Sáng hôm ấy tôi gắt gỏng ném cho chồng 10 nghìn ăn xôi, để rồi sau đó phải ân hận tột cùng

| Tâm sự

Hình ảnh tờ 10 nghìn đồng rơi trên đất cứ mãi ám ảnh tôi không yên.

Chồng tôi bị mất việc gần nửa năm nay, không có thu nhập, cả nhà trông vào đồng lương chẳng lấy gì nhiều nhặn của tôi. Đi làm cả ngày mệt mỏi, nhiều hôm phải tăng ca đến muộn, về nhà thấy chồng thảnh thơi an nhàn mà tôi khó chịu vô cùng.

Biết là kinh tế khó khăn chung do dịch bệnh, nhiều người mất việc, song bạn bè, người quen của tôi đều là vợ ở nhà trông con, chồng đi kiếm tiền. Chỉ có nhà tôi ngược đời, phụ nữ yếu ớt phải lao ra ngoài đường kiếm ăn. Càng nhìn chồng, tôi càng thấy chán nản và thất vọng.

Chính vì thế mà tôi hay cáu gắt và khó chịu với anh, cũng nói những lời không được dễ nghe cho lắm. Thấy chồng im lặng nhịn vợ, tôi lại càng bực bội. Tôi cần gì điều đó, anh tìm cách kiếm tiền mang về nhà thì thiết thực hơn nhiều!

Sáng hôm đó, tôi đang vội đi làm vì sắp muộn giờ thì chồng bỗng gọi lại, ấp úng bảo rằng anh hết tiền rồi, lát nữa không có tiền ăn sáng. Nghĩ con đã có cháo ninh sẵn trên bếp, tôi mở ví đưa cho chồng 10 nghìn ăn xôi.

Sáng hôm ấy tôi gắt gỏng ném cho chồng 10 nghìn ăn xôi, để rồi sau đó phải ân hận tột cùng - Ảnh 1.
Hình ảnh tờ 10 nghìn rơi trên đất cứ mãi ám ảnh tôi không yên. (Ảnh minh họa)

Tôi đưa tiền anh chưa kịp cầm, tờ 10 nghìn rơi xuống đất. Đang vội nên tôi cũng quay xe đi luôn, mặc kệ anh tự nhặt tiền. Tôi không ngờ rằng hành động quá đáng đó lại khiến tôi phải ân hận tột cùng.

10 giờ sáng, tôi đang ở trên công ty thì nhận được điện thoại từ một người lạ nhưng lại gọi bằng máy của chồng mình. Tôi bàng hoàng nghe họ báo anh bị tai nạn. Lúc tôi lao đến bệnh viện thì anh đã được đẩy vào phòng cấp cứu.

Và anh hôn mê từ hôm ấy cho đến nay đã hơn một tuần rồi. Không biết anh có trở về với vợ con được hay không? Lúc này đứng giữa ranh giới sắp mất đi anh, tôi ân hận vì những gì mình đã cư xử với chồng. Hóa ra sáng đó chồng tôi lang thang đi tìm việc thì gặp nạn. Cũng bởi tâm trạng anh không tốt nên không chú ý trước sau.

Hình ảnh tờ 10 nghìn rơi trên đất cứ mãi ám ảnh tôi không yên. Giá kể tôi tử tế với anh hơn thì cho dù có thế nào cũng cảm thấy nhẹ lòng một chút. Tôi phải làm thế nào bây giờ?

(Xin giấu tên)

Theo Giang Giang (Trí Thức Trẻ)

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Tặng con trai mảnh đất mặt phố, tuổi 70 tôi lặng lẽ kéo va li ra ngoài ở trọ

Tặng con trai mảnh đất mặt phố, tuổi 70 tôi lặng lẽ kéo va li ra ngoài ở trọ

Tâm sự -

GĐXH - Ở tuổi 70, tôi từng nghĩ mình đã tìm được chỗ dựa cho những năm tháng cuối đời khi sang tên mảnh đất mặt phố cho con trai để đổi lấy lời hứa phụng dưỡng. Nhưng chỉ một thời gian ngắn sau, tôi phải lẳng lặng kéo va li ra ở trọ. Đến lúc ấy tôi mới cay đắng ngộ ra: Tài sản có thể cho con, nhưng quyền tự chủ tuổi già thì tuyệt đối đừng trao tay bất kỳ ai.

Nghỉ hưu ở nhà chăm cháu, đến lúc muốn đi du lịch, tôi lặng người với câu hỏi của con trai

Nghỉ hưu ở nhà chăm cháu, đến lúc muốn đi du lịch, tôi lặng người với câu hỏi của con trai

Tâm sự -

GĐXH - Sau khi nghỉ hưu, tôi dành nhiều năm liền để chăm cháu. Tôi chưa bao giờ nghĩ đó là sự hy sinh, bởi thương con thương cháu thì giúp được gì tôi đều sẵn lòng. Chỉ đến khi muốn đi đâu đó vài ngày cùng bạn bè, tôi mới nhận ra cuộc sống của mình từ lâu đã gắn với lịch trình của các con. Và một câu hỏi của con trai khiến tôi lặng người: Có phải lâu nay, sự có mặt của tôi đã trở thành điều mặc nhiên với các con...

Gần 5 năm chăm hai cháu ngoại, đến ngày muốn về quê, tôi chạnh lòng khi nghe câu nói của thông gia

Gần 5 năm chăm hai cháu ngoại, đến ngày muốn về quê, tôi chạnh lòng khi nghe câu nói của thông gia

Tâm sự -

GĐXH - Suốt nhiều năm qua, tôi gác lại cuộc sống riêng để lên thành phố chăm hai cháu ngoại, chỉ mong con gái bớt vất vả. Đến khi chồng ở quê đau yếu, các cháu nội cũng cần người chăm nom, tôi quyết định trở về. Nhưng khi vô tình nghe được cuộc trò chuyện của thông gia, tôi mới cay đắng nhận ra, có lẽ những năm tháng mình nghĩ là tình thân, trong mắt họ lại chỉ là một sự tiện lợi.

Rời căn chung cư 150m² của con trai để vào viện dưỡng lão: Quyết định 'cởi trói' cho cả ba thế hệ của người mẹ tuổi 70

Rời căn chung cư 150m² của con trai để vào viện dưỡng lão: Quyết định 'cởi trói' cho cả ba thế hệ của người mẹ tuổi 70

Tâm sự -

GĐXH - Có con cái thành đạt, nhà cao cửa rộng giữa trung tâm thành phố, người mẹ già 70 tuổi vẫn kiên quyết ký hợp đồng vào viện dưỡng lão. Quyết định “ngược đời” này đã phản ánh những góc khuất trong tâm lý của người cao tuổi trong gia đình hiện đại.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.