Sở Y tế nói gì sau loạt bài 'Thảm họa làm đẹp khi đến nhầm chỗ', hàng chục khách hàng ảnh hưởng sức khỏe, kinh tế?

| Bảo vệ người tiêu dùng

GĐXH - Ngoài việc đình chỉ hoạt động 18 tháng đối với Hộ Kinh doanh thẩm mỹ Changwon, Sở Y tế Hà Nội tiến hành thu hồi Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh đối với Phòng khám chuyên khoa Thẩm mỹ trực thuộc Công ty TNHH Chu.Group, tại địa chỉ 22A-22B Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng.

Phòng khám YC Việt Nam cho tặng mỹ phẩm có dấu hiệu khiến khách hàng mắc Ochronosis ngoại sinh, Hà Nội ‘siết’ quản lý mỹ phẩm Phòng khám YC Việt Nam cho tặng mỹ phẩm có dấu hiệu khiến khách hàng mắc Ochronosis ngoại sinh, Hà Nội ‘siết’ quản lý mỹ phẩm

GĐXH - Sở Y tế Hà Nội yêu cầu tăng cường hoạt động lấy mẫu kiểm nghiệm đối với các sản phẩm mỹ phẩm tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, sử dụng để kịp thời phát hiện các sản phẩm mỹ phẩm không đảm bảo chất lượng.

Sau đình chỉ 18 tháng, thu hồi giấy phép hoạt động khám chữa bệnh Phòng khám chuyên khoa Thẩm mỹ thuộc công ty Chu.Group

Ngày 29/7, Chuyên trang Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) đã nhận văn bản từ  Sở Y tế Hà Nội  thông tin về công tác thanh tra, kiểm tra một số cơ sở y tế, thẩm mỹ trên địa bàn có dấu hiệu hoạt động khám bệnh, chữa bệnh không đúng quy định, sau phản ánh của Tòa soạn.

Đối với cơ sở thẩm mỹ quốc tế  Changwon (địa chỉ tầng 5, số 22A-22B phố Đại Cồ Việt, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng), Sở Y tế có cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh đối với Phòng khám chuyên khoa Thẩm mỹ trực thuộc Công ty TNHH CHU.GROUP, do bác sĩ Đặng Thị Thu Hoài có Chứng chỉ hành nghề số 25879/HNO-CCHN là người chịu trách nhiệm chuyên môn kĩ thuật.

Phòng khám được Sở Y tế Hà Nội phê duyệt 03 nhân sự, gồm: Bác sỹ Đặng Thị Thu Hoài; Điều dưỡng Nguyễn Thị Thu Hà có Chứng chỉ hành nghề số 32228/HNO-CCHN; Điều dưỡng Tạ Đình Ngọc có Chứng chỉ hành nghề số 23295/HNO-CCHN.

Sở Y tế nói gì sau loạt bài 'Thảm họa làm đẹp khi đến nhầm chỗ', hàng chục khách hàng ảnh hưởng sức khỏe, kinh tế?- Ảnh 2.

Sau loạt bài viết "Thảm họa làm đẹp khi đến nhầm chỗ" của Chuyên trang Gia đình và Xã hội, Viện thẩm mỹ Quốc tế Changwon (số 22A-22B Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội) đã "cửa đóng then cài".

Sở Y tế Hà Nội không cấp Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh đối với Viện thẩm mỹ quốc tế Changwon tại địa chỉ tầng 1,2,3,4 (số 22A-22B phố Đại Cồ Việt, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng).

Cơ sở thẩm mỹ Quốc tế  Changwon chỉ được UBND quận hai Bà trưng cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ cá thể.

Ngày 21/3/2024, Sở Y tế đã có văn bản số 1197/SYT-QLHNYDTN đề nghị UBND quận Hai Bà Trưng chỉ đạo các cơ quan chức năng trên địa bàn tổ chức kiểm tra hoạt động đối với hộ kinh doanh cơ sở thẩm mỹ quốc tế Changwon.

Đến ngày 02/4/2024, Thanh tra Sở Y tế đã tiến hành kiểm tra tại địa chỉ số 22A- 22B Đại Cồ Việt. Tại thời điểm kiểm tra, Thanh tra Sở được cơ sở báo cáo là UBND quận Hai Bà Trưng đã kiểm tra và đã có Quyết định xử phạt vi phạm hành chính nên Thanh tra Sở Y tế yêu cầu cơ sở thực hiện nghiêm túc kiến nghị của Đoàn kiểm tra quận Hai Bà Trưng.

Cận cảnh quá trình tháo sụn của chị H.T.P sau thời gian viêm, mưng mủ, biến chứng kéo dài; trước đó, chị P được nâng mũi tại Viện Thẩm mỹ Quốc tế Changwon (số 22A-22B Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội). Video: NVCC

Ngày 11/6/2024, UBND quận Hai Bà Trưng tiếp tục kiểm tra và ban hành 02 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với cơ sở, với tổng mức phạt là 80 triệu đồng, cụ thể:

Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế đối với Hộ kinh doanh cơ sở thẩm mỹ Quốc tế Changwon, mức phạt 45.000.000đ và đình chỉ hoạt động 18 tháng đối với hộ kinh doanh thẩm mỹ Quốc tế Changwon;

Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hoá và quảng cáo đối với Hộ kinh doanh thẩm mỹ Quốc tế Changwon với mức phạt 35.000.000đ.

Đến ngày 25/6/2024, Sở Y tế tổ chức kiểm tra, hậu kiểm đối với Phòng khám chuyên khoa Thẩm mỹ trực thuộc Công ty TNHH Chu.Group.

Ngày 27/6/2024, Sở Y tế ban hành Quyết định số 2036/QĐ-SYT thu hồi Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh đối với Phòng khám chuyên khoa Thẩm mỹ trực thuộc Công ty TNHH Chu.Group.

Tăng cường kiểm tra cơ sở thẩm mỹ trên địa bàn

Trả lời phỏng vấn về công tác thanh tra, kiểm tra, ông Vũ Cao Cương – Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết: "Trên cơ sở tiếp nhận thông tin phản ánh từ Báo Sức khỏe và Đời sống, Sở đã chỉ đạo các quận, huyện kiểm tra. Quan điểm của Sở là không để để tình trạng các cơ sở cung cấp dịch vụ thẩm mỹ thực hiện các dịch vụ thẩm mỹ dưới hình thức bệnh viện, phòng khám đa khoa, phòng khám chuyên khoa… khi chưa được cấp phép, hoặc thực hiện hoạt động quảng cáo trái quy định".

Theo ông Cương, Sở Y tế Hà Nội đã có công văn gửi UBND các quận, huyện, thị xã yêu cầu quản lý hoạt động của các cơ sở cung cấp dịch vụ thẩm mỹ trên địa bàn.

Sở Y tế nói gì sau loạt bài 'Thảm họa làm đẹp khi đến nhầm chỗ', hàng chục khách hàng ảnh hưởng sức khỏe, kinh tế?- Ảnh 3.

Cận cảnh sụn mũi của chị N.T.H (SN 1981, ở Thái Nguyên) được tháo ra theo chỉ định của bác sĩ vào ngày 29/5 vì viêm nhiễm sau vài ngày nâng mũi tại Viện Thẩm mỹ Quốc tế Changwon. Ảnh: NVCC

Cụ thể, căn cứ Chỉ thị 02/CT- UBND ngày 08/02/2023 của UBND thành phố Hà Nội về việc tăng cường quản lý hoạt động hành nghề y, dược ngoài công lập trên địa bàn thành phố, Sở Y tế đề nghị UBND các quận, huyện, thị xã phối hợp chỉ đạo các cơ quan chức năng trên địa bàn tăng cường quản lý chặt chẽ các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ngoài công lập, đặc biệt là các cơ sở hoạt động không phép; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về hành nghề y, dược.

Đồng thời, tăng cường thanh tra, kiểm tra, tập trung vào các cơ sở thẩm mỹ, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Đồng thời, tại cuộc giao ban vào ngày 15 hàng tháng giữa Thanh tra Sở Y tế và Phòng QLHNYDTN với Phòng Y tế các quận huyện, thị xã đã, Sở đã đề nghị các Phòng Y tế tăng cường công tác kiểm tra và yêu cầu các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thực hiện nghiêm Luật khám bệnh, chữa bệnh; Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023 của Chính phủ và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

Sở Y tế nói gì sau loạt bài 'Thảm họa làm đẹp khi đến nhầm chỗ', hàng chục khách hàng ảnh hưởng sức khỏe, kinh tế?- Ảnh 4.

Trong ngày 23 và 24/5, chị H đã đến cơ sở thẩm mỹ Changwon để yêu cầu trả lại giấy tờ tùy thân và bồi hoàn chi phí để chị H có tiền nhập viện tháo sụn, điều trị vùng mũi viêm theo chỉ định của bác sĩ nhưng chị H không nhận được sự hợp tác. Ảnh: NVCC

Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh chỉ được quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh khi đã được cấp phép hoạt động, được cơ quan có thẩm quyền xác nhận nội dung quảng cáo và chỉ được thực hiện quảng cáo đúng nội dung đã được xác nhận. 

Sở Y tế đề nghị các Phòng y tế xử lý nghiêm theo quy định đối với các trường hợp có sai phạm.

Cũng theo ông Cương, trên cơ sở công văn số 2359/SYT-QLHNYTDN ngày 03/6/2024, Sở Y tế Hà Nội đề nghị UBND các quận, huyện, thị xã tăng cường công tác tập huấn, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về hành nghề y, dược cho các cơ sở trên địa bàn.

Thứ nhất, tập trung vào các cơ sở chăm sóc da, cơ sở cung cấp dịch vụ thẩm mỹ không có chức năng hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhưng vẫn quảng cáo sai quy định trên trang thông tin điện tử về hoạt động khám bệnh, chữa bệnh và phẫu thuật thẩm mỹ.

Thứ hai, tuyệt đối không để tình trạng các cơ sở chăm sóc da, cơ sở có cung cấp dịch vụ thẩm mỹ thực hiện các dịch vụ thẩm mỹ khi không có giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh hoặc thực hiện hoạt động quảng cáo trái quy định.

Mời độc giả đọc tuyến bài "Thảm họa làm đẹp khi đến nhầm chỗ"TẠI ĐÂY

Từ tuyến bài "Thảm họa làm đẹp khi đến nhầm chỗ" được Tòa soạn tiếp nhận, phản ánh, Sở Y tế khuyến cáo người dân khi đi khám bệnh, chữa bệnh hoặc khi làm phẫu thuật thẩm mỹ nên đến cơ sở đã được cấp Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh, cụ thể:

Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh sau khi được cấp giấy phép hoạt động phải có biển hiệu theo quy định và trên biển hiệu phải ghi: Đầy đủ tên của cơ sở, hình thức tổ chức, số giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh; họ tên người phụ trách chuyên môn, địa chỉ của cơ sở; số điện thoại và thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Nơi tiếp đón người đến khám bệnh, chữa bệnh phải có niêm yết công khai Giấy phép hoạt động, Danh sách nhân sự, chứng chỉ (giấy phép) hành nghề của các nhân sự được phê duyệt khám bệnh, chữa bệnh tại cơ sở và bảng giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh.

Trước đó, Ban Chuyên trang Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) đã tiếp nhận rất nhiều (tính đến ngày 17/6 có 17 nạn nhân) phản ánh của bạn đọc về việc viêm mũi, mưng mủ, hoại tử vùng mũi… sau thực hiện nâng mũi bằng sụn sinh học lạnh Seogsun và sụn Platinum tại cơ sở thẩm mỹ Changwon (số 22A - 22B Đại Cồ Việt, quận Hai Bà Trưng và cơ sở số 10 Vũ Trọng Phụng, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội).

Đáng chú ý, các ca nâng mũi diễn ra từ 12/2023 đến trước thời điểm ngày 8/5/2024 đều là thời điểm Phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ thuộc Công ty TNHH Chu.Group chưa được cấp phép dịch vụ nâng mũi bằng vật liệu đôn nhân tạo (danh mục 430 theo Thông tư 43/2013/TT-BYT của Bộ Y tế).

Trong thời gian thực chuyên đề này, Chuyên trang Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) mong muốn sẽ tiếp tục nhận được thêm nhiều đơn thư từ bạn đọc về tình trạng làm đẹp nhầm chỗ, tiền mất tật mang, để góp phần vào việc loại bỏ những cơ sở thẩm mỹ kém chất lượng, đặt lợi nhuận lên trên nhu cầu làm đẹp chính đáng của khách hàng.

Mọi liên lạc xin liên hệ đường dây nóng: 0931.965.967; hoặc email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Hy hữu: Tự nhét lươn vào hậu môn, thanh niên 31 tuổi nhập viện gấp vì bị lươn cắn thủng trực tràngHy hữu: Tự nhét lươn vào hậu môn, thanh niên 31 tuổi nhập viện gấp vì bị lươn cắn thủng trực tràng

GĐXH - Các bác sĩ Bệnh viện Việt Đức đã nỗ lực mổ cấp cứu, cứu sống bệnh nhân 31 tuổi, quốc tích Ấn Độ sau khi tự nhét lươn sống và quả chanh vào hậu môn.

Nhóm Phóng viên
Ý kiến của bạn
Hơn 100 sản vật ngon, sạch ở Cao Bằng 'xuống phố' Hà Nội, người tiêu dùng Thủ đô thích thú mua sắm, trải nghiệm

Hơn 100 sản vật ngon, sạch ở Cao Bằng 'xuống phố' Hà Nội, người tiêu dùng Thủ đô thích thú mua sắm, trải nghiệm

Bảo vệ người tiêu dùng -

GĐXH - Những ngày giữa tháng 9, không gian 62 Tràng Tiền (phường Hoàn Kiếm, Hà Nội) trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết khi quy tụ hơn 100 thức quà là đặc sản nức tiếng vùng non nước Cao Bằng, mang đến trải nghiệm mua sắm nông sản sạch, an toàn cho người dân Thủ đô.

Tin vào quảng cáo và lựa chọn cơ sở thẩm mỹ chỉ dựa trên giá cả, nhiều người tiền mất tật mang

Tin vào quảng cáo và lựa chọn cơ sở thẩm mỹ chỉ dựa trên giá cả, nhiều người tiền mất tật mang

Bảo vệ người tiêu dùng -

GĐXH - Hiện nay, làm đẹp ngày càng trở thành nhu cầu thiết yếu của nhiều người, từ chăm sóc da, giảm béo, trẻ hóa đến phẫu thuật tạo hình... Tuy nhiên, sự phát triển nhanh chóng của thị trường thẩm mỹ cũng kéo theo một thực tế đáng lo ngại: Không ít người đưa ra quyết định dựa chủ yếu vào quảng cáo, giá thành hoặc những cam kết về hiệu quả nhanh chóng, thay vì tìm hiểu kỹ về phương pháp, người thực hiện và mức độ an toàn.

An Giang đưa đặc sản miền Tây đến người tiêu dùng Thủ đô

An Giang đưa đặc sản miền Tây đến người tiêu dùng Thủ đô

Bảo vệ người tiêu dùng -

GĐXH - Sáng 28/8, tại 62 Tràng Tiền (Hà Nội), Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước phối hợp với Sở Công Thương tỉnh An Giang khai mạc chương trình "Sức sống hàng Việt" số 12 với chủ đề "An Giang - Tinh hoa miền Tây", nhằm giới thiệu các sản phẩm đặc trưng, sản phẩm OCOP của An Giang tại thị trường Thủ đô, kết hợp bán hàng trực tiếp với quảng bá, kết nối trên nền tảng số.

Khai mạc không gian trưng bày sản vật Hà Nội, khách du lịch trải nghiệm phong vị Rằm tháng Tám đậm chất Hà thành

Khai mạc không gian trưng bày sản vật Hà Nội, khách du lịch trải nghiệm phong vị Rằm tháng Tám đậm chất Hà thành

Bảo vệ người tiêu dùng -

GĐXH - Ngày 14/8, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương) cùng UBND phường Hoàn Kiếm và một số đơn vị liên quan đã khai mạc chương trình "Sức sống hàng Việt" số 11 với chủ đề "Rằm rộ phố cổ – Hà Nội trong tôi".

Mua phải kim cương, đá quý được xác định có nguồn gốc nhập lậu khách hàng phải làm sao?

Mua phải kim cương, đá quý được xác định có nguồn gốc nhập lậu khách hàng phải làm sao?

Bảo vệ người tiêu dùng -

GĐXH - Sau vụ buôn lậu hơn 3.400 viên kim cương và vụ 170.876 viên đá màu, đá quý được 'phù phép', nhiều khách hàng đã mua các sản phẩm có sử dụng kim cương hoặc đá quý sau này được xác định có nguồn gốc nhập lậu vô cùng lo lắng về quyền lợi của mình.

Nhức nhối, kim cương bị buôn lậu, đá màu, đá quý được phù phép như thế nào để đi vào thị trường?

Nhức nhối, kim cương bị buôn lậu, đá màu, đá quý được phù phép như thế nào để đi vào thị trường?

Bảo vệ người tiêu dùng -

GĐXH - Qua vụ buôn lậu hơn 3.400 viên kim cương và vụ việc 170.876 viên đá màu, đá quý được phù phép, rõ ràng hàng nhập lậu có thể đi vào một hệ thống bán lẻ chính thức thì vấn đề không còn dừng ở “hàng hóa đã qua biên giới bằng cách nào”, mà câu hỏi lớn hơn được đặt ra: “hàng hóa đã được hợp thức hóa như thế nào để có thể đi vào thị trường?” TS. Luật sư Đặng Văn Cường Trưởng Văn phòng Luật sư Chính Pháp (Hà Nội) bày tỏ quan điểm.

Hà Nội thí điểm mô hình tiêu dùng số, xây dựng 'Gian hàng số Thủ đô' bảo vệ người tiêu dùng

Hà Nội thí điểm mô hình tiêu dùng số, xây dựng 'Gian hàng số Thủ đô' bảo vệ người tiêu dùng

Bảo vệ người tiêu dùng -

GĐXH - UBND TP Hà Nội vừa ban hành Đề án thí điểm mô hình tiêu dùng số và bảo trợ thương mại điện tử (TMĐT), hướng tới xây dựng môi trường mua sắm trực tuyến minh bạch, an toàn, có truy xuất nguồn gốc và tăng cường bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.