Sống khỏe thật là đơn giản

Thứ hai, 13:27 18/01/2010 | Sống khỏe

Dưới đây là những yếu tố trong cuộc sống liên quan tới bệnh tật, đặc biệt là bệnh tăng huyết áp - được mệnh danh là kẻ giết người thầm lặng.

 
Ăn uống cân đối

Nguyên tắc: Không ăn quá nhiều, dinh dưỡng sẽ bị thừa nhưng cũng không ăn ít quá, không đủ lượng, gây ảnh hưởng xấu cho cơ thể. Cần ăn vừa đủ cả lipid, protid, đường... theo tỷ lệ hợp lý, cân đối. Chú ý ăn nhiều rau, quả.

Tránh ăn quá nhiều muối: Mỗi ngày cơ thể chúng ta chỉ cần 6g muối, nhưng đa số thường ăn từ 15 - 20g muối, đặc biệt là người phương Đông càng ăn nhiều muối hơn, chính vì vậy mà những phân tử Na sẽ giữ nước trong cơ thể nhiều hơn mà dẫn đến tăng huyết áp. Vì vậy khi nấu ăn, phải tính toán sao cho dùng lượng muối thích hợp nhất có thể.

Hạn chế chất đạm (protein): Cần hạn chế không ăn nhiều, có thể ăn 0,5 - 1g/kg trọng lượng cơ thể người bình thường (50kg), tương đương nửa lạng thịt trong ngày. Nên chọn loại thịt trắng (gà, vịt...) tốt hơn là các loại thịt đỏ (trâu, bò...). Hạn chế ăn các loại thịt tẩm ướp nhiều gia vị như lạp sườn, xúc xích, dăm bông...
 
Hạn chế ăn thịt gia súc, gia cầm non, phủ tạng động vật như gan, óc, bầu dục... vì có nhiều nucleoprotein, khi tiêu hóa sinh ra các chất purin, axit uric có hại cho gan, thận, tim mạch. Với trứng, nếu người bệnh nào có cholesterol trong máu không tăng thì có thể dùng bình thường được, chú ý ăn cả lòng đỏ và lòng trắng vì trong lòng trắng có hợp chất chống cholesterol. Ngoài ra có thể ăn đậu đỗ, lạc vừng để bổ sung nguồn protein thực vật cho cơ thể.

Đối với chất béo (lipid): Cần phải giảm đi nhất là ở những người béo phì, không nên ăn quá 30g lipid/ngày, nên ăn dầu thực vật.

Đối với chất đường (glucid): Nếu ăn nhiều dễ gây béo phì, vì vậy cần giảm bớt. Cần hạn chế trẻ em ăn đồ ngọt, nguyên nhân chính gây béo phì ở trẻ. Ngoài ra không nên lạm dụng các chất kích thích như rượu, cà phê, nước trà đặc, thuốc lá...

Rất tốt nếu ăn nhiều rau xanh: Rau xanh tươi chứa nhiều vitamin, ăn nhiều có lợi cho cơ thể vì nó ổn định huyết áp. Rau xanh chứa nhiều kali, có tác dụng thải loại natri ra ngoài. Vì vậy, ăn nhiều rau xanh có tác dụng phòng tăng huyết áp. Rau xanh và các loại hoa quả còn chứa nhiều chất xơ có tác dụng thúc đẩy quá trình bài tiết ra ngoài nhanh hơn, sẽ phòng ngừa được chứng bí đại tiện.
 
Ảnh minh họa.
 
Vận động vừa sức

Sáng dậy vận động có 3 cái lợi lớn: có thể phòng bệnh béo phì, rèn luyện cơ thể làm tinh thần thoải mái và loại trừ các áp lực. Thời gian vận động tốt nhất là 30 phút bằng cách tập thể dục, đi bộ, đi xe đạp, nhảy dây... Tập luyện sẽ giúp tinh thần sảng khoái, ăn ngon miệng, tạo khí thế cho một ngày mới. Có thể tập nhiều hơn nhưng cách vận động lý tưởng nhất là phải đều đặn, không vận động quá mạnh, không quá sức, cũng chớ miễn cưỡng.

Duy trì không khí gia đình vui vẻ

Nhịp sống hiện đại luôn căng thẳng, bận rộn và nhiều áp lực, muốn thay đổi những áp lực đó không phải dễ, chỉ có gia đình mới có thể làm giảm và loại trừ những áp lực đó. Dù công việc có bận rộn đến đâu thì cũng phải bố trí thời gian để ngày nghỉ cuối tuần gia đình đoàn tụ với nhau. Không khí gia đình vui vẻ, hoà nhã sẽ gạt bỏ được những bận rộn để nghỉ ngơi thoải mái.

Không được sống buông thả

Không có gì hại hơn là chơi bời thâu đêm, nhảy nhót, đánh bạc... khiến người mệt mỏi, tinh thần luôn căng thẳng, trạng thái đó là yếu tố thúc đẩy tăng huyết áp, làm cho tim phải chịu gánh nặng hơn.

Cuộc sống tình dục cũng không được quá độ vì hoạt động tình dục tốn rất nhiều sức lực, dễ gây hậu quả xấu, nên “sinh hoạt” khi trong người thư thái thoải mái, có nhiều thời gian nghỉ ngơi.

Những điều cần chú ý

Ngay từ nhỏ rèn cho trẻ thói quen ăn uống, không cho trẻ ăn quá mặn và quá thừa dinh dưỡng, vì đó là nguyên nhân gây béo phì va xơ cứng động mạch.

Độ tuổi 20 - 30 tuổi: Đây là thời kỳ đẹp nhất của đời người, rất dễ vì mục đích phấn đấu vươn lên mà không quan tâm đến sức khoẻ, chủ quan cho là mình có thể lực dồi dào, nên phung phí sức khoẻ như làm việc, nghỉ ngơi không điều độ, vui chơi quá đà dẫn tới sức khoẻ giảm sút, kết quả là dễ mắc bệnh.

Độ tuổi trên 40 tuổi: Đây cũng là thời kỳ huyết áp dễ thay đổi nhất nên hết sức lưu ý kiểm tra thường xuyên. Thời kỳ đầu bị tăng huyết áp dễ dẫn tới đau đầu, đau bả vai, huyết áp cũng lên xuống thất thường. Người trong độ tuổi 40 - 50 bị xuất huyết não cũng không hiếm, cho nên càng phải chú ý không làm việc quá sức, không vận động quá nhiều làm người mệt nhoài, mọi hoạt động phải điều hoà đúng mực.

Độ tuổi trên 50: Ở độ tuổi này, do có địa vị xã hội và những trách nhiệm xã hội nên gánh nặng tâm lý cũng tăng lên, do vậy cần có các hoạt động nhẹ nhàng để làm giảm căng thẳng. Ngoài ra định kỳ đo huyết áp, phải biết tình trạng huyết áp của mình để phòng ngừa và chữa trị cho hiệu quả.

Độ tuổi trên 60: Ở tuổi này cơ thể đã có sự lão hoá, động mạch trở lên xơ cứng dẫn tới các bệnh tim mạch, huyết áp, rối loạn chuyển hóa... do vậy cần chú ý tới chất và lượng bữa ăn, không ăn nhiều, không ăn quá no. Người cao tuổi vị giác cũng không nhạy cảm nên thường thấy thức ăn nhạt nhẽo, thích ăn thêm nhiều gia vị, như vậy lượng muối ăn cũng nhiều lên gây ảnh hưởng xấu tới sức khoẻ, vì vậy người già cần chú ý không ăn nhiều muối, đường, ăn nhạt hơn. Tuổi già rất dễ chỉ vì chuyện nhỏ cũng làm huyết áp tăng cao, nếu không chú ý sẽ dẫn tới những bệnh khác. Vì vậy cần thoải mái, chớ để tâm mà gây phiền não trong người mà nên giữ cho người thanh thản là rất quan trọng.
 
Theo Sức khỏe & Đời sống
hoaianh
Ý kiến của bạn
Khai trương Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình: Đưa kỹ thuật cao đến gần người dân

Khai trương Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình: Đưa kỹ thuật cao đến gần người dân

Y tế - 10 giờ trước

GĐXH - Ngày 9/7, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình chính thức khai trương, đi vào hoạt động sau hơn 10 năm khởi công.

Đau đầu, nổi bóng nước tưởng côn trùng cắn, người đàn ông suýt mù mắt vì zona thần kinh

Đau đầu, nổi bóng nước tưởng côn trùng cắn, người đàn ông suýt mù mắt vì zona thần kinh

Sống khỏe - 12 giờ trước

GĐXH - Chỉ từ một cơn đau đầu thoáng qua và vài nốt ban đỏ trên da, một người đàn ông 54 tuổi suýt phải đối mặt với nguy cơ mù lòa do biến chứng nặng của zona thần kinh.

Rụng tóc mất kiểm soát ở tuổi 20, cô gái đi khám phát hiện nguyên nhân bất ngờ

Rụng tóc mất kiểm soát ở tuổi 20, cô gái đi khám phát hiện nguyên nhân bất ngờ

Sống khỏe - 15 giờ trước

GĐXH - Rụng tóc kéo dài gần một năm, nghĩ nguyên nhân do căng thẳng công việc. Tuy nhiên, chị Tâm đi khám phát hiện nồng độ hormone androgen của chị tăng gấp 2 lần bình thường, khiến nang tóc teo nhỏ và tóc rụng ngày càng nhiều.

Muốn sống khỏe sau tuổi 65, nên chú ý 5 dấu hiệu này của cơ thể

Muốn sống khỏe sau tuổi 65, nên chú ý 5 dấu hiệu này của cơ thể

Sống khỏe - 15 giờ trước

GĐXH - Nhiều người lớn tuổi vẫn thường nghĩ: "Già rồi thì mệt là chuyện bình thường". Chính suy nghĩ ấy khiến không ít người bỏ qua những dấu hiệu quan trọng, để rồi đến khi phát hiện bệnh thì đã ở giai đoạn muộn.

Người phụ nữ 38 tuổi suy tuyến thượng thận cấp, nguyên nhân từ loại thuốc nhiều người dùng mỗi ngày

Người phụ nữ 38 tuổi suy tuyến thượng thận cấp, nguyên nhân từ loại thuốc nhiều người dùng mỗi ngày

Sống khỏe - 17 giờ trước

GĐXH - Sau thời gian dùng thuốc xịt mũi, chị Nhiên nhập viện trong tình trạng da nhợt nhạt, thở nhanh, khó thở, đau đầu dữ dội, tiêu chảy nặng, được chẩn đoán bị suy tuyến thượng thận cấp.

Nhổ răng khôn giá bao nhiêu? Cập nhật bảng giá và quy trình nhổ răng khôn không đau tại Nha khoa Nhân Tâm

Nhổ răng khôn giá bao nhiêu? Cập nhật bảng giá và quy trình nhổ răng khôn không đau tại Nha khoa Nhân Tâm

Sống khỏe - 21 giờ trước

Răng khôn mọc lệch, mọc ngầm là nỗi ám ảnh của không ít người trưởng thành: đau nhức âm ỉ, sưng lợi, thậm chí ảnh hưởng đến răng số 7 bên cạnh.

Đại học Quốc gia Hà Nội bổ nhiệm Hiệu trưởng và 4 Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược

Đại học Quốc gia Hà Nội bổ nhiệm Hiệu trưởng và 4 Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Đại học Quốc gia Hà Nội vừa công bố các quyết định về công tác cán bộ tại Trường Đại học Y Dược, trong đó GS.TS.TTND Lê Ngọc Thành được ký hợp đồng thực hiện công việc Hiệu trưởng theo quy định mới của Chính phủ. Đây cũng là trường hợp đầu tiên tại một trường đại học công lập áp dụng cơ chế này.

Đau đầu một tuần không khỏi, người phụ nữ 73 tuổi nhập viện phát hiện đột quỵ do vỡ túi phình mạch não

Đau đầu một tuần không khỏi, người phụ nữ 73 tuổi nhập viện phát hiện đột quỵ do vỡ túi phình mạch não

Sống khỏe - 1 ngày trước

GĐXH - Đau đầu kéo dài suốt một tuần nhưng nghĩ là bệnh thông thường nên tự uống thuốc, đi khám phát hiện người bệnh bị đột quỵ xuất huyết do vỡ túi phình mạch não.

Mỡ lợn hay dầu ăn tốt hơn? Chuyên gia chỉ ra cách dùng đúng để không gây hại sức khỏe

Mỡ lợn hay dầu ăn tốt hơn? Chuyên gia chỉ ra cách dùng đúng để không gây hại sức khỏe

Bệnh thường gặp - 1 ngày trước

GĐXH - Không ít người cho rằng mỡ lợn là "thực phẩm vàng" nên bỏ hẳn dầu ăn, trong khi số khác lại tuyệt đối tránh mỡ động vật vì lo tăng cholesterol. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, cả hai quan điểm đều thiếu cân bằng. Điều quan trọng không phải chọn mỡ hay dầu, mà là sử dụng đúng cách, đúng lượng và phù hợp với tình trạng sức khỏe của mỗi người.

Uống thuốc nam trên mạng, người đàn ông 68 tuổi nhập viện vì suy thận mạn tiến triển nặng

Uống thuốc nam trên mạng, người đàn ông 68 tuổi nhập viện vì suy thận mạn tiến triển nặng

Sống khỏe - 1 ngày trước

GĐXH - Tin lời quảng cáo trên mạng, ông Hùng mua thuốc nam uống để điều trị suy thận mạn giai đoạn 3A. Hậu quả phải nhập viện vì chức năng thận suy giảm, bệnh tiến triển đến giai đoạn 4.

Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.