Hốc mắt trào mủ vì 10 mảnh dị vật “bỏ quên”

Hốc mắt trào mủ vì 10 mảnh dị vật “bỏ quên”

Y tế

Dân trí Té xe đạp khi đi qua đoạn đường trơn, nạn nhân bị vết thương ở hốc mắt trái. Dù được mổ gắp dị vật nhưng vết thương ngày càng nặng, mủ trào ra từ hốc mắt. Tại bệnh viện Chợ Rẫy, bác sĩ thực hiện nội soi gắp ra 10 mảnh dị vật nằm sau nhãn cầu.

Nâng mũi làm đẹp, nữ bệnh nhân nguy cơ múc bỏ mắt

Nâng mũi làm đẹp, nữ bệnh nhân nguy cơ múc bỏ mắt

Y tế

Chỉ 5 phút sau khi tiêm chất làm đầy nâng mũi làm đẹp, mặt nữ bệnh nhân N.T.C.D. (30 tuổi, ngụ tại quận 2, TPHCM) bị sưng phù, sụp mí mắt, mất dần thị lực. Tại bệnh viện, chị được chẩn đoán bị tắc mạch máu mắt, nguy cơ phải múc bỏ mắt.

Chú rể nhập viện vì bị chảy máu trong đêm động phòng

Chú rể nhập viện vì bị chảy máu trong đêm động phòng

Y tế

Cô dâu hốt hoảng không biết chuyện gì đang xảy ra khi vợ không bị chảy máu trong lần đầu quan hệ tình dục mà lại là chồng. Không thể cầm được máu, cặp vợ chồng trẻ vào Bệnh viện Đại học Y Hà Nội cấp cứu, bác sĩ xác định chú rể đã bị đứt dây hãm dương vật.

Sản phụ nhiễm cúm H1N1 tử vong sau khi sinh con

Sản phụ nhiễm cúm H1N1 tử vong sau khi sinh con

Y tế

Thai phụ được chuyển đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới (TP HCM) ngày 17/6 trong tình trạng sốt cao, phải hỗ trợ hô hấp. Kết quả xét nghiệm sinh học phân tử xác định bệnh nhân nhiễm cúm A/H1N1, thai nhi ở tuần thứ 32.

Lần đầu tiên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa ghép thận thành công

Lần đầu tiên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa ghép thận thành công

Y tế

GiadinhNet - Sáng nay (16/7), Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa đã làm lễ công bố ca ghép thận đầu tiên và chúc mừng bệnh nhân ra viện. Đây cũng là bệnh viện tuyến tỉnh thứ 2 của cả nước được Bộ Y tế công nhận đủ điều kiện thực hiện kỹ thuật lấy, ghép thận từ người cho sống.

Vụ trao nhầm con ở Ba Vì (Hà Nội): Ứng xử sao cho nhân văn

Vụ trao nhầm con ở Ba Vì (Hà Nội): Ứng xử sao cho nhân văn

Y tế

GiadinhNet - Đến nay, các bên liên quan trong vụ việc trao nhầm con ở Ba Vì (Hà Nội) vẫn đang tích cực tiến hành các động thái để sớm đưa hai đứa trẻ về đúng vị trí. Nhiều chuyên gia cho rằng, câu chuyện nên được nhìn theo hướng giải quyết tâm lý hơn là vấn đề bồi thường, pháp lý...