Sự đồng thuận cao của toàn xã hội

| Dân số và phát triển

Giadinh.net - Lễ mít tinh kỷ niệm ngày Dân số Việt Nam 2009 được Tổng cục DS-KHHGĐ, Bộ Y tế tổ chức trọng thể tại TP Thái Nguyên, sáng 25/12.

Tham dự buổi lễ, về phía Trung ương có ông Uông Chu Lưu - Phó Chủ tịch Quốc hội; ông Nguyễn Quốc Triệu - Bộ trưởng Bộ Y tế; ông Nguyễn Bá Thủy - Thứ trưởng Bộ Y tế; ông Dương Quốc Trọng - Tổng cục trưởng Tổng cục DS-KHHGĐ cùng lãnh đạo các vụ, viện, cục của Bộ Y tế và Tổng cục DS-KHHGĐ; các vị khách trong nước và quốc tế; lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND, Sở Y tế, Chi cục DS-KHHGĐ và gần 1.000 đại biểu thuộc các tầng lớp nhân dân tỉnh Thái Nguyên.

Bộ phận quan trọng của chiến lược phát triển

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Quốc Triệu tại Lễ kỷ niệm ngày Dân số Việt Nam (Ảnh: HT).

 
Tại lễ kỷ niệm, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Quốc Triệu cho biết, qua số liệu Tổng Điều tra Dân số và Nhà ở ngày 1/4/2009, dân số Việt Nam là 85,8 triệu, tỷ lệ phát triển dân số bình quân trong 10 năm qua chỉ còn 1,2%, bằng 1/3 mức sinh và mức tăng dân số ở thời điểm 48 năm trước đây.

Bộ trưởng chỉ rõ bối cảnh công tác dân số vừa đồng thời gấp rút hoàn thành các mục tiêu mà Chiến lược dân số giai đoạn 2001- 2010, vừa phải kiện toàn và củng cố hệ thống tổ chức bộ máy làm công tác DS-KHHGĐ từ Trung ương đến cơ sở. Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của TƯ Đảng, Quốc hội, Chính phủ, sự ủng hộ của các bộ, ngành, đoàn thể, các cấp ủy, chính quyền; sự hưởng ứng mạnh mẽ của nhân dân; sự nỗ lực bền bỉ của cơ quan chuyên trách công tác DS-KHHGĐ từ Trung ương đến cơ sở, toàn ngành đã đạt được chỉ tiêu giảm tỷ lệ sinh đạt chỉ tiêu Quốc hội giao 0,2%o (sau 2 năm liên tiếp 2007, 2008 không đạt); công tác truyền thông vận động, cung cấp các dịch vụ chăm sóc  SKSS/ KHHGĐ tiếp tục được đẩy mạnh và phát huy tác dụng; công tác triển khai thí điểm nhiều mô hình, đề án nhằm giải quyết các vấn đề về chất lượng dân số, cơ cấu dân số cũng đã bước đầu thu được kết quả tốt đẹp.

Đánh giá về nỗ lực của ngành dân số, ông Uông Chu Lưu – Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh: “Công tác DS-KHHGĐ là một bộ phận quan trọng của chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, là yếu tố cơ bản để phát huy nguồn lực con người luôn được Đảng và Nhà nước ta đặc biệt quan tâm. Nhìn lại chặng đường gần 50 năm qua, công tác DS-KHHGĐ đã đạt được những thành tựu đáng kể, góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, xóa đói giảm nghèo, tăng thu nhập bình quân đầu người hằng năm, đưa nước ta thoát khỏi danh sách các nước kém phát triển”.
 

Học sinh dân tộc nội trú tỉnh Thái Nguyên tại lễ mít tinh kỷ niệm ngày 26/12/2009 (Ảnh: Hà Thư).

Kiên trì, tận tâm, trách nhiệm và sáng tạo

Ông Uông Chu Lưu – Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh: “Các hoạt động kỷ niệm ngày Dân số Việt Nam năm nay là cơ hội để chúng ta tiếp tục hưởng ứng và thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ đối với chính sách DS-KHHGĐ của Đảng và Nhà nước; khẳng định quyết tâm đạt mục tiêu gia đình ít con để nuôi dạy cho tốt, mỗi cặp vợ chồng chỉ có 1 hoặc 2 con để duy trì vững chắc mức sinh thay thế và quy mô dân số nước ta không quá 100 triệu người vào năm 2020; tạo cơ sở vững chắc để ổn định quy mô dân số vững chắc ở mức 115 – 120 triệu người vào giữa thế kỷ 21. Tôi đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể và đồng bào cả nước bằng những hành động thiết thực hiệu quả, cam kết thực hiện chính sách DS-KHHGĐ; những địa phương nào tỷ suất sinh còn cao cần sớm phấn đấu để đạt mức sinh thay thế; những địa phương đã đạt mức sinh thay thế cần phải ổn định mức sinh, không để tăng sinh trở lại để chúng ta từng bước tiến tới nâng cao chất lượng dân số”.

Mặc dù đã đạt được những kết quả rất đáng ghi nhận nêu trên, nhưng  công tác DS-KHHGĐ ở nước ta vẫn phải đối mặt với những khó khăn, thách thức rất lớn. Hiện nay, quy mô dân số nước ta đã gần 86 triệu người, mật độ dân số đạt 259 người/km2, đứng thứ 13 thế giới về quy mô dân số và là một trong những nước có mật độ dân số cao. Mỗi năm dân số nước ta vẫn tăng thêm xấp xỉ 1 triệu người. Mức sinh đã giảm nhiều nhưng còn chênh lệch lớn giữa các vùng, số con trung bình của mỗi cặp vợ chồng ở vùng sâu, vùng xa, miền núi cao, hải đảo vẫn còn cao; tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh đã bước vào mức cao với tỷ lệ 112 bé trai/100 bé gái; số người trong độ tuổi lao động, tỷ lệ người già tăng nhanh cả về số tuyệt đối và tương đối đang là những thách thức rất lớn đối với công tác dân số.

Theo Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, việc thay đổi quan niệm của người dân ở một đất nước nông nghiệp chịu ảnh hưởng nặng nề của tư tưởng phong kiến về việc sinh con, muốn có đông con nhiều cháu và phải có con trai để “nối dõi tông đường” còn là một việc làm hết sức khó khăn, lâu dài và rất phức tạp. Để vượt qua các khó khăn, duy trì các kết quả tích cực đã đạt được và bảo đảm sự thành công một cách bền vững của chính sách DS-KHHGĐ chúng ta phải kiên trì, bền bỉ vận động, giáo dục và thuyết phục nhân dân chuyển đổi hành vi, tự nguyện thực hiện mô hình gia đình ít con khỏe mạnh, đặc biệt ở những vùng nông thôn kém phát triển, vùng khó khăn, vùng sâu, vùng xa. “Các cơ quan, tổ chức làm công tác DS-KHHGĐ phải tận tâm, trách nhiệm, có phương pháp và cách làm cụ thể, sáng tạo, phù hợp với tình hình thực tế thì mới đáp ứng được nguyện vọng của người dân và yêu cầu phát triển của đất  nước” – Phó Chủ tịch Quốc hội nói.

Trong không khí của ngày kỷ niệm, Bộ trưởng Nguyễn Quốc Triệu nhấn mạnh các nhiệm vụ trọng tâm ngành DS-KHHGĐ cần thực hiện; yêu cầu các cán bộ trong toàn ngành, ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm 2010, cần phải chuẩn bị tốt và triển khai chiến dịch lồng ghép truyền thông và dịch vụ KHHGĐ, chăm sóc SKSS ở vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn có mức sinh cao để sớm đạt các chỉ tiêu về KHHGĐ, tạo cơ sở cho việc thực hiện mục tiêu giảm sinh của năm 2010 mà Quốc hội đã giao cho ngành. Thay mặt lãnh đạo ngành Y tế, Bộ trưởng cảm ơn và mong tiếp tục nhận được sự quan tâm của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và chính quyền các cấp về sự lãnh đạo, chỉ đạo; mong nhận được sự hỗ trợ, tham gia tích cực của các ngành, các đoàn thể và tổ chức xã hội, sự trợ giúp có hiệu quả của chính phủ các nước, các tổ chức quốc tế, các tổ chức phi chính phủ cho công tác DS-KHHGĐ.

 Hà Anh

thuhuyen
Ý kiến của bạn

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.