Quảng Ninh: Cứu sống bệnh nhân bị đâm thủng tim

| Y tế

GiadinhNet - Bệnh nhân được đưa vào cấp cứu trong tình trạng bị dao đâm vào vùng ngực trái xuyên trúng tim gây đau tức ngực, khó thở, môi và đầu chi tím, mạch nhỏ, huyết áp không đo được, thỉnh thoảng có cơn ngừng tim.

Ngày 7/9, Bệnh viện Đa khoa Cẩm Phả (Quảng Ninh) cho biết: Bệnh viện viện vừa cứu sống một bệnh nhân bị đâm thủng tim. Bệnh nhân được cứu sống là N.N.C (quê ở Thanh Hoá, tạm trú tại TP Cẩm Phả) được đưa vào cấp cứu ngày 27/8, trong tình trạng bị dao đâm vào vùng ngực trái xuyên trúng tim gây đau tức ngực, khó thở, môi và đầu chi tím, mạch nhỏ, huyết áp không đo được, thỉnh thoảng có cơn ngừng tim.
Quảng Ninh: Cứu sống bệnh nhân bị đâm thủng tim 1
Ảnh minh họa (Nguồn Internet)
Qua xét nghiệm, chụp chiếu cho thấy bệnh nhân bị rách tâm nhĩ phải gây tràn máu ngoài tim. Dao đâm còn xuyên qua cơ hoành hạ phân thuỳ 3 gan trái, thủng mặt trước thực quản của bệnh nhân.

Ngay sau đó, kíp mổ do bác sĩ Trần Ngọc Hương, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Cẩm Phả phụ trách đã tiến hành mổ để khâu phục hồi vết thương tâm nhĩ phải, lấy hết máu màng ngoài tim, đặt dẫn lưu màng ngoài tim, khâu vết thương cơ hoành trái, khâu phục hồi vết thương gan trái, khâu vết thương thực quản, lau rửa, dẫn lưu ổ bụng.

Sau phẫu thuật, bệnh nhân tiếp tục được điều trị, chăm sóc tích cực. Ngày 3/9, bệnh nhân N.N.C được xuất viện trong tình trạng sức khoẻ đã ổn định.

Minh Hải

minhhaiqn
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Y tế -

GĐXH - Ngày 18/9/2026, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội tổ chức Hội thảo Khoa học lần thứ 7 với chủ đề “Di truyền trong Y học sinh sản: Chiến lược toàn diện từ phôi đến thai kỳ an toàn”, quy tụ các chuyên gia trong lĩnh vực Di truyền, Hỗ trợ sinh sản, Sản khoa và Chẩn đoán trước sinh.

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Y tế -

GĐXH - Trong nhiều năm qua, bài toán quá tải tại các bệnh viện tuyến cuối Trung ương luôn là áp lực thường trực của ngành Y tế Hà Nội. Không ít người dân Hà Nội khi gặp ca bệnh khó, phức tạp đều mang tâm lý phải "lên tuyến trên" mới an tâm. Tuy nhiên, cục diện này đang thay đổi rõ rệt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.