Hà Nội
23°C / 22-25°C

Quyết liệt giảm sinh

Thứ tư, 08:23 24/08/2011 | Dân số và phát triển

GiadinhNet - Theo điều tra 6 tháng đầu năm 2011, tổng số trẻ em sinh ra là 558.752 trẻ (tăng 4,4% so với cùng kỳ năm 2010).

Tỉ số giới tính khi sinh ở mức cao, 43/63 tỉnh có tổng số trẻ sinh ra tăng so với cùng kỳ năm 2010, có tới 46/63 tỉnh, thành phố được UBND tỉnh giao chỉ tiêu kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước năm 2011 chậm... Đó là những khó khăn, thách thức được Tổng cục DS-KHHGĐ báo cáo Bộ trưởng Bộ Y tế về công tác trọng tâm của Tổng cục 6 tháng cuối năm 2011, trong cuộc họp ngày 23/8.
 
Đối mặt khó khăn, thách thức
 

Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến đề nghị các vụ, đơn vị có liên quan của Bộ Y tế rà soát các văn bản đã trình của Tổng cục DS-KHHGĐ để tiếp tục trình Chính phủ như: Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chiến lược Dân số và Sức khỏe sinh sản Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020; Dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dân số; Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Tổng thể nâng cao chất lượng dân số Việt Nam đến năm 2020.

Báo cáo với Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến, TS Dương Quốc Trọng - Tổng cục trưởng Tổng cục DS-KHHGĐ cho biết, nhờ sự chỉ đạo quyết liệt của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, Ban Cán sự và lãnh đạo Bộ Y tế, đến nay hệ thống tổ chức bộ máy làm công tác DS-KHHGĐ các cấp dần từng bước kiện toàn, ổn định. Công tác DS-KHHGĐ thời gian qua đạt nhiều kết quả tốt, góp phần vào hoàn thành 4/4 chỉ tiêu Quốc hội giao, 15/15 chỉ tiêu Chính phủ giao cho ngành Y tế trong thời gian qua.

Tuy nhiên, TS Dương Quốc Trọng cũng cho biết, dù đạt những kết quả tốt đẹp, song công tác DS-KHHGĐ cũng đang đứng trước những khó khăn, thách thức. Chất lượng dân số còn thấp, tỉ lệ trẻ em sinh ra dị tật và mắc các bệnh chuyển hóa di truyền cao. Tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống ở một số dân tộc thiểu số còn rất nặng nề... Việt Nam đã đạt mức sinh thay thế với tổng tỉ suất sinh (số con trung bình của phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ) là 2 con, song mức sinh ở mỗi tỉnh khác nhau, biến động khó lường. Nhiều địa phương chưa đạt mức sinh thay thế, thậm chí còn ở mức cao nhưng nhiều địa phương mức sinh lại giảm xuống quá thấp. Theo điều tra 6 tháng đầu năm 2011, tổng số trẻ em sinh ra là 558.752 trẻ (tăng 4,4% so với cùng kỳ năm 2010). Lý giải hiện tượng này, TS Dương Quốc Trọng cho hay, số trẻ sinh ra tăng hơn năm ngoái cũng một phần bởi theo quan niệm của nhiều người, năm nay "đẹp" hơn. Dự báo năm nay, chỉ tiêu giảm sinh cả nước đạt 0,18%0 (chỉ tiêu Quốc hội giao là 0,2%0).

Cũng theo TS Dương Quốc Trọng, tỉ số giới tính khi sinh (TSGTKS - số trẻ sơ sinh trai trên 100 trẻ sơ sinh gái) đang là vấn đề "nóng" cần tập trung giải quyết trong giai đoạn tới. Từ năm 2006 đến nay, TSGTKS của Việt Nam liên tục gia tăng với diễn biến phức tạp. Theo điều tra biến động DS-KHHGĐ 1/4/2010, TSGTKS bước vào mức cao là 111,2. Hiện 35 tỉnh có TSGTKS trên 110, đặc biệt có 9 tỉnh, thành phố tỉ số này lên tới 115 - 130. Trong số trẻ sinh ra 6 tháng đầu năm, có 263.936 trẻ em gái, tương đương TSGTKS là 111,7 nam/100 nữ, dự tính đây cũng là tỉ số của năm 2011.
 
Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến làm việc với lãnh đạo Tổng cục
 DS-KHHGĐ. Ảnh: Chí Cường
 
Tăng cường công tác truyền thông

Tại cuộc họp, lãnh đạo Tổng cục cũng báo cáo thêm với Bộ trưởng Bộ Y tế về những khó khăn trong công tác tổ chức ở địa phương. Nhiều nơi vẫn chưa thống nhất được mô hình hoạt động của Trung tâm DS-KHHGĐ cũng như việc tuyển dụng cán bộ dân số ở tuyến xã. Bên cạnh những thách thức trên, công tác DS-KHHGĐ cũng gặp thêm khó khăn khi có tới 46/63 tỉnh được UBND tỉnh giao chỉ tiêu kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước năm 2011 chậm hơn yêu cầu của Luật Ngân sách (năm 2010 là 8 tỉnh), trong đó có 10 tỉnh giao tháng 7/2011, đặc biệt Bình Dương tới đầu tháng 8/2011 mới giao.

Sau khi lắng nghe báo cáo kết quả cũng như những giải trình, đề xuất, giải pháp kiến nghị của lãnh đạo Tổng cục về chất lượng dân số, các đề án nâng cao chất lượng dân số..., Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến đánh giá cao sự năng động, chủ động, nỗ lực và sáng tạo của Tổng cục trong công tác DS-KHHGĐ. Về những đề xuất của Tổng cục DS-KHHGĐ về mô hình Trung tâm DS-KHHGĐ tuyến quận, huyện trực thuộc UBND quận, huyện và cán bộ chuyên trách dân số trực thuộc UBND xã quản lý, Bộ trưởng chỉ đạo cần có đánh giá khách quan toàn diện về hệ thống bộ máy tổ chức. Cần tổ chức  khảo sát về vấn đề này đối với Chi cục DS-KHHGĐ 63 tỉnh, thành phố, tổ chức hội thảo lấy ý kiến của các chuyên gia lĩnh vực DS-KHHGĐ trong và ngoài nước, Bộ Nội vụ, Ban Tuyên giáo, Vụ về Các vấn đề xã hội của Quốc hội, Tổng hội Y dược học Việt Nam, Hội KHHGĐ Việt Nam, Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc (UNFPA)...

Về đề xuất của Tổng cục về chế độ phụ cấp đối với cộng tác viên DS-KHHGĐ được nâng lên như mức nhân viên y tế thôn bản, Bộ trưởng đề nghị Tổng cục phải xây dựng đề án cụ thể. Đối với đề án kiểm soát dân số vùng biển đảo và ven biển; đề án ngăn ngừa, giảm thiểu tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh; đề án chăm sóc người cao tuổi ở cộng đồng; sàng lọc trước sinh và sơ sinh..., Bộ trưởng chỉ đạo tiếp tục triển khai có hiệu quả. Bộ trưởng nhấn mạnh, dân số và phát triển là một bộ môn khoa học, Tổng cục DS-KHHGĐ cần có những nghiên cứu chuyên môn mang tính chiến lược. Do đó, Bộ trưởng cũng đồng ý Trung tâm Thông tin - Tư liệu dân số của Tổng cục cần có thêm chức năng này.  

Trong kết luận tại cuộc họp này, Bộ trưởng đặc biệt nhấn mạnh chỉ đạo Tổng cục DS-KHHGĐ phải quyết liệt mạnh mẽ, nỗ lực đảm bảo đạt chỉ tiêu giảm sinh Quốc hội giao. Bộ trưởng nhấn mạnh, công tác truyền thông về DS-KHHGĐ phải được tăng cường hơn nữa, phổ biến hơn nữa trên các phương tiện thông tin đại chúng. Để công tác DS-KHHGĐ đạt kết quả tốt trong thời gian tới, Bộ trưởng cũng chỉ đạo Tổng cục DS-KHHGĐ xây dựng kế hoạch cụ thể về nhu cầu, nguồn kinh phí để đảm bảo cung ứng các phương tiện tránh thai; tăng cường hợp tác quốc tế, kêu gọi tài trợ của các tổ chức quốc tế trong lĩnh vực này.
 

Bên cạnh những khó khăn nêu trên, Việt Nam đang bước vào giai đoạn già hóa với tốc độ nhanh chưa từng có, trong khi chúng ta chưa chuẩn bị ứng phó với xã hội già hóa; Chất lượng dịch vụ KHHGĐ còn hạn chế, việc điều phối cung ứng phương tiện tránh thai chưa linh hoạt, chưa chủ động được nguồn cung cấp. Trước đây phương tiện tránh thai của nước ta 80% là nguồn viện trợ thì đến đầu năm 2012 chưa có một nguồn viện trợ nào. Đây thực sự là khó khăn của công tác DS-KHHGĐ trong thời gian tới, khi số phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ đang tăng cao và đạt cực đại vào năm 2020.

 
Hà Thư
hoahue
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
5 biện pháp tránh thai nội tiết phổ biến nhất và những điều chị em cần biết

5 biện pháp tránh thai nội tiết phổ biến nhất và những điều chị em cần biết

Dân số và phát triển - 1 ngày trước

Trong thế giới hiện đại, việc chủ động kế hoạch hóa gia đình là chìa khóa vàng giúp phụ nữ làm chủ cuộc sống. Dưới đây là 5 biện pháp tránh thai nội tiết phổ biến nhất, hiệu quả và an toàn.

Thai phụ suýt tử vong, buộc phải cắt toàn bộ tử cung vì sai lầm khi tự ý dùng thuốc phá thai

Thai phụ suýt tử vong, buộc phải cắt toàn bộ tử cung vì sai lầm khi tự ý dùng thuốc phá thai

Dân số và phát triển - 1 ngày trước

GĐXH - Tai biến diễn tiến nhanh do tự ý dùng thuốc phá thai tại nhà buộc ê kíp phải phẫu thuật cấp cứu và cắt toàn bộ tử cung để cứu sống bệnh nhân.

Trí tuệ nhân tạo dự đoán biến chứng sức khỏe ở trẻ sinh non

Trí tuệ nhân tạo dự đoán biến chứng sức khỏe ở trẻ sinh non

Dân số và phát triển - 1 ngày trước

Việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong chăm sóc trẻ sinh non đang mở ra một kỷ nguyên mới cho ngành Nhi khoa. Thay vì chỉ phản ứng khi triệu chứng xuất hiện, AI giúp các bác sĩ dự đoán và có hướng xử trí biến chứng từ sớm.

Vô sinh không do bệnh lý: 4 nguyên nhân bất ngờ đến từ lối sống nhiều người thường chủ quan

Vô sinh không do bệnh lý: 4 nguyên nhân bất ngờ đến từ lối sống nhiều người thường chủ quan

Dân số và phát triển - 3 ngày trước

Khi nhắc đến vô sinh, hiếm muộn, nhiều người thường nghĩ ngay đến các vấn đề phức tạp tại tử cung, buồng trứng hay chất lượng tinh trùng kém do bệnh lý. Tuy nhiên, ít người biết rằng những thói quen sinh hoạt tưởng chừng vô hại lại đang âm thầm tước đi cơ hội làm cha mẹ của nhiều cặp đôi.

Khi nào nên làm xét nghiệm Pap để sàng lọc ung thư cổ tử cung?

Khi nào nên làm xét nghiệm Pap để sàng lọc ung thư cổ tử cung?

Dân số và phát triển - 4 ngày trước

Xét nghiệm Pap (hay Pap smear) là một xét nghiệm quan trọng để sàng lọc ung thư cổ tử cung. Thời điểm và tần suất thực hiện thường phụ thuộc vào độ tuổi, tiền sử sức khỏe của người phụ nữ.

Hưng Yên: Dấu ấn công tác dân số vùng biển và ven biển năm 2025

Hưng Yên: Dấu ấn công tác dân số vùng biển và ven biển năm 2025

Dân số và phát triển - 5 ngày trước

GĐXH - Chi cục Dân số và Trẻ em tỉnh Hưng Yên đã triển khai đồng bộ nhiều hoạt động với cách làm linh hoạt, phù hợp đặc thù vùng biển và ven biển. Nổi bật là các mô hình truyền thông và cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản (SKSS), kế hoạch hóa gia đình (KHHGĐ) và nâng cao chất lượng dân số.

Đau bụng dưới cảnh giác với xoắn buồng trứng

Đau bụng dưới cảnh giác với xoắn buồng trứng

Dân số và phát triển - 5 ngày trước

Xoắn buồng trứng xảy ra chủ yếu với phụ nữ trong độ tuổi sinh sản, tuy nhiên bệnh có thể xuất hiện ở cả phụ nữ mãn kinh, trẻ em thậm chí là trẻ sơ sinh.

Nhận biết dấu hiệu thụ thai thành công: Khi nào cơ thể bắt đầu thay đổi?

Nhận biết dấu hiệu thụ thai thành công: Khi nào cơ thể bắt đầu thay đổi?

Dân số và phát triển - 1 tuần trước

Sau khi quá trình thụ tinh diễn ra, cơ thể người phụ nữ không thay đổi ngay lập tức mà cần một khoảng thời gian để các hormone bắt đầu kích hoạt. Việc theo dõi sát sao các thay đổi, dù là nhỏ nhất sẽ giúp bà mẹ có kế hoạch chăm sóc sức khỏe kịp thời.

6 lý do khiến phụ nữ bị đau bụng kinh dữ dội

6 lý do khiến phụ nữ bị đau bụng kinh dữ dội

Dân số và phát triển - 1 tuần trước

Co thắt nhẹ hay đầy hơi khi hành kinh là bình thường nhưng nếu đau bụng kinh dữ dội hoặc có thể kèm chảy máu ồ ạt, đó có thể là dấu hiệu bệnh lý phụ khoa nguy hiểm cần đi khám ngay.

Công tác dân số năm 2025: Dấu mốc 'về đích' quan trọng, tạo nền tảng cho giai đoạn mới

Công tác dân số năm 2025: Dấu mốc 'về đích' quan trọng, tạo nền tảng cho giai đoạn mới

Dân số và phát triển - 1 tuần trước

GĐXH - Chiều 22/1, Cục Dân số (Bộ Y tế) tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026. Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên, lãnh đạo các vụ, cục, đơn vị thuộc Bộ Y tế cùng đại diện các cơ quan báo chí Trung ương và Hà Nội.

Top