Quảng Trị phong tỏa 3 địa điểm có 2 trường hợp nhiễm COVID-19

| Y tế

GiadinhNet - Sau khi tỉnh Quảng Trị có 2 ca mắc COVID-19, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị đã tiến hành phong tỏa 3 địa điểm có nguy cơ lây nhiễm cao. Đồng thời truy vết các trường hợp tiếp xúc gần với các bệnh nhân.

Quảng Trị phong tỏa 3 địa điểm có 2 trường hợp nhiễm COVID-19 - Ảnh 1.

Ngày 7/8, Bộ Y tế đã công bố 3 ca mắc COVID-19 mới, ngoài 1 ca nhiễm tại Thanh Hóa, tỉnh Quảng Trị ghi nhận có 2 ca. Các ca nhiễm ở Quảng Trị gồm BN749 (27 tuổi, trú thôn Đơn Duệ, xã Vĩnh Hòa, Vĩnh Linh, Quảng Trị) và BN750 (SN 1992, trú khu phố 9 cũ, nay sáp nhập đổi thành khu phố 1, phường Đông Lễ, TP Đông Hà, Quảng Trị).

Quảng Trị phong tỏa 3 địa điểm có 2 trường hợp nhiễm COVID-19 - Ảnh 3.

Lực lượng chức năng triển khai chốt chặn, phong tỏa tại thôn Đơn Duệ, xã Vĩnh Hòa, huyện Vĩnh Linh.


Sau khi Bộ Y tế công bố ca bệnh, ông Võ Văn Hưng – Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị đã yêu cầu các ngành chức năng kích hoạt đội cơ động phản ứng nhanh của Trung tâm kiểm soát bệnh tật phối hợp với đội cơ động phản ứng nhanh Trung tâm y tế Đông Hà, Vĩnh Linh để điều tra cụ thể lịch trình của bệnh nhân, lập danh sách F1 đến F3.

Cùng với đó, tỉnh đã quyết định phong tỏa tổ dân cư 5A khu phố 1, phường Đông Lễ, TP Đông Hà với 12 hộ dân là nơi sinh sống của BN750; thôn Đơn Duệ, xã Vĩnh Hòa, huyện Vĩnh Linh với gần 300 hộ dân, 1.500 người là nơi cư trú của bệnh nhân 749; Trung tâm Y tế cũ huyện Vĩnh Linh. 3 địa điểm này là những điểm có nguy cơ lây nhiễm cao.

Quảng Trị phong tỏa 3 địa điểm có 2 trường hợp nhiễm COVID-19 - Ảnh 4.

Chốt kiểm soát dịch trên Quốc lộ 1A tại xã Vĩnh Chấp huyện Vĩnh Linh, Quảng Trị.

Ghi nhận của PV tại thôn Đơn Duệ, xã Vĩnh Hòa, Vĩnh Linh và khu phố 1, phường Đông Lễ (TP. Đông Hà) lực lượng chức năng đang tiến hành lập hàng rào chắn, tổ chức chốt chặn, cấm tất cả các phương tiện cũng như người dân ra vào khu cách ly, tiến hành phun thuốc khử khuẩn. 

Đến khoảng 17h chiều nay, lực lượng chức năng vẫn đang triển khai khẩn trương. Hiện tỉnh Quảng Trị có 73 người là F1 của 2 bệnh nhân mắc COVID-19 đã được đưa vào cơ sở cách ly tập trung. Riêng các trường hợp F2 sẽ cách ly tại nhà, chính quyền sẽ theo dõi, giám sát chặt chẽ. Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị đang khẩn trương tiếp tục truy vết các trường hợp tiếp xúc gần với các ca bệnh để kịp thời khoanh vùng, tổ chức lấy mẫu xét nghiệm.

Hoàng Thông

Hoàng Thông
Ý kiến của bạn
Tags:
Nuốt nguyên viên thuốc còn vỏ, người đàn ông 60 tuổi phải cấp cứu vì dị vật mắc ở thực quản

Nuốt nguyên viên thuốc còn vỏ, người đàn ông 60 tuổi phải cấp cứu vì dị vật mắc ở thực quản

Y tế -

GĐXH - Nuốt nhầm viên thuốc còn nguyên vỏ do thói quen cắt lẻ vỉ thuốc, người đàn ông 60 tuổi ở Hà Nội nhập viện trong tình trạng nuốt vướng, đau tức vùng cổ ngực và nghẹn rát. Các bác sĩ Bệnh viện E phải sử dụng dụng cụ chuyên biệt để gắp dị vật sắc nhọn ra ngoài, hạn chế nguy cơ tổn thương thực quản.

Bệnh viện E khám sàng lọc sức khỏe cho khoảng 6.000 học sinh tại Hà Nội

Bệnh viện E khám sàng lọc sức khỏe cho khoảng 6.000 học sinh tại Hà Nội

Y tế -

GĐXH - Từ ngày 21/8, Bệnh viện E phối hợp với Trạm Y tế phường Nghĩa Đô triển khai khám sàng lọc sức khỏe toàn diện cho khoảng 6.000 học sinh tại 5 trường học trên địa bàn. Chương trình nhằm phát hiện sớm các bệnh lý học đường, đánh giá thể lực và cập nhật hồ sơ sức khỏe cho trẻ từ 6 đến dưới 18 tuổi.

Hà Nội quyết tâm kiểm soát dịch bệnh từ động vật, gia cầm, ngăn chặn lây sang người theo tiếp cận 'Một sức khỏe'

Hà Nội quyết tâm kiểm soát dịch bệnh từ động vật, gia cầm, ngăn chặn lây sang người theo tiếp cận 'Một sức khỏe'

Y tế -

GĐXH - Nhằm kiểm soát hiệu quả các dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên đàn vật nuôi và ngăn ngừa nguy cơ lây nhiễm sang người, UBND TP. Hà Nội có Kế hoạch số 313/KH-UBND với nhiều giải pháp trọng tâm về an toàn sinh học, tiêm phòng và kiểm soát giết mổ.

Hà Nội mở rộng điểm tiêm vắc xin dại đến tận xã, phường, hỗ trợ kinh phí điều trị cho người dân sau phơi nhiễm bệnh dại

Hà Nội mở rộng điểm tiêm vắc xin dại đến tận xã, phường, hỗ trợ kinh phí điều trị cho người dân sau phơi nhiễm bệnh dại

Y tế -

GĐXH - UBND TP. Hà Nội vừa có Kế hoạch số 314/KH-UBND về thực hiện Chương trình quốc gia phòng, chống bệnh dại giai đoạn 2026 - 2030. Kế hoạch tập trung đồng bộ các giải pháp từ quản lý đàn chó, mèo, tiêm vắc xin cho vật nuôi đến mở rộng mạng lưới y tế dự phòng, hỗ trợ điều trị dự phòng sau phơi nhiễm cho các nhóm yếu thế, với mục tiêu hướng tới không còn người tử vong vì bệnh dại vào năm 2030.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.