Hà Nội
23°C / 22-25°C

Sáng 29/9: Xót xa tâm sự cuối của Phi Nhung; người đàn ông xưng là "Ban chỉ đạo Quận 7" hiện ra sao?

Thứ tư, 07:00 29/09/2021 | Xã hội

GiadinhNet - Những ngày cuối cùng của Phi Nhung trước khi từ giã cõi đời vì mắc COVID-19, Công an Quận 7 có quyết định thay đổi tội danh đối với người đàn ông tự xưng "Ban chỉ đạo quận 7" từ tội "Giả mạo chức vụ, cấp bậc, vị trí công tác" sang tội "Chống người thi hành công vụ"... là thông tin được nhiều người quan tâm.

Sáng 29/9: Xót xa tâm sự cuối của Phi Nhung; người đàn ông xưng là Ban chỉ đạo Quận 7 hiện ra sao? - Ảnh 1.

Hơn 10 triệu người sẽ nhận tiền hỗ trợ qua tài khoản

Sáng 29/9: Xót xa tâm sự cuối của Phi Nhung; người đàn ông xưng là Ban chỉ đạo Quận 7 hiện ra sao? - Ảnh 3.

Mức hưởng của người lao động từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp phụ thuộc vào thời gian đóng. Đồ họa: Tạ Lư

Ngày 28/9, ông Lê Hùng Sơn, Phó tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, cho biết trên 15 triệu người đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp. Song gần 2 triệu lao động trong cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội không hưởng gói hỗ trợ lần này.

Với 13 triệu lao động được hưởng hỗ trợ từ 1,8 đến 3,3 triệu đồng, thông tin đã nằm sẵn trong hệ thống dữ liệu của Bảo hiểm xã hội. Cơ quan này sẽ tự xác định người hưởng thông qua mã số định danh tham gia bảo hiểm thất nghiệp và thời gian đóng.

Người lao động đang làm việc tại doanh nghiệp được chi trả qua tài khoản cá nhân. Lao động chỉ cần cung cấp cho doanh nghiệp số tài khoản. Bảo hiểm xã hội sẽ chuẩn bị sẵn thông tin liên quan như căn cước, số CMT và thời gian tham gia bảo hiểm thất nghiệp để người lao động đối soát. Việc này đảm bảo tính minh bạch, hạn chế thanh toán bằng tiền mặt.

Ca sĩ Phi Nhung qua đời vì COVID-19

Sáng 29/9: Xót xa tâm sự cuối của Phi Nhung; người đàn ông xưng là Ban chỉ đạo Quận 7 hiện ra sao? - Ảnh 4.

Nhiều khán giả xót xa khi Phi Nhung qua đời sau thời gian chống chọi COVID-19

Nguồn tin của Thanh Niên xác nhận ca sĩ Phi Nhung qua đời tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) vào trưa 28/9 sau thời gian chống chọi với COVID-19.

Trước đó, phía Phi Nhung giấu kín chuyện nữ ca sĩ dương tính với COVID-19. Đến hôm 27/8, khi thông tin này được cập nhật trên cổng thông tin người nhiễm COVID-19 tại TP.HCM thì khán giả không khỏi lo lắng. Ban đầu, nữ ca sĩ điều trị tại Bệnh viện Gia An 115. Tuy nhiên sau đó, giọng ca Phải lòng con gái Bến Tre phải chuyển sang Bệnh viện Chợ Rẫy vì sức khỏe chuyển biến xấu.

Trước khi mắc bệnh, trên trang cá nhân, nữ nghệ sĩ đăng tải nhiều hình ảnh hỗ trợ người dân nghèo trong mùa dịch thông qua nhiều hành động thiết thực. Dù có bị "lời ra tiếng vào", vấp phải những bình luận tiêu cực từ cư dân mạng, Phi Nhung vẫn khẳng định: "Hạnh phúc nhất là được làm từ thiện cho dù ai nói đánh bóng tên tuổi. Nên ai nói gì tôi cũng không quan tâm. Hiện tại bây giờ càng làm từ thiện càng bị oan ức, nhưng tôi lại thích. Sống ngay thẳng thì không có gì phải sợ. Nếu có cơ hội và có thật nhiều tiền, tôi vẫn làm tiếp tục".

Sáng 29/9: Xót xa tâm sự cuối của Phi Nhung; người đàn ông xưng là Ban chỉ đạo Quận 7 hiện ra sao? - Ảnh 5.

Phi Nhung tham gia nấu ăn cho bếp ăn tình thương giúp mang đến bữa ăn cho người vô gia cư

Trong cuộc sống mỗi ngày, ai cũng từng có những chuyện hối tiếc. Phi Nhung cũng vậy. Nhưng có một điều, chị mãi mãi kiên định với lựa chọn của mình là làm thiện nguyện.

Phi Nhung chân thành chia sẻ: "Tôi làm từ thiện bằng tiền đi hát, nuôi con cũng từ tiền tôi đi hát. Tôi không có quỹ từ thiện như những người khác, nên tôi làm việc thiện do tiền của tôi. Tôi có cái tên hôm nay và cuộc sống hôm nay, nuôi các trẻ em cơ nhỡ đến ngày hôm nay, cũng là do khán giả cho tôi cái tên ca sĩ Phi Nhung thì tôi đi hát được, mới có tiền nuôi các con. Tôi rất hãnh diện khi được khán giả thương cho đến bây giờ. Nên tôi không sợ một số bạn ở cộng đồng mạng phá tôi. Họ chửi tôi như thế nào đi nữa, thậm chí hạ nhục tôi, tôi vẫn cười".

Phi Nhung từng kể lại hơn 20 năm trước khi chị về Việt Nam, chứng kiến quá nhiều mảnh đời bất hạnh trong cuộc sống nên từ đó lúc nào có tiền là đi từ thiện. Và thế là hành trình từ thiện của Phi Nhung kéo dài hơn 20 năm qua từ nay khép lại. Ngôi sao Phi Nhung về trời, vẫn luôn tỏa sáng trên bầu trời và trong lòng người hâm mộ.

Trước đây hay sau này, Phi Nhung mãi mãi là một vùng ký ức đẹp trong trái tim người yêu nhạc. Hơn hết, chị còn là người truyền cảm hứng cho nhiều người, với hành trình thiện nguyện, giúp người giúp đời.

Diễn biến mới bất ngờ vụ người đàn ông xưng "Ban chỉ đạo Quận 7" la lối ở siêu thị

Sáng 29/9: Xót xa tâm sự cuối của Phi Nhung; người đàn ông xưng là Ban chỉ đạo Quận 7 hiện ra sao? - Ảnh 6.

Camera an ninh ghi cảnh ông Hồ Hữu Nhân xưng 'Ban chỉ đạo chống dịch' đang la lối ở siêu thị

Ngày 28/9, VKSND Quận 7 (TP HCM) đã phê chuẩn lệnh khởi tố bị can với Hồ Hữu Nhân (41 tuổi, ngụ Tiền Giang) về tội "Chống người thi hành công vụ".

Liên quan đến vụ án này, Công an Quận 7 có quyết định thay đổi tội danh đối với người đàn ông tự xưng "Ban chỉ đạo Quận 7" từ tội "Giả mạo chức vụ, cấp bậc, vị trí công tác" sang tội "Chống người thi hành công vụ".

Trước đó, tối 29/8, trên mạng xã hội lan truyền clip với nội dung về một người đàn ông tự xưng là "Ban chỉ đạo Quận 7" liên tục có hành vi quát mắng, to tiếng với nhân viên bảo vệ an ninh của siêu thị Aeon Citimart Garden Plaza trên đường Tôn Dật Tiên (Quận 7, TP.HCM).

Cục Hàng không "tuýt còi" các hãng mở bán vé máy bay nội địa

Cục Hàng không Việt Nam vừa có văn bản gửi Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP (Vietnam Airlines) và các công ty Cổ phần Hàng không: Pacific Airlines, Vietjet, Tre Việt (Bamboo Airways) và công ty TNHH Hàng không lữ hành Việt Nam (Vietravel Airlines) về việc dừng mở bán vé trên các đường bay nội địa cho đến khi có thông báo mới.

Theo đó, hiện nay Bộ Giao thông Vận tải đang xây dựng Kế hoạch tổ chức hoạt động vận tải hành khách của 5 lĩnh vực (hàng không, hàng hải, đường sắt, đường thủy nội địa, đường bộ) trong thời gian các địa phương nới lỏng biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

Do vậy, Cục Hàng không Việt Nam đề nghị các hãng hàng không Việt Nam thực hiện nghiêm túc các nội dung nêu tại Công văn số 3706/CHK-VTHK ngày 30/8/2021, đặc biệt là việc dừng mở bán vé trên các đường bay nội địa cho đến khi Bộ Giao thông vận tải ban hành Kế hoạch chính thức.

Từ 1/10, TP.HCM dự kiến mở lại những hoạt động nào?

Sáng 29/9: Xót xa tâm sự cuối của Phi Nhung; người đàn ông xưng là Ban chỉ đạo Quận 7 hiện ra sao? - Ảnh 7.

Dự kiến, từ 0h ngày 1/10, TP.HCM sẽ cho phép mở cửa lại một số hoạt động với những quy định, điều kiện chi tiết. (Hình minh họa)

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hòa Bình vừa ký công văn khẩn gửi Bí thư, Chủ tịch UBND các quận, huyện, TP Thủ Đức về việc góp ý dự thảo Chỉ thị về điều chỉnh các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 và phục hồi kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố.

Theo Chỉ thị này, từ 0h ngày 1/10, TP.HCM dự kiến từng bước nới lỏng giãn cách xã hội tương ứng với cấp độ được đánh giá theo hướng dẫn tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả với dịch COVID-19" của Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống dịch COVID-19.

TP.HCM cho phép tổ chức hoạt động tập trung ngoài trời, trong nhà (hội họp, tập huấn, hội thảo...) tối đa 10 người; trường hợp có 100% người tham gia đã được tiêm đủ liều vaccine hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 thì được tập trung tối đa 50 người.

Các cơ quan lãnh sự, tổ chức quốc tế và văn phòng kinh tế - văn hóa nước ngoài có trụ sở trú đóng trên địa bàn thành phố, chủ động quyết định phương thức làm việc phù hợp với đặc thù của tổ chức, nhưng phải giảm ít nhất 30% số lượng người làm việc trực tiếp tại trụ sở và đáp ứng quy định về biện pháp phòng, chống dịch.

Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh sử dụng toàn bộ lao động trực tiếp có "Thẻ xanh COVID" được quyền tham gia các hoạt động với điều kiện đảm bảo chấp hành toàn bộ quy định an toàn phòng, chống dịch của ngành y tế và các Bộ tiêu chí đánh giá mức độ an toàn phòng, chống dịch.

Xem xét xử lý hình sự tài xế mắc COVID-19 khai báo thiếu trung thực

Sáng 29/9: Xót xa tâm sự cuối của Phi Nhung; người đàn ông xưng là Ban chỉ đạo Quận 7 hiện ra sao? - Ảnh 8.

Nhà xe Phượng Hoàng trong khu đô thị 5A, TP Sóc Trăng, nơi có tài xế dương tính với SARS-CoV-2.

Đêm 27/9, ông Nguyễn Văn Quận - Bí thư Thành ủy Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng - cho biết, lãnh đạo TP Sóc Trăng xin ý kiến lãnh đạo tỉnh về việc xử lý hình sự tài xế M.V. (35 tuổi, ngụ TP Cần Thơ) là lái xe chở hàng hóa từ TP Sóc Trăng đi TPHCM của nhà xe P.H. (có trụ sở ở phường 4, TP Sóc Trăng) nếu làm lây lan dịch bệnh.

Chủ doanh nghiệp vận tải P.H cũng sẽ bị xử lý nghiêm vì vi phạm các quy định về phòng, chống dịch COVID-19.

"Cơ sở vận tải hàng hóa này không đủ điều kiện hoạt động vì không có nơi cho tài xế ăn, ở riêng. Lực lượng chức năng đã lập biên bản, không cho hoạt động hơn một tuần trước nhưng cơ sở vận tải này vi phạm" - ông Quận cho biết.

Theo ông Nguyễn Văn Quận, sáng 26/9, tài xế V. từ TPHCM về Sóc Trăng. Chiều cùng ngày, tài xế V. đến cơ sở y tế test nhanh cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Ngành y tế lấy mẫu xét nghiệm PCR cho V. cũng cho kết quả tương tự.

Làm việc với cơ quan chức năng, tài xế V. khai chỉ ăn, ngủ trên xe và tiếp xúc một người. Xét thấy tài xế này khai báo không trung thực, cơ quan chức năng trích xuất camera nhiều nơi, phát hiện V. đi sửa xe, đổ xăng và ăn uống cùng gia đình chủ cơ sở vận tải.

"Tài xế V. từ TPHCM về Sóc Trăng trong thời gian ngắn nhưng lịch trình di chuyển phức tạp nên có đến 15 F1 và 46 F2. Tài xế phải ăn, ngủ riêng nhưng anh này đã ăn uống chung với gia đình chủ cơ sở vận tải. Sau khi xử phạt hành chính với mức cao nhất, nếu dịch bệnh lây lan sẽ xử lý hình sự tài xế và chủ cơ sở vận tải" - ông Nguyễn Văn Quận khẳng định.

Bình Dương: Từ ngày 1/10, an toàn tới đâu mở cửa tới đó

Sáng 29/9: Xót xa tâm sự cuối của Phi Nhung; người đàn ông xưng là Ban chỉ đạo Quận 7 hiện ra sao? - Ảnh 9.

Từ ngày 1/10, người dân Bình Dương ra đường sẽ được kiểm tra bằng máy quét mã QR-code

UBND tỉnh Bình Dương đã thống nhất mở cửa đưa tỉnh về trạng thái bình thường mới sau ngày 1/10 với phương châm "an toàn tới đâu mở cửa tới đó", "mở cửa phải an toàn".

UBND tỉnh Bình Dương cũng sẽ làm việc với các tỉnh, thành phố khác để thống nhất phương án lưu thông liên tỉnh, đồng thời công bố mở cửa trong phạm vi liên huyện, thị xã, thành phố trong phạm vi địa bàn quản lý.

Đặc biệt từ ngày 1/10, người dân ra đường sẽ được quản lý bằng mã QR-code để kiểm soát dịch bệnh.

Do đó UBND tỉnh Bình Dương giao Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp các ngành có liên quan tổ chức lực lượng hướng dẫn doanh nghiệp, người dân, công nhân lao động thiết lập và sử dụng mã QR-code để thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống dịch, hướng dẫn các địa phương trang bị máy quét mã QR-code để chuẩn bị cho các hoạt động sau ngày 30/9.

K.N (th)

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
1 chính sách liên quan đến sổ đỏ sẽ thay đổi, người dân cần phải đặc biệt chú ý

1 chính sách liên quan đến sổ đỏ sẽ thay đổi, người dân cần phải đặc biệt chú ý

Xã hội - 49 phút trước

GĐXH - Theo Luật Đất đai 2024, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sẽ ban hành và áp dụng Bản giá đất mới vì vậy kéo theo đó chi phí làm sổ đỏ có thể tăng.

Bắt đối tượng hiếp dâm bé gái 13 tuổi mới quen qua mạng xã hội

Bắt đối tượng hiếp dâm bé gái 13 tuổi mới quen qua mạng xã hội

Pháp luật - 1 giờ trước

Sau thời gian ngắn quen biết qua mạng xã hội, nam thanh niên 20 tuổi tới nhà chơi và quan hệ tình dục với bé gái 13 tuổi.

Nữ kế toán từ nạn nhân đầu tư trên mạng trở thành kẻ lừa đảo

Nữ kế toán từ nạn nhân đầu tư trên mạng trở thành kẻ lừa đảo

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Để có tiền nạp vào app bán hàng trên mạng, Tuyết đã lừa người chị họ số tiền hơn 3 tỷ đồng.

Cái kết đau lòng của người đàn ông từ chối nhậu nhẹt

Cái kết đau lòng của người đàn ông từ chối nhậu nhẹt

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Mang rượu đến nhà bạn để nhậu nhưng bạn từ chối, Xuyên liền lấy một đoạn gỗ vào nhà tấn công nạn nhân dẫn đến tử vong.

Người nước ngoài lao động tại Việt Nam có phải nộp thuế thu nhập cá nhân?

Người nước ngoài lao động tại Việt Nam có phải nộp thuế thu nhập cá nhân?

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Theo quy định, khi người lao động làm việc tại Việt Nam nếu thu nhập phát sinh thì vẫn phải chịu thuế thu nhập cá nhân. Tuy nhiên, đối với những người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam có phải đóng thuế thu nhập cá nhân không?

Video: Xe tải lấn làn tông trúng xe ô tô con, kéo lê hàng chục mét trên cao tốc Pháp Vân

Video: Xe tải lấn làn tông trúng xe ô tô con, kéo lê hàng chục mét trên cao tốc Pháp Vân

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Xe tải khi đang di chuyển bất ngờ lấn làn, tông trúng một xe ô tô con đang đi song song. Va chạm mạnh khiến xe ô tô con xoay ngang, bị xe tải kéo lê hàng chục mét trước khi dừng lại.

Vay tiền không trả, gã thanh niên 2 lần đốt nhà con nợ trong đêm

Vay tiền không trả, gã thanh niên 2 lần đốt nhà con nợ trong đêm

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Tại cơ quan điều tra, Chung khai nhận do anh T. vay tiền của mình nhưng không trả khiến bản thân bức bức xúc. Do đó, đối tượng đã hai lần thực hiện hành vi phóng hỏa đốt nhà nạn nhân.

Nhà hàng phục vụ mại dâm, kích dục 'quý ông, quý bà' hoạt động ra sao?

Nhà hàng phục vụ mại dâm, kích dục 'quý ông, quý bà' hoạt động ra sao?

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Nhà hàng ở quận 1 hoạt động từ 23h hôm trước đến khoảng 4h hôm sau, đồn đoán là thiên đường ăn chơi, khách khi tới TPHCM phải trải nghiệm.

Tạm giữ hình sự 3 phụ nữ bán dung dịch vệ sinh giả

Tạm giữ hình sự 3 phụ nữ bán dung dịch vệ sinh giả

Pháp luật - 7 giờ trước

Qua công tác nắm tình hình, Công an TP Thanh Hóa đã làm rõ và tạm giữ hình sự 3 người phụ nữ về hành vi kinh doanh sản phẩm dung dịch vệ sinh phụ nữ giả

Tạm giữ hình sự thanh niên xâm hại bé gái quen qua TikTok

Tạm giữ hình sự thanh niên xâm hại bé gái quen qua TikTok

Pháp luật - 7 giờ trước

Thanh niên 27 tuổi đưa bé gái 14 tuổi quen qua mạng xã hội TikTok vào nhà nghỉ và nhà nội để xâm hại.

Top