Hà Nội
23°C / 22-25°C

Sở GD&ĐT Hải Dương trả lời về việc nữ phụ trách trung tâm giáo dục huyện bị tố không có bằng cấp 3

Thứ hai, 19:38 20/08/2018 | Xã hội

GiadinhNet - "Học sinh N.T.P, học trường THPT năng khiếu Nguyễn Trãi, dự khóa thi tốt nghiệp ngày 06/6/1989 tại Hội đồng thi phổ thông năng khiếu, xếp loại tốt nghiệp Trung bình", Nội dung công văn của Sở GD&ĐT tỉnh Hải Dương nêu rõ.

Nữ phụ trách trung tâm giáo dục ở Hải Dương bị “tố” không có bằng cấp 3 nói gì? Nữ phụ trách trung tâm giáo dục ở Hải Dương bị “tố” không có bằng cấp 3 nói gì?

GiadinhNet - "Việc tố cáo không có bằng tốt nghiệp cấp 3 và bị đuổi học là sai sự thật, vì trong hồ sơ của tôi bị thất lạc chứ không có chuyện tôi không tốt nghiệp và hiện nay bằng này đã được Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hải Dương cấp lại”, bà P. khẳng định.

Như tin đã đưa, ngày 13/8, Báo Gia đình & Xã hội nhận được đơn kiến nghị của bạn đọc cho rằng, bà N.T.P (SN 1972), trú tại xã Ninh Thành, huyện Ninh Giang (Hải Dương), hiện đang phụ trách Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên (GDNN-GDTX) huyện không có bằng tốt nghiệp THPT (cấp 3).

Tiếp nhận sự việc, PV đã tiến hành xác minh thông tin trên. Trao đổi với PV, bà P. khẳng định: “Việc tố cáo tôi không có bằng tốt nghiệp cấp 3 và bị trường THPT năng khiếu Hải Hưng (cũ) đuổi học là sai sự thật. Do quá trình chuyển nhiều vị trí, cơ quan công tác và chuyển nhà nên bằng tốt nghiệp cấp 3 của tôi bị thất lạc chứ không phải tôi không tốt nghiệp.

Hiện nay tôi đã được Sở GD&ĐT tỉnh Hải Dương cấp lại bằng này vào ngày 10/8/2018 do Giám đốc Sở - Vũ Văn Lương ký. Bằng tốt nghiệp THPT (bản sao) của bà P. ghi rõ: Khóa thi ngày 06/6/1989 tại Hội đồng thi Hải Dương, số hiệu bằng 37 và số vào sổ cấp bản sao 508".


Bằng tốt nghiệp THPT (bản sao) của bà P. được Sở GD&ĐT tỉnh Hải Dương cấp lại ngày 10/8/2018. Ảnh: Đ.Tùy

Bằng tốt nghiệp THPT (bản sao) của bà P. được Sở GD&ĐT tỉnh Hải Dương cấp lại ngày 10/8/2018. Ảnh: Đ.Tùy

Trả lời Báo Gia đình & Xã hội, ông Nguyễn Xuân Thuấn - Bí thư Huyện ủy Ninh Giang cho biết: “Khi nhận được đơn tố cáo nặc danh, Huyện ủy đã giao cho Ban tổ chức tiến hành kiểm tra, xác minh. Sau khi tiến hành kiểm tra, chúng tôi thấy bà P. có bằng cấp 3 (bản sao) được Sở GD&ĐT tỉnh cấp lại và xác nhận của đơn vị này cùng bằng cấp khác. Cho nên, việc nói bà P. không có bằng cấp 3 là không chính xác".

Liên quan đến sự việc trên, chiều nay (20/8), lãnh đạo Sở GD&ĐT tỉnh Hải Dương thông tin, trước khi nhận được công văn của Báo Gia đình & Xã hội đề nghị xác minh làm rõ thì đơn vị đã nhận được đơn tố cáo nặc danh của tập thể học sinh Trường năng khiếu Nguyễn Trãi.

Thông thường, đối với đơn nặc danh thì Sở sẽ không xem xét, tuy nhiên do tính chất có phần nhạy cảm và trong đơn gửi nhiều cơ quan khác nhau nên lãnh đạo Sở đã chỉ đạo bộ phận thanh tra làm sớm.

Sau khi kiểm tra hồ sơ lưu trữ tại Sở, Sở GD&ĐT tỉnh Hải Dương có công văn số 953/SGDĐT-TTr do ông Lương Văn Việt - Phó giám đốc Sở ký ngày 09/8/2018 về xác minh văn bằng tốt nghiệp. Nội dung công văn nêu rõ: “Sở GD&ĐT tỉnh Hải Dương nhận được đơn kiến nghị đề ngày 06/8/2018 của tập thể học sinh Trường năng khiếu Nguyễn Trãi tố cáo bà N.T.P., Giám đốc trung tâm GDNN-GDTX huyện Ninh Giang, không có bằng tốt nghiệp cấp 3 (THPT)".

Sở GD&ĐT cho biết, học sinh N.T.P, SN 1972, quê quán tại huyện Ninh Thanh, tỉnh Hải Hưng, học sinh trường THPT năng khiếu Nguyễn Trãi, dự khóa thi tốt nghiệp ngày 06/6/1989 tại Hội đồng thi phổ thông năng khiếu, xếp loại tốt nghiệp Trung bình.


Sở Giáo dục & Đào tạo tỉnh Hải Dương xác nhận, bà P. tốt nghiệp xếp loại Trung bình tại Trường THPT năng khiếu. Ảnh: Đ.Tùy

Sở Giáo dục & Đào tạo tỉnh Hải Dương xác nhận, bà P. tốt nghiệp xếp loại Trung bình tại Trường THPT năng khiếu. Ảnh: Đ.Tùy

Trước đó, vào tháng 2/2018, theo chủ trương của tỉnh Hải Dương, Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp hướng nghiệp dạy nghề huyện Ninh Giang (thời điểm này bà P. đang giữ cương vị Giám đốc) và Trung tâm Giáo dục thường xuyên tiến hành sáp nhập thành Trung tâm GDNN – GDTX. Khi sáp nhập xong, bà P. được giao phụ trách Trung tâm kiêm Bí thư chi bộ Đảng.

Hơn 1 tháng trước, khi trung tâm tiến hành kiểm tra hồ sơ Đảng theo yêu cầu cấp của trên và kiểm tra toàn bộ hồ sơ cán bộ, giáo viên, nhân viên thì phát hiện bà P. cùng một số người tại cơ quan thiếu bằng tốt nghiệp THPT.

Tại cuộc họp toàn cơ quan, bà P. nói rõ, hiện nay bản thân còn thiếu bằng cấp 3, cho nên ai còn thiếu thì sớm hoàn thiện bổ sung vì sắp tới sẽ giao cho người khác quản lý hồ sơ. Sau đó, không hiểu vì sao lại có đơn tố cáo bà P. không có bằng tốt nghiệp THPT.

Nói về sự việc trên, lãnh đạo huyện Ninh Giang thông tin, đây là đơn tố cáo nặc danh không đúng sự việc, cố tình nhằm hạ uy tín, danh dự của bà P. Đặc biệt, trong lúc này, bà P. đang được giao nhiệm vụ phụ trách Trung tâm GDNN-GDTX của huyện và chờ quy trình bổ nhiệm chức danh Giám đốc. Quan điểm của huyện sẽ bổ nhiệm chức danh này tại chỗ.

Đức Tùy

Đức Tùy
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hàng ngàn cây hoa đào nở sớm, người bán hạ giá nhưng vẫn vắng khách mua

Hàng ngàn cây hoa đào nở sớm, người bán hạ giá nhưng vẫn vắng khách mua

Xã hội - 5 giờ trước

Nhiều tuyến phố trung tâm tỉnh Nghệ An những ngày cận Tết hoa đào bày bán khắp nơi, người bán liên tục hạ giá nhưng vẫn vắng khách mua.

Hà Nội: Chợ hoa Tết nhộn nhịp ngày 28 tháng Chạp, người dân hối hả 'săn' cây cảnh giá rẻ về nhà

Hà Nội: Chợ hoa Tết nhộn nhịp ngày 28 tháng Chạp, người dân hối hả 'săn' cây cảnh giá rẻ về nhà

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Ngày 28 tháng Chạp, không khí sắm Tết tại Thủ đô Hà Nội đang trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết khi các chợ hoa đồng loạt "hạ giá, xả hàng", tạo nên một bức tranh rộn ràng sắc xuân trên khắp các nẻo đường.

Khởi tố vụ án xe Mercedes bị cào xước thân xe khi đỗ trên vỉa hè ở Hà Nội

Khởi tố vụ án xe Mercedes bị cào xước thân xe khi đỗ trên vỉa hè ở Hà Nội

Pháp luật - 7 giờ trước

Công an Hà Nội khởi tố vụ án để điều tra hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản liên quan chiếc xe Mercedes bị cào xước khi đỗ trên vỉa hè.

Chợ hoa lớn nhất TP Hồ Chí Minh đông nghịt người mua chiều 28 Tết

Chợ hoa lớn nhất TP Hồ Chí Minh đông nghịt người mua chiều 28 Tết

Xã hội - 8 giờ trước

Chiều 15/2 (tức 28 tháng Chạp), chợ hoa Hồ Thị Kỷ - thủ phủ hoa tươi giữa lòng TP Hồ Chí Minh, ken đặc người mua. Dòng người đổ về ngày một đông, chen chân giữa những sạp hoa tươi ngập tràn sắc Xuân tạo nên khung cảnh thật nhộn nhịp.

Toàn cảnh trận địa pháo hoa ở Hà Nội chào mừng năm mới Bính Ngọ 2026

Toàn cảnh trận địa pháo hoa ở Hà Nội chào mừng năm mới Bính Ngọ 2026

Xã hội - 12 giờ trước

Trong đêm Giao thừa Tết Bính Ngọ 2026, Hà Nội sẽ tổ chức 33 điểm bắn pháo hoa với 34 trận địa, gồm 11 trận địa tầm cao và 23 trận địa tầm thấp.

Camera AI có ghi hình và xử phạt xuyên Tết không? CSGT trả lời cụ thể

Camera AI có ghi hình và xử phạt xuyên Tết không? CSGT trả lời cụ thể

Xã hội - 12 giờ trước

Camera AI ghi hình và xử phạt xuyên Tết không là câu hỏi được nhiều người dân quan tâm khi lưu thông vào dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Quy định mới nhất về khoảng cách giữa các xe năm 2026, lái xe cần lưu ý không bị phạt rất nặng

Quy định mới nhất về khoảng cách giữa các xe năm 2026, lái xe cần lưu ý không bị phạt rất nặng

Đời sống - 13 giờ trước

GĐXH - Tuân thủ quy định pháp luật về khoảng cách giữa các xe khi tham gia giao thông là điều người lái xe cần nắm rõ. Năm 2026, khoảng cách giữa các xe được quy định thế nào?

Mùa xuân xa nhà của những "trụ cột" tuổi 20 vượt khó

Mùa xuân xa nhà của những "trụ cột" tuổi 20 vượt khó

Đời sống - 13 giờ trước

Dù không được về nhà ăn bữa cơm đoàn viên nhưng sự cố gắng và lòng hiếu thảo của những đứa con xa quê đã khiến ngày Tết trở nên ấm áp, ý nghĩa.

Hà Nội: Camera AI trích xuất danh sách 124 trường hợp vượt đèn đỏ tại nút giao điểm Phạm Văn Bạch

Hà Nội: Camera AI trích xuất danh sách 124 trường hợp vượt đèn đỏ tại nút giao điểm Phạm Văn Bạch

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Trong 24 giờ qua (từ ngày 13/2 - 14/2), hệ thống Camera AI đã ghi nhận sự gia tăng đột biến về số lượng vi phạm tại nội đô, đặc biệt là danh sách dài các trường hợp vượt đèn đỏ bị "mắt thần" ghi lại một cách chính xác.

Quy định mới nhất về xử phạt vi phạm giao thông đường bộ phổ biến năm 2026

Quy định mới nhất về xử phạt vi phạm giao thông đường bộ phổ biến năm 2026

Đời sống - 16 giờ trước

GĐXH - Dưới đây là hành vi vi phạm giao thông phổ biến và các mức xử phạt theo quy định của Nghị định 168/2024/NĐ-CP. Người tham gia giao thông nên biết để tránh bị xử phạt.

Top