Hà Nội
23°C / 22-25°C

Sạt lở đèo Bảo Lộc: Huy động hơn 200 người tìm kiếm 3 cảnh sát giao thông và 1 người dân mất tích

Chủ nhật, 19:13 30/07/2023 | Xã hội

GĐXH - Hơn 200 cán bộ, chiến sĩ công an, quân đội cùng nhiều lực lượng được huy động tham gia công tác cứu hộ, cứu nạn tại đèo Bảo Lộc (Lâm Đồng).

Liên quan đến vụ sạt lở nghiêm trọng tại đèo Bảo Lộc (Lâm Đồng), tối 30/7, các cơ quan chức năng xác định, có 4 nạn nhân bị mất tích trong vụ sạt lở, xảy ra tại khu vực Trạm CSGT Mađaguôi (thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng), trong đó có 3 cán bộ chiến sĩ CSGT và 1 người dân. Các lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực, tích cực, khẩn trương tìm kiếm.

Sạt nở đèo Bảo Lộc: Huy động hơn 200 người tìm kiếm 3 cảnh sát giao thông và 1 người dân mất tích - Ảnh 1.

Cơ quan chức năng khẩn trương huy động phương tiện, giải tỏa ách tắc giao thông. Ảnh: PT.

Được biết, Công an tỉnh Lâm Đồng và các địa phương như TP Bảo Lộc và các huyện Đạ Huoai, Đạ Tẻh, Bảo Lâm đã huy động hơn 200 cán bộ, chiến sĩ công an, quân đội cùng nhiều lực lượng tham gia công tác cứu hộ, cứu nạn.

Gần 20 máy múc, xe ben được điều động để múc đất triển khai cứu hộ. Các lực lượng đang sử dụng nhiều phương tiện như máy khoan, máy dò để xác định vị trí các cán bộ, chiến sĩ và người dân bị vùi lấp.

Sạt nở đèo Bảo Lộc: Huy động hơn 200 người tìm kiếm 3 cảnh sát giao thông và 1 người dân mất tích - Ảnh 2.

Lực lượng chức năng đang tập trung khắc phục hậu quả sạt lở.

Trước tình hình trên, thông tin với báo chí, Đại tá Trương Minh Đương - Giám đốc CA tỉnh đã chỉ đạo ứng trực 100% lực lượng, phương tiện của Công an các địa phương, đơn vị liên quan phục vụ công tác cứu nạn, cứu hộ, phân tuyến, phân luồng và cảnh báo, hỗ trợ người dân..; giao các phòng nghiệp vụ: Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn - cứu hộ, Phòng CSGT, Phòng cảnh sát cơ động... phối hợp với Công an TP Bảo Lộc, H.Đạ Huoai tiến hành các biện pháp điều tiết, hướng dẫn, cảnh báo phương tiện, người dân không đi vào các khu vực sạt, lở, nguy hiểm, đồng thời phối hợp với lực lượng chức năng tại các địa phương khẩn trương huy động lực lượng, phương tiện dọn dẹp đất đá, cây cối ngã đổ để sớm thông tuyến đường.

Thông tin từ Công an tỉnh Lâm Đồng phát đi, trong thời gian qua, do ảnh hưởng của các cơn bão số 1, số 2 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng xảy ra mưa lớn, kéo dài; đặc biệt, trên toàn tuyến đèo Bảo Lộc trong ngày 30/7 mưa lớn kéo dài từ sáng sớm khiến nhiều điểm bị sạt lở, đất đá, cây cối ngã đổ tràn ra đường gây ùn tắc giao thông nghiêm trọng cả 2 chiều, nhiều phương tiện bị hư hỏng...

Sạt nở đèo Bảo Lộc: Huy động hơn 200 người tìm kiếm 3 cảnh sát giao thông và 1 người dân mất tích - Ảnh 3.

Đá từ trên đỉnh đèo Bảo Lộc sạt lở xuống đường gây cản trở, nguy hiểm cho các phương tiện tham gia giao thông.

Trước đó, vào khoảng 14h30’ cùng ngày, nhận được thông tin khu vực chốt đèo Bảo Lộc (tại Km 103+300, Quốc lộ 20, khu vực nằm giữa đèo Bảo Lộc) có hiện tượng sạt lở, nên số cán bộ, chiến sĩ thuộc Trạm CSGT Mađaguôi (Phòng PC08) đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát đã trở về chốt CSGT đèo Bảo Lộc để cùng người dân di dời phương tiện, trang thiết bị thì bất ngờ một lượng lớn đất đá đổ xuống vùi lấp 3 cán bộ, chiến sĩ công an và 1 người dân tên N.A đang làm việc gần đó đến hỗ trợ di chuyển đồ đạc, phương tiện.

Ba cán bộ, chiến sĩ gặp nạn gồm: Thiếu tá N.K.T. (SN 1981), Thượng úy L.Q.T. (SN 1977), Thượng úy L.A.S (SN 1990).

Đến 17h00 cùng ngày, lực lượng chức năng vẫn chưa tiếp cận được vị trí của 4 người bị vùi lấp, mất tích.

Sạt nở đèo Bảo Lộc: Huy động hơn 200 người tìm kiếm 3 cảnh sát giao thông và 1 người dân mất tích - Ảnh 4.

Lực lượng chức năng đang nỗ lực tìm kiếm cứu nạn.

Hiện tại, giao thông trên tuyến Quốc lộ 20 bị phong tỏa, các lực lượng chức năng đang huy động phương tiện để cứu nạn, cứu hộ.

Theo chỉ đạo của lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng, để giải quyết tạm thời việc lưu thông khi đèo Bảo Lộc bị chia cắt, các phương tiện lưu thông vào Tỉnh lộ 721 qua huyện Đạ Tẻh và Tỉnh lộ 725 qua huyện Bảo Lâm.

Từ hướng TP Hồ Chí Minh về Đà Lạt, các phương tiện rẽ trái tại Ngã 3 Madaguôi (huyện Đạ Huoai) vào huyện Đạ Tẻh, đi theo đường đèo Con Ó (xã Mỹ Đức, huyện Đạ Tẻh), qua đèo B40 (xã Lộc Bắc, huyện Bảo Lâm), ra Tỉnh lộ 725, về Ngã 3 Lộc Sơn (TP Bảo Lộc), ra lại Quốc lộ 20. Từ hướng Đà Lạt về TP Hồ Chí Minh, các phương tiện di chuyển theo chiều ngược lại.

Sạt lở nghiêm trọng tại đèo Bảo Lộc.

Sạt lở đèo Bảo Lộc, trạm Cảnh sát giao thông bị vùi lấpSạt lở đèo Bảo Lộc, trạm Cảnh sát giao thông bị vùi lấp

Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh Lâm Đồng xác nhận có sạt lở ở đèo Bảo Lộc. Tuy nhiên, clip đăng tải trên mạng xã hội thông tin 4 cảnh sát giao thông mất tích liên quan sự cố chưa được kiểm chứng.

DH (t/h)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Du khách nước ngoài bất ngờ ngã xuống hố cáp ngầm ở Hà Nội trong đêm

Du khách nước ngoài bất ngờ ngã xuống hố cáp ngầm ở Hà Nội trong đêm

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Đang đi bộ trên vỉa hè, nữ du khách nước ngoài bất ngờ ngã xuống hố thi công cáp ngầm tại đường Xuân Diệu, Hà Nội và bị gãy xương đùi.

Giải cứu cô gái người Anh rơi xuống hố thi công cáp ngầm ở Hà Nội

Giải cứu cô gái người Anh rơi xuống hố thi công cáp ngầm ở Hà Nội

Thời sự - 1 giờ trước

Cô gái người Anh ngã xuống hố thi công đường dây cáp sâu khoảng 2m, bị thương ở chân, khi đang đi bộ trên vỉa hè đường Xuân Diệu (quận Tây Hồ, Hà Nội).

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P cuối): Buổi tối định mệnh

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P cuối): Buổi tối định mệnh

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Sự bất thường về nguồn gốc chiếc xe máy Hào đang sử dụng, những lời khai đầy mâu thuẫn, sợ hãi của Hào khiến công an bắt đầu nghi ngờ. Tập trung đấu tranh, cộng với việc xác minh về chiếc xe máy, Công an quận Thanh Xuân đã phát hiện ra một bí mật ghê rợn mà Hào đang cố tình che giấu

22 năm trốn truy nã, làm giám đốc 3 doanh nghiệp lớn

22 năm trốn truy nã, làm giám đốc 3 doanh nghiệp lớn

Pháp luật - 2 giờ trước

Hàng chục năm trốn truy nã vì lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đối tượng đã thay tên đổi họ và làm giám đốc ba công ty lớn.

Những điểm mới thí sinh cần lưu ý khi đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2024

Những điểm mới thí sinh cần lưu ý khi đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2024

Giáo dục - 2 giờ trước

GĐXH - Để đảm bảo quyền lợi, không phạm quy, học sinh lớp 12 phải "nằm lòng" những quy định của Bộ GD&ĐT để đăng ký chính xác kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024.

'Nắng nóng nung người', người dân đổ về công viên nước ngày nghỉ lễ

'Nắng nóng nung người', người dân đổ về công viên nước ngày nghỉ lễ

Đời sống - 2 giờ trước

Nắng nóng lên đến 40 độ C, rất nhiều người dân, du khách đã chọn công viên nước Hồ Tây (quận Tây Hồ, Hà Nội) để "giải nhiệt" trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5.

8 lỗi cơ bản vi phạm luật giao thông, lái xe dễ ‘ăn phạt’ khi đi du lịch dịp nghỉ lễ

8 lỗi cơ bản vi phạm luật giao thông, lái xe dễ ‘ăn phạt’ khi đi du lịch dịp nghỉ lễ

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Dưới đây là những lỗi vi phạm luật giao thông phổ biến mà lái xe thường mắc phải khi đi du lịch dịp nghỉ lễ cùng với mức xử phạt hành chính được quy định.

4 mức hưởng phụ cấp thu hút cho hàng triệu giáo viên, cần phải chú ý kẻo bị thiệt

4 mức hưởng phụ cấp thu hút cho hàng triệu giáo viên, cần phải chú ý kẻo bị thiệt

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Phụ cấp thu hút áp dụng đối với giáo viên là viên chức làm việc ở những vùng kinh tế mới, cơ sở kinh tế và đảo xa đất liền, vùng biên giới có điều kiện sinh hoạt đặc biệt khó khăn.

Sổ đỏ chỉ đứng tên vợ hoặc chồng, khi nào là tài sản riêng?

Sổ đỏ chỉ đứng tên vợ hoặc chồng, khi nào là tài sản riêng?

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Hiện câu hỏi "Sổ đỏ chỉ đứng tên vợ hoặc chồng, khi nào là tài sản chung, khi nào là tài sản riêng?" được rất nhiều người dân quan tâm.

Tạm giữ bằng lái của 4 tài xế xe sang rước dâu dừng giữa đường chụp ảnh

Tạm giữ bằng lái của 4 tài xế xe sang rước dâu dừng giữa đường chụp ảnh

Pháp luật - 6 giờ trước

Công an huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương tạm giữ giấy phép lái xe ô tô của 4 tài xế vi phạm và tạm giữ xe ô tô nhãn hiệu Mercedes loại Maybach S400 không gắn biển số.

Top