Hà Nội
23°C / 22-25°C

Sẵn sàng cho giai đoạn mới

Thứ ba, 07:15 22/02/2011 | Dân số và phát triển

GiadinhNet - Hôm nay, 21/2, Hội nghị chuyên đề công tác DS-KHHGĐ toàn quốc đã được tổ chức. Đây là hoạt động trong khuôn khổ kỷ niệm ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2.

Hội nghị chuyên đề công tác DS-KHHGĐ lần này tập trung vào các nội dung cụ thể: Phổ biến và hướng dẫn triển khai thực hiện Chiến lược DS-SKSS giai đoạn 2011-2020; Hướng dẫn triển khai thực hiện kế hoạch năm 2011 Chương trình Mục tiêu Quốc gia DS-KHHGĐ; Báo cáo kết quả thực hiện Tháng Hành động Quốc gia về Dân số năm 2010...

Thành tựu đáng ghi nhận

Chiến lược Dân số giai đoạn 2001 - 2010 được đánh giá là một giai đoạn thành công của ngành Dân số Việt Nam. Mức sinh giảm mạnh, liên tục đạt mức sinh thay thế trong 5 năm qua (từ 2005-2010). Năm 2010, tính chung trên phạm vi cả nước, số con trung bình là 2 con, đạt mục tiêu Chiến lược Dân số đề ra. Tốc độ gia tăng dân số nhanh đã được kiềm chế. Tỉ lệ phát triển gia tăng dân số giảm xuống còn 1,2%, thấp nhất trong vòng 50 năm qua. Năm 2010, tỷ lệ tăng dân số dự kiến là 1,03%, vượt mục tiêu đề ra là 1,14%.

Một số chỉ tiêu khác liên quan đến chất lượng dân số giai đoạn 2001-2010 cũng đạt kết quả tốt đẹp như tuổi thọ bình quân tăng, thu nhập bình quân đầu người tăng, chỉ số phát triển con người tăng và đạt mục tiêu Chiến lược đề ra... Bên cạnh đó, nhận thức, thái độ, hành vi về DS-KHHGĐ của các nhóm đối tượng đã có sự chuyển biến tích cực, mạng lưới dịch vụ chăm sóc SKSS, KHHGĐ được củng cố và phát triển, tránh thai đã trở thành nhu cầu phổ biến của người dân.
 

Chiến dịch chăm sóc SKSS đã góp phần nâng cao nhận thức cho đông đảo người dân vùng sâu, vùng xa. Ảnh: Quang Huy

Công tác DS-KHHGĐ trong 10 năm qua cũng đã đưa lại hiệu quả kinh tế - xã hội đáng ghi nhận, góp phần làm tăng khoảng 2% GDP bình quân đầu người; góp phần thực hiện thành công Mục tiêu thiên niên kỷ tại Việt Nam...

Để có được những thành tựu đáng ghi nhận trên đây, theo bà Trần Thị Thanh Mai, Vụ trưởng Vụ Truyền thông - Giáo dục, Tổng cục DS-KHHGĐ, là do công tác DS-KHHGĐ được cả hệ thống chính trị và người dân ủng hộ, đồng thuận, đặc biệt với Chương trình Mục tiêu Quốc gia về dân số đã đảm bảo hoạt động hiệu quả của công tác dân số trong suốt thời gian qua.

Tiếng nói từ cơ sở
 

Chất lượngdân số là vấn đề trọng đại của đất nước

Chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG) là vấn đề trọng đại của đất nước có liên quan đến vấn đề kiểm soát dân số. Vấn đề kiểm sát dân số lại tác động mạnh mẽ đến việc nâng cao chất lượng nguồn lực của xã hội, sự phát triển của đất nước. Đây là một chính sách, định hướng lớn của Đảng và Nhà nước. Vì thế, Chương trình này nên được triển khai  sớm.  Trong bối cảnh vẫn còn không ít khó khăn về công tác dân số như hiện nay thì Nhà nước cần đầu tư nhiều hơn nữa cho vấn đề trọng đại này”.

Ông Nguyễn Văn Tiên
Phó Chủ nhiệm Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội
Hội nghị chuyên đề công tác DS-KHHGĐ toàn Quốc lần này là dịp rà soát lại toàn bộ công việc trong thời gian qua và hướng dẫn kế hoạch triển khai công tác thời gian tới.
 
Cùng với việc chia sẻ kinh nghiệm về việc tuyển dụng cán bộ chuyên trách dân số xã về làm cán bộ viên chức tại trạm y tế xã; kinh nghiệm tham mưu để có thêm nguồn ngân sách từ địa phương cho công tác DS-KHHGĐ..., các vấn đề khó khăn, thách thức trong việc thực hiện công tác DS-KHHGĐ của các tỉnh, thành phố cũng được tổ chức thành nhóm thảo luận tại Hội nghị.
 
Trao đổi với PV Báo GĐ&XH, ông Nông Văn Kiếm - Phó Giám đốc Sở Y tế kiêm Chi cục trưởng Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh Bắc Kạn chia sẻ: Theo Thông tư 05/2008/BYT về hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức bộ máy DS-KHHGĐ ở địa phương, Bắc Kạn chưa thực hiện được do Sở Nội vụ giải thích: Bộ Nội vụ không có Hướng dẫn thực hiện Thông tư 05 nên không thể giao biên chế và tuyển dụng được.
 
Hiện nay, ngành dân số Bắc Kạn còn 13 người có bằng Trung cấp, đủ tiêu chuẩn theo Thông tư 05, nhưng đến hết tháng 3/2011, sẽ có thêm 2 cán bộ quá tuổi tuyển dụng. Mặc dù vừa qua Hội đồng Nhân dân tỉnh đã ra Nghị quyết số 25 (ngày 01/10/2010); Theo đó cán bộ DS-KHHGĐ xã, phường, thị trấn được quy định là cán bộ không chuyên trách cấp xã hưởng hệ số 0,7 mức lương cơ bản.
 
"Theo tôi, qua Hội nghị lần này, Bộ Y tế và Bộ Nội vụ cần có những tiếng nói chung về công tác tổ chức cán bộ để giúp các địa phương ổn định bộ máy tổ chức cũng như tư tưởng của đội ngũ làm Dân số cơ sở" - ông Kiếm nhấn mạnh.
 
Hội nghị lần này có sự tham dự của đông đảo lãnh đạo các bộ, ban, ngành đoàn thể Trung ương và địa phương. Chia sẻ với PV Báo GĐ&XH, ông Lê Duy Sớm- Phó Vụ trưởng Vụ Các vấn đề xã hội, Ban Tuyên giáo Trung ương cho biết: "Năm 2011 là năm đầu tiên thực hiện các mục tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội giai đoạn 2011-2015, quán triệt tinh thần Đại hội XI, chúng tôi đang xây dựng kế hoạch Chương trình DS-KHHGĐ với mục đích tác động vào nhận thức của lãnh đạo Đảng, chính quyền các cấp nội dung về DS-KHHGĐ, trong đó nhấn mạnh vào sự tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và tính phối hợp liên ngành.
 
Năm 2011, chúng tôi đã gửi dự thảo kế hoạch sang Tổng cục DS-KHHGĐ, trong đó sẽ lựa chọn một số tỉnh trọng điểm, có nhiều vấn đề phức tạp về dân số như biến động dân cư lớn, có mức sinh cao, không ổn định, hay vùng có sự chênh lệch tỷ số giới tính khi sinh cao... Tại các địa phương này, chúng tôi sẽ rà soát lại tình hình dân số cũng như nâng cao hơn nữa trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền...".

Tín đồ, chức sắc tôn giáo không đứng ngoài cuộc

Bộ phận tín đồ tôn giáo chiếm một phần khá lớn trong các dân tộc, do đó nếu họ truyền thông tốt các chính sách, pháp luật về DS-KHHGĐ, góp phần không nhỏ vào sự nghiệp phát triển DS nói riêng và phát triển KT-XH nói chung. Cùng với đồng bào dân tộc thiểu số, đây sẽ là những bộ phận dân cư được chúng tôi quan tâm đầu tư công tác DS-KHHGĐ.

Trong 2 năm 2009-2010, chúng tôi đã phối hợp với Tổng cục DS-KHHGĐ triển khai mô hình điểm "Chức sắc và tín đồ tôn giáo tham gia khắc phục mất cân bằng giới tính khi sinh" tại 4 xã của Hưng Yên, Thái Bình. Đánh giá chung: Mô hình đang phát huy hiệu quả rất tốt.
 
Trong năm 2011, TƯ MTTQ Việt Nam tiếp tục thực hiện cam kết với Tổng cục DS -KHHGĐ triển khai mô hình trên giai đoạn 2007-2012. TƯ MTTQ VN đã cùng với UNFPA và Tổng cục DS-KHHGĐ tìm giải pháp nhân rộng mô hình theo những bước đi vững chắc, không ồ ạt để đạt hiệu quả cụ thể.
 
Bởi do đặc thù đối tượng, mô hình này rất khác so với các mô hình đại trà chung trong cả nước. Chúng tôi sẽ chọn lựa các địa phương có sự "báo động" về tỷ số giới tính khi sinh để triển khai
 
Ông Lê Bá Trình
Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Truyền thông cần phù hợp với mỗi vùng miền

Tôi mong muốn qua Hội nghị lần này, chúng ta sẽ có một định hướng rõ ràng, tập trung, mang tính đặc trưng của ngành Dân số. Về công tác truyền thông: Phương thức, nội dung tuyên truyền cần cụ thể, phù hợp với từng địa phương, vùng miền; Công tác đào tạo cán bộ truyền thông cũng rất quan trọng.
 
Bên cạnh đó, chúng ta cần có các chuyên gia về lập chính sách, để phát huy chức năng tham mưu cho chính quyền. Một nội dung cần chuyên sâu nữa là sự phát triển chuyên ngành y tế, không chỉ dừng lại ở tư vấn hay cung cấp dịch vụ cho người dân. Tôi tin, nếu có định hướng cụ thể, tập trung hơn nữa, chúng ta sẽ thu hút người tài về với ngành.
 
Ông Bạch Sỹ Long
Chi cục trưởng Chi cục DS - KHHGĐ tỉnh Bình Phước

Cần hạn chế tối đa tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết

Bắc Kạn là tỉnh khó khăn của khu vực miền núi phía Bắc. Hiện nay chúng tôi chưa được triển khai mô hình nâng cao chất lượng dân số nào. Rất mong trong thời gian tới, Trung ương sẽ tạo điều kiện cho Bắc Kạn thực hiện mô hình giảm tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống- Đây đang là một vấn đề nhức nhối ở một số tỉnh miền núi. 
 
Ông Nông Văn Kiếm 
Phó GĐ Sở Y tế kiêm Chi cục trưởng Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh Bắc Kạn
Võ Thu (ghi)
thuhuyen
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Sức khỏe răng miệng thai kỳ: Những điều mẹ bầu không thể bỏ qua

Sức khỏe răng miệng thai kỳ: Những điều mẹ bầu không thể bỏ qua

Dân số và phát triển - 10 giờ trước

Khám nha khoa an toàn cho mẹ bầu là rất quan trọng trong thai kỳ. Cùng tìm hiểu cách chăm sóc răng miệng thai kỳ để bảo vệ sức khỏe cho cả mẹ và bé.

Người phụ nữ 35 tuổi 'thoát' ung thư cổ tử cung nhờ thói quen làm một việc quan trọng này

Người phụ nữ 35 tuổi 'thoát' ung thư cổ tử cung nhờ thói quen làm một việc quan trọng này

Dân số và phát triển - 1 ngày trước

GĐXH – Theo các bác sĩ, phát hiện sớm ung thư cổ tử cung mang lại ý nghĩa quan trọng giúp tăng đáng kể tỷ lệ chữa khỏi bệnh, giảm nguy cơ tử vong, giảm thiểu biến chứng và gánh nặng điều trị.

Bụng to nhanh bất thường, cụ bà ở Hà Nội phát hiện mắc ung thư buồng trứng

Bụng to nhanh bất thường, cụ bà ở Hà Nội phát hiện mắc ung thư buồng trứng

Dân số và phát triển - 1 ngày trước

GĐXH - Tại bệnh viện, kết quả chẩn đoán xác định, bệnh nhân mắc ung thư biểu mô nhầy buồng trứng - một thể hiếm gặp của ung thư buồng trứng.

Người cao tuổi ăn sáng muộn ảnh hưởng tới sức khỏe và tuổi thọ

Người cao tuổi ăn sáng muộn ảnh hưởng tới sức khỏe và tuổi thọ

Dân số và phát triển - 2 ngày trước

Thời điểm ăn uống có thể là một yếu tố ít được chú ý nhưng lại có tác động sâu sắc đến sức khỏe và tuổi thọ của người cao tuổi.

Trí tuệ nhân tạo (AI) giúp phát hiện chính xác ung thư vú

Trí tuệ nhân tạo (AI) giúp phát hiện chính xác ung thư vú

Dân số và phát triển - 3 ngày trước

Trí tuệ nhân tạo (AI) đang đóng vai trò ngày càng quan trọng trong việc phát hiện ung thư vú, đặc biệt là thông qua phân tích hình ảnh y tế. Trong tương lai AI sẽ là một công cụ hỗ trợ giúp nâng cao độ chính xác và tốc độ chẩn đoán bệnh.

4 nhóm phụ nữ có nguy cơ cao mắc ung thư cổ tử cung

4 nhóm phụ nữ có nguy cơ cao mắc ung thư cổ tử cung

Dân số và phát triển - 4 ngày trước

Ung thư cổ tử cung là một trong những bệnh ung thư phổ biến nhất ở phụ nữ. Bệnh có thể phòng ngừa và điều trị hiệu quả nếu được phát hiện sớm. Dưới đây là 4 nhóm phụ nữ có nguy cơ cao mắc ung thư cổ tử cung.

Cuộc chiến giành lại sự sống cho bé 2 ngày tuổi bị nhiễm trùng huyết sơ sinh

Cuộc chiến giành lại sự sống cho bé 2 ngày tuổi bị nhiễm trùng huyết sơ sinh

Dân số và phát triển - 5 ngày trước

GĐXH - Bé trai bị nhiễm trùng huyết sơ sinh chào đời bằng phương pháp sinh mổ lấy thai thuận lợi. Nhưng chỉ nửa ngày sau, bé xuất hiện co giật, sốt cao, tím môi…

Nhiễm trùng tiết niệu có lây qua quan hệ tình dục không?

Nhiễm trùng tiết niệu có lây qua quan hệ tình dục không?

Dân số và phát triển - 6 ngày trước

Quan hệ tình dục là một yếu tố nguy cơ nhiễm trùng đường tiết niệu và khi bị nhiễm trùng tiết niệu sẽ gây khó khăn cho quan hệ tình dục và có thể khiến bệnh trầm trọng hơn.

Thận trọng với nhau cài răng lược khi mang thai

Thận trọng với nhau cài răng lược khi mang thai

Dân số và phát triển - 1 tuần trước

GĐXH - Theo các bác sĩ, nhau cài răng lược là một trong những bệnh lý sản khoa đặc biệt nguy hiểm, đe dọa trực tiếp tính mạng của cả mẹ với thai nhi.

Điều trị hỗ trợ sinh sản làm tăng nguy cơ mắc đái tháo đường thai kỳ lên gấp 1,5 lần

Điều trị hỗ trợ sinh sản làm tăng nguy cơ mắc đái tháo đường thai kỳ lên gấp 1,5 lần

Dân số và phát triển - 1 tuần trước

Điều trị hỗ trợ sinh sản làm tăng nguy cơ mắc đái tháo đường thai kỳ lên 1,5 lần. Tuy nhiên, việc chẩn đoán và điều trị hiện còn chồng chéo giữa chuyên khoa Sản và Nội tiết, khiến thai phụ dễ bị bỏ sót, chẩn đoán muộn, dẫn đến nguy cơ biến chứng nặng cho cả mẹ và con.

Top