Quảng Bình: Thí sinh lỡ thi vì không được thông báo sẽ vào học trường đúng nguyện vọng

| Xã hội

Thí sinh lỡ buổi thi lại môn Văn kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 ở Quảng Bình do không được thông báo lịch thi sẽ được tuyển vào học ở trường đúng với nguyện vọng. Để đảm bảo đúng quy định, thí sinh này sẽ nộp hồ sơ vào trường nguyện vọng 2, lập học bạ ở đây và chuyển sang trường nguyện vọng 1 sau khai giảng.

Em Ngô Thị Lài, thí sinh lỡ thi môn Văn vì không được thông báo thi lại.
Em Ngô Thị Lài, thí sinh lỡ thi môn Văn vì không được thông báo thi lại.

Liên quan đến sự việc em Ngô Thị Lài, thí sinh lỡ buổi thi môn Văn vì không được thông báo lịch thi lại, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) Quảng Bình cho biết, thí sinh này sẽ được tiếp nhận vào Trường THPT Lương Thế Vinh theo đúng nguyện vọng 1 của em.

Tuy nhiên, để đảm bảo đúng quy định, Lài sẽ nộp hồ sơ vào trường nguyện vọng 2 là THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm, lập học bạ và chuyển sang Trường THPT Lương Thế Vinh sau khai giảng.

Sở GD-ĐT Quảng Bình tạo điều kiện để Lài vào đúng trường theo nguyện vọng một phần căn cứ vào kết quả học tập và thi của học sinh này. Trong kỳ thi vừa qua, điểm thi của hai môn Toán và Lịch sử của Lài đều đạt kết quả khá.

Trước đó, Sở GD-ĐT Quảng Bình cũng đã gửi tờ trình đến UBND tỉnh này, xin bổ sung chỉ tiêu tuyển sinh cho Trường THPT Lương Thế Vinh để tạo điều kiện giúp đỡ em Lài được tuyển vào học ở trường đúng với nguyện vọng.

Như Dân trí đã phản ánh, tại kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 ở Quảng Bình, đề ra môn Văn được phát hiện giống với đề kiểm tra hết học kỳ 2 của các trường THCS tại TP Đồng Hới. Sau sự cố này, Ban Chỉ đạo thi tỉnh Quảng Bình đã quyết định tổ chức thi lại môn Văn cho hơn 6.400 thí sinh. Ban Chỉ đạo thi cũng đề nghị các điểm thi thông báo rộng rãi đến các em.

Tuy nhiên tại điểm thi Trường THPT Lương Thế Vinh đã xảy ra sự việc một thí sinh không nhận được thông báo về việc thi lại môn Văn. Thí sinh này là em Ngô Thị Lài (SN 2004), trú xã Quảng Phương, huyện Quảng Trạch.

Trường THPT Lương Thế Vinh, điểm trường em Lài dự thi và có nguyện vọng vào học.
Trường THPT Lương Thế Vinh, điểm trường em Lài dự thi và có nguyện vọng vào học.

Em Lài cho biết, sau khi hoàn thành bài thi Toán sớm, em đã rời phòng thi và ra về trước, do vậy khi điểm thi thông báo về việc thi lại Lài không hề hay biết. Đến khi kết thúc giờ thi lại môn Văn thì em Lài mới biết và chạy đến trường quỳ khóc nức nở. Được biết, gia đình Lài có 3 chị em, Lài là con út, mẹ đã mất, bố có vấn đề về tâm thần.

Sau khi nắm được thông tin, ông Đinh Quý Nhân, Giám đốc Sở GD-ĐT Quảng Bình đã gọi điện trực tiếp để xin lỗi, động viên em Lài và hứa xem xét, tạo điều kiện cho em.

Theo Dân Trí

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Đời sống -

GĐ&XH – Sau khi ngõ 15 Ngọc Hồi được mở rộng thành phố Bùi Huy Đáp khang trang, áp lực ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, việc toàn bộ hàng cây xanh cũ bị di dời và không có cây mới thay thế khiến tuyến phố trở nên trơ trọi, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.