Quảng Ninh khai thác du lịch trở lại sau dịch COVID-19

| Xã hội

GiadinhNet - Sau hơn 10 ngày tích cực chuẩn bị, chương trình nghệ thuật “Chào hè Hạ Long - Quảng Ninh 2020” đã tưng bừng diễn ra. Đây là một trong những hoạt động nhằm khôi phục lại môi trường du lịch của tỉnh sau dịch COVID-19.

Tối 16/5, tại Trung tâm Hội nghị quốc tế thuộc Quần thể Du lịch nghỉ dưỡng sinh thái FLC Hạ Long, Chương trình nghệ thuật Chào hè Hạ Long - Quảng Ninh 2020 đã diễn ra, mở đầu cho một mùa du lịch biển sau dịch COVID-19 của Quảng Ninh.

Quảng Ninh khai thác du lịch trở lại sau dịch COVID-19 - Ảnh 1.

Quảng Ninh khởi động trở lại hoạt động du lịch sau dịch COVID-19

Đây là một trong những hoạt động mở màn cho chuỗi các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch của tỉnh Quảng Ninh mùa Hè năm 2020.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Đặng Huy Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh khẳng định: "Cùng với cả nước, Quảng Ninh đã rất quyết liệt và đồng bộ trong công tác phòng, chống dịch. Dù là một địa phương nhạy cảm, nằm trong nhóm nguy cơ cao song đến nay, trên địa bàn tỉnh không có ca lây nhiễm trong cộng đồng; khẳng định Quảng Ninh là địa bàn thực sự an toàn".

Quảng Ninh khai thác du lịch trở lại sau dịch COVID-19 - Ảnh 2.

Ông Đặng Huy Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh phát biểu tại sự kiện

Với mục tiêu phát triển kinh tế nhưng không chủ quan trong phòng chống dịch, tỉnh Quảng Ninh đã tập trung triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp thiết lập trạng thái bình thường mới nhằm vừa kiểm soát tốt dịch COVID-19 vừa khẩn trương phục hồi phát triển kinh tế. Trong đó, ngành du lịch, dịch vụ là lĩnh vực tiên phong phải nhanh chóng lấy lại đà tăng trưởng.

Quảng Ninh khai thác du lịch trở lại sau dịch COVID-19 - Ảnh 3.

Chương trình Chào hè Hạ Long 2020 đã đánh dấu hoạt động du lịch biển Quảng Ninh trở lại

Chương trình kích cầu du lịch với hàng loạt các giải pháp mạnh của tỉnh Quảng Ninh mới đây như miễn, giảm phí và lệ phí để kích cầu du lịch; đưa vào khai thác các sản phẩm mới, độc đáo, hấp dẫn du khách; môi trường du lịch được đảm bảo an toàn cao nhất về an ninh trật tự và sức khỏe...

Trước đó, Quảng Ninh cũng đã thông qua gói kích cầu du lịch trị giá 200 tỷ đồng.

Ngay sau chương trình kết thúc, sẽ có hơn 70 sự kiện Văn hóa, Thể thao và Du lịch được tổ chức tại các địa phương từ giờ đến hết năm trong đó có những lễ hội văn hóa bản địa, vốn là thế mạnh riêng có của Quảng Ninh.

Đinh Huyền

Minh Lý
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Đời sống -

GĐ&XH – Sau khi ngõ 15 Ngọc Hồi được mở rộng thành phố Bùi Huy Đáp khang trang, áp lực ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, việc toàn bộ hàng cây xanh cũ bị di dời và không có cây mới thay thế khiến tuyến phố trở nên trơ trọi, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.