QUAN ĐIỂM: Calisto "đấu" Riedl?
Giadinh.net - HLV Calisto và cựu HLV trưởng ĐTVN Alfred Riedl sẽ có cơ hội “so găng” nếu Thái Lan giành ngôi đầu bảng A.
Khi đó, HLV Calisto và cựu HLV trưởng ĐTVN Alfred Riedl sẽ có cơ hội “so găng”. So với U23 Lào, U23 Việt Nam xác lập vị thế rõ ràng hơn, nhờ kinh nghiệm chinh chiến ở đấu trường bóng đá trẻ dưới 23 tuổi và một phần tiếng tăm sau chức vô địch AFF Suzuki Cup 2008 của ĐTVN. Không quá khi nói rằng, “trình” của chúng ta vẫn đang ở trên Lào một bậc.
![]() |
|
Nếu "đụng độ", ai sẽ là người chiến thắng? |
U23 Lào của HLV Riedl đang lên tinh thần thấy rõ, sau những trận đấu tưng bừng trên sân nhà. Đội bóng xứ Triệu voi dưới thời HLV Riedl chơi bóng dựa trên nền tảng thể lực và tính kỷ luật rất cao. Đơn giản, nhưng lại rất hiệu quả. Với sự chuẩn bị khá chu đáo của thầy trò ông Alfred Riedl, cùng sức nóng của các CĐV Lào tạo ra trên các khán đài, ở những trận đấu một mất một còn như bán kết SEA Games, chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra. Chắc chắn chiều nay, HLV Riedl sẽ có mặt trên sân Chao Anu-vong để thị sát U23 Việt Nam, trong trận đấu với U23 Campuchia.
Một ngày trước lượt trận cuối cùng vòng bảng, HLV Calisto khẳng định, ông không quan tâm đến việc gặp đội nào ở bán kết. Lào, Singapore hay thậm chí là Myanmar cũng như nhau. Có thể cảm nhận được lời nói của thầy “Tô”, khi đã đến nước này thì U23 Việt Nam sẽ phải thắng tất cả những đối thủ, để trở thành số 1 ở đấu trường SEA Games 25. Nói vậy thôi, chứ nếu “né” được chủ nhà Lào của “cáo già” Alfred Riedl muộn ngày nào, hay ngày ấy. So với 2 đối thủ còn lại, tính từ vòng bán kết, hẳn ông Riedl phải là người am tường bóng đá Việt Nam nhất.
Bất luận thế nào, thì cuộc đối đầu giữa 2 “công thần” của bóng đá Việt Nam trong khu kỹ thuật – Henrique Calisto và Alfred Riedl, sẽ rất thú vị. Nó không những chỉ thu hút được giới truyền thông, mà còn cả giới hâm mộ bóng đá 2 nước. Đẳng cấp sẽ lên tiếng hay phong độ sẽ lên ngôi? Cái đó thì còn phải chờ!
