“Quan “bỏ qua”, bản nha “làm liều”: Đổ lỗi kẽ hở từ quận

| Xã hội

Giadinh.net - Theo thông tin mà PV Báo GĐ&XH được biết, trong các kỳ họp HĐND phường Thịnh Liệt, nhiều đại biểu đã rất bức xúc về việc “sổ đỏ” được cấp tràn lan, không đúng quy trình.

> Quan “bỏ qua”, bản nha “làm liều”

Sau khi Báo GĐ&XH đăng bài: “Quan “bỏ qua”, bản nha làm liều”, phản ánh việc ông Lê Văn Mão, Chủ tịch UBND phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội cố ý làm trái khi làm thủ tục để cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) trên đất nông nghiệp đã quy hoạch, nhiều bạn đọc đã gọi điện bày tỏ bức xúc trước sự “liều” của ông “quan” này.

Đầu năm 2009 sẽ thanh tra

Cùng thời điểm PV Báo GĐ&XH điều tra những sai phạm của ông Lê Văn Mão, HĐND quận Hoàng Mai đã có văn bản số 190 yêu cầu các UBND phường trên địa bàn rà soát lại toàn bộ việc cấp “sổ đỏ” và báo cáo sự việc.
 
Trao đổi với PV Báo GĐ&XH, ông Bùi Đình Bản, Phó chánh Thanh tra UBND quận Hoàng Mai cho biết: Chúng tôi đã có kế hoạch thanh tra toàn diện việc quản lý đất đai trên địa bàn phường Thịnh Liệt.

Thời gian qua, cơ quan Thanh tra đã nhận được nhiều đơn thư khiếu tố về các vấn đề liên quan tới đất đai tại địa phương này. Đầu năm 2009, chúng tôi sẽ tiến hành thanh tra. Quan điểm của lãnh đạo quận là sẽ xử lý triệt để.
 

Trụ sở cũ của UBND phường Thịnh Liệt dột nát, ngập úng nhưng chưa biết khi nào được xây mới. Ảnh: Chí Cường


Về việc ông Lê Văn Mão tham mưu cho lãnh đạo UBND quận Hoàng Mai cấp “sổ đỏ” trên đất đã quy hoạch; Ban Quản lý Dự án quận Hoàng Mai đã có văn bản báo cáo UBND quận về 30 hộ dân có “sổ đỏ” được cấp trên dự án trường học; 21 hộ dân được cấp “sổ đỏ” trên đất dự án trụ sở công an.

Điều dễ  nhận thấy là việc cấp “sổ đỏ” đã gây khó khăn rất lớn cho việc giải phóng mặt bằng và xây dựng dự án. Tiền Nhà nước sẽ bị đội lên khi phải đền bù các hộ dân được cấp “sổ đỏ” khi tiến hành xây dựng.

Trong văn bản số 80/BC-UBND ngày 31/7/2008, ông Bùi Thanh Nhã, Phó Chủ tịch UBND phường Thịnh Liệt đã báo cáo lãnh đạo UBND quận Hoàng Mai về việc 30 hộ dân được cấp “sổ đỏ” trên đất dự án quy hoạch trường học và 21 hộ trên đất quy hoạch trụ sở Công an phường.
 
Tuy nhiên, khi PV Báo GĐ&XH liên hệ để làm việc về văn bản nói trên, ông Nhã khăng khăng từ chối. Ông Nhã cho rằng, đã báo cáo lãnh đạo UBND quận, cụ thể như thế nào thì ông này kiên quyết không tiết lộ.

Trốn tránh trách nhiệm

Mặc dù mọi chuyện đã khá rõ ràng, nhưng đến nay ông Lê Văn Mão vẫn chưa bị xử lý. Khi tiếp xúc với cơ quan báo chí, ông Lê Văn Mão vẫn cho rằng, sở dĩ có việc cấp “sổ đỏ” thiếu sót như thế là do tham mưu của cấp dưới và “kẽ hở” của cơ chế do UBND quận tạo ra khi tiến hành cải cách hành chính.

Nói như vậy, nghĩa là ông Chủ tịch UBND phường Thịnh Liệt phủ nhận trách nhiệm của mình liên quan tới việc cấp “sổ đỏ” trên hàng nghìn mét vuông đất nông nghiệp và đất quy hoạch.

Theo thông tin mà PV Báo GĐ&XH được biết, trong các kỳ họp HĐND phường Thịnh Liệt, nhiều đại biểu đã rất bức xúc về việc “sổ đỏ” được cấp tràn lan, không đúng quy trình. Nhiều ý kiến của cử tri cho rằng, đã có việc ăn chia trong “đường dây chạy sổ đỏ” từ UBND quận đến phường. Theo ý kiến của người dân, những “sổ đỏ” được cấp trái pháp luật phải được thu hồi.

Luật sư Trần Đình Triển, Trưởng Văn phòng Luật sư Vì Dân, Đoàn Luật sư Hà Nội cho biết: Hành vi của ông Lê Văn Mão và các cán bộ liên quan có dấu hiệu vi phạm Điều 165 Bộ luật Hình sự, quy định về tội danh cố ý làm trái.

Ở đây, tài sản Nhà nước đã bị xâm hại. Ông Chủ tịch UBND phường Thịnh Liệt không thể không biết những dự án đã được quy hoạch trên địa bàn. Vì vậy không thể đổ lỗi cho cấp tham mưu hay cơ quan cấp trên.

Thanh Sơn - Bảo Trân
kimngan
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Hà Nội thiếu hụt hơn 5.000m2 không gian sinh hoạt chung các khu chung cư

Hà Nội thiếu hụt hơn 5.000m2 không gian sinh hoạt chung các khu chung cư

Xã hội -

GĐXH - Trước thực trạng thiếu hụt hơn 5.000m² không gian sinh hoạt chung tại nhiều tòa nhà, Sở Xây dựng Hà Nội đang tích cực phối hợp với các bên liên quan rà soát, triển khai nhiều giải pháp linh hoạt như hoán đổi công năng thương mại, quy hoạch điểm sinh hoạt trong bán kính 300m để đảm bảo quyền lợi cho cư dân.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.