Hà Nội
23°C / 22-25°C

Sông Hồng kiệt nước, vạn chài "mắc cạn"

Thứ năm, 14:18 11/03/2010 | Xã hội

GiadinhNet - Nước sông Hồng đang cạn ráo, nhiều đoạn trơ cả đáy. Người dân sống bằng nghề chài lưới dọc hai bờ sông đang mắc cạn. Cuộc sống hằng ngày của họ lắt lay theo dòng nước. Nước cạn đồng nghĩa với việc thuyền lên bãi, tôm, cá cũng chẳng còn.

Lên bờ, khổ lắm

Những tháng qua, nước sông Hồng đã xuống đến mức lịch sử (chiều 21/2, mực nước sông Hồng tại trạm đo Hà Nội chỉ còn xấp xỉ 10cm. Đây là mực nước thấp nhất kể từ khi có số liệu quan trắc). Giờ đây, mỗi ngày trôi qua là thêm một lần con sông này tự phá kỷ lục của mình về sự khô cạn. Mỗi ngày trôi qua là một ngày người dân chài lưới ven sông mòn mỏi chờ nước lên. Càng chờ nước thì sự thật hết chốn mưu sinh càng đến gần với họ. Những ngày này, đời sống của bà con vạn chài dọc bờ sông Hồng đoạn từ Hà Nội lên Vĩnh Phúc thật khốn khó. Những người dân chài lưới thường chỉ quanh quẩn ở một khúc sông vì họ không có thuyền lớn để ra khơi xa. Giờ đây nước cạn, đi đâu, làm gì để kiếm sống qua ngày?

Không ở đâu xa, "xóm nổi" phường Phúc Xá, quận Ba Đình, Hà Nội giờ là một thế giới hoàn toàn khác với những căn lều lụp xụp, chắp vá với những bao tải rách rưới, gỗ, củi loang lổ... ngay giữa lòng sông. “Xóm nổi” vốn đã nghèo nay thêm xơ xác, lẩn khuất sau những bãi lau sậy bạt ngàn. Ông Nguyễn Văn Trọng, trưởng "xóm nổi" cho biết: "Ban ngày xóm vắng hoe. Nước cạn hết chỗ chài lưới, bà con dựng lều rồi lên bờ đi làm thuê cả rồi".

"Gần trọn đời sống ở đây, nhưng chưa năm nào tôi thấy nước sông Hồng khô cạn như năm nay. Mấy hôm trước còn có thể lội qua sông được, mực nước chỉ qua đầu gối, nhưng cạn thế còn đâu cá tôm mà đánh bắt", chị Nguyễn Thị Định neo thuyền (cũng là nhà) ở chân cầu Long Biên cho biết. Con thuyền và cũng là căn nhà của vợ chồng chị Định trước Tết Nguyên đán còn nổi trên mặt nước, giờ đây nó chỉ nằm trong một vũng nước nhỏ, không thể di chuyển được.
 
"Xóm nổi" giờ chỉ còn nổi trên một lạch nước nhỏ.

Tại bến đò Chèm (xã Thụy Phương, Từ Liêm, Hà Nội) có khoảng chục thuyền chài đang neo đậu, nhưng đều vắng bóng chủ. Tìm qua hầu hết các thuyền chúng tôi mới bắt gặp được anh Nguyễn Văn Hai đang sửa soạn đồ nghề chuẩn bị ngược dòng lên phía Vĩnh Phúc giăng lưới. Trong vội vã, anh Hai cho biết: "Hơn tháng nay nước sông cạn không đánh bắt gì được, cả xóm đành phơi lưới. Mọi người lên bờ đi kiếm việc làm hết rồi. Năm trước tôi bị gãy chân, không làm được nặng, đành bám thuyền bòn con tôm, con tép. Nhưng phải đi lên phía trên, chứ ở nhà làm gì với vài vũng nước này".

Tiếp tục ngược về phía thượng nguồn, các xóm chài khác cũng chung cảnh ngộ. Bà Năm, người xóm chài Thụy An (Mê Linh, Hà Nội) kể: "Năm nào cũng có mùa cạn, nhưng cạn ráo như năm nay thì chưa từng thấy. Nước chưa về, chúng tôi hoang mang lắm, không biết dựa vào đâu mà sống qua ngày". Đã hơn hai tháng nay, gia đình bà phải ngược dòng lên phía thượng nguồn đánh bắt cá, nhưng đường xa, thuyền nhỏ, không quen địa hình, sáng đi chiều lại phải về. "Không ăn thua!", bà Năm thở dài. 2 người con của bà Năm phải bỏ thuyền lên bờ đi rửa xe máy thuê cho một cửa hàng ở Hà Nội. Ở xóm chài này, phần nhiều gia đình vừa xa nhà mưu sinh, vừa mong mỏi nước lên để được quay về.
 
Ông Hội tuy bị gãy chân năm ngoái nhưng mỗi ngày vẫn phải gánh hàng chục gánh nước
từ sông lên để tưới rau, mong cứu cánh cho cuộc sống tạm bợ thời dân vạn chài hết nước.

Lắt lay với  “vạn” ngh

Lâu nay, người dân vạn chài đều mong mỏi được lên bờ, thoát cảnh lênh đênh sông nước, giờ đây, "mộng" lên bờ thành hiện thực mà cuộc sống vẫn không đỡ khổ.

Hơn tháng nay vợ chồng chị Định không còn đánh bắt cá. Chị phải kiếm việc khác, ai thuê gì cũng làm, có khi giặt quần áo, gánh nước, chặt lau sậy... để lo toan cho cuộc sống gia đình.  “Dân vạn chài đã đốt lau lấy đất trồng hoa màu. Chú thấy đấy, những luống rau đã được vun. Nhưng khổ nhất là việc tưới nước, gánh nước sệ cả vai mà không thấm vào đâu. Ai mà tin được đây là đáy sông Hồng”, chị Định nói.

Không còn sức để làm những việc nặng, bác Nguyễn Tiến Hội (54 tuổi, hàng xóm của chị Định) vẫn cố gắng giúp các con phát bãi, vun luống trồng rau. "Từ ngày nước sông cạn, không còn kéo chài được nữa, thanh niên trẻ khỏe thì vào thành phố bán sức kiếm tiền. Già yếu như chúng tôi, đành trồng mấy luống rau. Tuy không có tiền ngay nhưng biết làm gì? Rỗi rãi mua việc để làm. Chỉ mong nước sông sớm lên để quay lại với nghề cũ", bác Hội chia sẻ.
 
Lên bờ thời thiếu nước quả thật khó khăn.

Nhiều ngày nay, cuộc sống của gia đình bà Văn Thị Nại, bãi Phúc Xá bị đảo lộn. Thiếu nước sinh hoạt, gia đình bà phải đi mua từng xô nước sạch với giá 2.000 - 3.000 đồng. Không chỉ riêng gia đình bà Nại, hàng chục hộ trong xóm lao động nghèo ven sông này chủ yếu sống bằng nghề thu mua đồng nát cũng chung cảnh ngộ. "Dùng tiết kiệm lắm thì mỗi ngày cũng phải 2 gánh nước cho sinh hoạt. Nhà nào đông người, tiết kiệm thì 3- 4 gánh. Trong khi, mức thu nhập bình quân mỗi lao động ở đây chỉ vào khoảng 15.000 - 20.000 đồng/ngày. Nói nhịn ăn mua nước tưởng là chuyện đùa mà lại thật. Nhất lại là dân vùng sông nước", bà Nại bi quan.

Mọi năm vào mùa khô, sông dồi dào nước, dân ven bãi vẫn giăng lưới bắt cá. Được nhiều thì bán ngay trong xóm, ít thì cũng đủ cho bữa ăn gia đình. Nhưng năm nay, sông trở thành bãi cát khổng lồ, còn lại đâu đó đôi lạch nước sót lại ven những căn nhà nổi của xóm nghèo, nước đen kịt, đầy rác thải của các khu dân cư, cá nào sống được. Trên con thuyền lụp xụp, vừa là phương tiện mưu sinh, vừa là nhà ở, chị Lê Thị Hường ở xóm bãi giữa sông Hồng cho biết: “Có nước, mỗi mẻ lưới tôi cũng có thể đánh được vài cân cá, kiếm khoảng 30.000 - 40.000 đồng/ngày. Lâu rồi, tình trạng một ngày không làm ra nổi 10.000 đồng xảy ra thường xuyên. Cuộc sống vốn khổ rồi nay càng khổ hơn”.

Không riêng gì người dân vạn chài đánh bắt gần bờ mà nhiều người sắm tàu lớn hành nghề vận chuyển cũng đang “ngồi trên lửa”. Ở điểm cạn Bắc Biên (Gia Lâm, Hà Nội), người dân cho biết, có những thời điểm, một ngày hơn 200 chiếc tàu, xà lan tự hành phải neo đậu vì cạn nước. Gần tháng nay, tàu chở cát của anh Hoàng Trung Tín (huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc) kẹt lại tại khu vực Chèm chờ... nước. Anh Tín cho biết, từ Yên Bái về Hà Nội, con tàu với sức chứa 500 tấn của anh đã phải mất cả tuần lễ để vượt qua 3 luồng lạch cạn nhưng cuối cùng nằm chết gí ở đây. Tiền tỉ mua tàu có nguy cơ vỡ nợ.

Thúy Quang

hoaianh
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hà Nội: Phường Chương Mỹ nói gì về vụ 300 tấn thịt lợn bệnh bị tuồn vào trường học trên địa bàn

Hà Nội: Phường Chương Mỹ nói gì về vụ 300 tấn thịt lợn bệnh bị tuồn vào trường học trên địa bàn

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Ngay sau khi đường dây tiêu thụ hơn 300 tấn thịt lợn bệnh của Công ty Cường Phát bị phanh phui, một danh sách gồm nhiều trường học được cho là có liên quan đang lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội, trong đó có 6 trường tại phường Chương Mỹ (TP Hà Nội).

Vì sao Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội chưa vội triển khai sân bay phía Nam?

Vì sao Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội chưa vội triển khai sân bay phía Nam?

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Ngày 03/4, Bộ Xây dựng vừa có văn bản phản hồi UBND TP Hà Nội liên quan đến định hướng quy hoạch sân bay thứ hai của Thủ đô, đồng thời đề nghị thành phố rà soát lại quy hoạch hệ thống đường sắt nhằm bảo đảm tính đồng bộ, tránh chồng chéo trong đầu tư hạ tầng.

Bắt cụ bà sinh năm 1959 cùng nam thanh niên 2002 phá két sắt trộm 195 triệu đồng

Bắt cụ bà sinh năm 1959 cùng nam thanh niên 2002 phá két sắt trộm 195 triệu đồng

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Công an TP Hà Nội đã bắt giữ được 2 đối tượng trộm cắp là Nguyễn Văn Sơn (SN 2002) và Đinh Thị Hải (SN 1959) cùng trú tại xã Đan Phượng để điều tra hành vi trộm cắp tài sản.

3 khung giờ sinh mang 'mệnh an yên': Phụ nữ sinh ra đã có phúc khí, gia đạo êm ấm

3 khung giờ sinh mang 'mệnh an yên': Phụ nữ sinh ra đã có phúc khí, gia đạo êm ấm

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Những cô gái sinh vào các khung giờ đặc biệt thường mang trong mình khí chất riêng, dễ gặp thuận lợi trong cuộc sống và có hậu vận bình an.

Sau Rằm tháng 2 Âm lịch, vận đỏ gọi tên 3 con giáp: Cung Tài Bạch mở, tiền tài tăng vọt

Sau Rằm tháng 2 Âm lịch, vận đỏ gọi tên 3 con giáp: Cung Tài Bạch mở, tiền tài tăng vọt

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Sau Rằm tháng 2 Âm lịch, khi tiết trời dần ấm áp và vận khí chuyển mình, một số con giáp bắt đầu cảm nhận rõ rệt sự thay đổi trong công việc và tài chính.

Tin sáng 3/4: 9 nhóm đối tượng được đề xuất tăng lương từ 1/7; Hà Nội yêu cầu các trường học phải công khai nguồn gốc thực phẩm trước 10/4

Tin sáng 3/4: 9 nhóm đối tượng được đề xuất tăng lương từ 1/7; Hà Nội yêu cầu các trường học phải công khai nguồn gốc thực phẩm trước 10/4

Thời sự - 7 giờ trước

GĐXH - Bộ Nội vụ đề xuất 9 nhóm đối tượng được tăng lương cơ sở từ ngày 1/7/2026; UBND TP Hà Nội yêu cầu trước 10/4/2026, các trường học trên địa bàn phải hoàn thiện việc công khai, minh bạch nguồn gốc thực phẩm cho các suất ăn.

Khởi tố, bắt giam tài xế vụ lật xe đầu kéo khiến 2 phụ nữ tử vong ở Phú Thọ

Khởi tố, bắt giam tài xế vụ lật xe đầu kéo khiến 2 phụ nữ tử vong ở Phú Thọ

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Liên quan vụ lật xe đầu kéo trên QL12B làm 2 người tử vong, Công an Phú Thọ đã khởi tố, tạm giam đối với Trần Văn Khoa (SN 1982; HKTT: Thôn Lữ Đô, xã Phong Doanh, tỉnh Ninh Bình) để xử lý theo quy định.

Đáp ứng điều kiện này mới được tham gia thi sát hạch bằng lái xe năm 2026

Đáp ứng điều kiện này mới được tham gia thi sát hạch bằng lái xe năm 2026

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Thi sát hạch bằng lái xe là kỳ thi nhằm đánh giá năng lực và kỹ năng lái xe của học viên trước khi được cấp giấy phép lái xe. Để được tham gia thi sát hạch bằng lái xe cần đáp ứng điều kiện gì?

Miền Bắc lại đón không khí lạnh, thời tiết thay đổi bất ngờ vào chiều tối nay

Miền Bắc lại đón không khí lạnh, thời tiết thay đổi bất ngờ vào chiều tối nay

Thời sự - 7 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, do ảnh hưởng một khối không khí lạnh yếu kèm với rãnh áp thấp từ chiều tối nay khu vực miền Bắc nhiều nơi có mưa dông. Cảnh báo dông, lốc sét, mưa đá có thể xảy ra.

Khảo sát lớp 12 Hà Nội: Toán lệch trái, nhiều em dưới trung bình, nhóm nguy cơ

Khảo sát lớp 12 Hà Nội: Toán lệch trái, nhiều em dưới trung bình, nhóm nguy cơ

Giáo dục - 7 giờ trước

Kết quả khảo sát chất lượng học sinh lớp 12 năm học 2025–2026 do Sở GD&ĐT Hà Nội vừa công bố cho thấy, nhiều môn nền tảng chưa đạt, số học sinh dưới trung bình còn lớn, trong khi xu hướng lựa chọn môn thi lệch về “an toàn” có thể ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả tốt nghiệp THPT năm 2026.

Top