Sau phản ánh của Gia đình và Xã hội, công an các quận ở Hà Nội đồng loạt vào cuộc, xử lý mạnh

| Thời sự

GĐXH - Sau phản ánh của Gia đình và Xã hội, Công an quận Tây Hồ đã xử lý những trụ bê tông ở phố Từ Hoa, phường Quảng An. Bên cạnh đó, Công an quận Cầy Giấy cũng vào cuộc kiểm tra xử lý nội dung Báo nêu.

Ngày 21/12/2023, Gia đình và Xã hội có bài viết, "Muôn kiểu 'xí phần' lòng đường gây mất an toàn giao thông ở Hà Nội", nhắc đến một số điểm dọc khu phố Từ Hoa, phường Quảng An, quận Tây Hồ, Hà Nội xuất hiện nhiều trụ bê tông cao, có đường kính khoảng 20 - 30cm được đặt dưới lòng đường gây bức xúc dư luận.

Trước sự việc trên, ngày 5/1/2024, Cồng an quận Công an quận Tây Hồ có nội dung phản hồi kết quả xử lý.

Theo đơn vị, qua công tác nắm tình hình được biết, những trụ bê tông này do người dân sinh sống tại khu vực phố Từ Hoa đặt để giữ chỗ đỗ xe ô tô, do khu vực này có mật độ dân cư đông,... trong khi khu vực này chưa có biển cấm dừng, đỗ phương tiện.

Sau phản ánh của Gia đình và Xã hội, các trụ bê tông ở phố Từ Hoa bị xử lý - Ảnh 1.

Nhiều trụ bê tông cao 40cm, đường kính khoảng 20 - 30cm được đặt dưới lòng đường phố Từ Hoa mà trước đó phóng viên ghi nhận.

Mặc dù, Công an phường Quảng An đã tham mưu với UBND phường kiến nghị với phòng quản lý đô thị nhiều lần nhưng đến nay vẫn chưa được cắm biển.

Để giải quyết dứt điểm các vi phạm trên, Công an quận đã chỉ đạo Đội CSGT-TT, Công an phường Quảng An tăng cường tuần tra, phát hiện xử lý triệt để các trường hợp vi phạm. Đồng thời, tham mưu cho Ban chỉ đạo 197 quận chỉ đạo các phường nói chung và phường Quảng An nói riêng nâng cao trách nhiệm, huy động vai trò của cả hệ thống chính trị vào cuộc xử lý vi phạm về trật tự đô thị.

"Sau khi báo nêu, Công an quận đã kiểm tra, thu giữ 38 trụ bê tông của 9 hộ gia đình mặt phố Từ Hoa và yêu cầu các hộ dân cam kết chấm dứt hành vi vi phạm. Tình trạng các trụ bê tông được đặt theo hàng dọc cách nhau 2 - 3m đủ cho 1 xe ô tô đỗ đến nay đã được giải quyết dứt điểm, không còn vi phạm" – Công an quận Tây Hồ cho biết.

Trong thời gian qua, Công an quận luôn đặc biệt quan tâm đến công tác giải quyết trật tự đô thị trên địa bàn. Thực hiện Kế hoạch số 01/KH-BCĐ ngày 15/02/2023 của BCĐ 197 Thành phố Hà Nội về tổng kiểm tra, xử lý, giải quyết vi phạm về trật tự, an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng trên địa bàn, Công an quận đã tham mưu cho BCĐ 197 Quận ban hành và triển khai Kế hoạch số 83/KH-BCĐ ngày 28/02/2023 tổng kiểm tra, xử lý, giải quyết vi phạm về trật tự, an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng trên địa bàn quận. 

Bên ạnh đó, đơn vị đã chỉ đạo Đội CSGT-TT và Công an các phường tăng cường tuần tra, tuyên truyền, nhắc nhở, sắp xếp và yêu cầu cam kết, xử lý triệt để các trường hợp vi phạm cả ngày và đêm.

Sau phản ánh của Gia đình và Xã hội, các trụ bê tông ở phố Từ Hoa bị xử lý - Ảnh 2.

Vòm sắt cắm xuống và đổ bằng bê tông.

Trong năm 2023, toàn Công an quận đã xử lý 9.466 trường hợp, phạt tiền 10.526.280.000 đồng. Trong đó, đã xử lý 3.155 trường hợp vi phạm về trật tự đô thị, phạt tiền: 1.767.750.000 đồng.

Công an quận Tây Hồ cho biết thêm, thời gian tới đơn vị sẽ tiếp tục triển khai thực hiện quyết liệt việc đảm bảo trật tự đô thị trên địa bàn, đồng thời gửi lời cảm ơn đến Báo Sức khỏe và Đời sống.

Cũng trong bài viết, phòng viên đề cập đến một số điểm ở tuyến đường Trần Quốc Hoàn, quận Cầu Giấy, về việc này, Công an quận Cầu Giấy có phản hồi sự việc vào ngày 11/1/2024.

Theo đơn vị, ngay sau khi nhận được phản ánh của Báo, Công an quận Cầu Giấy đã chỉ đạo Đội CSGT-TT phối hợp với Công an Dịch Vọng Hậu kiểm tra, xác minh khu vực báo chí phản ánh.

Kết quả kiểm tra lực lượng chức năng cho biết, trước thực trạng phụ huynh học sinh đưa, đón học sinh dừng, đỗ xe trước cổng Trường PTTH, THCS và Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm trên phố Trần Quốc Hoàn gây ùn tắc giao thông giờ cao điểm, vậy nên nhà trường đã đặt biển trước khu vực cổng trường để nhắc nhở phụ huynh học sinh không dừng, đỗ xe gây cản trở giao thông. Nhờ có biển nhắc này nên tình trạng ùn tắc trước cổng trường đã được giải quyết.

Tuy nhiên, việc đặt biển này chưa đúng quy định. Công an quận đã chỉ đạo Đội CSGT phối hợp Công an phường Dịch Vọng Hậu làm việc với nhà trường, yêu cầu nhà trường có văn bản kiến nghị UBND phường, UBND quận nghiên cứu đề xuất cắm biển cấm đỗ xe theo quy định, đảm bảo tuân thủ pháp luật và để lực lượng CSGT-TT có chế tài xử lý các trường hợp cố tình vi phạm, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị trên địa bàn.

Sau phản ánh của Gia đình và Xã hội, các trụ bê tông ở phố Từ Hoa bị xử lý - Ảnh 3.

Biển đặt ở đường Trần Quốc Hoàn.

Công an quận Cầu Giấy cũng cảm ơn Báo Sức khỏe và Đời sống đã quan tâm và phối hợp trong công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Như trước đó, Chuyên trang điện tử Gia đình và Xã hội – Báo Sức khỏe và Đời sống có bài viết, "Muôn kiểu 'xí phần' lòng đường gây mất an toàn giao thông ở Hà Nội", phản ánh về một số điểm dọc khu phố Từ Hoa, quận Tây Hồ, Hà Nội xuất hiện nhiều trụ bê tông cao, có đường kính khoảng 20 - 30cm được đặt dưới lòng đường gây bức xúc dư luận.

Theo ghi nhận của phóng viên, một số đoạn dọc phố Từ Hoa, quận Tây Hồ, Hà Nội xuất hiện nhiều trụ bê tông cao 40cm, đường kính khoảng 20 - 30cm được đặt dưới lòng đường. Các trụ bê tông được xếp thẳng hàng, gần sát vỉa hè đối diện nhà dân. Bê tông được đổ vào một xô nhựa tròn dạng thùng sơn hoặc can nhựa. Nhìn từ xa, rất khó để phát hiện thùng sơn kia thực chất lại là một trụ bê tông siêu cứng.

Ngoài ra, vỉa hè trước cửa một căn nhà có các vòm xây chắn nhằm không cho các phương tiện leo lên vỉa hè. Có vòm làm bằng sắt cứng và cắm xuống đổ trụ bê tông có sơn màu.

Bên cạnh đó, để các trụ bê tông thêm phần nổi bật, tại một số đoạn đường trên phố Từ Hoa, các cột này được sơn vẽ màu vàng, đỏ, giống màu với dải phân cách cứng trên đường. Các trụ đa số đều có kích thước ngang nhau, được đặt theo hàng dọc cách nhau 2 – 3m mỗi trụ, đủ cho một xe ô tô đỗ.

Ngoài đoạn đường nêu trên, theo ghi nhận của phóng viên, một số tuyến phố khác cũng được người dân để biển với dòng chữ "vui lòng không để xe trước cửa,..." và đặt dưới lòng đường và để biển ở đường Trần Quốc Hoàn, quận Cầu Giấy.

Xem thêm video đang được quan tâm:

Công an Hà Nội quyết đảm bảo an ninh trước giờ đếm ngược

Ý kiến của bạn
Tags:
Hà Nội tăng tốc khám sức khỏe định kỳ, chuẩn hóa dữ liệu y tế, kết nối trực tiếp với VNeID

Hà Nội tăng tốc khám sức khỏe định kỳ, chuẩn hóa dữ liệu y tế, kết nối trực tiếp với VNeID

Thời sự -

GĐXH - UBND TP Hà Nội vừa chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ khám sức khỏe định kỳ, sàng lọc miễn phí cho người dân, đồng thời yêu cầu các sở, ngành liên thông dữ liệu với VNeID và cơ sở dữ liệu chuyên ngành nhằm xây dựng hệ thống quản lý hồ sơ sức khỏe điện tử trọn đời cho người dân Thủ đô.

Bức tranh tài chính của Công ty CP Thực phẩm Hà Nội và dấu hỏi lớn về nguồn lực triển khai Dự án 459 Bạch Mai

Bức tranh tài chính của Công ty CP Thực phẩm Hà Nội và dấu hỏi lớn về nguồn lực triển khai Dự án 459 Bạch Mai

Thời sự -

GĐXH - Bị UBND TP Hà Nội "xướng tên" vì chậm tiến độ tại khu đất "vàng" ở Bạch Mai, Công ty CP Thực phẩm Hà Nội (HAF) dường như đang đối mặt với bài toán nan giải về nguồn lực triển khai. Bởi bức tranh tài chính Quý 2/2026 của HAF lộ rõ sự suy giảm khi lỗ lũy kế vượt 120 tỷ đồng, nợ ngắn hạn gấp đôi tài sản và hơn 60% tổng tài sản bị "chôn chặt" tại các dự án dở dang.

Tin sáng 17/8: Tất cả người dân có lương hưu chú ý thông tin quan trọng về kỳ lương tháng 9; Sẽ bị xử phạt tới 6 triệu đồng nếu chậm sang tên sổ đỏ từ 31/8

Tin sáng 17/8: Tất cả người dân có lương hưu chú ý thông tin quan trọng về kỳ lương tháng 9; Sẽ bị xử phạt tới 6 triệu đồng nếu chậm sang tên sổ đỏ từ 31/8

Thời sự -

GĐXH - Cơ quan Bảo hiểm xã hội vừa có thông báo về việc điều chỉnh thời gian chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội trong tháng 9/2026; Theo Văn bản hợp nhất số 73/2026 do Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành, có hiệu lực từ 31/8 tới đây, hành vi không thực hiện đăng ký đất đai theo quy định sẽ bị xử phạt hành chính.

Đề xuất xây tháp đôi 99 tầng cao nhất thế giới tại khu 'đất vàng' Đào Duy Anh, Hà Nội

Đề xuất xây tháp đôi 99 tầng cao nhất thế giới tại khu 'đất vàng' Đào Duy Anh, Hà Nội

Thời sự -

GĐXH - UBND TP Hà Nội vừa nhận được văn bản đề xuất nghiên cứu quy hoạch và lập dự án đầu tư tổ hợp Hanoi Twin Towers 99 từ liên danh ba doanh nghiệp gồm: CTCP Du lịch Kim Liên, CTCP Thaiholdings và CTCP Đầu tư Xây dựng Thái Sơn (thành viên Tập đoàn Vingroup). Dự án có tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 3 - 3,5 tỷ USD.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.