Quan tâm trẻ bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS
GiadinhNet - Để trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS có cuộc sống tốt hơn, những năm qua, các cấp, ngành của Khánh Hòa đã thực hiện nhiều biện pháp chăm sóc, bảo vệ và giúp đỡ các em như hỗ trợ thực phẩm dinh dưỡng, sinh kế cho trẻ là con em gia đình có người nhiễm, gia đình có người sử dụng ma túy; tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho trẻ em bị nhiễm, con em gia đình có người nhiễm.

Ưu tiên chăm sóc, bảo vệ trẻ bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS để trẻ được hòa nhập cộng đồng. (Ảnh minh họa)
Những mảnh đời bất hạnh
Hai chị em V.T.P.N (14 tuổi) và V.H.U.P (16 tuổi) cùng mẹ sống với gia đình bà ngoại ở TP Nha Trang. Cha mất vì bị nhiễm HIV, sức khỏe của mẹ cũng yếu dần vì căn bệnh quái ác này, N và P đang học tại một trường THCS trên địa bàn thành phố có nguy cơ phải bỏ học vì hoàn cảnh khó khăn. Bà T.T.K.T - mẹ P kể lại, mặc dù kết quả xét nghiệm "âm tính" với HIV nhưng P vẫn bị những người trong xóm cấm con của họ chơi với em, đến tuổi đi học thì không trường nào nhận. Sau đó, nhờ cán bộ y tế Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS thuyết phục, vận động, đấu tranh rất khó khăn, P mới được đến trường.
Anh N.T.D (38 tuổi, huyện Vạn Ninh), cha của 2 em N.K.H.M (7 tuổi) và N.T.T tiếp chuyện chúng tôi trong dòng nước mắt nghẹn ngào và nỗi đau không gì khỏa lấp được. Anh nói: "Tụi nhỏ hoàn toàn không có tội. Mẹ hai đứa mất cách đây 2 năm vì bị nhiễm HIV. Giờ đây, tôi ân hận lắm khi các con bị mọi người xa lánh. Tôi đi biển từ 4 giờ đến 12 giờ mới về. Ngoài đi biển, tôi còn thả lưới bắt ghẹ. Nhờ sự giúp đỡ của chính quyền địa phương, 9 tháng trước, tôi được hỗ trợ 1 chiếc ghe chèo cũ trị giá 6 triệu đồng và 2 triệu đồng để mua vật liệu về tự đan lưới để bán thêm, kiếm tiền lo cho 2 con ăn học"...
Ông Võ Bình Tân, Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH cho biết, từ năm 2011, được sự hỗ trợ của Cục Trẻ em và tổ chức Catholic Relief Services (CRS), tỉnh đã triển khai mô hình Kết nối dịch vụ chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS tại các phường: Phước Hải, Phương Sơn (TP Nha Trang). Năm 2015, mô hình tiếp tục được thực hiện tại phường Ninh Hải và xã Ninh Sim (thị xã Ninh Hòa). Đến năm 2018, tỉnh tiếp tục mở rộng tại xã Vạn Phước, Vạn Lương (huyện Vạn Ninh). Thông qua mô hình, cán bộ, cộng tác viên tại các xã, phường được tập huấn nâng cao năng lực, hướng dẫn kỹ năng rà soát, đánh giá nhu cầu và kết nối dịch vụ cho trẻ bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS.
Xóa bỏ khoảng cách
Nhằm giúp trẻ bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS sống hòa nhập cộng đồng, các cấp, ngành, tổ chức xã hội trên địa bàn tỉnh luôn quan tâm, chăm sóc, bảo vệ và giúp đỡ các em bằng nhiều biện pháp như: Hỗ trợ thực phẩm dinh dưỡng, sinh kế cho trẻ là con em gia đình có người nhiễm, gia đình có người sử dụng ma túy; tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho trẻ em bị nhiễm, con em gia đình có người nhiễm.
Ngoài ra, việc chăm sóc sức khỏe và khám, điều trị cho trẻ em bị nhiễm HIV cũng được các cơ sở y tế quan tâm. Sức khỏe của những trẻ nhiễm HIV được điều trị ARV được cải thiện rõ rệt. Hoạt động chẩn đoán sớm nhiễm HIV cho trẻ dưới 18 tháng tuổi được kịp thời. Tại các trung tâm bảo trợ và cơ sở điều trị HIV/AIDS, các hoạt động chăm sóc trẻ nhiễm HIV nơi cộng đồng và gia đình đã được quan tâm, triển khai hiệu quả hơn. Đã có hơn 60% trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS được tiếp cận với các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, hưởng chính sách xã hội theo quy định hiện hành.
Bên cạnh đó, hàng năm, Sở LĐ-TB&XH phối hợp với các đơn vị tổ chức lớp tập huấn, truyền thông về phòng, chống HIV/AIDS và chăm sóc, bảo vệ trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS tại các địa phương; phối hợp với Sở Y tế, Sở GD&ĐT tăng cường công tác phối hợp liên ngành trong việc triển khai Kế hoạch Hành động Quốc gia vì trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS. Từ năm 2014 đến nay, liên ngành đã tổ chức 73 lớp tuyên truyền với gần 4.500 lượt người tham gia (đại diện các chủ, nhân viên cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú, kinh doanh karaoke, cộng tác viên, nhóm người có nguy cơ cao tại cộng đồng...).
Ông Võ Bình Tân cho biết, thực tế hiện nay vẫn còn một số em nhỏ bị nhiễm HIV khó khăn khi tiếp cận các dịch vụ; một số địa phương chưa quan tâm xây dựng Kế hoạch Hành động vì trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS tại địa phương; một số chính sách hỗ trợ của Nhà nước đối với trẻ em, người chăm sóc trẻ bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS chưa được người dân biết đến; vẫn còn hiện tượng kỳ thị, phân biệt đối xử với trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS, làm ảnh hưởng đến quyền được học tập của các em.
Thời gian tới, Sở LĐ-TB&XH Khánh Hòa sẽ phối hợp với các ngành chức năng tiếp tục tuyên truyền nâng cao kiến thức, nhận thức cho người dân về công tác chăm sóc, bảo vệ và giúp đỡ trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS; hỗ trợ trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS được tiếp cận với các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc trẻ em; đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục sức khỏe giới tính và HIV/AIDS, trang bị kiến thức cho trẻ bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS tự bảo vệ mình…
Theo thống kê của Sở LĐ-TB&XH, hiện nay toàn tỉnh Khánh Hòa có 793 em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS (Nam: 414, nữ: 379), trong đó có 28 trẻ bị nhiễm HIV, 122 trẻ bị ảnh hưởng trực tiếp bởi HIV/AIDS; 643 trẻ có nguy cơ cao nhiễm HIV. 100% trẻ nhiễm HIV được hỗ trợ đầy đủ các dịch vụ theo nhu cầu (chăm sóc sức khỏe, tâm lý, dinh dưỡng, hưởng chính sách hỗ trợ...) và được điều trị bằng thuốc ARV.
Thanh Trúc

Người phụ nữ 61 tuổi suy gan nặng, nguy cơ tử vong cao do chủ quan với dấu hiệu này
Y tế - 10 giờ trướcGĐXH - Tại bệnh viện, bệnh nhân được chẩn đoán xơ gan mất bù, viêm gan B mạn tính, suy gan rất nặng, nguy cơ tử vong cao nếu không được ghép gan kịp thời.

Chạy đua với thời gian, hồi sinh 5 cuộc đời từ nghĩa cử hiến tạng
Y tế - 2 ngày trướcGĐXH - Bệnh viện E vừa triển khai thành công lấy đa tạng từ người cho chết não, để hồi sinh sự sống cho 3 người bệnh và đem lại ánh sáng cho 2 người bệnh khác.

Nam thanh niên 30 tuổi ở Phú Thọ có sán dây dài hơn 3 mét do thường xuyên ăn món quen thuộc này
Y tế - 3 ngày trướcGĐXH - Tại bệnh viện, bệnh nhân được chỉ định thụt tháo để chuẩn bị nội soi đại tràng. Sau thụt, các bác sĩ ghi nhận một con sán dây dài hơn 3 mét được thải ra theo phân, còn sống.

Người đàn ông ở Hải Dương nguy kịch do dùng thuốc điều trị viêm gan B theo cách này
Y tế - 4 ngày trướcGĐXH - Tại bệnh viện, bệnh nhân được chẩn đoán xơ gan giai đoạn F4 – giai đoạn nặng. Cùng lúc, ông được chẩn đoán thêm đái tháo đường type 2, làm tăng nguy cơ tổn thương gan.

'Thủ phạm' khiến bé gái 7 tuổi gặp vấn đề ở vùng kín suốt gần 1 năm
Y tế - 5 ngày trướcGĐXH - Sau khi thăm khám, các bác sĩ phát hiện dị vật đã ăn sâu và dính chắc vào niêm mạc âm đạo của bệnh nhi, rất khó lấy ra bằng kỹ thuật thông thường.

Chấn động: Bé gái 3 tháng tuổi bị người thân xâm hại tình dục
Y tế - 5 ngày trướcGĐXH - Tại bệnh viện, các bác sĩ phát hiện bé bị rách màng trinh và tổn thương âm đạo khoảng 1,5 cm.

Giây phút căng thẳng của 2 bác sĩ trên chuyến bay TPHCM - Hà Nội cứu bé gái co giật
Y tế - 6 ngày trướcMáy bay vừa cất cánh, một bé gái bất ngờ co giật, tím tái nhưng đã được các bác sĩ có mặt trên chuyến bay hỗ trợ cấp cứu thành công.

Người mẹ kể lại giây phút con trai 13 tuổi đột quỵ lúc sáng sớm
Y tế - 6 ngày trướcKhi chuẩn bị đến trường, Đ. đột ngột nôn ói, rơi vào hôn mê sâu, nguy kịch tính mạng. Bác sĩ chẩn đoán bệnh nhi bị đột quỵ.

Cúc áo gãy đôi nằm trong đường thở bé gái 5 tuổi
Sống khỏe - 1 tuần trướcBố mẹ đều đi làm, trẻ ở nhà chơi một mình nên không ai biết cháu đã nuốt phải dị vật từ lúc nào.

Nhiều đề xuất được kỳ vọng tăng thêm nguồn tạng quý giá, cứu sống nhiều người bệnh đang chờ ghép
Sống khỏe - 1 tuần trướcSau 19 năm thực hiện, Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến lấy xác, Việt Nam đã thực hiện hơn 9.500 ca ghép tạng, phát triển mạng lưới gồm 27 cơ sở đủ năng lực kỹ thuật, từng bước làm chủ nhiều kỹ thuật ghép phức tạp như ghép tim – gan đồng thời, khí quản, phổi…

Chấn động: Bé gái 3 tháng tuổi bị người thân xâm hại tình dục
Y tếGĐXH - Tại bệnh viện, các bác sĩ phát hiện bé bị rách màng trinh và tổn thương âm đạo khoảng 1,5 cm.