Quen bạn gái qua mạng rồi lừa vào khách sạn để chiếm đoạt tài sản

| Pháp luật

Ngày 1/6, Cơ quan CSĐT Công an huyện Cái Bè (tỉnh Tiền Giang) đã khởi tố bị can và bắt tạm giam Mai Hồng Khanh (SN 1983, ngụ xã Đông Hòa Hiệp, huyện Cái Bè) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo kết quả điều tra, Khanh thông qua mạng xã hội Facebook đã làm quen với một phụ nữ đang làm việc tại TP Hồ Chí Minh. Sau một tháng nhắn tin, trò chuyện qua mạng, Khanh rủ “bạn gái” về quê ở huyện Cái Bè.

Khoảng 2h sáng 10/5, người phụ nữ này đến huyện Cái Bè và được Khanh chở vào khách sạn. Khi thuê phòng, Khanh giữ điện thoại và chiếc ví tiền của “bạn gái” bên trong có trên 7 triệu đồng.

Quen bạn gái qua mạng rồi lừa vào khách sạn để chiếm đoạt tài sản - Ảnh 1.

Khanh tại cơ quan điều tra.

Đến sáng cùng ngày, cả hai rời khỏi khách sạn và đi ăn sáng. Khanh đưa lại điện thoại cho “bạn gái” cùng số tiền 200.000 đồng. Lợi dụng lúc nạn nhân đang mua hàng, Khanh bỏ trốn và chiếm đoạt số tiền nói trên.

Từ trình báo của nạn nhân, Công an huyện Cái Bè điều tra đã làm rõ thủ phạm. Ngày 18/5, Khanh được mời đến cơ quan Công an và thừa nhận hành vi lừa đảo.

Khanh còn khai nhận ngày 30/4, với thủ đoạn tương tự đã trộm tài sản, chiếm đoạt xe máy, điện thoại của một phụ nữ quê ở tỉnh Tuyên Quang.

Mẹ cùng con, cháu dàn cảnh trộm tài sản ở tiệm tạp hóaMẹ cùng con, cháu dàn cảnh trộm tài sản ở tiệm tạp hóa

Thu cùng con và cháu thường tìm đến các tiệm tạp hóa ở vùng nông thôn để dàn cảnh trộm cắp tài sản của các chủ tiệm.

Ý kiến của bạn
Tags:
Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.