Hà Nội
23°C / 22-25°C

Phút kinh hãi của nhân chứng phát hiện xác người bị giấu trong thùng nhựa đổ bê tông ở Bình Dương

Thứ năm, 16:18 16/05/2019 | Pháp luật

GiadinhNet - Thời gian những người này thuê trọ ở đây cũng không thấy xảy ra va chạm với ai, ngoài 1 việc duy nhất là đôi nam nữ này dùng bạt che kín cửa cổng và hai bên hàng rào. Thời điếm đó, nhiều người đồn đoán, trong căn nhà này có hoạt động gì mờ ám.

Bất thường hai thùng nhựa đổ bê tông trong phòng ngủ

Liên quan đến nghi án giết người phi tang xác trong thùng nhựa chứa đầy bê tông ở căn nhà tại ấp 5, xã Hưng Hòa, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương, trưa 16/5, Cơ quan CSĐT công an tỉnh Bình Dương vẫn đang tích cực khám nghiệm hiện trường toàn bộ căn nhà và khu vực lân cận. Bước đầu xác định nạn nhân là 1 nam, 1 nữ, chưa rõ danh tính các nạn nhân.

Được biết, người đầu tiên phát hiện sự việc là vợ chồng bà Kim Em (ngụ địa phương). Theo lời kể của nhân chứng, căn nhà cấp 4 này vừa được vợ chồng bà mua lại với giá 1,6 tỷ đồng từ người đàn ông tên Vương (ngụ thị xã Tân Uyên, Bình Dương). Bà Kim Em kể, qua môi giới bà biết ông Vương có nhu cầu bán nhà. Sau khi xem pháp lý và thực địa căn nhà bà đồng ý xuống tiền. Ngày 15/5, vợ chồng bà đến dọn dẹp, tu sửa lại để cho khách thuê thì phát hiện ra sự việc trên.

Hiện trường xảy ra sự việc

Hiện trường xảy ra sự việc

Bà Kim Em kể, trong căn nhà cấp 4 này có 3 phòng ngủ. Đáng lưu ý, tại phòng ngủ thứ nhất 1 có để 2 thùng nhựa mầu xanh đều đã bị đổ bê tông. Lúc này, vợ chồng bà Kim Em đã nhờ một số người chuyển hai thùng phi ra ngoài sân.

Theo như lời nhân chứng, thùng phi bị đổ bê tông này loại 1.000 lít, thường để trên mái nhà và đựng nước sinh hoạt. Linh tính có việc gì đó bất thường, một phần cũng là để thuận tiện cho việc đem bỏ đi nên chủ nhà mới nhờ người đập bể khối bê tông thì phát hiện ra thi thể người được giấu bên trong.

Vụ việc sau đó được báo cho cơ quan chức năng. Các nhân chứng kể, qua quần áo mặc trên người, họ đoán nhiều khả năng nạn nhân là nam giới. Vụ việc chưa dừng lại, đến 9h45 ngày 16/5, khi tiến hành khám nghiệm hiện trường, Cơ quan CSĐT tiếp tục phát hiện thêm 1 thi thể người nữa nằm trong thùng nhựa còn lại.

Hành tung bí ẩn của những người thuê trọ

Hẻm vào ngôi nhà xảy ra sự việc được phong tỏa, vụ việc khiến dư luận địa phương xôn xao. Thực tế, trước khi bà Kim Em mua lại từ ông Vương, thì căn nhà này cũng mua đi bán lại nhiều lần, sau đó đều được cho khách thuê trọ. Hiện tại, Công an tỉnh Bình Dương cùng các đơn vị nghiệp vụ vẫn đang tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để xác định danh tính các nạn nhân, điều tra vụ việc. Tuy nhiên, ghi nhận tại hiện trường, nhiều nhân chứng nhận định rằng, những nạn nhân nhiều khả năng liên quan đến những người từng thuê sống trong căn nhà trên.

Khối bê tông trong thùng nhựa phát hiện xác người

Khối bê tông trong thùng nhựa phát hiện xác người

Nhiều nhân chúng kể, cách nay khoảng 7 tháng, có đôi nam nữ đến thuê, sau đó có một nhóm thanh niên từ Bình Phước xuống ở cùng đôi nam nữ tại căn nhà này. Cách đây khoảng 5 tháng, nhóm thanh niên kia rời đi, căn nhà chỉ còn lại cặp nam nữ kia ở lại.

Theo nhận dạng của hàng xóm, người phụ nữ này khoảng 30 tuổi, cao chừng 1m50, tóc cắt ngắn và trên người có một số hình xăm. Trong khi đó, người đàn ông cũng khoảng tuổi người phụ nữ. Hai người này có một chiếc xe hơi 7 chỗ, biển số xe TP.HCM.

Khối bê tông trong thùng phi đầu tiên phát hiện ra xác người
Khối bê tông trong thùng phi đầu tiên phát hiện ra xác người

Nhân chứng kể, hầu như đôi nam nữ cũng như nhóm thanh niên kia không giao tiếp với hàng xóm. Hầu như mọi người ở đây đều không biết tên tuổi, công ăn việc làm của những người này là gì. Thời gian những người này thuê trọ ở đây cũng không thấy xảy ra va chạm với ai, ngoài 1 việc duy nhất là đôi nam nữ này dùng bạt che kín cửa cổng và hai bên hàng rào. Thời điếm đó, nhiều người đồn đoán, trong ăn nhà này có hoạt động gì mờ ám.

Cũng theo hàng xóm, lần gần đây nhất là vào ngày 30/4/2019, họ nhìn thấy chiếc ô trên đậu tại sân của căn nhà này. Sau đó không còn thấy đôi nam nữ cũng như chiếc xe ô tô ở trong nhà nữa. Bên cạnh đó, chủ nhà cũng không có chìa khóa của căn nhà. Khi có khách mới đến thuê họ phải thuê thợ tới phá cửa. Hiện tại, cơ quan chức năng đang làm việc với chủ nhà cũ để xác minh những người đã từng thuê trọ lại căn nhà này.

Lê Nguyễn

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 8 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 15 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 15 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Top