Người đàn ông tự cầm kéo đâm xuyên cổ mình may mắn được cứu sống
Y tếGĐXH - Người nhà cho biết ông H. đã dùng kéo tự đâm vào cổ mình.
GĐXH - Theo các bác sĩ, tiêm nội khớp cần được thực hiện theo chỉ định của bác sĩ, tại cơ sở y tế đủ điều kiện và bởi nhân viên y tế có chuyên môn.
GĐXH - Người nhà cho biết ông H. đã dùng kéo tự đâm vào cổ mình.
Một con chó Becgie nặng khoảng 35kg đã lao vào tấn công ông chủ khiến nạn nhân bị thương nặng, phải nhập viện điều trị.
GĐXH - Sau 2 tuần kể từ khi làm đẹp, chị bắt đầu có dấu hiệu chảy dịch, mủ trong khoang miệng nên đã đến khám tại Bệnh viện Da liễu trung ương.
Một bé gái nặng 3,1kg đã chào đời khỏe mạnh sau khi được bố đỡ đẻ cho mẹ trên đường đến bệnh viện ở Lào Cai.
GĐXH – Theo các bác sĩ, việc tự ý truyền đạm tại nhà là thói quen rất nguy hiểm, thậm chí phải trả giá bằng tính mạng.
Tối ngày 16/2, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc đã tiếp nhận và nội soi cấp cứu gắp dị vật thành công cho bé trai 7 tháng tuổi, trú tại huyện Tam...
GĐXH - Do thiếu kiềm chế trong lúc vợ chồng cãi nhau, anh V đã lấy dao tự đâm vào bụng mình.
GĐXH – Khoảng 1 giờ trước khi vào viện, bệnh nhân đột ngột khó thở nên được người nhà đưa đi cấp cứu.
TS.BS Nguyễn Bích Ngọc, Trưởng nhóm điều phối phẫu thuật ghép phổi hồi sinh sự sống cho bệnh nhân 21 tuổi cho biết, sau ghép phổi là những ngày đầy thử thách, các y bác sĩ lúc nào cũng căng như dây đàn, theo dõi bệnh nhân từng phút một…
Ngày 16/2, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cho biết các bác sĩ khoa Tim mạch can thiệp đã kịp thời cứu sống bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim cấp sau chấn thương.
GĐXH – Trẻ nhập viện trong tình trạng lơ mơ, co giật nhiều và kéo dài, giảm tri giác sau 2 tuần dùng thuốc cam chữa bệnh.
Một chủ quán thịt chó ở xã Tân Phú, huyện Thới Bình (tỉnh Cà Mau) tử vong với chẩn đoán mắc bệnh dại. Khoảng 5 tháng trước, ông này bị chó cắn nhưng không đi tiêm ngừa.
Bệnh viện Phổi Trung ương huy động khoảng 80 nhân lực trực tiếp tham gia ca ghép phổi đêm Giao thừa hồi sinh cô gái 21 tuổi.
GĐXH – 12 giờ sau mổ, người bệnh đã tỉnh, tự thở những hơi thở đầu tiên của hai lá phổi mới trong những giọt nước mắt hạnh phúc của cả người bệnh và kíp thực hiện ghép phổi.
Hai vợ chồng ở Bạc Liêu trước khi tử vong đã nhậu rượu trắng và ăn những món do gia đình tự chế biến
11 năm nay, dù mất một bên chân do tai nạn nhưng chưa ngày nào bác sĩ - hoa khôi Bế Thị Băng ngồi xe lăn. Chị được mệnh danh là "người đứng một chân lâu nhất Việt Nam"
Tai nạn pháo nổ nghiêm trọng vừa xảy ra ngày mùng 3 Tết khiến bé gái tại TP.HCM mất bàn tay trái. Nguyên nhân là một viên pháo đại rơi trên sân, sau khi nhà hàng xóm đốt pháo hoa.
GĐXH - Bệnh nhân cấp cứu trong tình trạng hôn mê, sốc đa chấn thương, tiên lượng nặng sau tai nạn tự ngã xe máy.
GĐXH - Bệnh nhi 13 tuổi nhập viện tại Bệnh viện Nhi Gia Lai trong tình trạng vỡ lách, sốc mất máu, tiên lượng nặng đã được các y, bác sĩ phẫu thuật, truyền máu kịp thời giúp bệnh nhi vượt qua cơn nguy kịch.
Với các y bác sĩ tại khoa cấp cứu, Tết là thời điểm bận rộn hơn bình thường. Họ phải gác lại niềm vui riêng để túc trực, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống cấp cứu.
GĐXH - Các chuyên gia cảnh báo, hiện đang trong dịp Tết và mùa lễ hội, người dân đi chơi, đi du xuân đến các đám đông khiến nguy cơ lây lan các dịch bệnh rất cao; trong đó có bệnh do virus RSV gây bệnh đường hô hấp.
Ngày 10/2, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 (BV 108) đã thông tin về việc thực thành công ca lấy - ghép đa tạng từ người cho chết não. Trong đó, các bác sĩ đã tiến hành lấy - ghép 8 mô tạng gồm: tim, gan, thận, thận - tụy, 2 tay, 2 giác mạc.
Một phần ba trong gần 70 lần hiến máu của bác sĩ Nguyễn Ngọc Dũng được thực hiện vào dịp Tết. Đặc biệt anh có hẳn một “nhiệm kỳ” liên tục 5 năm hiến máu sáng mùng 1.
GĐXH - Tết Giáp Thìn 2024 thật đặc biệt với người bệnh đang nằm điều trị tại Bệnh viện E bởi sự quan tâm và động viên của ông Nguyễn Hồng Ngọc, Phó Vụ trưởng Vụ Xã hội – Văn phòng Quốc hội cùng TS.BS Nguyễn Công Hựu, Giám đốc Bệnh viện E đã đến từng giường bệnh để cùng chia sẻ nỗi đau bệnh tật với người bệnh.
Thời khắc Giao thừa năm Giáp Thìn 2024 đã có 5 "bé rồng" chào đời tại Bệnh viện Từ Dũ. Mỗi bé sẽ được tặng 1 miếng vàng rồng 1 chỉ vàng với mong muốn trẻ khỏe mạnh và phát triển tốt.
Đêm Giao thừa Tết Giáp Thìn 2024, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đã đến Bệnh viện Phụ sản Trung ương thăm, chúc Tết các y bác sĩ trực Tết. Bộ trưởng cũng đã đến phòng đẻ chào đón những công dân nhí, chúc mừng sản phụ và gia đình.
Mới đây, em bé được sửa tim ngay từ trong bào thai đã chào đời an toàn ở TP.HCM, đánh dấu thêm thành tích ngoạn mục trong can thiệp bào thai của Việt Nam.
Vào thời khắc sát Giao thừa Tết Giáp Thìn 2024, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan có mặt tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương chúc mừng sản phụ sinh 'mẹ tròn con vuông' và thăm, chúc mừng năm mới đến các thầy thuốc trực Tết.