Hà Nội
23°C / 22-25°C

Sau một đêm, thế giới vượt ngưỡng 102.000 ca mắc, 3.494 người tử vong vì COVID-19, dịch lan mạnh ra 95 quốc gia và vùng lãnh thổ

Thứ bảy, 08:22 07/03/2020 | Y tế

GiadinhNet - Tính đến 8h00 ngày 7/3, thế giới có 102.049 ca mắc, 3.494 người tử vong, dịch COVID-19 lan mạnh ra 95 quốc gia và vùng lãnh thổ ngoài lục địa Trung Quốc. Các quốc gia Hàn Quốc, Pháp, Ý, Đức, số ca mắc và tử vong tăng nhanh.


Sau một đêm, thế giới vượt ngưỡng 102.000 ca mắc, 3.494 người tử vong vì COVID-19, dịch lan mạnh ra 95 quốc gia và vùng lãnh thổ - Ảnh 1.

Số ca nhiễm ở Hàn Quốc, Ý, Pháp tăng cao

Tính đến sáng nay, số ca mắc tại lục địa Trung Quốc là 80.650 (tăng 98), số ca từ vong là 3.070 (tăng 28). Dịch COVID-19 có dấu hiệu giảm ca mắc mới ở nước này song số ca tử vong vẫn đang gia tăng.

Tại Hàn Quốc, tính đến 8h00 sáng nay, số ca mắc mới tăng thêm 309, nâng tổng số người mắc bệnh lên 6.593, có 43 người tử vong. 

Pháp ghi nhận 653 ca nhiễm chủng mới của virus corona (SARS-CoV-2) gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, tăng 230 ca so với một ngày trước đó.

Sau một đêm, thế giới vượt ngưỡng 102.000 ca mắc, 3.494 người tử vong vì COVID-19, dịch lan mạnh ra 95 quốc gia và vùng lãnh thổ - Ảnh 3.

Kiểm tra thân nhiệt một hành khách đến Hungary từ nước Ý tại sân bay quốc tế Debrecen, Hungary ngày 24-2-2020 - Ảnh: Bloomberg

Theo Reuters, người đứng đầu Cơ quan Y tế công cộng Pháp Jerome Salomon cho hay, số ca tử vong do dịch bệnh COVID-19 tại Pháp hiện là 9 người, trong khi đó 39 người đang được điều trị đặc biệt.

Các kỷ lục về số ca tử vong và ca nhiễm virus Sars-CoV2 trong ngày tại Ý liên tiếp bị phá vỡ. Nước này tiếp tục ghi nhận thêm 49 nạn nhân thiệt mạng, nâng tổng số lên 197 người tử vong vì virus, đồng thời có 4.636 ca nhiễm, tăng thêm gần 800 ca so với cách đó 1 ngày. Lombardia vẫn là vùng tâm dịch lớn nhất tại Ý với 2.612 ca nhiễm được ghi nhận.

Dịch bệnh đã len lỏi vào mọi ngõ ngách trên lãnh thổ Ý khi trong ngày 6/3, Tòa thánh Vatican cũng thông báo phát hiện trường hợp nhiễm bệnh đầu tiên. Các số liệu phân tích do cơ quan y tế Ý công bố cho thấy, cũng giống như tại nhiều vùng dịch khác, dịch bệnh hiện nay chủ yếu gây hại nhất cho những người cao tuổi. Tuổi trung bình của gần 200 nạn nhân đã thiệt mạng tại Italia là 81 tuổi và 72% trong số đó là nam giới. Đây đều là những người có tiền sử bệnh nền nguy hiểm.

Sau một đêm, thế giới vượt ngưỡng 102.000 ca mắc, 3.494 người tử vong vì COVID-19, dịch lan mạnh ra 95 quốc gia và vùng lãnh thổ - Ảnh 4.

Tình hình dịch đang diễn biến phức tạp trên thế giới. Ảnh minh hoạ

Trước việc dịch bệnh tại Ý không rõ khi nào mới có dấu hiệu thuyên giảm, tiếp tục có thêm các nước khác cắt bỏ mọi chuyến bay đến Ý như CH Séc hay Slovakia.

Tại Đức, số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 trong cũng tăng cao nhất từ trước đến nay, thêm 310 ca nhiễm mới, nâng tổng số bệnh nhân tại nước này lên 670, với hơn một nửa số ca vẫn tập trung ở bang Bắc Rhine-Westphalia.

Ông Lothar Wieler, Chủ tịch Viện Robert Koch, cơ quan liên bang phụ trách việc nghiên cứu và kiểm soát dịch bệnh tại Đức, thừa nhận, Đức sẽ phải đối mặt với tình huống dịch lan rộng mạnh như Ý. "Các con số đang tăng rất nhanh. Đà tăng này là liên tục và tất nhiên là sẽ tiếp diễn như thế trong những ngày tới và những tuần tới. Chúng tôi không biết khi nào dịch sẽ đạt đỉnh. Chúng tôi giờ chỉ muốn trì hoãn điều đó càng lâu càng tốt", ông Koch nói.

Điều đáng lo ngại tại châu Âu trong vài ngày qua không chỉ là sự lây lan trên diện rộng mà còn ở việc có những ổ dịch bùng phát rất mạnh. Tại Tây Ban Nha, số ca nhiễm đã lên tới 401 ca, gấp 4 lần so với chỉ cách đây 2 ngày. Tương tự, tại Thuỵ Sỹ, nơi hiện có 214 ca nhiễm, số bệnh nhân gần như tăng gấp 4 lần chỉ trong hơn một ngày.

Nước Anh cũng đã có ngày tăng ca nhiễm cao nhất từ đầu dịch, với thêm 47 ca nhiễm mới và hiện đã có 164 ca dương tính với virus Sars-CoV2, trong đó đã có 2 nạn nhân thiệt mạng. Tại Hà Lan, số người nhiễm cũng đã lên tới 128 người, cao hơn 46 người so với cách đó 1 ngày.

Mỹ đã xác nhận 15 trường hợp tử vong và 320 ca nhiễm SARS-CoV-2

14 trong số các trường hợp tử vong do COVID-19 được xác nhận tại bang Washington và trường hợp còn lại được ghi nhận ở bang California. Số ca lây nhiễm SARS-CoV 2 đã tăng lên 320 trên 21 bang ở Mỹ. Các ca lây nhiễm trong cộng đồng ở Mỹ đang gia tăng khi số bệnh nhân nhiễm bệnh không rõ nguồn gốc liên tiếp được ghi nhận.

Sau một đêm, thế giới vượt ngưỡng 102.000 ca mắc, 3.494 người tử vong vì COVID-19, dịch lan mạnh ra 95 quốc gia và vùng lãnh thổ - Ảnh 5.

Ngành y tế của Mỹ đang căng mình chống dịch. Ảnh minh hoạ

Viện y tế quốc gia Mỹ sẽ bắt đầu thử lâm sàng vaccine chống COVID-19 tại Washington từ tuần tới. Giai đoạn đầu của quá trình thử sẽ được áp dụng đối với 40 người lớn bị nhiễm bệnh. Quy trình thử sẽ tập trung vào sự an toàn đối với người bệnh, do đó kết quả sẽ chưa thể biết vaccine có hoạt động hiệu quả hay không.

Tổng thống Donald Trump ngày 6/3 đã ký duyệt dự luật ngân sách khẩn cấp 8,3 tỷ đô la cho cuộc chiến chống COVID-19. Dự luật này trước đó đã được Hạ viện và Thượng viện thông qua với đa số phiếu ủng hộ.

Costa Rica, Colombia xác nhận ca nhiễm SARS-CoV-2 đầu tiên 

Costa Rica là quốc gia thứ 8 tại Mỹ Latinh có người dương tính với SARS-CoV-2, sau Brazil, Mexico, Ecuador, Cộng hòa Dominicana, Chile, Argentina và Peru.

Bộ trưởng Y tế Costa Rica Daniel Salas cho biết 2 trường hợp trên trước đó đi du lịch tại Italy và Tunisia và quay trở về Costa Rica vào ngày 29/2 vừa qua.

Hiện tại, cơ quan chức năng đã liên hệ với hãng hàng không để có thông tin về 157 hành khách và phi hành đoàn trên cùng chuyến bay với 2 bệnh nhân trên nhằm đưa ra các biện pháp theo dõi và cách ly cần thiết.

Costa Rica là quốc gia thứ 8 tại Mỹ Latinh có người dương tính với SARS-CoV-2, sau Brazil, Mexico, Ecuador, Cộng hòa Dominicana, Chile, Argentina và Peru.

Cũng trong ngày 6/3, Bộ Y tế Brazil thông báo nước này đã ghi nhận thêm 5 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2, nâng tổng số ca lẫy nhiễm bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tại nước này lên 13 người.

Thống kê chính thức của cơ quan y tế Brazil cho biết số trường hợp nhiễm bệnh tập trung chủ yếu tại Sao Paulo, nơi phát hiện trường hợp dương tính đầu tiên, với 10 người, và số còn lại tại các bang Espirito Santo (1 người), Rio de Janeiro (1 người) và Bahia (1 người).

Ngoài ra, hiện có 768 trường hợp nghi nhiễm với các triệu chứng liên quan đang được cách ly theo dõi.

Giới chức y tế xác định ít nhất hai trường hợp nhiễm COVID-19 mới ở Sao Paulo có tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân đầu tiên, người bị nhiễm bệnh sau khi trở về từ Italy, qua đó cho thấy việc lây nhiễm trong cộng đồng đã bắt đầu bùng phát tại quốc gia Nam Mỹ này.

Trong khi đó, Argentina cũng đã ghi nhận thêm 6 trường hợp nhiễm COVID-19 từ nước ngoài trở về nước chỉ hai ngày sau khi ca đầu tiên được công bố, trong đó có 4 bệnh nhận ở thủ đô Buenos Aires trong độ tuổi từ 44 đến 72 tuổi, một phụ nữ 63 tuổi ở tỉnh Buenos Aires và 1 nam giới 57 tuổi ở tỉnh Cordoba. Như vậy, đến nay Argentina đã xác định 8 ca dương tính với virus SARS-CoV-2 .

Bộ Y tế Colombia xác nhận ca nhiễm COVID-19 đầu tiên tại nước này.

Theo thông báo, bệnh nhân 19 tuổi này mới trở về Bogota từ thành phố Milan. Hiện Viện Sức khỏe Quốc gia của Colombia cho biết quá trình chuẩn bị phòng dịch đã chuyển sang quá trình triển khai các biện pháp giải quyết dịch bệnh.

WHO đề nghị đặt mục tiêu phòng chống dịch bệnh COVID-19 lên hàng đầu

Tổ chức Y tế thế giới (WHO)  ngày 6/3 đã đề nghị tất cả các quốc gia trên thế giới đặt mục tiêu phòng chống dịch bệnh COVID-19 lên hàng đầu.

Bên cạnh đó, WHO cũng đề nghị các quốc gia hạn chế những tranh cãi, tập trung vào quá trình phòng dịch.

Phát biểu trong cuộc họp báo thường kỳ, Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus đã đề cập tới số liệu mới nhất về các ca nhiễm COVID-19 trên thế giới.

Sau một đêm, thế giới vượt ngưỡng 102.000 ca mắc, 3.494 người tử vong vì COVID-19, dịch lan mạnh ra 95 quốc gia và vùng lãnh thổ - Ảnh 7.

Tăng cường kiểm soát dịch bệnh tại sân bay. Ảnh minh hoạ.

Ông nói: "Chúng ta đang gần đạt tới 100.000 ca xác nhận nhiễm (COVID-19). Dịch bệnh đang lan rộng về mặt địa lý và vô cùng đáng quan ngại. Chúng tôi tiếp tục khuyến cáo tất cả các nước đặt việc ngăn chặn dịch làm ưu tiên lớn nhất."

Bên cạnh đó, Tổng Giám đốc WHO cũng cho rằng Nhật Bản và Hàn Quốc nên tập trung vào công tác phòng chống dịch bệnh, thay vì có những động thái trả đũa lẫn nhau như trong thời gian qua.

Cũng tại cuộc họp báo, khi được hỏi về khả năng virus corona chủng mới ( SARS-CoV-2 ) gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 có thể không lây lan dễ dàng trong điều kiện thời tiết ấm những tháng mùa Hè tại châu Âu, Giám đốc điều hành Chương trình Y tế khẩn cấp của WHO - ông Mike Ryan nhận định: "Chúng tôi vẫn chưa biết rõ hoạt động hay hành vi của loại virus này ở những điều kiện thời tiết khác nhau. Chúng tôi đành phải giả định rằng virus sẽ tiếp tục có khả năng lây lan."

Ông Ryan cho rằng sẽ là sai lầm khi hy vọng rằng virus sẽ biến mất vào mùa Hè như virus gây bệnh cúm khi tới nay, chưa hề có bằng chứng cho rằng điều này sẽ xảy ra.

Khi được hỏi về sự bùng phát dịch bệnh COVID-19 tại Iran, ông Mike Ryan cho biết cũng giống như Trung Quốc và Hàn Quốc, Iran nhanh chóng phát hiện nhiều trường hợp nhiễm virus là do bắt đầu tích cực rà soát dịch bệnh.

Mai Anh (th)


Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vụ 108 người nghi ngộ độc bánh mì tại Vũng Tàu: Hơn 50% mẫu bệnh nhân dương tính Salmonella

Vụ 108 người nghi ngộ độc bánh mì tại Vũng Tàu: Hơn 50% mẫu bệnh nhân dương tính Salmonella

Y tế - 4 giờ trước

Kết quả xét nghiệm bước đầu vụ 108 người nhập viện sau khi ăn bánh mì tại đường Đồ Chiểu (phường Vũng Tàu) cho thấy 54,9% mẫu phân bệnh nhân dương tính với vi khuẩn Salmonella.

Ứng dụng công nghệ 3D trong phẫu thuật tạo hình: Mở ra hướng tiếp cận chính xác và cá thể hóa điều trị

Ứng dụng công nghệ 3D trong phẫu thuật tạo hình: Mở ra hướng tiếp cận chính xác và cá thể hóa điều trị

Y tế - 7 giờ trước

GĐXH - Ngày 8/3, Hội Phẫu thuật Miệng Hàm mặt và Tạo hình Việt Nam phối hợp với Bệnh viện Thẩm mỹ Kangnam Hà Nội tổ chức hội thảo khoa học chuyên đề với chủ đề "Ứng dụng công nghệ 3D trong phẫu thuật hàm mặt và phẫu thuật tạo hình đường nét khuôn mặt".

Tiếng khóc của bé 1,1kg và khoảnh khắc nín thở giữa hai sinh mạng của nữ bác sĩ

Tiếng khóc của bé 1,1kg và khoảnh khắc nín thở giữa hai sinh mạng của nữ bác sĩ

Y tế - 1 ngày trước

Đứng giữa hai sinh mạng mẹ và con mỗi quyết định trong phòng mổ đều nặng tựa sinh tử, ca mổ đặc biệt trở thành ký ức không thể quên của nữ bác sĩ sản khoa.

Bác sĩ 'viện K' tiên phong thực hiện thành công gần 300 ca phẫu thuật nội soi bệnh phụ khoa bằng kỹ thuật mới

Bác sĩ 'viện K' tiên phong thực hiện thành công gần 300 ca phẫu thuật nội soi bệnh phụ khoa bằng kỹ thuật mới

Sống khỏe - 3 ngày trước

Các thầy thuốc của Bệnh viện K đã thực hiện thành công gần 300 ca vNOTES - phẫu thuật nội soi qua hốc tự nhiên âm đạo từ các bệnh lý lành tính đến ung thư phụ khoa phức tạp, khẳng định tính an toàn và hiệu quả vượt trội...

Hà Nội: Đến 2030, 100% cơ sở y tế tuyến xã đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện ma túy

Hà Nội: Đến 2030, 100% cơ sở y tế tuyến xã đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện ma túy

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn vừa ký ban hành Kế hoạch số 76/KH-UBND ngày 28/2/2026 triển khai thực hiện Dự án 4: "Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống ma túy tại cơ sở" thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030 trên địa bàn Thủ đô.

Hệ sinh thái y tế đô thị thông minh của TP Hà Nội có thực sự giúp giảm quá tải, giảm chi phí cho người dân?

Hệ sinh thái y tế đô thị thông minh của TP Hà Nội có thực sự giúp giảm quá tải, giảm chi phí cho người dân?

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Với việc ban hành Kế hoạch số 71/KH-UBND triển khai Chương trình hành động của Thành ủy, UBND TP Hà Nội đang từng bước kiến tạo một "hệ sinh thái y tế đô thị thông minh" - mô hình được kỳ vọng mang lại lợi ích thiết thực, trực tiếp cho người dân từ phòng bệnh, khám chữa bệnh đến chăm sóc dài hạn.

Cuộc gọi của bệnh nhân cũ đúng dịp 27/2 khiến ê kíp bác sĩ 'lặng đi vài giây'

Cuộc gọi của bệnh nhân cũ đúng dịp 27/2 khiến ê kíp bác sĩ 'lặng đi vài giây'

Y tế - 1 tuần trước

Cuộc gọi chúc mừng ngày Thầy thuốc của nữ bệnh nhân từng ở lằn ranh sinh tử khiến ê kíp Phẫu thuật Lồng ngực Bạch Mai nghẹn ngào nhớ ca mổ định mệnh.

Bệnh nhân đột quỵ gia tăng, cảnh báo những điều không thể chủ quan

Bệnh nhân đột quỵ gia tăng, cảnh báo những điều không thể chủ quan

Y tế - 1 tuần trước

Thời điểm giao mùa và các kỳ nghỉ kéo dài thường kéo theo nguy cơ gia tăng đột quỵ. Các bác sĩ khuyến cáo người dân chủ động phòng ngừa, kiểm soát bệnh nền và duy trì lối sống lành mạnh để bảo vệ sức khỏe.

Nữ điều dưỡng quỳ giữa siêu thị cứu người ngừng tuần hoàn: Khoảnh khắc y đức trước thềm 27/2

Nữ điều dưỡng quỳ giữa siêu thị cứu người ngừng tuần hoàn: Khoảnh khắc y đức trước thềm 27/2

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Một nam bảo vệ 59 tuổi bất ngờ co giật, tím tái rồi ngừng thở, ngừng tuần hoàn tại siêu thị ở Hà Nội tối 25/2 đã được cứu sống bởi một điều dưỡng Bệnh viện Bạch Mai.

Giảm gánh nặng chi phí khám chữa bệnh, người dân đến gần hơn với cuộc sống an lành, đáng mơ ước

Giảm gánh nặng chi phí khám chữa bệnh, người dân đến gần hơn với cuộc sống an lành, đáng mơ ước

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Năm 2026 mang theo kỳ vọng về một năm bình an, đủ đầy và khỏe mạnh. Với người dân, đặc biệt là những gia đình có người cao tuổi, người mắc bệnh mạn tính hay bệnh hiểm nghèo, mong ước ấy càng gắn liền với việc được tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng, chi phí hợp lý, không trở thành gánh nặng tài chính. Trong bối cảnh đó, triển khai Nghị quyết 72/NQ-TW, Bộ Y tế đang xây dựng Đề án từng bước thực hiện miễn viện phí toàn dân theo 3 giai đoạn tiếp tục mở rộng quyền lợi, tăng mức chi trả, qua đó củng cố vai trò “điểm tựa” của chính sách an sinh quan trọng này.

Top