Rúng động vụ án chồng giết vợ dã man tại nhà riêng

| Pháp luật

GiadinhNet - Khi cánh cửa ngôi nhà số 40 đường Nguyễn Văn Cừ, phường Thanh Bình, TP Ninh Bình được mở ra, mọi người bàng hoàng phát hiện thi thể người vợ.

Tối ngày 6/3, trao đổi với PV, đại diện CATP Ninh Bình (tỉnh Ninh Bình) xác nhận có sự việc trên. Theo thông tin bước đầu PV nắm được, án mạng xảy ra vào khoảng 21h10 ngày 5/3, tại ngôi nhà số 40, đường Nguyễn Văn Cừ, phường Thanh Bình, TP Ninh Bình.

Nghi phạm chính trong vụ án là một người đàn ông tên Hòa (SN 1978), là chủ nhân ngôi nhà nói trên. Nạn nhân chính là vợ của nghi phạm này.


Hiện trường nơi xảy ra vụ việc chồng giết vợ ở Ninh Bình

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc chồng giết vợ ở Ninh Bình

Được biết, trước đó, vào chiều 5/3, người con đầu của vợ chồng Hòa đi học về nhưng thấy nhà đóng cửa. Tưởng bố mẹ và em sang nhà bà gần đó, nên cháu bé này qua tìm.

Buổi tối cùng ngày, mọi người vẫn không có tin tức gì của vợ chồng Hòa và đứa con út. Nhà riêng nằm trên phố Nguyễn Văn Cừ, phường Thanh Bình vẫn đóng cửa im ỉm.

Gọi mãi thì không thấy ai trả lời, linh tính có chuyện chẳng lành, mọi người phá cửa vào bên trong. Khi cánh cửa chính mở ra, người thân trong gia đình bàng hoàng phát hiện vợ của Hòa đã chết tự lúc nào.

Theo một số thông tin bên lề cho hay, thời gian gần đây Hòa vốn có dấu hiệu của bệnh tự kỉ.

Hiện toàn bộ hồ sơ vụ việc đã được CATP Ninh Bình chuyển lên CA tỉnh NInh Bình để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Xuân Thắng/Báo Gia đình và Xã hội

Xuân Thắng
Ý kiến của bạn
Tags:
Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.