Rốt ráo khống chế tỷ lệ sinh con thứ 3

| Dân số và phát triển

Giadinh.net - Hà Tĩnh đã huy động được cả nhân lực, vật lực và tài lực cho công tác dân số. Đó là đánh giá của TS Dương Quốc Trọng - Quyền Tổng cục trưởng Tổng cục DS-KHHGĐ tại buổi làm việc với Chi cục DS-KHHGĐ Hà Tĩnh ngày 26/8.

Nhiều khó khăn và thách thức

Đây cũng là cuộc gặp giữa lãnh đạo Tổng cục với  UBND tỉnh  và  Sở Y tế Hà Tĩnh nhằm làm rõ nguyên nhân tăng đột biến tỉ lệ sinh con thứ 3; tỉ số giới tính khi sinh còn cao và đề ra giải pháp kiềm chế, hạ mức sinh trong thời gian tới.

Tại buổi làm việc, ông Lê Lành - Phó Giám đốc Sở Y tế kiêm Chi cục trưởng Chi cục DS-KHHGĐ đã báo cáo những kết quả đạt được trong công tác DS- KHHGĐ ở Hà Tĩnh trong thời gian qua. Cụ thể 7 tháng đầu năm: Tổng số trẻ sinh ra  là 9.025 cháu, tăng 5% so cùng kỳ năm 2008; số cháu sinh ra là con thứ 3 trở lên là 1.979 cháu, tương ứng tỉ lệ sinh trên 2 con là 21,93%, giảm 2,79% so với cùng kỳ. Số cặp vợ chồng thực hiện BPTT trong tổng số phụ nữ từ 15- 49 tuổi có chồng đạt và duy trì ở mức 79%...
 

Một buổi truyền thông DS-KHHGĐ của tuổi trẻ tỉnh Hà Tĩnh (Ảnh: TL).

Ông Lành cũng cho biết, mặc dù đạt được nhiều kết quả, nhưng hiện công tác dân số của Hà Tĩnh vẫn gặp nhiều khó khăn: Những kết quả đạt được về giảm sinh chưa thực sự bền vững; chất lượng dân số vẫn còn thấp. Tỉ số giới tính khi sinh còn cao (117 trẻ trai/100 trẻ gái). Đặc biệt ở một số địa phương, tỉ lệ sinh con thứ 3 tăng lên, phong trào nhân dân thực hiện KHHGĐ có xu hướng giảm sút so với trước đây. 7 tháng đầu năm, tỉ lệ sinh con thứ 3 tăng đột biến ở một số xã như: Hỗ Độ, Thạch Kim...

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Thiện -  Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, quy mô dân số ở Hà Tĩnh hiện nay là 1.235.708 người, nhưng phân bố không đồng đều giữa các vùng, đặc biệt vùng đồng bào theo đạo Thiên chúa khiến công tác DS-KHHGĐ nơi đây đang đứng trước nhiều thách thức khó khăn. Việc tăng mức sinh đối với dân số như hiện nay sẽ gây áp lực rất lớn đối với nhiều lĩnh vực trong thời gian tới.

Cần triển khai quyết liệt các biện pháp giảm sinh

Để có lời giải cho bài toán hạ mức sinh trên địa bàn tỉnh như hiện nay, theo ông Thiện, giải pháp cấp bách là chấn chỉnh kịp thời tư tưởng lơi lỏng công tác dân số. Ông Thiện cũng bày tỏ những băn khoăn, trăn trở trong việc giải quyết như thế nào cho hợp tình hợp lý đối với đội ngũ chuyên trách đầy tâm huyết nhưng nay không đủ tiêu chuẩn. Ở Hà Tĩnh hiện nay, tại cấp xã, số cán bộ chuyên trách đạt chuẩn theo quy định tại Thông tư 05 chỉ khoảng 19%, số người nhiều tuổi yếu sức và hiệu quả thấp đã thay thế 41/262 người; số người đủ tuổi theo quy định để cho đào tạo tiếp chiếm 30%. Về vấn đề này, TS Dương Quốc Trọng cho biết, hiện Bộ Y tế đang trình Chính phủ phê duyệt chế độ phụ cấp một lần đối với cán bộ chuyên trách công tác lâu năm nhưng hiện không đủ tiêu chuẩn để tuyển dụng.  

Ghi nhận các ý kiến tại buổi làm việc TS Dương Quốc Trọng đánh giá cao sự quan tâm của Đảng bộ, UBND tỉnh và những nỗ lực đạt được trong 7 tháng đầu năm 2009 của ngành DS- KHHGĐ Hà Tĩnh. Dù trong điều kiện đang là một tỉnh nghèo, nhưng Hà Tĩnh đã có những hướng đi phù hợp và sáng tạo như việc thành lập ban chỉ đạo, tăng cường sự lãnh đaọ, chỉ đạo đẩy mạnh công tác DS-KHHGĐ giai đoạn 2010- 2015; ban hành quy định một số chính sách khen thưởng và xử phạt trên lĩnh vực DS-KHHGĐ trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, TS Dương Quốc Trọng cũng đề nghị Hà Tĩnh trong thời gian tới cần triển khai quyết liệt các biện pháp để giảm tỉ lệ sinh con thứ 3, cần có quy chế rõ ràng trong phối kết hợp giữa các sở, ban, ngành và tổ chức đoàn thể. Đặc biệt, Hà Tĩnh cần chuẩn bị đánh giá việc thực hiện chiến lược dân số, nhanh chóng triển khai có hiệu quả đề án kiểm soát dân số vùng biển đảo; đề án can thiệp giảm thiểu tỉ số mất cân bằng giới tính khi sinh; đánh giá đề án sàng lọc sơ sinh và trước sinh, tập trung trong những tháng còn lại hoàn thành các chỉ tiêu đề ra của năm 2009.
 
Hồ Hà
thuhuyen
Ý kiến của bạn

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.