Hà Nội
23°C / 22-25°C

Quả thận của người chết não vượt 1.500 cây số cứu sống bệnh nhi

Thứ hai, 15:22 24/12/2018 | Y tế

Lịch sử ghép tạng Việt Nam mở ra chương mới khi thực hiện thành công ghép tạng từ người hiến chết não ở Hà Nội tặng cho bệnh nhi ở Sài Gòn.

Ngày 24/12, Bệnh viện Nhi đồng 2 TP.HCM cho biết, vừa ghép thành công ca ghép thận từ người chết não hiến tặng một bệnh nhi (15 tuổi) suy thận mạn giai đoạn cuối.

Trước đó, ngày 9/12, BV Nhi đồng 2 nhận được thông tin từ Trung tâm điều phối ghép tạng Quốc gia có 1 trường hợp người người chết não muốn hiến tặng tạng (thận). Trong danh sách chờ ghép lúc này có 1 bệnh nhi trong danh sách đang chờ ghép tạng từ người cho cùng huyết thống. Song, tạm hoãn vì người cho có tình trạng tăng men gan cao. Bệnh nhân được chuyển sang đăng kí vào danh sách chờ ghép tạng từ người cho chết não và chuẩn bị sẵn sàng ghép khi có tạng.

Đến ngày 11/12, Trung tâm điều phối tạng Quốc gia thông báo người hiến chắc chắn cho thận. Bệnh viện ngay lúc này kich hoạt quy trình báo động đỏ toàn hệ thống, thông báo bệnh nhân từ Lâm Đồng lập tức xuống TP.HCM nhập viện ngay trong đêm 12/12.

Ê-kíp hai bệnh viện Nhi đồng 2 và BV Chợ Rẫy chuẩn bị cho ca ghép lịch sử. Ảnh: BVCC
Ê-kíp hai bệnh viện Nhi đồng 2 và BV Chợ Rẫy chuẩn bị cho ca ghép lịch sử. Ảnh: BVCC

Một cuộc hội chẩn khẩn diễn ra với nhiều chuyên gia đầu ngành về tiết niệu BV Chợ Rẫy và BV Nhi đồng 2. 16 giờ cùng ngày, quả thận được lấy ra từ người đàn ông hiến tặng được bảo quản đưa thẳng ra sân bay để chuyển đến BV Nhi đồng 2 TP.HCM. Món quà sự sống sau chặng đường 1.500 km từ Hà Nội đã đến TP.HCM an toàn, đúng 17 giờ 30 quả thận đã đến phòng chờ ghép. Món quà này được bảo vệ nghiêm ngặt cho đến khi 21 giờ được đưa vào phòng mổ ghép cho bệnh nhi.

Quả thận được vận chuyển từ Hà Nội vào TP.HCM được bảo quản an toàn cho đến lúc ghép cho bệnh nhân. Ảnh: BVCC
Quả thận được vận chuyển từ Hà Nội vào TP.HCM được bảo quản an toàn cho đến lúc ghép cho bệnh nhân. Ảnh: BVCC

Ca phẫu thuật kéo dài 6 giờ, ê-kíp ghép được hỗ trợ từ GS.TS Trần Ngọc Sinh, Chủ tịch Hội tiết niệu TP.HCM, nguyên trưởng khoa Ngoại -Tiết niệu BV Chợ Rẫy, PGS.TS Thái Minh Sâm, TS.BS Dư Thị Ngọc Thu. Sau ca ghép, ê-kíp ghi nhận thận ghép hồng hào, được tưới máu tốt sau khi mở kẹp mạch máu và bắt đầu có nước tiểu.

Hiện, bệnh nhi Đ.V.H đã tỉnh táo hoàn toàn, sinh hiệu ổn định, được rút nội khí quản. Siêu âm mạch máu sau mổ ghi nhận các miệng nối mạch máu thông tốt và thận được tưới máu tốt. Các xét nghiệm chức năng thận và sinh hóa máu của bệnh nhân trong giới hạn bình thường. Bệnh nhi bắt đầu ăn uống qua đường miệng. Bác sĩ đang tiếp tục theo về vấn đề thải ghép, tái khám 3 ngày lần và nếu tình trạng ổn định bệnh nhi có thể đi học trở lại trong 6 tháng tới.

Chi phí ca mổ được miễn phí hoàn toàn, đồng thời được hỗ trợ hoàn toàn thuốc ức chế miễn dịch từ đây đến suốt đời.


Bệnh nhi khỏe mạnh sau ca ghép thành công. Ảnh: BVCC

Bệnh nhi khỏe mạnh sau ca ghép thành công. Ảnh: BVCC

Bệnh viện Nhi Đồng 2 là trung tâm ghép tạng cho trẻ em ở miền Nam. Đã có 18 ca ghép thận từ năm 2004 đến nay. Bệnh nhi lần này đã đi vào lịch sử ngành ghép tạng Việt Nam khi được ghép thận từ một người cho chết não.

Giáo sư Trần Đông A, Cố vấn chuyên môn cho BV Nhi đồng 2 chia sẻ, lâu nay vấn đề ghép tạng cho bệnh nhi thường từ nguồn tạng từ người cho sống. Cụ thể là những người thân trong gia đình nên nguồn tạng khang hiếm đồng nghĩa cơ hội sống của nhiều bệnh nhi khép lại dần. Khi phát triển được nguồn tạng từ người chết não ghép cho bệnh nhi sẽ có cơ hội cứu sống nhiều bệnh nhi hơn và mang tính nhân đạo hơn.

Hiện, Luật hiến ghép mô tạng cơ thể người vẫn chưa cho bệnh nhi dưới 18 tuổi được hiến tạng trong trường hợp chết não. Chính vì vậy gây khó khăn rất nhiều về vấn đề nguồn tạng ghép cho các bệnh nhi suy thận, bệnh tim, gan và phổi. Các chuyên gia trong ngành đang muốn kiến nghi Quốc hội để sửa đổi, bổ sung một số điều luật trong Luật hiến,ghép mô tạng phù hợp với thực tế hiện tại. Để mở ra nhiều cơ hội cứu sống những bệnh nhi đang mắc bệnh hiểm nghèo đang mòn mỏi chờ đợi món quà sự sống.

Theo Phan Nhơn/Vietnamnet

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
Nữ du khách nước ngoài nhồi máu cơ tim ở Sa Pa

Nữ du khách nước ngoài nhồi máu cơ tim ở Sa Pa

Y tế - 6 giờ trước

Nữ du khách đang đi du lịch tại Sa Pa thì lên cơn nhồi máu cơ tim. Bệnh nhân vào cấp cứu trong tình trạng suy hô hấp nặng tại Lào Cai sau đó nhanh chóng được chuyển về Bệnh viện Bạch Mai.

HIV/AIDS ở Việt Nam hiện nay: Số ca nhiễm, xu hướng lây truyền và giải pháp đến năm 2030

HIV/AIDS ở Việt Nam hiện nay: Số ca nhiễm, xu hướng lây truyền và giải pháp đến năm 2030

Y tế - 7 giờ trước

GĐXH - Theo Bộ Y tế, đến hết năm 2024, Việt Nam ghi nhận hơn 267.000 người sống chung với HIV và gần 2.000 ca tử vong. Xu hướng lây truyền chuyển mạnh sang đường tình dục, tập trung tại khu vực phía Nam. Việt Nam đang triển khai chiến lược quốc gia nhằm chấm dứt dịch HIV/AIDS vào năm 2030.

Hà Nội đẩy mạnh các hoạt động trong Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS

Hà Nội đẩy mạnh các hoạt động trong Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Ngày 4/11, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố Dương Đức Tuấn vừa ký ban hành Kế hoạch số 298/KH-UBND về Tổ chức hưởng ứng 35 năm Việt Nam ứng phó với HIV/AIDS, Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2025 và Ngày Thế giới phòng, chống AIDS 01/12.

Nhiều trường hợp ở Khánh Hòa bị sán chó, người dân chủ động phòng bệnh

Nhiều trường hợp ở Khánh Hòa bị sán chó, người dân chủ động phòng bệnh

Sống khỏe - 2 ngày trước

Sau khi biết có không ít trường hợp ở Khánh Hòa bị sán chó phải đến bệnh viện khám và điều trị, nhiều người dân trên địa bàn đã chủ động phòng bệnh.

Những 'chiến binh hồng' kiên cường vượt qua thử thách ung thư vú

Những 'chiến binh hồng' kiên cường vượt qua thử thách ung thư vú

Sống khỏe - 2 ngày trước

Ung thư vú là căn bệnh phổ biến nhất ở phụ nữ Việt Nam. Theo thống kê mỗi năm nước ta ghi nhận 24.563 ca ung thư vú mới, chiếm 28,9% tổng số ca ung thư ở nữ giới. Việc tầm soát và phát hiện sớm ung thư vú ở phụ nữ 40 tuổi trở lên đóng vai trò quan trọng nâng cao hiệu quả điều trị...

Phát huy giá trị Y học cổ truyền trong thời kỳ hội nhập và chuyển đổi số

Phát huy giá trị Y học cổ truyền trong thời kỳ hội nhập và chuyển đổi số

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH - Ngày 31/10, Bệnh viện Đa khoa Y học cổ truyền Hà Nội tổ chức tọa đàm khoa học chào mừng Ngày Truyền thống (31/10/1963 – 31/10/2025), với chủ đề "Chiến lược phát triển Y học cổ truyền kết hợp Y học hiện đại giai đoạn 2025 – 2030".

Người đàn ông 6 năm không dám soi gương vì nẹp vít lòi ra khỏi mặt

Người đàn ông 6 năm không dám soi gương vì nẹp vít lòi ra khỏi mặt

Y tế - 6 ngày trước

Hơn 6 năm qua, người đàn ông 61 tuổi không dám soi gương vì biến chứng lộ nẹp vít ở vùng hàm dưới sau phẫu thuật u xương.

Tính đến ngày 22/10, Hà Nội phát hiện thêm hơn 300 ca nhiễm HIV mới

Tính đến ngày 22/10, Hà Nội phát hiện thêm hơn 300 ca nhiễm HIV mới

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Theo thông tin từ Sở Y tế Hà Nội, tính đến ngày 22/10 đã ghi nhận 338 ca nhiễm HIV mới.

Nam thanh niên bị biến chứng hiếm gặp do sốt xuất huyết

Nam thanh niên bị biến chứng hiếm gặp do sốt xuất huyết

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng sung huyết da mắt, xuất huyết dưới da nặng vùng cánh tay và sát nách. Siêu âm phần mềm cho thấy tụ máu trong cơ cẳng tay, sưng nề, đau nhức.

Xuyên đêm nối cẳng chân đứt rời cho nữ sinh 19 tuổi gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng

Xuyên đêm nối cẳng chân đứt rời cho nữ sinh 19 tuổi gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Bệnh nhân được đưa vào viện trong tình trạng đứt lìa cẳng chân kèm dập nát nhiều phần mềm.

3 cử nhân Vật lý trị liệu được trao bằng khen vì có hoạt động tích cực trong công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19

3 cử nhân Vật lý trị liệu được trao bằng khen vì có hoạt động tích cực trong công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19

Y tế

GiadinhNet - Ngày 4/3/2022, tại Bệnh viện Chợ Rẫy, ông Trần Văn Dần – Chủ tịch Hội Vật lý trị liệu Việt Nam đã đại diện trao bằng khen của Hội Vật lý trị liệu Việt Nam cho 3 cử nhân Vật lý trị liệu thuộc khoa Phục hồi chức năng Bệnh viện Chợ Rẫy, vì đã có đóng góp tích cực, tham gia vào công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19.

Top