Hà Nội
23°C / 22-25°C

Rộ "mốt" chơi cá cảnh ngoại

Thứ hai, 19:10 13/09/2010

Gần đây, dân chơi cá cảnh có “mốt” chơi loài xịn, là những loại cá mới, lạ nhập từ nước ngoài về.

Chơi cá ngoại mới là... “đẳng cấp”

Đây dường như là câu cửa miệng và ngày càng phổ biến của “dân” chơi cá cảnh Hà Nội. Nhu cầu này khiến trên thị trường cũng nở rộ những loài cá ngoại.
 
Theo khảo sát, cá cảnh được bán nhiều ở khu vực chợ Mơ, Hàng Đậu, đường Láng, Thái Thịnh 2… Đa số các chủ cửa hàng ở đây đều cho biết, hiện chủ yếu bán cá cảnh có nguồn gốc nhập khẩu từ nước ngoài còn cá trong nước chỉ “tiện thì bán kèm". “Tuy giá của cá ngoại không rẻ, có thể lên đến tiền triệu mỗi con tùy theo kích cỡ, số tuổi và loài nhưng lại được rất nhiều khách ưa chuộng vì hình dáng, màu sắc đẹp và độc đáo hơn hẳn cá nội”.

Quả thật, cá cảnh ngoại trên thị trường đang vô cùng phong phú với những tên gọi “mỹ miều” và giá cũng rất đa dạng, phù hợp với “túi tiền” của khách hàng, từ những loài cá nhỏ, giá “mềm” như cá lông vũ (xuất xứ Indonesia) có giá 60.000 - 80.000 đồng một đôi; cá “váy” xanh, “váy” hồng giá 15.000 - 18.000 đồng một đôi, cá Kim Sơn 50.000 - 200.000 đồng một đôi... đến những loại cá cỡ lớn có giá “xịn” như cá chép Koi (Nhật Bản), cá Hồng Két, cá Đĩa, (Malaysia), cá La Hán (Trung Quốc) giá 200.000 - 1.000.0000 đồng một đôi; cũng không ít những loại chỉ dạng “đại gia” mới dám “mơ” tới như cá Rồng (Malaysia) có giá từ 5 đến 50 triệu đồng một con…

Ngày càng có nhiều loại cá lạ được nhập vào Việt Nam.

Theo một nhân viên cửa hàng bán cá cảnh và bể cảnh Ngọc Thủy số 35 Hàng Đậu cho hay, cá Đĩa và cá La Hán có nguồn gốc Indonesia và Malayxia là hai loại đắt khách nhất hiện nay.

Người dân Việt Nam có thú chơi cá cảnh từ lâu. Riêng Hà Nội có hẳn làng Yên Phụ nổi tiếng một thời về nghề nuôi và kinh doanh cá cảnh. Thế nhưng, hiện nay cá cảnh trong nước đang ngày càng bị “thất sủng”.
 
“Người dân bây giờ phần lớn chỉ chuộng các loại cá cảnh nhập ngoại vì nó đa dạng về chủng loại và màu sắc đẹp hơn hẳn. Rất ít loài cá nội hiện vẫn được ưa thích như cá chép cảnh”, chị Thắm, nhân viên cửa hàng Thế giới cá cảnh Thanh Tùng, số 58 Hàng Đậu cho biết.

Anh Minh ngụ đường Trường Chinh, quận Đống Đa vừa chọn cá La Hán (xuất xứ Trung Quốc) ở cửa hàng cá cảnh số 808 đường Láng vừa chia sẻ, anh mới bắt đầu chơi cá cảnh nhưng đã "mê" ngay những loài cá ngoại vì không chỉ có hình thức đẹp, anh nghe nói cá ngoại còn dễ nuôi hơn.

Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Văn Tiến, trưởng phòng sinh học thực nghiệm thuộc Viện nghiên cứu nuôi trồng Thủy sản 1: “Các loại cá cảnh nguồn gốc nước ngoài khi nhập vào Việt Nam đã được các cơ quan kiểm dịch chặt chẽ. Nhưng, các loại cá này cũng có “nhược điểm” có thể gây nguy hại đó là chúng rất phàm ăn.
 
Ví dụ như cá Tỳ bà có thể dễ dàng tiêu diệt các loài cá khác nếu đói. Vì thế, khi nuôi chung nhiều loài cá, người dân phải rất thận trọng với đặc điểm này”.

Đốt tiền triệu mua bể cá cảnh

Bên cạnh việc chọn lựa cá cảnh thì bể cá và bể cá thủy sinh cũng là thú chơi đầu tư khá tốn kém đối với nhiều người. “Cách đây nửa tháng có người đến đặt một chiếc bể cá 1,5m giá 20 triệu đồng. Vị khách đó là người đam mê chơi cá chứ không thuộc giới đại gia”, nhân viên cửa hàng cá cảnh Ngọc Thủy số 35 Hàng Đậu cho biết. Điều này cho thấy bỏ cả chục triệu ra sắm bể cá cảnh không chỉ là thói quen của những người "lắm tiền" như trước kia.

Nhiều người sẵn sàng bỏ tiền triệu ra để sắm bể cá cảnh.

Hiện trên thị trường, bể cá có nhiều loại với ý nghĩa riêng: Bể Tứ quý (theo quan niệm xưa, bể thủy sinh loại này mang lại sinh khí bốn mùa Xuân - Hạ - Thu - Đông cho chủ nhân); bể Tam tài (mang lại sinh khí hoà hợp Thiên - Địa - Nhân); bể Ngũ Phúc Hướng Kim (được trình bày theo ngũ phúc nhưng hướng kim nhằm sinh khí, mang lại quyền lực, tiền tài); bể Mộc (gỗ kết hợp với các loại rong cỏ tạo nên màu xanh của Mộc.
 
Khí của Mộc sẽ làm cho vạn vật được tươi tốt, có tính chất sinh sôi); bể Thủy (có suối, thác, thủy sinh và một vài chú cá hiền lành tạo ra sự mềm mại, uyển chuyển, nhấn mạnh vai trò của nước với các tính chất làm lạnh, hướng xuống làm cho vạn vật tĩnh lặng)...
 
Chú Tuấn, ở Mỹ Đình, quận Từ Liêm, là nhân viên của một công ty xây dựng chia sẻ, chú đã dốc tới gần 200 triệu đồng để mua cá và bể. “Nhà có ba bể cá loại 1 m² giá 10 triệu đồng, 80 cm giá 7 triệu đồng và 60 cm giá 5 triệu đồng. Mỗi bể có một con cá Rồng, giá 70 - 80 triệu đồng một con, ngoài ra còn có các loại cá khác như cá Đĩa, cá La Hán, cá nhỏ khác… chi phí chăm sóc cá và thu dọn bể mỗi năm khoảng ba triệu đồng” chú Tuấn kể.
 
Theo Báo Đất Việt
kimngan
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chậm nhất ngày 6/5, Hà Nội công bố số lượng học sinh dự tuyển lớp 10

Chậm nhất ngày 6/5, Hà Nội công bố số lượng học sinh dự tuyển lớp 10

Giáo dục - 19 phút trước

Học sinh Hà Nội đã hoàn thành đăng ký thi lớp 10. Số lượng học sinh đăng ký dự tuyển vào từng trường được công bố chậm nhất ngày 6-5.

Ninh Bình: Xử lý tình trạng đốt rác tại xã Vũ Dương sau phản ánh của Gia đình và Xã hội

Ninh Bình: Xử lý tình trạng đốt rác tại xã Vũ Dương sau phản ánh của Gia đình và Xã hội

Thời sự - 30 phút trước

GĐXH - Liên quan đến loạt bãi tập kết rác đốt lộ thiên gây ô nhiễm tại xã Vũ Dương (Ninh Bình), lãnh đạo UBND xã cho biết sẽ có biện pháp xử lý ban đầu và chờ nhà máy điện rác đi vào hoạt động.

Liz Kim Cương gây chú ý với thời trang quyến rũ

Liz Kim Cương gây chú ý với thời trang quyến rũ

Đẹp - 31 phút trước

Biến hóa linh hoạt giữa sự quyến rũ táo bạo và nét cá tính năng động, nữ ca sĩ Liz Kim Cương nhận được nhiều lời khen ngợi từ khán giả.

Hai món đồ hiệu được người đẹp quê Ninh Bình tặng Đoàn Thiên Ân trong ngày đặc biệt

Hai món đồ hiệu được người đẹp quê Ninh Bình tặng Đoàn Thiên Ân trong ngày đặc biệt

Đẹp - 1 giờ trước

GĐXH - Hoa hậu Kỳ Duyên đã gây bất ngờ khi tặng Đoàn Thiên Ân chiếc túi Chanel và giày Dior sang trọng trong ngày sinh nhật.

Quỳnh Kool từng áp lực đến mức suýt bỏ nghề diễn

Quỳnh Kool từng áp lực đến mức suýt bỏ nghề diễn

Giải trí - 1 giờ trước

GĐXH - Diễn viên Quỳnh Kool đã có những thời điểm chông chênh, muốn bỏ cuộc trước khi khẳng định bản thân với nghề diễn.

5 thực phẩm nên ăn thường xuyên tốt cho đại tràng người tuổi trung niên

5 thực phẩm nên ăn thường xuyên tốt cho đại tràng người tuổi trung niên

Ăn - 1 giờ trước

GĐXH – Khi bước vào tuổi trung niên, nếu không chăm sóc đúng cách, nguy cơ viêm đại tràng, thậm chí ung thư sẽ tăng rõ rệt. 5 thực phẩm nên ăn thường xuyên sẽ tốt cho đại tràng người tuổi trung niên.

1 kiểu người nhất định không nên giúp đỡ kẻo có ngày rước họa vào thân

1 kiểu người nhất định không nên giúp đỡ kẻo có ngày rước họa vào thân

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Trong cuộc sống, giúp đỡ người khác là điều đáng quý. Tuy nhiên, có một kiểu người dù họ cầu cạnh thế nào bạn cũng nên cân nhắc thật kỹ trước khi giúp.

70 tuổi vẫn đi bộ có 5 dấu hiệu này: Tuổi thọ thường vượt xa mong đợi

70 tuổi vẫn đi bộ có 5 dấu hiệu này: Tuổi thọ thường vượt xa mong đợi

Sống khỏe - 1 giờ trước

GĐXH - Nếu người 70 tuổi vẫn giữ được một số đặc điểm tích cực khi đi bộ, đây có thể là tín hiệu cho thấy cơ thể còn dẻo dai và có khả năng sống thọ.

Họp lớp rôm rả, đến khi trả tiền thì 'mỗi người một lý do'

Họp lớp rôm rả, đến khi trả tiền thì 'mỗi người một lý do'

Tâm sự - 1 giờ trước

GĐXH - Tôi vẫn còn nhớ buổi họp lớp cấp 3 hôm ấy, một cuộc gặp tưởng như chỉ để ôn lại kỷ niệm cũ nhưng lại khiến tôi suy nghĩ rất nhiều về tình bạn khi trưởng thành.

Hà Nội: Có nhà 'siêu mỏng', 'siêu méo', người dân cần làm gì?

Hà Nội: Có nhà 'siêu mỏng', 'siêu méo', người dân cần làm gì?

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Tình trạng xuất hiện các căn nhà “siêu mỏng, siêu méo” sau giải phóng mặt bằng tại nhiều dự án giao thông ở Hà Nội không chỉ làm méo mó diện mạo đô thị mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Trước thực tế này, Thành phố đang siết chặt quản lý, đồng thời triển khai các giải pháp đồng bộ nhằm xử lý dứt điểm các thửa đất không đủ điều kiện xây dựng.

Top