Hà Nội
23°C / 22-25°C

Sốc từ bộ phim ngắn "Nước mắt bào thai": Nhiều tình tiết không có thật!

Thứ hai, 15:28 23/11/2009 | Xã hội

Giadinh.net - Bộ phim ngắn 3 phút "Nước mắt bào thai" của 3 học sinh Trường THPT Nguyễn Huệ phản ánh trào lưu các chủ giết mổ gia súc lùng mua trâu, bò đang mang thai giết thịt, lấy bào thai đó bán cho bà bầu ăn bồi bổ thai nhi, tạo nên những phản ứng dữ dội của người dân. Lần theo "Nước mắt bào thai", PV Báo GĐ & XH đi tìm sự thật của vấn đề này.

Giết phải trâu, bò mang thai là một lần hương khói
 
Sau chén trà nhạt giữa đêm, ông Lê Thanh Hồng, Phòng kế hoạch - Công ty Nông ngư súc sản Thừa Thiên - Huế, đơn vị quản lý lò giết mổ gia súc tập trung Hương Sơ, TP Huế bắt đầu câu chuyện: "Nói thật với anh, cái chuyện mổ thịt trâu, bò mang thai trong bụng thì làm răng mà tránh được. Tui đố là lò mổ mô tránh khỏi chuyện đó"- ông Hồng khẳng định.
 
Làm nghề liên quan đến trâu bò đã ngót nghét gần 15 năm nên "nguyên lý vận hành" của trâu, bò đẻ ông Hồng nắm kỹ từng ly từng tý. "Như ở đây, tỷ lệ trâu, bò mà những chủ giết mổ gia súc mua về giết mổ mang thai rất ít. Mỗi đêm mổ cũng phải vài chục con trâu, bò thì cũng chỉ có 2-3 con là có bào thai". Kể đến đây, ông Hồng gợi ý: "Tý nữa anh đi một vòng có gần chục trâu, bò cái chờ làm thịt mà xem thử, chứ chừ tui nói ri anh cũng chưa tin".
 
Cầm con dao róc thịt đùi trâu, chị Bé, người làm thịt nhiều trâu nhất lò mổ dường như vô cảm trước những câu hỏi của chúng tôi một hồi lâu. Bất ngờ chị lên tiếng, không giấu được vẻ bực tức: "Làm chi thì làm, chứ đừng có mà bôi xấu tụi tui lên đài, báo thêm một lần nữa. Tui hỏi anh, người ngợm, mặt mày mô mà nỡ đi mua, đi giết trâu, bò đang mang beo (thai) đem bán cho người có thai ăn để dưỡng thai?!". 
 

Trâu, bò giết mổ tại Thừa Thiên- Huế tỷ lệ mang thai rất ít.

 
Hôm chúng tôi đến, có gần 60 con trâu, bò được giết thịt, gần 7 con là trâu, bò mẹ và trong đó có 2 con mang thai. Chị Kim Anh, người được thuê quét dọn, trông coi tại lò mổ này hiểu rất rõ vấn đề tâm linh của những chủ làm thịt trâu, bò tiết lộ: "Không phải tui làm ở đây mà tui nói tốt cho họ mô. Hôm nào chủ mổ giết phải bò mang thai là họ phải làm một mâm nhang đèn, hoa quả để cúng, khấn xin ghê lắm. Chú chưa biết biết đó thôi, nghề mà! Phần vì sợ công việc làm ăn xui xẻo, phần nữa là làm nghề giết mổ nên cũng muốn để đức lại cho con cái, bởi rứa mà mỗi năm cứ đến rằm tháng Tư và rằm tháng Bảy, ở đây có ai giết trâu, bò mô".  
 
Cũng có khi người ta làm thịt phải những con trâu, bò mang bào thai nặng đến 4 kg. Vứt đi thì uổng, họ vẫn phải xẻ thịt để bán với giá chưa tới 30.000 đồng/kg. Sau đó, thịt beo được con buôn đưa lên các quán nhậu để làm... lẩu dê. Bằng cách tẩm thịt bào thai trâu, bò với thuốc Bắc, những chủ quán nhậu đã có thể biến thành món lẩu dê khoái khẩu.
 
Sự thật chẳng giống phim
 
Vào vai người đi mua bào thai trâu về bồi bổ cho vợ, chúng tôi lần theo những lời mách nước đến chợ Tây Lộc, nơi được cho là điểm "cung ứng" thai trâu, bò cho bà bầu trên địa bàn TP Huế. Dạo một vòng khắp chợ chẳng thấy bào thai trâu, bò lẫn trong những đống thịt được bày bán.
 
Trình bày "hoàn cảnh" với các chủ bán thịt, câu trả lời với chúng tôi là "lâu lâu mấy chị bỏ mối thịt mới kiếm được một con beo trâu, bò. Ở đây không có thường xuyên mô. Mà em mua làm gì, nhậu à?". "Mua về cho vợ ăn, thấy trên ti vi họ phát cái cảnh bà bầu ăn bào thai trâu bò để dưỡng thai, thấy hay nên đi mua", chúng tôi trả lời. Chưa dứt câu thì bà Lê Thị Biều, người mua thịt đứng cạnh mắng như tát nước: "Thiếu chi đồ ăn ngon bổ mà đi mua beo về cho vợ ăn. Rứa không sợ con mình sau ni đẻ ra giống trâu, bò à?".
 
Chúng tôi lại phải đem câu chuyện ăn bào thai trâu, bò ra hỏi những bà bầu nhưng hầu hết đều trả lời "không có", rồi một cái xua tay "anh ni hỏi toàn chuyện vô duyên". Đúng là vô duyên thật, với 80% người dân TP Huế theo đạo Phật thì chuyện tẩm bổ bằng bào thai trâu bò quả là kinh hoàng, rùng rợn.
 
Xin được kết thúc hành trình đi tìm "nước mắt bào thai" bằng lời của ông Hồ Xuân Cường, Giám đốc Công ty Nông ngư súc sản Thừa Thiên - Huế: "Trẻ con nói đúng thì người lớn phải nhìn vào đó mà sửa. Đằng này, các em đã thể hiện ý tưởng của mình một cách quá trớn, không tưởng. Giờ phim đã đoạt giải, sắp tới đem đi dự liên hoan phim ở Nhật, người nước ngoài sẽ có cái nhìn như thế nào về người Huế, về người Việt Nam? Học sinh luôn trung thực, vậy mà... Tôi thật sự thất vọng!". 
 

Phim "Nước mắt bào thai" do 3 học sinh Hoàng Hữu Phước (lớp 12B5), Nguyễn Thị Hồng Liên (lớp 12B6) và Trần Hồ Mỹ Lam (lớp 11A4), Trường THPT Nguyễn Huệ, TP Huế thực hiện. Phim vừa đoạt giải Nhì tại Liên hoan phim về môi trường dành cho học sinh toàn quốc lần thứ 3 do Đại sứ quán Nhật tổ chức. Sắp tới, phim của các em sẽ được mang đi Nhật để dự liên hoan phim thế giới dành cho học sinh.

Tiếp xúc với chúng tôi, Hoàng Hữu Phước, thành viên chính của nhóm, kể: Trên đường đi học, qua cầu Bạch Yến, thấy cảnh mua bán bào thai động vật nên đã hình thành ý tưởng phim và đặt luôn nhan đề là "Nước mắt bào thai" nhằm mục đích lên án chuyện những người phụ nữ mang thai dùng bào thai động vật để tẩm bổ cho bào thai của mình...

Trong phim, các em đã ghi được cảnh trâu ngoài đồng, cảnh làm thịt trâu mang thai tại lò mổ, riêng cảnh chiếc nồi ninh nhừ bào thai trâu đang sôi sùng sục là bào thai mà nhóm làm phim đi mua, rồi các em tự nấu nướng và quay phim. Thêm nữa, hình ảnh chủ đạo của phim - phụ nữ mang thai đang bưng "bát canh bổ thai" và đứa bé nằm khóc trong nôi là hình ảnh đóng phim (không phải là hình ảnh đời thực). Các cảnh quay này đều được các em thực hiện tại nhà mình...  
 
Đ. K
phuoclong
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Ngư dân bán tàu vì thiếu trầm trọng lao động

Ngư dân bán tàu vì thiếu trầm trọng lao động

Xã hội - 13 phút trước

GĐXH - Từng là 'thủ phủ' đánh bắt hải sản với đội tàu lưới vây hiện đại, xã Quỳnh Long (Nghệ An) nay chứng kiến hàng loạt tàu nằm bờ, rao bán vì không tìm được thuyền viên, dù đã tăng lương và đãi ngộ.

3 con giáp hưởng lộc âm cực dày từ nay đến cuối năm: Làm gì cũng thuận, tiền vào như nước

3 con giáp hưởng lộc âm cực dày từ nay đến cuối năm: Làm gì cũng thuận, tiền vào như nước

Đời sống - 21 phút trước

GĐXH - Theo tử vi, giai đoạn từ nay đến cuối năm được xem là thời điểm đặc biệt khi một số con giáp nhận "lộc phần âm" giúp mọi việc hanh thông hơn thường lệ.

3 khung giờ sinh Âm lịch của đàn ông bị cho là "số khổ": Càng về sau càng thấm

3 khung giờ sinh Âm lịch của đàn ông bị cho là "số khổ": Càng về sau càng thấm

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Theo tử vi, những người đàn ông sinh vào các giờ Âm lịch phải trải qua nhiều biến cố trước khi ổn định cuộc sống.

Nguyên nhân nam thanh niên sát hại người phụ nữ bằng nhiều nhát dao

Nguyên nhân nam thanh niên sát hại người phụ nữ bằng nhiều nhát dao

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Tại cơ quan công an, Nguyễn Văn Dũng khai nhận hành vi phạm tội cùng động cơ khi gây ra án mạng khiến một người phụ nữ tử vong.

Bật mí nguyên nhân gây mưa dông kèm thời tiết cực đoan ở khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ

Bật mí nguyên nhân gây mưa dông kèm thời tiết cực đoan ở khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, nhiều tỉnh thành Bắc Bộ, Trung Bộ tiếp tục có mưa dông mạnh do rãnh áp thấp vắt ngang qua khu vực Bắc Trung Bộ và vùng hội tụ gió trên cao vẫn hoạt động mạnh. Cảnh báo sấm sét, mưa đá có thể đi kèm trong mưa dông.

Tin sáng 24/1: Hà Nội dự kiến cấm xe máy xăng theo giờ tại vùng lõi Hoàn Kiếm; nhiều đường bay du lịch cháy vé dịp 30/4-1/5

Tin sáng 24/1: Hà Nội dự kiến cấm xe máy xăng theo giờ tại vùng lõi Hoàn Kiếm; nhiều đường bay du lịch cháy vé dịp 30/4-1/5

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH - Từ ngày 1/7, Hà Nội sẽ triển khai thí điểm vùng phát thải thấp (LEZ) tại một số khu vực trong vành đai 1; vé máy bay dịp lễ 30/4 đang bước vào giai đoạn cao điểm khi nhu cầu di chuyển tăng nhanh ở cả hai đầu Hà Nội và TP.HCM.

Năm 2026, làm thêm giờ của người lao động được quy định thế nào?

Năm 2026, làm thêm giờ của người lao động được quy định thế nào?

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Làm thêm giờ là khoảng thời gian làm việc ngoài thời giờ làm việc bình thường theo quy định của pháp luật, thỏa ước lao động tập thể hoặc nội quy lao động. Năm 2026, làm thêm giờ của người lao động được quy định thế nào?

Tiến sĩ gốc Việt tại Mỹ tham gia điều phối loạt hội nghị AI lớn nhất thế giới

Tiến sĩ gốc Việt tại Mỹ tham gia điều phối loạt hội nghị AI lớn nhất thế giới

Giáo dục - 3 giờ trước

Nhà khoa học AI Nguyễn Minh Lâm hiện làm việc tại tập đoàn IBM, đồng thời tham gia điều phối học thuật tại các hội nghị AI hàng đầu như NeurIPS, ICML.

Cá voi liên tiếp xuất hiện gần bờ biển Mũi Né báo hiệu điều gì?

Cá voi liên tiếp xuất hiện gần bờ biển Mũi Né báo hiệu điều gì?

Đời sống - 13 giờ trước

Chỉ trong ít ngày, vùng biển Mũi Né, tỉnh Lâm Đồng liên tiếp ghi nhận cá voi xuất hiện gần bờ và đây là tín hiệu tích cực cho môi trường biển.

Án mạng ở Phú Quốc xuất phát từ việc 'có bạn trai mới nhưng… giấu'

Án mạng ở Phú Quốc xuất phát từ việc 'có bạn trai mới nhưng… giấu'

Pháp luật - 13 giờ trước

Phát hiện bạn gái có bạn trai mới nhưng giấu mình nên Trương Quốc Đạt nảy sinh ghen tuông rồi gây ra án mạng tại Phú Quốc

Top