Sinh viên ‘lỡ hẹn’ với tốt nghiệp vì chuẩn đầu ra ngoại ngữ
Một số năm gần đây, tỷ lệ sinh viên chưa thể tốt nghiệp do nợ chuẩn đầu ra tiếng Anh tại nhiều trường khá cao, có trường lên tới 30 - 40%. Thậm chí, có sinh viên 6-7 năm mới lấy được tấm bằng tốt nghiệp chỉ vì chuẩn đầu ra ngoại ngữ.
Chuẩn đầu ra ngoại ngữ là nỗi lo lắng đối với nhiều sinh viên.
Việc lỡ hẹn với lễ tốt nghiệp khiến sinh viên mất nhiều cơ hội tốt về công việc bởi đa số sinh viên có ngoại ngữ tốt đều tìm được công việc có yếu tố nước ngoài, lương cao, đồng thời cũng mở ra nhiều cơ hội việc làm mới.
TS Nguyễn Thanh Hùng, Trưởng ban đào tạo ĐH Bách khoa Hà Nội, cho hay, sinh viên nên ý thức được tầm quan trọng của ngoại ngữ trong cuộc sống cũng như trong công việc và phải có lộ trình bắt đầu từ rất sớm.
Ngoại ngữ thực sự không khó bởi không yêu cầu nhiều về mặt tư duy hay trí tuệ. Chỉ cần chăm chỉ và có lộ trình phù hợp trong suốt quá trình học đại học, các bạn sẽ có được kết quả tốt.
Bà Nguyễn Thanh Hiền, Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội, cũng chia sẻ: “Khi có chuẩn đầu ra tiếng Anh, các sinh viên sẽ có cơ hội nhận được việc tốt và xin học bổng cao hơn. Bên cạnh đó, hiện các dự án lớn từ những tổ chức phi chính phủ luôn cần những người có chuyên môn tốt và phải trao đổi được với người nước ngoài. Đây là những cơ hội cho các em có ngoại ngữ".
Ông Trịnh Minh Thụ, Hiệu trưởng Đại học Thủy lợi , cho biết, đầu ra tiếng Anh không chỉ là yêu cầu của Bộ GD-ĐT nói chung mà còn của trường ĐH Thủy Lợi nói riêng. “Đây là nhân tố quan trọng để hội nhập. Chúng tôi mong muốn đào tạo các em không chỉ làm việc trong nước mà còn các khu vực và thế giới”, ông Thụ nói.
Nhận thấy việc nợ chuẩn đầu ra này gây ảnh hưởng lớn đến sinh viên trong quá trình tốt nghiệp và khi đi tuyển dụng, nhiều trường đại học đã đưa ra giải pháp.
TS Nguyễn Việt Khoa, Trưởng khoa ngoại ngữ, Đại học Bách Khoa Hà Nội, thông tin, trường vừa được Bộ GD-ĐT công nhận là một trung tâm khảo thí ngoại ngữ. Trung tâm tổ chức các kỳ thi Vstep chuẩn của Bộ, cũng là điều kiện thuận lợi cho các sinh viên học và thi ngay trong trường với chứng chỉ được Bộ công nhận.
Theo các nhà giáo dục, để có thể ôn tập tiếng Anh tốt nhất, sinh viên cần đầu tư thời gian, tìm lộ trình phù hợp với trình độ và mục đích học. Hai năm cuối chương trình học nặng và quỹ thời gian không nhiều.
Sinh viên cần đánh giá đúng năng lực ngoại ngữ, từ đó mới có thể xây dựng được kế hoạch ôn thi phù hợp. Học vững ngữ pháp, từ vựng và cố gắng tăng cường giao tiếp, luyện nghe mỗi ngày để chắc kiến thức.
Từng nhận thấy việc nợ chuẩn đầu ra này gây ảnh hưởng lớn đến sinh viên trong quá trình tốt nghiệp và khi đi tuyển dụng, Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TPHCM cũng đưa ra giải pháp kiểm soát từ năm 2. Nếu hết năm 2 sinh viên không đạt A2 sẽ không được học tiếp năm 3, phải tạm dừng học cho đến khi đạt.
Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TPHCM lại đưa ra lộ trình trong 5 học kỳ đầu sinh viên phải đạt 12 tín chỉ tiếng Anh, có thể học tại trung tâm phát triển ngôn ngữ của trường hoặc ở các trung tâm bên ngoài.
Nam sinh 3 lần đạt giải quốc gia, thông thạo 3 ngoại ngữ
Giáo dục - 6 giờ trướcTừ cậu học trò luôn tò mò với những dòng code, Dương Kiến Khải 3 lần đạt giải học sinh giỏi quốc gia, trở thành tân sinh viên Đại học Công nghệ Nanyang (Singapore) - một trong những trường đại học hàng đầu châu Á.
Nhiều trường sư phạm thay đổi lớn về phương án tuyển sinh năm 2026
Giáo dục - 14 giờ trướcNhiều trường đào tạo ngành Sư phạm thay đổi phương thức tuyển sinh năm 2026 như bỏ xét học bạ, bỏ xét tuyển bằng kết quả 2 kỳ thi độc lập...
Hai nữ sinh bị bạn đánh hội đồng dã man trước cổng trường ở TPHCM
Giáo dục - 1 ngày trướcĐoạn clip ghi lại cảnh hai nữ sinh bị nhóm bạn hành hung tàn nhẫn ngay trước cổng trường tại TPHCM đang lan truyền trên mạng xã hội, khiến dư luận vô cùng phẫn nộ.
Tuyển sinh 2026: Loạt trường đại học tiếp tục 'săn' thí sinh có chứng chỉ SAT
Xã hội - 2 ngày trướcHiện tại, nhiều trường đại học đã công bố dự kiến phương án tuyển sinh 2026 và xác nhận tiếp tục sử dụng phương thức xét tuyển bằng chứng chỉ SAT trong chiến lược tuyển sinh đa dạng hóa.
Thu 12.000 đồng/giờ đón con muộn: Cha mẹ thở phào vì cô giáo 'tăng ca có lương'
Giáo dục - 3 ngày trướcTrên mạng xã hội, nhiều người Hà Nội mừng vì quy định thu 12.000 đồng/giờ đón con muộn hoặc gửi sớm: "Vừa yên tâm vừa đỡ áy náy vì cô giáo được trả tiền tăng ca".
Nghệ An: Thiếu nhân lực trầm trọng, vì sao nhiều giáo viên gắn bó cả chục năm vẫn đứng ngoài biên chế?
Giáo dục - 3 ngày trướcGĐXH - Dù nhiều địa phương ở Nghệ An đang "khát" giáo viên, không ít người gắn bó cả chục năm với nghề vẫn mòn mỏi đứng ngoài biên chế. Những quy định chồng chéo, chỉ tiêu tuyển dụng nhỏ giọt và điểm nghẽn trong quy trình xét tuyển đang khiến bài toán nhân lực ngành giáo dục thêm phần nghịch lý.
Hà Nội cho phép thu 12.000 đồng/giờ dịch vụ trông giữ học sinh ngoài giờ
Giáo dục - 3 ngày trướcHà Nội cho phép trường tiểu học, THCS tổ chức trông giữ trẻ em, học sinh ngoài giờ, bao gồm trước và sau giờ học chính khóa, với mức thu tối đa 12.000 đồng/tiếng.
Nhiều trường đại học đồng loạt bỏ xét học bạ từ 2026
Giáo dục - 3 ngày trướcChuyên gia cho rằng việc nhiều đại học bỏ xét học bạ là xu hướng tất yếu, bởi chất lượng hình thức xét tuyển này ngày càng bất cập, không đảm bảo công bằng.
Hà Nội: Hơn 3.000 học sinh vi phạm an toàn giao thông được gửi đến Sở Giáo dục và Đào tạo
Giáo dục - 4 ngày trướcThực hiện kế hoạch của Công an TP Hà Nội về cao điểm tuyên truyền, kiểm tra, xử lý học sinh và phụ huynh học sinh vi phạm các quy định về an toàn giao thông, trong tháng 11-2025, lực lượng Cảnh sát giao thông và Công an các đơn vị đã kiểm tra, phát hiện, xử lý 3.130 học sinh vi phạm. Danh sách vi phạm được chuyển đến Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội để phối hợp chấn chỉnh.
Quy định mức học phí mới nhất đối với các trường công lập chất lượng cao tại Hà Nội năm học 2025 - 2026
Giáo dục - 4 ngày trướcGĐXH - HĐND thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết quy định mức học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập chất lượng cao năm học 2025 - 2026.
Nghệ An: Thiếu nhân lực trầm trọng, vì sao nhiều giáo viên gắn bó cả chục năm vẫn đứng ngoài biên chế?
Giáo dụcGĐXH - Dù nhiều địa phương ở Nghệ An đang "khát" giáo viên, không ít người gắn bó cả chục năm với nghề vẫn mòn mỏi đứng ngoài biên chế. Những quy định chồng chéo, chỉ tiêu tuyển dụng nhỏ giọt và điểm nghẽn trong quy trình xét tuyển đang khiến bài toán nhân lực ngành giáo dục thêm phần nghịch lý.