Sốc: Đun bếp than tổ ong trong chung cư để xảy ra sự cố khiến nhiều người hốt hoảng bỏ chạy

| Xã hội

Một người dân thuê nhà tại chung cư đã vô ý dùng bếp than tổ ong ở khu vực ban công chật chội, sau đó để xảy ra sự cố bốc khói lên khiến nhiều người khác sinh sống tại đây hoảng hốt tháo chạy.

Cháy chung cư luôn là nỗi lo thường trực của rất nhiều người, đặc biệt là những hộ dân đang sinh sống tại khu vực này. Những vụ cháy chung cư xảy ra thời gian vừa qua thường gây thiệt hại rất nghiêm trọng, nặng thì chết người, nhẹ thì hủy hoại tài sản..., một nỗi lo khiến hàng nghìn người rùng mình ám ảnh mỗi khi nghe tiếng chuông báo cháy.

Mới đây, trên mạng xã hội mới đây xuất hiện đoạn chia sẻ của một người dùng và đã thu hút được sự chú ý không nhỏ của cộng đồng mạng với nội dung kể về việc cả chung cư nhận ở Hà Nội được tín hiệu báo cháy và chạy thoát ra ngoài.

Tài khoản P.Q đăng tải lên mạng xã hội với nội dung: "Chung cư báo cháy, khói nghi ngút, người dân chạy tán loạn, phải phá cửa phòng có khói để xông vào. Và nguyên nhân là đây, không thể tin được!".

Tường đen sì, bụi than bám khắp mọi nơi chính là những gì được ghi nhận tại hiện trường

Nhiều người hoảng hốt khi nghe chuông báo cháy.

Đính kèm dòng chia sẻ trên là hàng loạt những bức ảnh chụp lại hiện trường sự việc. Theo như hình ảnh ghi lại cho thấy, hình ảnh của một khu bếp tự phát bên ngoài ban công của một hộ gia đình, với mảng tường bị cháy đen và bụi than tổ ong bám khắp mọi nơi. Thật khó ai ngờ ở chung cư lại có hiện tượng này.

Nguyên nhân của sự việc sau đó được xác định là do một người thuê nhà đã vô ý dùng bếp than tổ ong ở khu vực ban công chật chội nhà mình, sau đó gây ra sự cố đáng tiếc.

Cơ quan chức năng sau đó cũng đã đến lập biên bản, được biết, người gây ra sự việc là người thuê nhà.

Ngay sau khi được đăng tải, sự việc trên đã nhận được sự quan tâm của không ít người. Cư dân mạng để lại nhiều bình luận khác nhau bên dưới bài viết, tỏ ý thắc mắc rằng tại sao người phụ nữ lại có thể mang bếp than lên tận tầng cao mà không ai hay biết và không bị bảo vệ cũng như quản lý tòa nhà nhắc nhở hoặc chí ít thì hàng xóm phải phản ánh.

Tài khoản H.P bình luận: ''Sợ quá, mình không ngờ chung cư lại có cả những kiểu đun nấu thế này. Quá nguy hiểm. Tòa chung cư mình nướng mực thôi có khói bốc lên là chuông báo cháy đã kêu ầm ĩ rồi''.

''Người này phải phạt thật nặng, đây không chỉ là vô ý thức mà còn là chuyện coi thường tính mạng của chính mình và hàng trăm con người sống tại nơi đây nữa. Phải phạt nặng để làm gương'', nickname H.A bức xúc.

Còn bạn T.L thì ngạc nhiên: ''Trời đất, tại sao mang cả bì than tổ ong lên và đun mà không ai hay biết, hàng xóm không hay, ban quản lý cũng không biết? Trách người này và cần trách cả ban quản lý, bảo vệ tòa nhà nữa''.

Hiện tại, bài viết này vẫn đang nhận được hàng nghìn ý kiến đa phần là chỉ trích, ''ném đá'' từ phía cư dân mạng.

Theo Helino

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Đời sống -

GĐ&XH – Sau khi ngõ 15 Ngọc Hồi được mở rộng thành phố Bùi Huy Đáp khang trang, áp lực ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, việc toàn bộ hàng cây xanh cũ bị di dời và không có cây mới thay thế khiến tuyến phố trở nên trơ trọi, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.