GiadinhNet - Ngày 25/10, đoàn công tác của tỉnh Quảng Bình đã trở về sau thời gian dài thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ tỉnh Khăm Muộn của nước bạn Lào phòng, chống dịch COVID-19.
Theo đó, sau 15 ngày thực hiện tại tỉnh Khăm Muộn, Đoàn công tác đã tiến hành lấy mẫu bệnh phẩm và xét nghiệm cho 6.701 trường hợp, trong đó có 738 mẫu dương tính với virus SARS-CoV 2, tỷ lệ dương tính là 3,7%.
Đoàn công tác của tỉnh Quảng Bình thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ phòng, chống dịch tại tỉnh Khăm Muộn.
Trong quá trình xét nghiệm, do tỷ lệ nhiễm bệnh cao, tiêu tốn sinh phẩm hoá chất lớn, ngày 19/10, tỉnh Quảng Bình đã hỗ trợ bổ sung hoá chất, sinh phẩm phục vụ công tác xét nghiệm.
Về phía tỉnh Khăm Muộn (Lào) cũng đã kịp thời cử Tổ công tác gồm các y, bác sỹ và cán bộ các sở, ban ngành của tỉnh này để phối hợp với Đoàn công tác của tỉnh Quảng Bình thực hiện xét nghiệm.
Cùng với đó, lãnh đạo tỉnh Khăm Muộn đã chỉ đạo các sở, ngành kịp thời báo cáo những khó khăn vướng mắc để cũng nhau phối hợp giải quyết công việc một cách nhanh nhất, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho Đoàn công tác tỉnh Quảng Bình hoàn thành nhiệm vụ được giao.
Cân bộ Y tế tỉnh Quảng Bình trao đổi kinh nghiệm phòng, chống dịch COVID cùng tổ công tác của tỉnh Khăm Muộn.
Sáng ngày 25/10, trước khi lên đường về nước, Đoàn công tác của tỉnh Quảng Bình ông chí Nguyễn Thanh Xuân, Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc nhanh với Uỷ ban Chính quyền tỉnh Khăm Muộn ông Bun-mi Phim-mạ-sỏn, Phó Bí thư, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì. Tại buổi gặp mặt, Đoàn đã báo cáo tình hình, kết quả làm việc và trao đổi kinh nghiệm với phía tỉnh bạn, đồng thời cảm ơn tỉnh Khăm Muộn đã tạo mọi điều kiện thuận lợi cho Đoàn.
Để ghi nhận, biểu dương kết quả đạt được của Đoàn công tác, trong thời gian thực hiện nhiệm vụ, thay mặt Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Khăm Muộn, Phó Bí thư, Chủ tịch HĐND tỉnh này đã trao tặng Bằng khen của Tỉnh trưởng tỉnh Khăm Muộn cho các thành viên Đoàn công tác.
Đoàn công tác nhận Bằng khen của Tỉnh trưởng tỉnh Khăm Muộn.
Cùng với đó, thay mặt Lãnh đạo và nhân dân tỉnh Khăm Muộn gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Lãnh đạo và Nhân dân tỉnh Quảng Bình đã luôn quan tâm hỗ trợ tỉnh Khăm Muộn kịp thời, hiệu quả.
Trước đó, ngày 11/10, đoàn công tác của tỉnh Quảng Bình gồm 11 thành viên đã lên đường sang tỉnh Khăm Muộn, nước CHDCND Lào để hỗ trợ công tác xét nghiệm COVID-19 và trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm với tỉnh bạn về công tác phòng chống dịch COVID-19.
GĐXH - Văn phòng UBND TP. Hà Nội vừa ban hành Thông báo số 763/TB-VP truyền đạt kết luận của Phó Chủ tịch UBND Thành phố Vũ Thu Hà tại cuộc họp kiểm điểm tiến độ khám sức khỏe toàn dân năm 2026 và triển khai mô hình chủ động phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm.
GĐXH - Bệnh nhân nghĩ rằng các biểu hiện này chỉ là sự mệt mỏi thông thường do chu kỳ sinh lý nên đã chủ quan không đi khám ngay. Đến khi các triệu chứng kéo dài, không giảm bệnh nhân mới đến viện và bất ngờ khi nhận kết quả.
GĐXH - Phó Chủ tịch UBND thành phố Vũ Thu Hà vừa chủ trì Hội nghị trực tuyến kiểm điểm tiến độ công tác khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân năm 2026 kết nối tới 126 điểm cầu xã, phường, chiều 17/8.
GĐXH - Theo các bác sĩ, đây là giải pháp toàn diện giúp khắc phục triệt để các bệnh lý răng miệng phức tạp ở trẻ nhỏ, đặc biệt là những trẻ sợ hãi, không hợp tác hoặc mắc bệnh lý nền.
GĐXH - Thấy một khối u nhỏ ở đùi, không đau nhưng thỉnh thoảng ngứa nhẹ, bệnh nhân đi khám và bất ngờ được phát hiện bên trong là một ấu trùng màu trắng, dẹt, dài khoảng 7cm.
GĐXH - Đau vùng đỉnh đầu lan xuống nửa mặt trái, ăn uống khó khăn kéo dài một tháng, người đàn ông 51 tuổi người Lào đến Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 khám và được phát hiện ổ áp xe đã lan qua nhiều khoang sâu vùng đầu mặt cổ.
GĐXH - Nhằm kiểm soát hiệu quả các dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên đàn vật nuôi và ngăn ngừa nguy cơ lây nhiễm sang người, UBND TP. Hà Nội có Kế hoạch số 313/KH-UBND với nhiều giải pháp trọng tâm về an toàn sinh học, tiêm phòng và kiểm soát giết mổ.
GĐXH - UBND TP. Hà Nội vừa có Kế hoạch số 314/KH-UBND về thực hiện Chương trình quốc gia phòng, chống bệnh dại giai đoạn 2026 - 2030. Kế hoạch tập trung đồng bộ các giải pháp từ quản lý đàn chó, mèo, tiêm vắc xin cho vật nuôi đến mở rộng mạng lưới y tế dự phòng, hỗ trợ điều trị dự phòng sau phơi nhiễm cho các nhóm yếu thế, với mục tiêu hướng tới không còn người tử vong vì bệnh dại vào năm 2030.
GĐXH - Việc phát hiện và can thiệp kịp thời bằng phương pháp bơm khí nội nhãn kết hợp laser quang đông đã giúp bệnh nhân nữ 36 tuổi phục hồi thị lực, tránh nguy cơ mất thị lực vĩnh viễn do rách và bong võng mạc.
GĐXH - Nhờ sự can thiệp chính xác và kịp thời, người bệnh đã vượt qua giai đoạn nguy kịch, chức năng tim hồi phục ngoạn mục từ 15-20% về bình thường chỉ sau một thời gian ngắn.