Sau ánh hào quang của cầu thủ Công Phượng

| Xã hội

GiadinhNet - Làng Vồng Vồng, xã Mỹ Sơn (huyện Đô Lương, Nghệ An) những ngày này sống trong bầu không khí náo nhiệt, không chỉ bởi sức nóng từ sân cỏ của giải bóng đá U19 Đông Nam Á, mà còn bởi cái tên được cả nước nhắc nhiều nhất – Công Phượng – người con sinh ra từ làng.

Sau ánh hào quang của cầu thủ Công Phượng 1

Ông Bảy: “Hãy là con người tốt mới trở thành cầu thủ tốt được”. Ảnh: Hồ Hà

 
Tuổi thơ nghèo khó

Theo lời ông Nguyễn Công Bảy (bố Công Phượng), thời điểm ông dắt con vào Gia Lai thi tuyển vào Học viện HAGL, gia đình ông rơi vào cảnh bĩ cực về kinh tế. Ông Bảy phải làm đủ thứ nghề mưu sinh, từ phụ hồ đến việc vào rừng đốn củi. Vợ ông, bà Hoa, ngoài làm ruộng còn buôn bán chạy chợ kiếm tiền nuôi con… Nhưng cái nghèo cứ đeo đẳng mãi.

Những đứa con của ông Bảy thấu hiểu hoàn cảnh gia đình, ngay từ nhỏ đã lao vào làm việc phụ giúp bố mẹ. Phượng và anh trai là Nguyễn Công Khoa cũng sớm phải ra đồng làm lụng rất vất vả. Nhưng, theo ông Bảy kể, cuộc sống khó khăn không ngăn nổi tình yêu bóng đá của các con. “Phượng và Khoa rất mê bóng đá. Chúng đá hay lắm, quả bưởi ở trên cao mấy mét nhưng hai anh em sút trúng liên tục. Đá cả buổi, ai thua thì phải đi chăn bò ngày hôm sau”, ông Bảy nhớ lại.

Nhà nghèo, quả bóng chỉ là một vật tròn tết bằng rơm. Đá mãi cũng chán, Phượng và anh trai xin mẹ mua cho quả bóng nhựa. Chiều ý con, bà Hoa đạp xe ra tận thị trấn mua rồi mang về như một món quà đặc biệt cho con. Nhưng chỉ hơn 1 tuần sau, quả bóng mòn, rách, xẹp lép. Cả hai lại năn nỉ mẹ mua cho quả bóng da. Bà Hoa lại phải chắt chiu, một thời gian sau lại lên thị trấn tìm mua quả bóng da, nhưng là loại rẻ nhất. Hai anh em sướng quá, ra sân đá xuyên cả trưa.
 
Sau ánh hào quang của cầu thủ Công Phượng 2
Công Phượng (áo trắng): Ảnh: Đức Đồng - Thể thao Văn hóa

Nhưng biến cố đau thương ập xuống gia đình ông Bảy vào một buổi trưa mùa hè. Khoa theo bạn bè đi tắm suối không may sa vào hố nước sâu và bị chết đuối. Lúc đó, Khoa mới 9 tuổi. Công Phượng còn bé, chưa hình dung hết nỗi đau, nhưng vắng anh, vắng những buổi tập với nhau, để lại trong cậu bé sự hụt hẫng vô cùng.

Suốt một khoảng thời gian dài sau đó, mỗi  khi nhớ anh, Phượng lại lấy quả bóng rơm ra đá. "Thấy nó đá một mình, vừa đá vừa gọi tên anh trai và nói: “Em sẽ đá tiếp phần anh nhé”, mà tui rơi nước mắt", ông Bảy lặng người nhớ lại.
 
Bán lúa non cho con theo đuổi đam mê
 
Sau ánh hào quang của cầu thủ Công Phượng 3

Thành tích học tập của Công Phượng được bố mẹ lưu giữ cẩn thận, đầy tự hào.


Phải đến một năm sau khi người anh mất, Phượng mới được mẹ đèo lên trung tâm huyện Đô Lương theo học lớp bóng đá. Là người đưa Công Phượng về lớp năng khiếu bóng đá ở huyện, HLV Trương Quang Vinh (Trung tâm Văn hóa thông tin huyện Đô Lương) kể: “Tôi phát hiện ra Phượng trong một lần về xã Mỹ Sơn. Thấy một tốp trẻ chăn trâu đang đá bóng nên dừng chân để xem. Trước mắt tôi, một cậu bé da đen nhẻm, người nhỏ con, một mình một bóng vượt qua 5-6 người vào cản. Tôi xin phép bố mẹ đưa Phượng về lớp năng khiếu bóng đá Đô Lương. Ngay ngày đầu tiên xuất hiện, Phượng đã gây bất ngờ cho mọi người, từ khả năng tâng bóng đến dứt điểm. Nhiều người hỏi em đã tập ở “lò” nào rồi, Phượng chỉ cười, bảo tập ở nhà cùng với anh trai”.

Thể hiện trình độ xuất sắc trong đội tuyển nhi đồng huyện Đô Lương tại Giải bóng đá nhi đồng toàn tỉnh Nghệ An năm 2005, Phượng lọt vào mắt xanh các tuyển trạch viên Câu lạc bộ SLNA. Cậu được xuống TP Vinh tập luyện, thử thách. Nhưng dù thể hiện rất tốt các bài tập kỹ thuật hay đối kháng nhưng Phượng vẫn bị loại vì thể hình quá “mỏng cơm”.

Phượng chán nản, bỏ mặc quả bóng tròn dưới góc giường, không tham gia tập luyện cùng lớp năng khiếu của huyện. Sau đó, cậu xin mẹ bỏ học để vào miền Nam với anh chị đi làm kiếm tiền phụ giúp gia đình. Bà Hoa suýt phải đánh con trước “dự tính” nông nổi ấy. Hai mẹ con ôm nhau khóc, người mẹ đã phải động viên con cố gắng học hành, chứ bỏ học, lao động chân tay như bố mẹ suốt đời “không ngóc đầu lên được”. Nghe lời mẹ, Phượng dẹp sang một bên chuyện bóng đá, tập trung vào học hành. Phượng luôn đạt danh hiệu học sinh tiến tiên trong suốt mấy năm tiểu học. Ngoài ra, cậu cũng rất có năng khiếu trong môn cờ vua, cờ tướng.

Một chiều ngồi xem chương trình thể thao trên tivi, Phượng reo lên rồi chạy ra đồng kéo mẹ về nhà, nói: “Học viện HAGL và người nước ngoài đang tuyển cầu thủ. Con còn đủ tuổi, mẹ đưa con vô tuyển đi!”. Thì ra, ước mơ bóng đá vẫn cứ âm ỉ cháy trong cậu bé nghèo. Bà Hoa cự lại: “Con còn nhỏ, khi mô (nào) vác được bao ximăng 50 cân, đi phụ hồ cho bố xây được nhà thì mẹ đưa đi”. Nhưng Phượng không chịu, nói: “Không, con đi đá bóng, không đi phụ hồ. Mẹ xem, mấy đứa vô tuyển còm tóm (gầy) hơn con”. Thấy con quyết tâm quá, ông Bảy, bà Hoa quyết định bán non tạ lúa và con lợn 25kg rồi đưa Phượng vào Học viện HAGL thi tuyển.

“Ấy thế mà nó lại đậu, nó vượt qua hơn 10.000 cầu thủ nhí khác để trở thành 1 trong 17 thành viên được chọn vào học khóa 1. Kể từ đó, nó ở hẳn xứ Tây Nguyên, đến bây giờ đã gần 10 năm xa nhà. 10 năm chịu khó kiên trì, khiêm tốn học hỏi, rèn luyện từ một đứa trẻ đen nhẻm ngày nào nay đã thành cầu thủ cao gần 1m70,  đang sút những cú bóng tuyệt vời hạ gục thủ môn đối phương…”, ông Bảy tự hào nói.

Giải bóng đá U19 Đông Nam Á – Cúp Nutifood 2014 đã qua đi trong tiếc nuối nhưng cũng đầy hãnh diện với người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Mặc dù đội tuyển U19 Việt Nam không giành được chiếc cúp vàng, nhưng những pha bóng tuyệt đẹp, những cú đảo người đột phá, những cú sút ngoạn mục hạ gục thủ thành đối phương, những cống hiến vô tư, hết mình của Công Phượng và đồng đội đã góp phần lấy lại niềm tin, niềm tự hào của người hâm mộ. Nhưng trong sâu thẳm, bố Công Phượng nói: “Thời trước, tôi chưa từng nghĩ sẽ cho con theo nghiệp bóng đá. Tôi chỉ mong Công Phượng học giỏi, đậu đại học để thoát ly chứ không mong con theo con đường bóng đá để đổi đời”.

Phía sau ánh hào quang, Công Phượng còn có cha mẹ già, có 3 chị và 1 em gái nhỏ với nhiều vất vả, khó khăn, còn có người anh đã mất, còn cánh đồng và sân bóng làng Vồng Vồng… Mong sao, chừng ấy những thân thương sẽ cổ vũ, động viên và tiếp bước cho Phượng luôn vững vàng trên con đường sự nghiệp còn lắm chông gai, cám dỗ.
 
“Sau này nó có thành cầu thủ hay không thì tui cũng mừng là gia đình đã có quyết định đúng đắn ở thời kỳ kinh tế khó khăn nhất. Cháu bước đầu đã có những thành công, nhưng sự nổi tiếng bao giờ cũng là con dao 2 lưỡi, nhiều bài học thực tế còn đó. Mong rằng con hãy cống hiến, hết mình vì niềm đam mê bóng đá và sống khiêm tốn, giản dị, có chuẩn mực. Hãy là con người tốt mới trở thành cầu thủ tốt được", ông Bảy nhắn nhủ con trai.
 
 Hồ Hà
baoin
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Ninh Bình: Khói đen cuồn cuộn từ điểm đổ trộm rác, phóng viên phản ánh, chính quyền vào cuộc

Ninh Bình: Khói đen cuồn cuộn từ điểm đổ trộm rác, phóng viên phản ánh, chính quyền vào cuộc

Đời sống -

GĐXH - Khói đen cuồn cuộn bốc cao hàng chục mét từ điểm tập kết rác tự phát ven đường Chánh N5A, phường Mỹ Lộc, tỉnh Ninh Bình, gây lo ngại về nguy cơ mất an toàn. Tiếp nhận phản ánh của phóng viên sáng 24/10, Chủ tịch UBND phường cho biết đã chỉ đạo chấn chỉnh, không để tình trạng tập kết rác tiếp diễn tại khu đất này.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.