Quảng Ninh xử phạt 3 đối tượng trốn chốt kiểm soát dịch từ Hải Dương sang

| Xã hội

GiadinhNet - Sử dụng thuyền máy vỏ sắt, 3 đối tượng từ Kinh Môn, Hải Dương đã men theo sông Kinh Thầy sang khu Kim Sen, phường Kim Sơn, TX Đông Triều để trốn chốt kiểm soát dịch bệnh.

Quảng Ninh xử phạt 3 đối tượng trốn chốt kiểm soát dịch từ Hải Dương sang - Ảnh 1.

Chiều ngày 2/2, Công an TX Đông Triều đã tống đạt Quyết định của UBND TX Đông Triều xử phạt vi phạm hành chính đối với 3 đối tượng vi phạm quy định không thực hiện quyết định kiểm tra, giám sát, xử lý y tế trước khi ra, vào vùng có dịch thuộc nhóm A tại chốt kiểm soát cầu Đá Vách (ở phường Mạo Khê, TX Đông Triều).

Quảng Ninh xử phạt 3 đối tượng trốn chốt kiểm soát dịch từ Hải Dương sang - Ảnh 2.

Nhóm đối tượng trốn chốt kiểm soát dịch từ Kinh Môn, Hải Dương sang Đông Triều

Trước đó, vào khoảng 7 giờ 15 phút ngày 1/2/2021, Tổ công tác của Công an TX Đông Triều đã phát hiện 1 chiếc thuyền máy vỏ sắt chở 3 đối tượng trên đi qua sông Kinh Thầy từ địa phận phường Minh Tân, Kinh Môn, Hải Dương sang khu Kim Sen, phường Kim Sơn, TX Đông Triều để trốn chốt kiểm soát dịch bệnh.

Nhóm đối tượng gồm: Phạm Thị Thúy (sinh năm 1977, hộ khẩu thường trú: Khu Bích Nhôi 1, phường Minh Tân, TX Kinh Môn, tỉnh Hải Dương); Bùi Văn Hồng (sinh năm 1971, hộ khẩu thường trú xã Thiện Kế, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc) và Cao Văn Vang (sinh năm 1967, ở khu Tràng Bảng 2, phường Tràng An, TX Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh).

Tại cơ quan công an, nhóm đối tượng trình bày, do muốn sang Đông Triều để giải quyết việc riêng, biết không thể qua các chốt kiểm soát dịch bệnh nên Phạm Thị Thủy đã sử dụng thuyền máy vỏ sắt để chở Cao Văn Vang và Bùi Văn Hồng từ phường Minh Tân qua sông Kinh Thầy để sang Đông Triều. Khi đến gần bờ sông thuộc địa phận phường Kim Sơn, Đông Triều thì bị tổ công tác công an thị xã phát hiện, ngăn chặn để xử lý.

Công an thị xã Đông Triều đã hoàn chỉnh hồ sơ và tham mưu cho UBND thị xã  ra quyết định xử lý hành chính đối với 03 trường hợp trên, phạt 75 triệu đồng theo Nghị địnhh 117/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế và yêu cầu các trường hợp trên quay trở về nơi cư trú.

Trước đó, Công an thị xã đã phát hiện và lập hồ sơ để tham mưu cho UBND thị xã xử lý 04 trường hợp cố tình trốn khi qua chốt kiểm soát phòng chống dịch tại cầu Đá Vách (phường Mạo Khê), phạt 100 triệu đồng.

Hiện Công an thị xã Đông Triều đang chỉ đạo các lực lượng duy trì nhiều tổ công tác tại các chốt, trạm kiểm soát để phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp trốn kiểm soát, kiên quyết không để sót lọt các trường hợp từ địa phương ngoài vào địa bàn và các vi phạm về công tác phòng, chống dịch bệnh.

Quảng Ninh xử phạt 3 đối tượng trốn chốt kiểm soát dịch từ Hải Dương sang - Ảnh 3.

M.Lý

Minh Lý
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Đời sống -

GĐ&XH – Sau khi ngõ 15 Ngọc Hồi được mở rộng thành phố Bùi Huy Đáp khang trang, áp lực ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, việc toàn bộ hàng cây xanh cũ bị di dời và không có cây mới thay thế khiến tuyến phố trở nên trơ trọi, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.