Hà Nội
23°C / 22-25°C

Sinh viên đi xe buýt sẽ được cộng điểm rèn luyện

Thứ bảy, 13:35 21/09/2024 | Giáo dục

Năm học 2024 - 2025, các sinh viên đi xe buýt sẽ được Đại học Bách khoa Hà Nội cấp minh chứng, làm căn cứ đánh giá kết quả rèn luyện.

Đại diện Đại học Bách khoa Hà Nội cho biết, điều này nhằm khuyến khích sinh viên đi xe buýt, giúp giảm ùn tắc giao thông đô thị và bảo vệ môi trường. Đối với những sinh viên có nơi ở hoặc nơi cần đến xa điểm bắt xe buýt, việc đi bộ đến bến xe là hoạt động giúp rèn luyện thể thao hàng ngày.

Hiện có tổng số 17 điểm dừng xe buýt gần trường. Trung bình mỗi 20-30 phút sẽ có một chuyến. Theo dõi thời gian xe đến cũng giúp sinh viên rèn thói quen đúng giờ để bắt kịp chuyến xe mình muốn, tới điểm cần đến theo đúng kế hoạch.

Đi xe buýt cũng giúp sinh viên tiết kiệm chi phí hiệu quả. Những người chưa có phương tiện đi lại cá nhân thường sử dụng các dịch vụ như xe ôm công nghệ, taxi… là những dịch vụ có chi phí khá đắt đỏ. Với giá tiền của vài chuyến xe ôm công nghệ hoặc một chuyến taxi, sinh viên có thể đăng ký vé xe buýt tháng và sử dụng không giới hạn đến những điểm mong muốn.

Sinh viên đi xe buýt sẽ được cộng điểm rèn luyện - Ảnh 1.

Đại học Bách khoa Hà Nội khuyến khích sinh viên tích cực sử dụng xe buýt. (Ảnh: HUST)

"Với những lợi ích nêu trên, thói quen sử dụng phương tiện giao thông công cộng nói chung và xe bus nói riêng cần được khuyến khích và lan tỏa rộng rãi. Năm học 2024-2025, nhà trường tiếp tục khuyến khích sinh viên tích cực sử dụng xe bus nhằm góp phần giảm ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường và rèn luyện bản thân", Đại học Bách khoa Hà Nội thông tin.

Đây là lần đầu tiên có đại học cộng điểm rèn luyện cho sinh viên bằng hình thức đi xe buýt.

Nhà trường hiện chưa có thống kê cụ thể về số sinh viên đến trường bằng xe buýt nhưng quan sát thực tế cho thấy rất nhiều em sử dụng phương tiện này. Sinh viên nộp minh chứng bằng vé tháng xe bus, sẽ được cộng điểm rèn luyện.

Điểm rèn luyện thường dùng để xét duyệt học bổng, xét khen thưởng - kỷ luật, xét thôi học, lưu trú ký túc xá và các ưu tiên khác theo quy định của từng trường. Ngoài ra, đây còn là căn cứ để xét sinh viên thi hay làm khóa luận tốt nghiệp.

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nhiều trường học Hà Nội chung tay ủng hộ học sinh vùng lũ

Nhiều trường học Hà Nội chung tay ủng hộ học sinh vùng lũ

Giáo dục - 9 giờ trước

Trong tuần qua, nhiều trường học ở Hà Nội đã tổ chức các hoạt động quyên góp, ủng hộ đồng bào vùng lũ.

Những trường nào hiện nay đang xét tuyển bổ sung ngành Y Dược?

Những trường nào hiện nay đang xét tuyển bổ sung ngành Y Dược?

Giáo dục - 1 ngày trước

GĐXH - Hiện nay, có một số trường đào tạo nhóm ngành sức khỏe tiếp tục xét tuyển bổ sung, tuy nhiên, số lượng chỉ tiêu xét tuyển bổ sung không nhiều.

Học sinh Làng Nủ trở lại trường sau cơn lũ dữ

Học sinh Làng Nủ trở lại trường sau cơn lũ dữ

Giáo dục - 1 ngày trước

Cơn lũ dữ ập xuống thôn Làng Nủ (xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai) khiến 13 học sinh của Trường Tiểu học và Trung học cơ sở số 1 xã Phúc Khánh vĩnh viễn không còn cơ hội quay trở lại lớp với bạn bè, thầy cô. Để đảm bảo việc học tập an toàn cho học sinh, Ban giám hiệu nhà trường đã gấp rút cải tạo các phòng ít sử dụng, phòng chức năng để đón 107 học sinh Làng Nủ về điểm trường chính ở nội trú, thuận tiện cho việc học tập và sinh hoạt.

Năm 2025 tới, nhiều trường đại học dự kiến sẽ giảm, bỏ xét tuyển điểm thi tốt nghiệp THPT

Năm 2025 tới, nhiều trường đại học dự kiến sẽ giảm, bỏ xét tuyển điểm thi tốt nghiệp THPT

Giáo dục - 1 ngày trước

GĐXH - Dự kiến đến năm học 2025, một số trường đại học như Trường Đại học Kinh tế quốc dân, Đại học Bách khoa Hà Nội, trường Đại học Nha Trang sẽ bỏ phương thức xét tuyển điểm thi tốt nghiệp THPT.

Thông tin mới nhất về thi vào lớp 10 trường chuyên ở TPHCM năm 2025

Thông tin mới nhất về thi vào lớp 10 trường chuyên ở TPHCM năm 2025

Giáo dục - 2 ngày trước

Năm tới, học sinh thi lớp 10 Trường phổ thông Năng khiếu (Đại học Quốc gia TPHCM) với 7 môn chuyên gồm: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh, Vật lý, Hoá học, Sinh học, Tin học và 3 môn không chuyên Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh.

Đề nghị miễn học phí cho học sinh vùng bị ảnh hưởng bão lũ

Đề nghị miễn học phí cho học sinh vùng bị ảnh hưởng bão lũ

Giáo dục - 2 ngày trước

Để chia sẻ khó khăn với người dân sau bão Yagi, Bộ GD&ĐT đề nghị không thu học phí đối với trẻ em mầm non, học sinh phổ thông.

Nhiều trường ĐH trao học bổng, giảm học phí cho sinh viên vùng bão lũ

Nhiều trường ĐH trao học bổng, giảm học phí cho sinh viên vùng bão lũ

Giáo dục - 3 ngày trước

Nhiều trường ĐH tại TP HCM thực hiện chính sách giảm, giãn đóng học phí đối với sinh viên chịu ảnh hưởng của bão số 3 (bão Yagi) và lũ lụt.

Hơn 40 trường đại học trên cả nước chốt điểm xét tuyển bổ sung, cao nhất gần 29 điểm

Hơn 40 trường đại học trên cả nước chốt điểm xét tuyển bổ sung, cao nhất gần 29 điểm

Giáo dục - 3 ngày trước

GĐXH - Hiện nay, có hơn 40 trường đại học trên cả nước công bố điểm chuẩn xét tuyển bổ sung năm 2024, số điểm xét tuyển bổ sung cao nhất là 28,89 điểm ở ngành sư phạm.

Các trường học thiệt hại hơn 1.200 tỷ, mất 41.500 bộ SGK do bão Yagi

Các trường học thiệt hại hơn 1.200 tỷ, mất 41.500 bộ SGK do bão Yagi

Giáo dục - 4 ngày trước

Đó là con số thống kê về thiệt hại cơ sở vật chất và thiết bị dạy học do cơn bão Yagi (bão số 3) và hoàn lưu bão gây ra.

Gần 100 học sinh thôn Làng Nủ học buổi đầu tiên sau thảm họa lũ lụt

Gần 100 học sinh thôn Làng Nủ học buổi đầu tiên sau thảm họa lũ lụt

Giáo dục - 4 ngày trước

Ngày 16/9, gần 100 học sinh thôn Làng Nủ (huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai) đã tập trung, học buổi đầu tiên sau thảm họa lũ lụt, các em sẽ ăn, ngủ tại trường Phúc Khánh.

Top