Quán bar Buddha hoạt động trở lại với tên Quán Không Tên

| Xã hội

Quán bar Buddha từng có 18 người nhiễm COVID-19 từ ca bệnh 91, phi công người Anh vừa trở lại hoạt động với tên mới là Quán Không Tên

UBND quận 2 vừa gửi UBND TP.HCM báo cáo về hoạt động của hộ kinh doanh Quán ăn Thái (B.V.D.D.H.A) - "Bar Buddha".

Theo đó, Quán ăn Thái tại quận 2 đã làm thủ tục đăng ký thay đổi tên hộ kinh doanh với tên mới "Hộ kinh doanh Quán Không Tên", đồng thời thực hiện xong việc sơn lại bóng mờ logo của bảng hiệu cũ.

Quán bar Buddha hoạt động trở lại với tên Quán Không Tên - Ảnh 1.
Quán bar Buddha hoạt động trở lại với tên "Quán Không Tên"

Báo cáo của UNBD quận 2 cũng cho biết, Đoàn công tác liên ngành gồm Sở VH&TT, Sở TT&TT cùng các ban ngành liên quan đã kiểm tra điều kiện hoạt động của Quán Không Tên, ghi nhận quán đã tháo dỡ toàn bộ biển hiệu, hình ảnh có yếu tố tôn giáo.

Hiện nay, hộ kinh doanh này hoạt động theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh được cấp mới.

Ngoài ra, UBND quận 2 đã chỉ đạo UBND phường Thảo Điền và các phòng ban, đơn vị chức năng quận tiếp tục theo dõi, kiểm tra việc thực hiện quy định pháp luật về hoạt động kinh doanh và các biện pháp an toàn phòng, chống dịch bệnh đối với cơ sở này.

Chủ tịch UBND quận 2 Nguyễn Phước Hưng cho biết, trước đó, quán này đăng ký với tên Quán ăn Thái B.V.D.D.H.A còn cái tên Buddha thì họ đăng ký biểu tượng sở hữu trí tuệ với tên: B.U.D.D.H.A (Buddha). Vì thế, nếu hoạt động trở lại họ chỉ được dùng tên đăng ký nhà hàng ăn uống, còn biểu tượng Buddha phải gỡ xuống vì "đăng ký sở hữu trí tuệ" đã hết thời hạn.

Trước đó, quán bar Buddha là "ổ dịch" với 18 ca nhiễm Covid-19, xuất phát từ ca 91, phi công người Anh. Chính quyền TP.HCM đã phong tỏa quán này.

Đến ngày 23/4, quán được dỡ bỏ phong tỏa nhưng chưa được phép hoạt động trở lại vì phải khắc phục những sai phạm về tên bảng hiệu, yêu cầu kinh doanh đúng ngành nghề hoạt động theo đăng ký trong giấy phép đăng ký kinh doanh cá thể. Chủ quán phải gỡ bỏ các tranh ảnh, tượng phật, các yếu tố tôn giáo…, gỡ bỏ bảng hiệu mang tên "Buddha" trang trí trước quán...

Theo Vietnamnet

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.