Quy định “Đã uống rượu bia thì không lái xe” không được Quốc hội thông qua để đưa vào Luật

| Xã hội

GiadinhNet - Ý kiến biểu quyết của các ĐBQH về quy định "cấm điều khiển phương tiện tham gia giao thông khi trong máu hoặc khí thở có nồng độ cồn" không quá 50%. Như vậy, quy định này vẫn chưa được bổ sung vào Luật Phòng chống tác hại của bia, rượu.

Mở đầu phiên làm việc của Quốc hội chiều ngày 3/6, các ĐBQH đã cho ý kiến bằng hệ thống điện tử về 3 nội dung của dự thảo Luật Phòng, chống tác hại của rượu bia. Cả 2 quy định về việc cấm người "đã uống rượu bia thì không được lái xe" lẫn quy định "cấm người có nồng độ cồn trong máu vượt ngưỡng cho phép thì không được lái xe" đều không được Quốc hội tán thành đưa vào Luật Phòng, chống tác hại của rượu bia.

Phương án 1: Cấm điều khiển phương tiện tham gia giao thông khi trong máu hoặc khí thở có nồng độ cồn (đã uống rượu bia thì không được điều khiển phương tiện tham gia giao thông).

Phương án 2: Cấm điều khiển phương tiện tham gia giao thông khi trong máu hoặc khí thở có nồng độ cồn vượt mức quy định của pháp luật về an toàn giao thông.


Theo kết quả biểu quyết từ các ĐBQH thì nội dung Đã uống rượu bia thì không lái xe không được ghi vào Luật. Ảnh: Lê Bảo.

Theo kết quả biểu quyết từ các ĐBQH thì nội dung "Đã uống rượu bia thì không lái xe" không được ghi vào Luật. Ảnh: Lê Bảo.

Kết quả, có 441 đại biểu tham gia, 214 ĐBQH đồng ý (44.21%) tán thành với phương án 1; phương án 2 có 417 ĐBQH tham gia, 240 đại biểu đồng ý (chiếm 49,59%). Do không quá bán (tức 50%) số ĐBQH đồng ý nên 2 quy định không được ghi vào Luật.

Nội dung thứ 2, Quốc hội đã biểu quyết 2 phương án hạn chế thời gian bán rượu bia. Theo đó phương án 1: “Bổ sung quy định thời gian cấm bán rượu, bia để tiêu dùng tại chỗ từ 22h đến 8h sáng hôm sau". Kết quả chỉ có 46,28% số ĐQBH đồng ý. Phương án 2: “Không quy định về việc hạn chế thời gian bán rượu, bia để tiêu dùng tại chỗ” chỉ có 44,21% số ĐBQH đồng ý. Đối với nội dung này cũng không quá bán (50%) ĐBQH đồng ý nên không được ghi vào luật.

Riêng đối với nội dung về khung thời gian không được quảng cáo rượu, bia trên báo nói, báo hình (nêu tại điểm c khoản 3 điều 12), đã có 442 ĐBQH tham gia biểu quyết, trong đó có 351 ĐB (72,52%) đồng ý quy định "không được quảng cáo rượu, bia trên báo nói, báo hình từ 18h đến 21h hằng ngày; ngay trước, trong và sau các chương trình dành cho trẻ em". Như vậy nội dung này được thông qua và ghi vào Luật.

Phó chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng nói, với 3 nội dung xin ý kiến, "thực sự Quốc hội rất dân chủ, đã thảo luận, cân nhắc, thận trọng. Chúng ta khẳng định không thế lực nào, nhóm nào có thể tác động được vào Quốc hội".

Dự thảo Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia sẽ được Quốc hội xem xét thông qua vào ngày 14/6. Đây là lần đầu tiên có tới 5/6 phương án gây tranh cãi tại một dự thảo luật được Quốc hội đưa ra lấy ý kiến nhưng kết quả biểu quyết không “quá bán”, không được Quốc hội thông qua.

Lê Bảo

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Đời sống -

GĐ&XH – Sau khi ngõ 15 Ngọc Hồi được mở rộng thành phố Bùi Huy Đáp khang trang, áp lực ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, việc toàn bộ hàng cây xanh cũ bị di dời và không có cây mới thay thế khiến tuyến phố trở nên trơ trọi, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.