Nhập viện vì bồi bổ “thần dược” mật động vật

| Y tế

GiadinhNet - Cho rằng mật cá trắm, mật lợn, mật gà… tốt, lại chữa được nhiều bệnh, không ít người dân tự mua về chế biến để dùng. Bệnh chưa lui, đã thấy tử thần xuất hiện.


Bệnh nhân D được theo dõi tại Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương (Ảnh bệnh viện cung cấp).

Bệnh nhân D được theo dõi tại Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương (Ảnh bệnh viện cung cấp).

Thường xuyên ăn mật cá trắm, đột ngột nhập viện cấp cứu rửa dạ dày

Sau khi dùng mật cá trắm nấu canh ăn trưa, 1 tiếng sau, anh Đ.V.Đ (37 tuổi, ở Tuyên Quang) đột ngột đau bụng quanh rốn, miệng nôn tháo liên tục. Ngay lập tức, anh được người nhà đưa vào Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương (tỉnh Phú Thọ) rửa dạ dày cấp cứu. Điều đáng nói, đây không phải lần đầu anh Đ ăn mật cá trắm. Những lần trước, anh Đ ăn nhưng không có dấu hiệu bất thường nên thường xuyên sử dụng sản phẩm này như một vị thuốc. Hiện anh được chuyển sang Khoa Hồi sức cấp cứu theo dõi tiếp.

Tại Trung tâm Chống độc (Bệnh viện Bạch Mai), chuyện cấp cứu cho bệnh nhân ngộ độc vì ăn, nuốt mật cá trắm không hề hiếm. Cách đây không lâu, trong dịp Tết Nguyên đán, bệnh nhân Lê Đ.Đ (SN 1959, ở Thanh Liêm, Hà Nam) đã phải nhập viện trong tình trạng cấp cứu vì bị ngộ độc mật cá trắm. Trước đó, do nghe nói uống mật cá trắm giúp khỏe người, nên ông Đ đã pha mật cá với rượu để uống. Sau khoảng 7 giờ, ông bị đau bụng, nôn nhiều, tiểu ít, nhưng cố chịu đựng và vẫn ở nhà. Vài ngày sau, thấy tình hình nguy kịch, ông buộc phải nhập viện cấp cứu. BS Nguyễn Trung Nguyên, phụ trách Trung tâm Chống độc cho biết, bệnh nhân này chỉ đến muộn một chút nữa, lại không được chạy thận lọc độc kịp thời thì có thể sẽ tử vong. Dù được cấp cứu kịp nhưng bệnh nhân Đ vẫn phải chạy thận nhân tạo một thời gian.

Cũng nuốt mật cá trắm với hi vọng chữa được bệnh dạ dày đang mắc phải, anh N.V.T (ở Thủy Nguyên, Hải Phòng) cũng phải vào Trung tâm Chống độc trong tình trạng suy gan với biểu hiện vàng da, vàng mắt, tiểu ít do suy thận cấp.

Tại nhiều cơ sở y tế chuyên ngành Chống độc, những bệnh nhân phải vào cấp cứu do nuốt mật động vật không hiếm, từ nuốt mật lợn, mật gà, mật rắn đến mật cá trắm, thậm chí cả mật gấu, mật cóc…, với hi vọng bồi bổ sức khỏe, phòng và chữa một số bệnh. Nhưng chữa đâu chưa thấy, rất nhiều ca đã nguy kịch, “thách thức tử thần” vì cấp cứu muộn. Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba (Đồng Hới, Quảng Bình) từng tiếp nhận bệnh nhân T (SN 1991, trú tại Thuận Đức, TP Đồng Hới) nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Sau khi thăm khám, các bác sĩ phát hiện một dị vật nằm trong đường thực quản của bệnh nhân nên đã tiến hành nội soi cấp cứu, gắp ra một túi mật lợn tươi kích thước khoảng 3x4cm.

Qua lời kể từ người nhà bệnh nhân, sau khi sinh con được vài ngày chị T bị đau bụng liên tục. Nghe mọi người truyền miệng nuốt mật lợn có thể chữa chứng đau bụng nên gia đình đã xin một túi mật lợn còn tươi về cho chị uống. Không ngờ, sau khi nuốt nguyên túi mật lợn còn tươi đó, chị T xuất hiện các triệu chứng như nôn khan, khó thở, nuốt nghẹn, đau tức vùng ngực, không ăn uống được. May mắn là dị vật đã tuột xuống thực quản, nếu còn nằm ở đường thở thì nguy cơ tử vong cao vì sẽ gây tắc đường thở.

Mật động vật có chữa được “bách bệnh”?

Mật cá trắm vẫn được truyền miệng như một bài thuốc tiên để trị hen suyễn, đau lưng, suy nhược cơ thể. Tuy nhiên, các bác sĩ khẳng định độc tố trong mật cá trắm chính là steroid. Vì mật cá trắm chứa lượng lớn chất này nên gây rối loạn chuyển hoá các bộ phận của cơ thể và gây độc, đặc biệt đối với thận và gan.

Sau khi uống hoặc ăn mật cá trắm 2 - 3 giờ, các triệu chứng ngộ độc bắt đầu xuất hiện. Trường hợp nhẹ, bệnh nhân bị đau bụng, nôn, đại tiện lỏng, nhưng tiểu tiện vẫn bình thường. Trường hợp nặng, bệnh nhân đau bụng dữ dội, nôn thốc tháo và tiêu chảy rất nhiều. Tiếp theo đó là tiểu tiện ít, phù nề do suy thận cấp.

Với những trường hợp nặng, bệnh nhân không có nước tiểu, phù to, khó thở, hôn mê và tử vong. Do đó, các bác sĩ cảnh báo, đây là một bài thuốc truyền miệng nguy hiểm chết người không nên dùng mật cá trắm để chữa bệnh, dù dùng bất cứ cách nào.

Thầy thuốc Nhân dân Phùng Đình Khánh (Hội Đông y Việt Nam) cho biết, trong Đông y, mật lợn có tác dụng thanh nhiệt, sát trùng, nhuận táo… nhưng phải là mật đảm bảo vô trùng. BS Khánh nhấn mạnh, nuốt mật lợn cũng như các loại mật động vật khác nói chung hại nhiều hơn lợi, đặc biệt trong điều kiện an toàn thực phẩm hiện nay còn đáng lo ngại. Nếu không may nuốt phải mật lợn, mật động vật bị nhiễm giun, sán, khuẩn thì vô cùng nguy hiểm, sẽ dẫn đến ngộ độc, viêm dạ dày, viêm gan, viêm đường dẫn mật, viêm tụy, thậm chí tử vong nhanh chóng.

Lương y Vũ Quốc Trung (Hội Đông y Hà Nội) cho biết, tất cả các loại mật động vật đều có chất độc, dù hàm lượng chất độc trong từng loại mật có khác nhau nhưng nếu sử dụng tùy tiện, sử dụng nhiều đều có thể gây nguy hiểm đến sức khỏe, tính mạng. Tác dụng duy nhất của túi mật động vật chỉ là dịch từ túi mật vào ruột non giúp tiêu hóa các chất béo, dầu mỡ, làm tan các dầu mỡ để cơ thể hấp thu thức ăn tốt hơn. Mặt khác, kinh nghiệm dân gian có thể thích hợp với người này nhưng không thích hợp người khác, do vậy không nên bắt chước, dùng tùy tiện.

Theo phân tích của các bác sĩ, trong cơ thể mỗi người đều đã có mật, thông thường mật này đủ để đảm nhiệm hoạt động tiêu hóa thức ăn hàng ngày, do đó đưa thêm lượng mật bên ngoài vào là không cần thiết và khi lượng mật được đưa vào cơ thể lớn hơn mức cần thiết sẽ dễ dẫn đến ngộ độc.

Quỳnh An

Ý kiến của bạn
Tags:
100% bệnh viện công lập và trạm y tế ở Hà Nội sẽ kết nối khám chữa bệnh từ xa Telehealth

100% bệnh viện công lập và trạm y tế ở Hà Nội sẽ kết nối khám chữa bệnh từ xa Telehealth

Y tế -

GĐXH - Tối 21/8, UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 4434/QĐ-UBND phê duyệt Đề án xây dựng và vận hành hệ thống khám, chữa bệnh từ xa (Telehealth), đánh dấu bước tiến chuyển đổi số quan trọng nhằm kết nối đồng bộ mạng lưới y tế Thủ đô và nâng cao chất lượng khám chữa bệnh ngay từ cơ sở.

Nuốt nguyên viên thuốc còn vỏ, người đàn ông 60 tuổi phải cấp cứu vì dị vật mắc ở thực quản

Nuốt nguyên viên thuốc còn vỏ, người đàn ông 60 tuổi phải cấp cứu vì dị vật mắc ở thực quản

Y tế -

GĐXH - Nuốt nhầm viên thuốc còn nguyên vỏ do thói quen cắt lẻ vỉ thuốc, người đàn ông 60 tuổi ở Hà Nội nhập viện trong tình trạng nuốt vướng, đau tức vùng cổ ngực và nghẹn rát. Các bác sĩ Bệnh viện E phải sử dụng dụng cụ chuyên biệt để gắp dị vật sắc nhọn ra ngoài, hạn chế nguy cơ tổn thương thực quản.

Bệnh viện E khám sàng lọc sức khỏe cho khoảng 6.000 học sinh tại Hà Nội

Bệnh viện E khám sàng lọc sức khỏe cho khoảng 6.000 học sinh tại Hà Nội

Y tế -

GĐXH - Từ ngày 21/8, Bệnh viện E phối hợp với Trạm Y tế phường Nghĩa Đô triển khai khám sàng lọc sức khỏe toàn diện cho khoảng 6.000 học sinh tại 5 trường học trên địa bàn. Chương trình nhằm phát hiện sớm các bệnh lý học đường, đánh giá thể lực và cập nhật hồ sơ sức khỏe cho trẻ từ 6 đến dưới 18 tuổi.

Hà Nội quyết tâm kiểm soát dịch bệnh từ động vật, gia cầm, ngăn chặn lây sang người theo tiếp cận 'Một sức khỏe'

Hà Nội quyết tâm kiểm soát dịch bệnh từ động vật, gia cầm, ngăn chặn lây sang người theo tiếp cận 'Một sức khỏe'

Y tế -

GĐXH - Nhằm kiểm soát hiệu quả các dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên đàn vật nuôi và ngăn ngừa nguy cơ lây nhiễm sang người, UBND TP. Hà Nội có Kế hoạch số 313/KH-UBND với nhiều giải pháp trọng tâm về an toàn sinh học, tiêm phòng và kiểm soát giết mổ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.