chế biến gỗ, lâm sản.

Chỉ tay về phía khu nhà xưởng rộng lớn, bà N.T.V kể, từ ngày khu nhà xưởng chế biến lâm sản mọc lên, người dân Thượng Cát phải gánh chịu các vấn nạn về ô nhiễm môi trường và các vấn đề về an toàn cháy nổ. “Năm trước một nhà xưởng bị cháy, phải mất rất nhiều thời gian cứu chữa, đám cháy mới được dập tắt”, bà V nhớ lại.

Theo tìm hiểu của PV, hầu hết các nhà xưởng được mua bán trao tay hoặc cho thuê lại nhiều lần, qua nhiều đời chủ. Anh Q (một người quản lý cho thuê nhà xưởng ở tổ dân phố Đông Ba 3) cho biết, khách hàng chọn thuê nhà xưởng ở Thượng Cát có giá cả phải chăng, phù hợp với chi phí sản xuất. Theo anh Q, giá nhà xưởng ở đây khá rẻ chỉ khoảng 50.000 đồng/m2, người thuê sẽ ký hợp đồng trực tiếp với chủ xưởng, nộp 6 tháng/lần và đặt cọc 1 tháng.

Nói về khu đất nông nghiệp sử dụng sai mục đích nói trên, ông Nguyễn Xuân Quyết - Chủ tịch UBND phường Thượng Cát cho biết, khu đất bãi sông Hồng tồn tại khoảng 222 công trình xây dựng bất hợp pháp, trên tổng diện tích đất nông là 112.567m2. Trong đó, nhà xưởng có 127 công trình, còn lại là 95 công trình nhà tạm, nhà cấp 4. Toàn bộ khu nhà xưởng nằm trên đất bãi bồi ven sông và đất nông nghiệp do UBND phường quản lý.

Trước đây, khu đất được giao cho Hợp tác xã Đông Ba quản lý. Sau đó, Hợp tác xã đã ký hợp đồng cho các hộ dân thuê đất làm nông nghiệp. Do khu vực này đất bãi nước sông lên xuống thất thường, canh tác hoa màu không hiệu quả nên người dân đã tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất sang làm nhà xưởng, kho bãi. Do nhiều vướng mắc nên các đời Chủ tịch UBND phường trước đó đã không xử lý triệt để, khiến nhà xưởng mọc tràn lan.

Viện lý do, khu nhà xưởng mang lại nguồn thu cho địa phương, tạo công ăn việc làm cho người dân trong vùng nên ông Quyết cho biết, UBND phường đã đề xuất với UBND quận Bắc Từ Liêm và UBND TP Hà Nội cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất. Tuy nhiên, đề xuất trên chưa được các cơ quan quản lý nhà nước hồi âm.

Cũng theo ông Quyết, các sai phạm về xây dựng nhà xưởng tồn tại là do lịch sử để lại. Những trường hợp phát sinh mới đã bị UBND phường cưỡng chế triệt để. Tuy nhiên, khi PV cung cấp hình ảnh một số nhà xưởng vẫn được xây mới, ông Quyết cho biết, các nhà xưởng này tồn tại đã lâu, bị dột hỏng nên UBND phường cũng tạo điều kiện cho người dân sửa chữa, cải tạo lại. "Hiện 100% các cơ sở sản xuất nói trên không có giấy tờ, hồ sơ về bảo vệ môi trường, không có trường hợp nào đủ điều kiện đảm bảo an toàn về phòng cháy chữa cháy", ông Quyết thừa nhận.

Hoàng Long

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Pháp luật - 1 giờ trước

Không ít vụ xâm hại tình dục trẻ em trong thời gian qua xảy ra khi nạn nhân chưa đầy 16 tuổi. Đa số thủ phạm đều là những “gương mặt thân quen” như hàng xóm, cha dượng, người thân trong gia đình…

Hai đợt gió mùa Đông Bắc dồn xuống, miền Bắc có mưa rét?

Hai đợt gió mùa Đông Bắc dồn xuống, miền Bắc có mưa rét?

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, tuần tới thời tiết ở miền Bắc sẽ dịu hơn do có hai đợt không khí lạnh tràn về. Trời có thể có mưa, nhiệt độ cao nhất trong ngày sẽ ở mức hơn 30 độ.

Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng TP. Hải Phòng và huyện An Dương đang phối hợp tiến hành xác minh điều tra làm rõ vụ án mạng khiến một thiếu nữ 15 tuổi tử vong. Đáng chú ý, thi thể của nạn nhân được chôn lấp tại khu vực vườn chuối...

Tin sáng 20/4: Cận cảnh voi rừng 'bẻ' cây làm cầu vượt để thoát qua hàng rào điện; cha già bật khóc khi tìm được con trai thất lạc 43 năm

Tin sáng 20/4: Cận cảnh voi rừng 'bẻ' cây làm cầu vượt để thoát qua hàng rào điện; cha già bật khóc khi tìm được con trai thất lạc 43 năm

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH - Clip ghi lại cảnh voi rừng ở Đồng Nai bẻ cây làm cầu vượt để thoát qua hàng rào điện; cụ ông 87 tuổi ở Quảng Bình đã được kết nối, nói chuyện với người con trai thất lạc cách đây 43 năm qua ứng dụng video.

Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Xã hội - 11 giờ trước

GĐXH - Khi chạy tới cổng tỉnh ủy Hải Dương, xe ô tô do ông H. điều khiển bất ngờ lao qua vỉa hè rơi xuống sông Sặt khiến tài xế tử vong.

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Đời sống - 14 giờ trước

GĐXH - Chợ tự phát (chợ cóc, chợ tạm) đang mọc lên dày hơn ở nhiều khu đông dân cư tại các đường phố Hà Nội. Con đường nơi có chợ cóc họp thường xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông, mất vệ sinh, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe người dân xung quanh.

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Đời sống - 15 giờ trước

GĐXH - Mặc dù được đầu tư hơn 1 nghìn tỉ đồng, thế nhưng sau nhiều năm hoạt động, tuyến xe buýt nhanh BRT Kim Mã - Yên Nghĩa vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng về giảm thiểu ùn tắc. Vừa qua, UBND TP Hà Nội đã có đề xuất "khai tử" tuyến buýt nhanh BRT để thay bằng đường sắt đô thị.

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Xã hội - 16 giờ trước

GĐXH - Ra đầm nuôi trồng thủy sản của người thân chơi, thấy em bị ngã xuống nước, chị gái đã lao xuống cứu em. Do không biết bơi, cả 2 chị em cháu D. bị đuối nước.

Top