Số người chết vì “bệnh lạ” Trung Đông tiếp tục tăng cao

| Y tế

GiadinhNet – Theo thông báo mới nhất từ Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), số tử vong do bệnh MESR- CoV đã lên tới con số 249 người. Tổ chức này nhận định dịch bệnh này chưa phải là tình trạng khẩn cấp về y tế cho cộng đồng quốc tế, nhưng diễn biến bệnh vẫn đang nghiêm trọng.

Theo Báo cáo của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), kể từ tháng 4/2012 cho tới 16/6/2014 đã có 701 ca nhiễm MERS-CoV, trong đó có ít nhất 249 ca tử vong được báo cáo tới WHO. Các ca bệnh được nghi nhận tại 22 nước gồm: Khu vực Trung Đông (9 quốc gia): Ả rập Xê út (KSA), Qatar, Các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất (UAE), Oman, Yemen, Kuwait, Lebanon, Jordan và Iran. Châu Âu (7 quốc gia): Anh, Pháp, Đức, Hy Lạp, Tây Ban Nha, Hà Lan, Italia. Châu Mỹ (1 quốc gia): Mỹ. Châu Phi (3 quốc gia): Ai Cập, Tunisia và Algeria. Châu Á (2 quốc gia): Philippines và Malaysia.
Số người chết vì “bệnh lạ” Trung Đông tiếp tục tăng cao 1
Lạc đà được coi là ổ chứa quan trọng trong việc lây nhiễm MERS - CoV

Ngày 17/6/2014, Ủy ban Khẩn cấp về MERS-CoV của WHO đã họp và nhận định rằng: Tình hình diễn biến MERS-CoV vẫn còn nghiêm trọng. Tuy nhiên dịch bệnh này hiện chưa phải là tình trạng khẩn cấp về y tế công cộng có ảnh hưởng tới cộng đồng quốc tế. Các ca mắc tăng vào tháng 4/2014 nhưng hiện đang có dấu hiệu giảm và tổ chức này cho biết lạc đà là ổ chứa quan trọng lây nhiễm MERS-CoV trong cộng đồng.

WHO khuyến cáo tất cả các quốc gia cần: Triển khai các biện pháp phòng chống và kiểm soát lây nhiễm; Tiếp tục hoàn thành sớm các điều tra, đánh giá về MERS-CoV để có hiểu biết đầy đủ về dịch tễ học và các yếu tố nguy cơ; Nâng cao năng lực quốc gia có ảnh hưởng bởi MERS-CoV; Nâng cao nhận thức và triển khai các biện pháp phòng chống lây nhiễm MERS-CoV; Nâng cao nhận thức về MERS-CoV đối với nhóm người đi hành hương, du lịch tới vùng bị ảnh hưởng bởi MERS-CoV; Truyền thông nguy cơ về MERS-CoV cho cộng đồng, cán bộ y tế và chính quyền; Tăng cường hợp tác liên ngành, đặc biệt là ngành thú y và y tế; Chia sẻ với WHO các thông tin liên quan cần thiết.

HP

phuonghoang
Ý kiến của bạn
Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Y tế -

GĐXH - Trong nhiều năm qua, bài toán quá tải tại các bệnh viện tuyến cuối Trung ương luôn là áp lực thường trực của ngành Y tế Hà Nội. Không ít người dân Hà Nội khi gặp ca bệnh khó, phức tạp đều mang tâm lý phải "lên tuyến trên" mới an tâm. Tuy nhiên, cục diện này đang thay đổi rõ rệt.

Bệnh viện 19-8 hướng tới mô hình bệnh viện đặc biệt và chuyên sâu

Bệnh viện 19-8 hướng tới mô hình bệnh viện đặc biệt và chuyên sâu

Y tế -

GĐXH - Sau 65 năm xây dựng và trưởng thành, Bệnh viện 19-8 đứng trước một chặng đường phát triển mới với mục tiêu trở thành bệnh viện cấp chiến lược của Bộ Công an, quy mô lên tới 1.500 giường, từng bước làm chủ kỹ thuật y tế chuyên sâu và hướng tới xây dựng mô hình bệnh viện thông minh.

Giám đốc Bệnh viện E phản hồi vụ bệnh nhân ung thư phản ánh phải 'kẹp tiền' để xạ trị sớm

Giám đốc Bệnh viện E phản hồi vụ bệnh nhân ung thư phản ánh phải 'kẹp tiền' để xạ trị sớm

Y tế -

GĐXH - Sau phản ánh của báo chí về việc bệnh nhân tại Khoa Xạ trị Bệnh viện E bị cho là phải kẹp tiền vào sổ điều trị để được gọi sớm, Giám đốc Bệnh viện E Nguyễn Công Hựu cho biết Bệnh viện đã chỉ đạo kiểm tra, xác minh và phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan để làm rõ vụ việc.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.