Những khoảnh khắc tuyệt vời chào đón những em bé đầu tiên năm Giáp Thìn 2024
Đêm Giao thừa Tết Giáp Thìn 2024, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đã đến Bệnh viện Phụ sản Trung ương thăm, chúc Tết các y bác sĩ trực Tết. Bộ trưởng cũng đã đến phòng đẻ chào đón những công dân nhí, chúc mừng sản phụ và gia đình.
Chúc Tết các y bác sĩ của Bệnh viện Phụ sản Trung ương, Bộ trưởng Đào Hồng Lan bày tỏ: “Mùa xuân là mùa nảy lộc. Đêm Giao thừa, chúng ta đến Bệnh viện Phụ sản Trung ương chào đón những em bé chào đời, đó là tượng trưng cho sự phát triển.


Đây sẽ là thế hệ tiếp nối - những công dân tiếp nối con số tổng số hơn 100 triệu dân ở nước ta. Chúc tất cả các cháu bé sinh ra trên mọi miền Tổ quốc “hay ăn chóng lớn” và có nhiều phát triển trong tương lai”.
Khoảnh khắc tuyệt vời chào đón những em bé đầu tiên năm Giáp Thìn 2024. Ảnh. T. Trần
Báo cáo với Bộ trưởng Bộ Y tế và Trưởng đại diện Tổ chức y tế thế giới tại Việt Nam, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương Nguyễn Duy Ánh cho biết, trong đêm Giao Thừa có 180 cán bộ y tế đang trực Tết chăm lo sức khoẻ cho 250 bệnh nhân.

Bệnh viện Phụ sản Trung ương là bệnh viện đầu ngành, tuyến cuối chăm lo sức khoẻ cho bà mẹ, trẻ em trên nhiều phương diện. Ngày đầu xuân mới, Bộ trưởng Bộ Y tế và Trưởng đại diện Tổ chức Y tế thế giới đã dành quan tâm đến bệnh viện, đến các y bác sĩ, đến người bệnh.
Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan chúc mừng sản phụ cùng gia đình đã đón em bé “mẹ tròn, con vuông”. Ảnh: T.Trần
Đặc biệt, Bộ trưởng Đào Hồng Lan đã đến nhiều phòng đẻ, chờ đẻ của Khoa Đẻ tặng quà, mừng tuổi các y bác sĩ trực Tết, tặng quà các sản phụ đã sinh con, đang chờ sinh. Tại phòng đẻ, Bộ trưởng Bộ Y tế chúc mừng sản phụ cùng gia đình đã đón em bé “mẹ tròn, con vuông”.
Anh Nguyễn Sơn Tùng - bố bé Nguyễn Thành Long gửi lời cảm ơn Bộ trưởng và bà Angela Pratt đã dành sự quan tâm, lời chúc mừng đến con trai anh và gia đình. Anh Tùng cho biết, cháu Long chào đời trước thời khắc giao thừa, nặng 2900 gr
Đồng hồ chuyển sang khoảnh khắc 00h01 ngày mùng 1 tháng Giêng năm Giáp Thìn (tức ngày 10/2), bác sĩ Nguyễn Xuân Hải và ê kíp gây mê hồi sức đón bé gái Lê Dương Vy Anh, nặng 2800g. Ảnh: T.Trần
Tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, đồng hồ chuyển sang khoảnh khắc 00h01 ngày mùng 1 tháng Giêng năm Giáp Thìn (tức ngày 10/2), bác sĩ Nguyễn Xuân Hải và ê kíp gây mê hồi sức đón bé gái Lê Dương Vy Anh, nặng 2800g, con của sản phụ Lê Thị Hoa ở Sóc Sơn, Hà Nội cất tiếng khóc chào đời bằng phương pháp mổ đẻ.
Bé gái Lê Dương Vy Anh, nặng 2800g, con của sản phụ Lê Thị Hoa ở Sóc Sơn, Hà Nội cất tiếng khóc chào đời bằng phương pháp mổ đẻ. Ảnh: T.T
Đón con gái trao tay, chồng chị Hoa không nén được cảm xúc mừng vui, cô con gái đáng yêu sinh đúng thời khắc giao thừa. Bố mong ước cho con gái luôn xinh tươi như mùa xuân đến và tất cả những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với con.
Đón con gái trao tay, chồng chị Hoa không nén được cảm xúc mừng vui, cô con gái đáng yêu sinh đúng thời khắc giao thừa. Ảnh: T.T
Tiếp đó, 0h45p bé trai Dương Hải Đăng nặng 2600g con sản phụ Kiều Thị Liệp cũng khóc vang trong niềm hạnh phúc của gia đình và các y bác sĩ khoa đẻ thường A2 .
Lúc 0h55 ca đẻ thứ 3 sản phụ Nguyễn Minh Châu ở Hoàng Mai Hà Nội cũng sinh thường bé trai 3250g. Ảnh: T.T
Cũng tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, lúc 0h55 ca đẻ thứ 3 sản phụ Nguyễn Minh Châu ở Hoàng Mai Hà Nội cũng sinh thường bé trai 3250g.
“Công dân nhí” được các y bác sĩ đặt trên ngực mẹ với phương pháp "da kề da". Ảnh: T.T
Ngay sau khi chào đời, những “công dân nhí” đầu tiên của bệnh viện được các y bác sĩ đặt trên ngực mẹ với phương pháp "da kề da", nhằm kết nối tình yêu thương giữa mẹ và con.
Vào thời khắc giao thừa từ 0 giờ 01 đến 0 giờ 05, những công dân nhí đầu tiên của năm Giáp Thìn đã chào đời tại Bệnh viện Từ Dũ (TPHCM).
Công dân "rồng vàng" đầu tiên chào đời trong năm Giáp Thìn là bé gái của sản phụ 33 tuổi. Em bé được sinh thường vào lúc 0h01 ngày 1/1/2024 , khỏe mạnh.
Ngoài ra, trong khoảng thời gian từ 0h01 đến 0h05 của thời khắc giao thừa, Bệnh viện Từ Dũ cũng đón thêm 4 em bé nữa. Trong đó có 2 bé ra đời bằng phương pháp sinh thường và 2 bé ra đời bằng phương pháp sinh mổ.

Bệnh viện gửi mỗi bé 1 món quà với mong muốn trẻ khỏe mạnh và phát triển tốt. Ảnh: Ninh Bùi
Anh Tô Thanh Liêm (ngụ thành phố Thủ Đức) nhìn vợ ôm con khỏe mạnh sau vượt cạn xúc động cho biết, vợ anh được các bác sĩ thông báo dự sinh vào dịp Tết Nguyên đán. Tuy nhiên, không ngờ là con trai lại ra đời vào đúng thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới.
"Tôi rất vui, hạnh phúc và cảm thấy rất may mắn con trai ra đời vào đầu năm mới. Gia đình tôi quyết định đặt tên con là Tô Đăng Vương với hy vọng con sẽ như ngọn hải đăng soi sáng mỗi bước chân con đi và cho những người đồng hành của mình và mong rằng con sẽ có cuộc sống vương giả và tốt lành", anh Liêm nói.

Anh Tô Thanh Liêm ôm vợ con sau hành trình vượt cạn. Ảnh: Ninh Bùi
Lần đầu được làm bà nội, cô Kim Liên (ngụ huyện Nhà Bè) xúc động cho hay, con dâu cô được bác sĩ thông báo dự sinh vào ngày mùng 8 tháng Giêng (âm lịch). Tuy nhiên, khi thai được 38 tuần, các bác sĩ thông báo em bé không lên cân, chậm phát triển.
"Bác sĩ chỉ định con dâu tôi nhập viện đếm 28 Tết để phòng rủi ro, biến chứng nguy hiểm cho mẹ và bé. Cháu nội tôi đã chào đời lúc 0h02 phút. Thật vui vì con dâu và cháu nội đều khỏe mạnh. Tôi sẽ đặt tên cháu nội là Đào Anh Khôi", cô Liên chia sẻ.
Anh V.Q (30 tuổi) chồng một sản phụ ở Bình Dương chia sẻ: "Con sinh thời điểm nào cũng tốt, miễn cả mẹ và bé đều khỏe mạnh là tôi đã cảm thấy rất hạnh phúc và trọn vẹn".

Thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, Bệnh viện Từ Dũ đã đón 5 em bé. Ảnh: Ninh Bùi
BS.CKII Trần Ngọc Hải, Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ cho biết, Bệnh viện có truyền thống đêm Giao thừa luôn có buổi họp mặt với tất cả các lãnh đạo nhiệm kỳ trước đến dự. Điều này giúp truyền lửa cho thế hệ đội ngũ y bác sĩ về sau.

"Năm nay, 5 trẻ sinh đầu tiên trong thời khắc Giao thừa tại Bệnh viện Từ Dũ sẽ được tặng 5 miếng vàng rồng. Mỗi miếng 1 chỉ vàng với mong muốn trẻ khỏe mạnh và phát triển tốt", BS Hải nói.

Một trong năm bé được sinh vào thời khắc Giao thừa. Ảnh: Ninh Bùi
Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ nhận định, dự kiến số trẻ sinh tại bệnh viện sẽ tăng 20% so với năm 2023. Sau khi được cải tạo xong và được xây dựng được hệ thống cơ sở vật chất khang trang, Bệnh viện sẽ có công suất khoảng từ hơn 200 đến 300 ca sinh/mỗi ngày. Do đó, các sản phụ không phải lo lắng vì bị quá tải.
Loại quả nhiều người chê 'nhạt nhẽo' lại là kho dưỡng chất 'vàng' cho tim mạch và đôi mắt
Bệnh thường gặp - 1 ngày trướcGĐXH - Theo ThS.BS Nguyễn Vũ Bình, bí ngòi không chỉ là thực phẩm dễ chế biến mà còn chứa nhiều dưỡng chất có lợi cho cơ thể. Từ hỗ trợ thị lực, tăng cường sức khỏe tim mạch đến cải thiện tiêu hóa và bổ sung chất chống oxy hóa, bí ngòi được xem là lựa chọn tốt cho chế độ ăn uống lành mạnh hằng ngày.
Chính thức: Hỗ trợ tối thiểu 2 triệu đồng cho phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi
Dân số và phát triển - 3 ngày trướcChính phủ ban hành Nghị định số 168/2026/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Dân số. Một trong những nội dung đáng chú ý của nghị định là phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi được hỗ trợ tối thiểu 2 triệu đồng từ năm 2027.
Tiêm filler ở tai 3 năm trước, cô gái Hà Nội nhập viện vì biến chứng nguy hiểm
Y tế - 3 ngày trướcGĐXH - Cô gái 24 tuổi ở Hà Nội phải nhập viện cấp cứu vì vùng tai sưng đỏ, tụ mủ sau 3 năm tiêm filler tại spa. Bác sĩ cảnh báo, nhiều biến chứng sau tiêm chất làm đầy có thể âm thầm kéo dài nhiều năm trước.
Cụ bà 91 tuổi suy tim nặng được thay van tim qua da, chỉ vài giờ sau đã có thể ăn uống
Y tế - 4 ngày trướcGĐXH - Ở tuổi 91 với nhiều bệnh nền nặng, cụ bà gần như không còn khả năng tự thở và đứng trước nguy cơ tử vong cao. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật thay van động mạch chủ qua da, người bệnh đã hồi phục tích cực chỉ sau vài giờ can thiệp.
Nhiều ca chấn thương mắt nguy hiểm được cứu thị lực nhờ can thiệp chuyên sâu
Y tế - 4 ngày trướcGĐXH - Chấn thương mắt có thể xảy ra bất cứ lúc nào trong cuộc sống hàng ngày. Các chuyên gia nhãn khoa khuyến cáo, ngay khi gặp các sự cố tai nạn hoặc dị vật bay vào mắt, người dân tuyệt đối không tự ý mua các loại thuốc nhỏ mắt có chứa corticoid khi chưa có chỉ định của bác sĩ và không dùng các biện pháp dân gian để đắp lên mắt.
Xây dựng hệ sinh thái y tế số chăm sóc sức khỏe chủ động cho cộng đồng
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH – Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và Viện Công nghệ GFS vừa ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược trong giai đoạn 2026 – 2030 nhằm thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và phát triển hệ sinh thái y tế số chăm sóc sức khỏe chủ động cho cộng đồng.
Tăng cường nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH – Theo các chuyên gia, công tác chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em không chỉ dừng ở điều trị bệnh mà cần được tiếp cận theo hướng toàn diện, dựa trên sự kết hợp hài hòa giữa dinh dưỡng hợp lý, vệ sinh khoa học, chăm sóc y tế phù hợp và xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh.
Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III: 'Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động'
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH – Hội Vật lý trị liệu Việt Nam vừa tổ chức thành công Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III năm 2026 với chủ đề: “Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động” tại thành phố Đà Nẵng.
Đông y Hà Nội bước vào kỷ nguyên chuyển đổi số và hội nhập
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - Đại hội đại biểu Hội Đông y thành phố Hà Nội lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026–2031 diễn ra hôm nay trong bối cảnh y học cổ truyền Việt Nam đứng trước cơ hội chuyển mình mạnh mẽ. Từ một lĩnh vực chủ yếu mang tính kế thừa và lưu truyền dân gian, Đông y đang từng bước trở thành một cấu phần quan trọng của nền y tế hiện đại, hướng tới mô hình chăm sóc sức khỏe xanh, bền vững và toàn diện.
Ngày Thalassemia Thế giới (8/5): Nhiều người mang gen bệnh mà không biết
Y tế - 2 tuần trướcBệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) có thể di truyền cho thế hệ sau; hiện Việt Nam có khoảng trên 12 triệu người mang gen bệnh và có trên 20.000 người bệnh mức độ nặng cần phải điều trị cả đời.
Loại quả nhiều người chê 'nhạt nhẽo' lại là kho dưỡng chất 'vàng' cho tim mạch và đôi mắt
Bệnh thường gặpGĐXH - Theo ThS.BS Nguyễn Vũ Bình, bí ngòi không chỉ là thực phẩm dễ chế biến mà còn chứa nhiều dưỡng chất có lợi cho cơ thể. Từ hỗ trợ thị lực, tăng cường sức khỏe tim mạch đến cải thiện tiêu hóa và bổ sung chất chống oxy hóa, bí ngòi được xem là lựa chọn tốt cho chế độ ăn uống lành mạnh hằng ngày.