Sài Gòn nghĩa tình và sẻ chia: Có bao nhiêu tiền là làm từ thiện hết!

Thứ sáu, 09:49 10/04/2020 | Xã hội

GiadinhNet - "Thật sự có bao tiền là em làm từ thiện cả, em không có để dành gì hết. Em nghĩ thôi kệ, cứ cho đi đi, mình còn trẻ, mình còn làm được" - Tuyết Nga, cô chủ quán trà sữa nhỏ ở đường Song Hành, quận 2 chia sẻ.

Sài Gòn nghĩa tình và sẻ chia: Có bao nhiêu tiền là làm từ thiện hết! - Ảnh 1.

Ngôi nhà của chị Thủy ở 104 đường Tam Hà, phường Tam Phú, quận Thủ Đức phát suất ăn miễn phí cho người nghèo. Ảnh: Kim Vân

"Em giúp mọi người chứ có gì to tát đâu!"

Suốt gần tuần qua, người dân xung quanh ngôi nhà 104 đường Tam Hà, phường Tam Phú, quận Thủ Đức đã quen thuộc với hình ảnh hàng ngày bà con bán vé số, người điều trị, thăm nuôi tại Bệnh viện Thủ Đức gần đó đeo khẩu trang cẩn thận, không chen lấn đến nhận các suất ăn miễn phí. 

Cầm suất ăn gồm chiếc bánh bao và hai hộp sữa trên tay, bà Nguyễn Thị Năm, 78 tuổi, phường Linh Đông, quận Thủ Đức, giọng buồn cho biết, bà thuộc hộ nghèo của phường, hàng ngày bà vẫn đi nhặt rau muống. Hai năm nay bà bị tim và suy giảm tĩnh mạch. Nhà đông con cháu, nay lại không có việc làm nên bà qua đây lấy đồ ăn về cho cháu. Tuy nhiên, bà chỉ lấy một suất dù người phân phát có đưa thêm.

Sài Gòn nghĩa tình và sẻ chia: Có bao nhiêu tiền là làm từ thiện hết! - Ảnh 3.

Những người khó khăn đến lấy suất ăn về. Ảnh: Kim Vân

"Chiều nay ở nhà con đói quá, mẹ con đi làm vẫn chưa về, chị hàng xóm mách con ra đây lấy đồ ăn. Con thấy đồ ngon cô ạ" - cậu bé tên Hùng hồn nhiên chia sẻ.

Theo chị Thanh Thủy, sinh năm 1992 - chủ nhân của ngôi nhà 104 đường Tam Hà thì hằng ngày, gia đình chị phát 200 suất ăn, trị giá khoảng 4 triệu đồng, thời gian hỗ trợ sẽ kéo dài đến 15/4. "Thấy mọi người không buôn bán được, không có thu nhập khổ quá nên em giúp mọi người chứ có to tát gì đâu" - Thủy nói ngắn gọn.

Sài Gòn nghĩa tình và sẻ chia: Có bao nhiêu tiền là làm từ thiện hết! - Ảnh 4.

Một bệnh nhân đến nhận suất ăn mang về. Ảnh: Kim Vân

Được biết, không phải mỗi riêng dịp này, trước đây Thủy thường xuyên tham gia từ thiện và giúp đỡ những người nghèo. Cô kiên quyết từ chối chụp ảnh cũng như không muốn công khai danh tính đầy đủ của mình. 

Mặc dù đang mang bầu nhưng chị Trần Thị Ngọc Trâm - Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ phường Tân Phú (quận Thủ Đức) ngày nào cũng cùng chồng đến phụ giúp Thủy tham gia trao tặng các suất ăn cho những người khó khăn, đồng thời cũng là người giám sát và nhắc nhở mọi người đeo khẩu trang, đứng cách xa nhau để phòng chống dịch COVID-19.

Sài Gòn nghĩa tình và sẻ chia: Có bao nhiêu tiền là làm từ thiện hết! - Ảnh 5.

Chị Trần Thị Ngọc Trâm - Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ phường Tam Phú (quận Thủ Đức) đến phụ giúp chị Thủy trao tặng các suất ăn cho những người khó khăn. Ảnh: Kim Vân.

Chị Trâm cho hay: "Những người đến đây nhận đồ ăn đa số là người thuê trọ, công nhân, bán vé số. Tôi đến hỗ trợ Thủy để đảm bảo khi phát mọi người giữ khoảng cách, không để tụ tập đông ảnh hưởng trật tự khu phố".

Cũng theo chị Ngọc Trâm, trong suốt thời gian phát đồ ăn, chị bảo chồng mình ghi lại địa chỉ của người bán vé số và xe lăn để hôm sau sẽ phát đồ tận nhà hỗ trợ cho họ gồm: 10 kg gạo, 1 thùng mì và các thực phẩm khác đủ dùng cho 1 người trong 1 tháng.

Không đợi đến giàu mới làm từ thiện

Nhập nhoạng tối 8/4, bà Lê Ngọc Trang, 60 tuổi, bán vé số, nhà ở Bình Trưng Tây (quận 2) cúi đầu cảm ơn cô chủ tiệm trà sữa nhỏ ở 818 đường Song Hành vừa trao cho mình 5kg gạo, 10 gói mì tôm và chai nước mắm.

Sài Gòn nghĩa tình và sẻ chia: Có bao nhiêu tiền là làm từ thiện hết! - Ảnh 6.

Bà Trang (trái) nhận đồ gạo, mì tôm và nước mắm. Ảnh: Kim Vân

Bà Trang cho biết chồng bà bị tâm thần, con cũng ngu ngơ, không bình thường, do vậy bà là trụ cột chính của gia đình. Hàng ngày bà Trang dậy sớm từ 4h sáng để lấy vé rồi qua các quán bán cho những người uống cà phê sớm. Trung bình bà bán được khoảng 200 vé tương đương tiền hoa hồng được 200 nghìn. Nhưng có nhiều hôm chỉ được tầm 100 - 110 vé do tuổi cao không đi được nhiều và đông người bán, đến các quán hầu hết khách đều lắc đầu từ chối. 

Kể từ ngày cả nước dừng phát hành sổ xổ số trong 15 ngày để phòng chống dịch COVID-19, bà Trang không có thu nhập vì không thể kiếm được việc làm thêm do các nhà hàng, quán ăn đều đóng cửa.

Chiều tối qua, thấy đứa cháu hàng xóm về mách có địa chỉ phát gạo và đồ ăn ở đường Song Hành, quận 2, bà Trang vội đến. Lo sợ người phát đồ không tin mình bán vé số, bà Trang mang theo cả quyển số ghi bán vé số hàng ngày trước đó có tên chủ đại lý để chứng minh mình không nói dối. 

Sài Gòn nghĩa tình và sẻ chia: Có bao nhiêu tiền là làm từ thiện hết! - Ảnh 7.

Bà Trang và đồng nghiệp mang theo quyển sổ có tên đại lý bán vé số để chứng minh mình không nói dối khi nhận đồ từ thiện. Ảnh: Kim Vân

Nguyễn Thị Tuyết Nga, sinh năm 1990, là chủ quán trà sữa số 818 đường Song Hành, quận 2 cho biết cô có một con trai 5 tuổi và một con gái 4 tuổi, chỉ ở nhà kinh doanh nhỏ. Trước đợt phát gạo và đồ ăn này, Nga cũng đã phát cơm cho những người bán vé số. Riêng tối 8/4, Nga chuẩn bị 20 suất quà từ thiện gồm 5 kg gạo, 10 gói mì tôm và 1 chai nước mắm trị giá mỗi suất 200.000 đồng trao cho những người khó khăn. 

"Em chỉ nghĩ là lá lành đùm lá rách. Trong thời gian này, em có chút tiền chia sẻ cho những hoàn cảnh khó khăn thì em giúp thôi. Mình cảm giác giúp được cho ai cái gì thì giúp, không suy nghĩ gì hết. Sắp tới là sinh nhật con trai em, em dự tính phát hết chỗ quà này sẽ lấy hết số tiền heo đất của con đã dành được để tặng cho người nghèo khó" - vừa nói Nga tay thoăn thoắt phát đồ cho mọi người.

Sài Gòn nghĩa tình và sẻ chia: Có bao nhiêu tiền là làm từ thiện hết! - Ảnh 8.

Tuyết Nga trao 2 phần từ thiện cho một người tật nguyền đến nhận đồ từ thiện. Ảnh: Kim Vân

Sau khi phát hết đồ cho mọi người, Nga mới có thời gian để nói chuyện với tôi: "Lúc đầu trong gia đình em mọi người cũng hỏi và nghĩ là tại sao em có bao nhiêu tiền là làm từ thiện hết vậy. Thật sự là em có bao tiền là em làm từ thiện cả, em không có để dành gì hết. Em nghĩ thôi kệ, cứ cho đi đi, mình còn trẻ, mình còn làm được. 

Và rồi dần dần, em chiêu cảm được mọi người trong gia đình, sau đó ai cũng phát tâm, phát lòng và hoan hỉ khi mà em làm những hoạt động thiện nguyện. Em làm vậy như một hạt cát trên sa mạc thôi nhưng mình làm được thì mình cứ làm, không phải đợi đến giàu có mình mới làm từ thiện. Biết bao giờ mình mới giàu có được!" - Nga nói mà mắt rưng rưng.

Những ngày qua, nhiều người dân TP.HCM thường bắt gặp trên đường phố và các con hẻm Sài Gòn những tấm biển ghi thông điệp lan tỏa yêu thương: "Nếu khó khăn, cứ lấy một phần. Nếu bạn ổn xin nhường cho người khác"...

Tinh 13

Ảnh: Đội tình nguyện TP.HCM


tinh 2

Ngày 2/4, Phòng PC08 (Phòng Cảnh sát giao thông) công an TP.HCM cho biết các CSGT, đoàn viên của các Đội CSGT đã tự góp tiền mua lương thực, thực phẩm để trao tặng cho người những dân khó khăn.


tinh 3

Cảnh sát giao thông trao mì gói cho một người xe lăn bán vé số. Ảnh: Đội cờ đỏ TP.HCM


atm nha gao

Lâu nay mọi người thường nghĩ máy ATM chỉ nhả tiền, nhưng hiện tại đã có máy "ATM" nhả gạo cho người nghèo ở Sài Gòn. Đó là máy phát gạo tự động miễn phí ở 204B, đường Vườn Lài (quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh). Mỗi người được nhận 1,5kg gạo/lần. Người dân bảo đảm khoảng cách 2 m khi đến nhận gạo tại “ATM gạo”. Ảnh: Hoàng Triều.


atm gao 3

Sau 2 ngày phát gạo miễn phí (6/4, 7/4), trong ngày thứ 3 (8/4), ủng hộ mục đích tốt đẹp của người sáng tạo ra "máy ATM" phát gạo miễn phí cho người nghèo, nhiều người dân ở TP Hồ Chí Minh đã tự nguyện ủng hộ thêm gạo, tiền mặt cho hoạt động từ thiện ý nghĩa này. Người vài chục ký, người vài tạ và thậm chí có người đánh xe tải, ô tô du lịch chở cả tấn đến góp. Ảnh: Thiên An.


Kim Vân

Ý kiến của bạn
Triệt phá đường dây buôn lậu hơn 18 tấn quả việt quất tươi qua biên giới

Triệt phá đường dây buôn lậu hơn 18 tấn quả việt quất tươi qua biên giới

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Hà Nội vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với 3 đối tượng trong đường dây buôn lậu quả việt quất tươi từ nước ngoài về Việt Nam tiêu thụ với số lượng đặc biệt lớn, tổng trị giá hàng hóa hơn 11 tỷ đồng.

Lẩn trốn nhiều tỉnh, thành sau khi bị khởi tố, nam thanh niên vẫn sa lưới

Lẩn trốn nhiều tỉnh, thành sau khi bị khởi tố, nam thanh niên vẫn sa lưới

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Sau gần hai tháng lẩn trốn kể từ khi bị khởi tố về tội "Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài", Nguyễn Đình Hiếu bị lực lượng chức năng bắt giữ để điều tra, xử lý.

30 kịch bản lừa đảo trực tuyến phổ biến, người dân cần biết để không bị mất tiền oan

30 kịch bản lừa đảo trực tuyến phổ biến, người dân cần biết để không bị mất tiền oan

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Dưới đây là 30 kịch bản lừa đảo trực tuyến phổ biến người dân nên tham khảo để tránh bị mất tiền.

Đô thị đồng bộ chính là 'hạ tầng mềm' của Vĩnh Long trong chu kỳ phát triển mới

Đô thị đồng bộ chính là 'hạ tầng mềm' của Vĩnh Long trong chu kỳ phát triển mới

Xã hội - 7 giờ trước

Trước những điều kiện phát triển mới đầy thuận lợi, Vĩnh Long sau sáp nhập đang đứng trước cánh cửa bước vào thời kỳ phát triển vượt bậc về cả kinh tế lẫn hạ tầng đô thị. Vậy đâu là lời giải cho một Vĩnh Long vừa phát triển hưng thịnh, vừa mang tính bền vững như chính tên gọi của vùng đất này?

Hưng Yên: Quá hạn khắc phục, trạm trộn bê tông trái phép ở xã Thư Vũ vẫn 'án ngữ' bãi sông

Hưng Yên: Quá hạn khắc phục, trạm trộn bê tông trái phép ở xã Thư Vũ vẫn 'án ngữ' bãi sông

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Việc tự ý xây dựng trạm trộn bê tông tại khu vực bãi sông không chỉ vi phạm các quy định của pháp luật về đê điều mà còn tiềm ẩn nguy cơ phát sinh bụi, nước thải, ảnh hưởng đến môi trường. Đáng nói, dù đã bị xử phạt và buộc tháo dỡ công trình, đến nay chủ bãi vật liệu xây dựng Toàn Trang vẫn chưa thực hiện biện pháp khắc phục theo quyết định của UBND xã Thư Vũ (Hưng Yên).

Số cuối ngày sinh Âm lịch của người phụ nữ nuôi dạy con xuất sắc

Số cuối ngày sinh Âm lịch của người phụ nữ nuôi dạy con xuất sắc

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Theo tử vi, một số phụ nữ có ngày sinh Âm lịch kết thúc bằng những con số đặc biệt thường sở hữu phẩm chất giúp họ trở thành người mẹ khéo léo, nuôi dạy con cái thành đạt.

Từ nay, một chính sách chính thức có hiệu lực, nhiều đối tượng sống tại địa phương này được miễn 100% BHYT

Từ nay, một chính sách chính thức có hiệu lực, nhiều đối tượng sống tại địa phương này được miễn 100% BHYT

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Theo Nghị quyết 17/2026/NQ-HĐND của UBND Thành phố Hà Nội, từ 1/7/2026, nhiều đối tượng chính sách của thành phố được hỗ trợ 100% mức đóng thẻ BHYT.

Giấc mơ áo blouse trắng của nữ sinh nghèo thủ khoa khối B00

Giấc mơ áo blouse trắng của nữ sinh nghèo thủ khoa khối B00

Giáo dục - 8 giờ trước

GĐXH - Ước mơ trở thành bác sĩ để chăm sóc ông bà tiếp thêm động lực cho Lê Thị Hoài Thu vượt qua hoàn cảnh khó khăn, miệt mài tự học trở thành thủ khoa khối B00 của Hà Tĩnh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Hà Nội: Bắt đối tượng người Hàn Quốc bị Interpol truy nã quốc tế trốn tại phường Yên Hòa

Hà Nội: Bắt đối tượng người Hàn Quốc bị Interpol truy nã quốc tế trốn tại phường Yên Hòa

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình tổng kiểm tra, rà soát công tác quản lý cư trú trên địa bàn, Công an phường Yên Hòa (TP Hà Nội) đã phát hiện và bắt giữ một đối tượng mang quốc tịch Hàn Quốc bị truy nã quốc tế về hành vi tổ chức đánh bạc.

Áp thấp nhiệt đới giật cấp 9 sắp mạnh lên thành bão số 1, khu vực nào của Việt Nam bị ảnh hưởng?

Áp thấp nhiệt đới giật cấp 9 sắp mạnh lên thành bão số 1, khu vực nào của Việt Nam bị ảnh hưởng?

Thời sự - 11 giờ trước

GĐXH - Áp thấp nhiệt đới trên khu vực Bắc Biển Đông đang tiếp tục mạnh lên và có khả năng trở thành bão số 1. Dự báo vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông, khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ sẽ chịu tác động mạnh.

Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.