Quyền của hai bé song sinh

| Xã hội

GiadinhNet - Với những tiến bộ kỳ diệu của y học, một phụ nữ tại Hà Nội đã có con với người chồng đã khuất cách đây gần 4 năm.

Hai em bé chào đời là kết quả của quá trình thụ tinh trong ống nghiệm từ tinh trùng (được cất trữ) của người bố đã mất và trứng của người mẹ. Khó có thể nói hết niềm vui của người mẹ, của các y bác sĩ cũng như của dư luận. Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng còn không ít băn khoăn. Những băn khoăn này đến từ khía cạnh pháp lý.

Khi thông tin được công bố, nhiều độc giả - bên cạnh sự vui mừng – đã nêu ra những thắc mắc về quyền nhân thân của hai cháu bé. Họ phân tích, Điều 63 Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2000 về xác định cha, mẹ quy định con chung của vợ chồng là con sinh ra trong thời kỳ hôn nhân hoặc do người vợ có thai trong thời kỳ hôn nhân; con sinh ra trước ngày đăng ký kết hôn và được cha mẹ thừa nhận là con chung của vợ chồng. Điều 21 Nghị định 70/2001/NĐ-CP (ngày 03/10/2001) về xác định con chung của vợ chồng còn có quy định: Con sinh ra trong vòng 300 ngày, kể từ ngày người chồng chết hoặc kể từ ngày bản án, quyết định của Tòa án xử cho vợ chồng ly hôn có hiệu lực pháp luật, thì được xác định là con chung của hai người (như vậy, trường hợp 2 cháu bé này không được xem là con chung).

Tuy nhiên, các luật sư cho rằng, về việc khai sinh, chứng nhận cha cho hai cháu bé sẽ không gặp trở ngại gì, bởi các nghị định đã có quy định cụ thể.

Nhưng về quyền thừa kế, nếu chiếu theo Nghị định 12/2003 và Điều 635 Bộ Luật Dân sự thì hai cháu bé sẽ không được hưởng hoặc hưởng nhưng không trọn vẹn quyền này. Nghị định 12/2003 quy định: “Con được sinh ra do thực hiện kỹ thuật hỗ trợ sinh sản không được quyền yêu cầu quyền thừa kế, quyền được nuôi dưỡng đối với người cho tinh trùng, cho noãn, cho phôi". Còn Điều 635 BLDS quy định: “Người thừa kế phải là người còn sống vào thời điểm mở thừa kế hoặc sinh ra và còn sống sau thời điểm mở thừa kế nhưng đã thành thai trước khi người để lại di sản chết…” (như vậy, theo luật, hai cháu chỉ được hưởng thừa kế từ người mẹ mà thôi).

Hẳn sẽ còn nhiều bàn luận sau ca song sinh này, tuy nhiên điều có thể nhận thấy ngay, đó là pháp luật đã chưa dự liệu hết những thành tựu của y học và do vậy đã  chậm hơn so với thực tế. Dư luận đều trông chờ các cơ quan xây dựng có những điều chỉnh cần thiết, để công dân được hưởng đầy đủ các quyền của mình, ngay từ khi cất tiếng khóc chào đời.
 

BLOG rất mong nhận được ý kiến của các bạn xung quanh vấn đề này. Mọi ý kiến của các bạn đều được chúng tôi đón đợi và quan tâm. Chân thành cảm ơn các bạn.

 
Sông Hồng
baoin
Ý kiến của bạn
Hà Nội: Lừa bán vé concert Taylor Swift và nhiều chương trình ca nhạc qua mạng để chiếm đoạt tài sản

Hà Nội: Lừa bán vé concert Taylor Swift và nhiều chương trình ca nhạc qua mạng để chiếm đoạt tài sản

Pháp luật -

GĐXH - Lợi dụng sức nóng của các sự kiện âm nhạc lớn, một đối tượng sinh năm 2003 đã dựng lên màn kịch bán vé giả mạo trên không gian mạng để chiếm đoạt tài sản của nhiều nạn nhân. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã quyết định tạm giữ hình sự đối với đối tượng này.

Hà Nội sắp chi 86.000 tỷ đồng 'giải cứu' sông Nhuệ và hệ thống Bắc Hưng Hải

Hà Nội sắp chi 86.000 tỷ đồng 'giải cứu' sông Nhuệ và hệ thống Bắc Hưng Hải

Thời sự -

GĐXH - Tại cuộc họp về kế hoạch phục hồi các nguồn nước bị suy thoái, cạn kiệt và ô nhiễm tại các hệ thống sông Bắc Hưng Hải, Nhuệ - Đáy và Ngũ Huyện Khê ngày 4/9 vừa qua, lãnh đạo UBND TP Hà Nội cho biết địa phương đang gấp rút hoàn thiện thủ tục để triển khai hai dự án hạ tầng môi trường quy mô lớn với tổng kinh phí lên tới 86.000 tỷ đồng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.