Sao phải ngại
GiadinhNet - 6 lần xét xử, vụ việc kéo dài cũng suýt chừng ấy năm mới kết thúc...tạm thời vào ngày thứ Sáu tuần trước là quá trình xử lý vụ án tham ô xảy ra tại Trung tâm khuyến công tỉnh Sóc Trăng. Các bị cáo cũng bị xử tù, nhưng cho hưởng án treo.
Cái sự ngại còn thể hiện trên thực tế khi quan điểm của chúng ta khá rõ ràng rằng tham ô, tham nhũng là nghiêm trọng nhưng nhiều nơi 5 năm không xử lý được một vụ tham nhũng nào. Điều này tưởng rất vui nhưng lại gây nghi ngờ, ít ai dám tin.
Cho nên, trước các vụ tham nhũng, dư luận ít quan tâm đến bản án là vì án tham nhũng hay xảy ra tình trạng trả hồ sơ điều tra bổ sung nhiều lần; một số trường hợp hoãn xử, đình chỉ, cho tại ngoại thiếu căn cứ. Có xu hướng giảm nhẹ dần về tội danh cũng như đánh giá thấp tính nghiêm trọng của tội phạm. Số miễn xử lý hình sự hoặc cho hưởng án treo chiếm tỉ lệ cao. Sự thể này vẫn nằm trong một chữ “ngại” của người cầm cân nảy mực.
Có nhiều ý kiến đóng góp cho nhiệm vụ phòng chống tham nhũng của nước ta thời điểm này, đa số cho rằng cứ đánh mạnh vào chữ “ngại”, chữ “né” là có hiệu quả ngay. Ví như, tham nhũng là làm việc sai trái để mưu cầu vật chất nên chỉ cần nhìn vào thu nhập bất thường, tức thì cán bộ thoái hóa, biến chất lộ mặt ngay. Thế nhưng yêu cầu cán bộ phải kê khai và công khai tài sản tại nơi làm việc cũng như nơi cư trú thì có nhiều nghi ngại. Nào là lo lộ thông tin, lo sợ có người lợi dụng để triệt hạ nhau khi tiến hành xác minh thông tin...
Là công bộc của dân, ăn cơm của dân thì chuyện mình có bao nhiêu tài sản phải công khai có gì mà ngại? Nghĩ rằng, việc này không phải việc khó, dù cho làm thế cũng không triệt hẳn được tham nhũng, nhưng tác dụng thì không phải nhỏ, thế thì có gì phải ngại mà không làm ngay?
Thông báo