Hà Nội
23°C / 22-25°C

Sự thật bất ngờ về thái độ của người dân Anh trước hàng loạt lùm xùm của Hoàng tử Harry

Thứ hai, 11:32 30/01/2023 | Bốn phương

GĐXH - Trái ngược với dự đoán, đa phần người dân Anh đều mong muốn Hoàng tử Harry sẽ dự lễ đăng quang.

Lý giải mâu thuẫn không hồi kết giữa Harry và William: Hóa ra bắt nguồn từ nguyên nhân có thể xảy đến với bất cứ gia đình nàoLý giải mâu thuẫn không hồi kết giữa Harry và William: Hóa ra bắt nguồn từ nguyên nhân có thể xảy đến với bất cứ gia đình nào

GĐXH - Sự so sánh từ bé giữa 2 hoàng tử có thể là nguyên nhân dẫn đến những xung đột, mâu thuẫn hiện nay.

Theo khảo sát được Ipsos thực hiện cho tờ The Standard, lấy ý kiến từ hơn 1.000 người và được công bố hôm 27/1, 75% giới trẻ Anh (tuổi từ 18 đến 34) ủng hộ Hoàng tử Harry dự hoạt động chúc mừng bố anh đăng quang, trong khi chỉ 15% là nghĩ ngược lại.

Sự thật bất ngờ về thái độ của người dân Anh trước hàng loạt lùm xùm của Hoàng tử Harry - Ảnh 2.

Chuyên gia ngôn ngữ cơ thể cho rằng Harry đang bị Meghan làm cho mê muội và thao túng.


Với lứa tuổi từ 35 đến 54, hơn một nửa cho rằng Harry nên được mời về dự buổi lễ, sẽ diễn ra ngày 6/5 ở Tu viện Westminster, trong khi chỉ 26% người nghĩ là không nên.

Người lớn tuổi của Anh thì dường như có cái nhìn công bằng hơn về vấn đề này, khi 47% những người trên 55 tuổi nói Harry nên được mời dự sự kiện. Mặt khác, 42% cho rằng anh không đáng được nhận lời mời.

Bản khảo sát cũng cho thấy Thân vương William - người đứng đầu trong danh sách thừa kế ngai vàng - hiện là thành viên nổi tiếng nhất Hoàng gia Anh, khi được 50% người được hỏi ý kiến nhắc đến. Vua Charles III đứng thứ hai với 32%, trong khi vị trí thứ ba và thứ tư lần lượt là Kate và Harry, với tỷ lệ 29% và 17%.

"Tuy không còn nổi tiếng như trước, hầu hết người dân Anh vẫn nghĩ Harry nên được mời đến lễ đăng quang vào tháng 5 này. Điều đó cho thấy có một số người hy vọng về cơ hội hòa giải", Gideon Skinner, người đứng đầu bộ phận nghiên cứu chính trị tại Ipsos Anh, nói.

Số liệu trên có thể khiến vài người bị sốc, nhất là sau khi Harry liên tục tấn công các thành viên hoàng gia qua nhiều cuộc phỏng vấn trên truyền hình, series phim tài liệu trên Netflix hay trong hồi ký kể hết Spare của anh.

Sự thật bất ngờ về thái độ của người dân Anh trước hàng loạt lùm xùm của Hoàng tử Harry - Ảnh 3.

Hoàng tử Harry khi về dự tang lễ bà nội hồi tháng 9/2022. Ảnh: AP

Nhưng với người dân Mỹ, nơi mà Harry và Meghan đang sinh sống thì lại được cho là bị mất điểm. 

Theo The Sun, một cuộc thăm dò độc quyền của Newsweek tuần trước cho thấy Harry tụt 45 điểm trong dư luận Mỹ, Meghan tụt 36 điểm. Việc này được cho là có liên quan đến việc xuất bản cuốn Spare, cùng các cuộc phỏng vấn quảng bá cho cuốn hồi ký. Một tháng trước khi cuốn sách phi hư cấu ra mắt, Harry đang xếp hạng +38, nhưng đã giảm xuống -7, còn Meghan ở mốc +23, hiện giảm xuống -13. Chuyên gia lĩnh vực PR người Mỹ Eric Schiffer cho rằng danh tiếng của Harry đang trên bờ vực "tự bốc cháy".

Cuộc khảo sát của Newsweek cho thấy có đến gần một nửa số người Mỹ tham gia cuộc thăm dò (44%) nói rằng Harry đã sai khi đưa chi tiết về các cuộc trò chuyện riêng tư của gia đình vào cuốn sách của mình.

Theo The Sun, nhiều người Mỹ còn cảm thấy xấu hổ bởi ước tính có đến 68% dân số ngưỡng mộ Nữ hoàng quá cố và có khoảng 29 triệu người đã thức dậy từ sớm theo dõi đám cưới của Meghan với thành viên Hoàng gia Anh năm 2018. Những người này từng được cho là đã kỳ vọng vào Meghan khi xem cô như một "nàng công chúa hiện đại".

Theo khảo sát của Newsweek, nhà Sussex đang mất đi "thị trường cốt lõi" của mình, khi có đến 38% của nhóm người dân Mỹ từ 18 - 24 tuổi nhìn Harry với ánh mắt tiêu cực. Trong nhóm gen Z, 26% đánh giá tích cực về Meghan nhưng có đến 34% là đánh giá tiêu cực.

Tuy nhiên, cũng có một số người đánh giá cao sự trung thực của Harry. Tại Atlanta, Georgia - nơi có 46% dân số là người da màu - vẫn rất ngưỡng mộ và yêu quý vợ chồng Harry. Ngoài ra, trong cuộc thăm dò của Newsweek cũng có những người hoàn toàn không quan tâm đến câu chuyện của Harry - Meghan và cho rằng không cần dành thời gian cho chuyện này. Theo The Sun, việc không ai quan tâm khiến cặp đôi lo lắng hơn là bất kỳ ý kiến tiêu cực nào, bởi thật khó để tiếp tục kiếm tiền từ câu chuyện không ai muốn nghe nữa.

Hiện vẫn chưa rõ liệu Công tước và nữ Công tước xứ Sussex có tham dự buổi lễ hay không, một nguồn tin nội bộ hoàng gia gần đây nói rằng một cuộc đoàn tụ hoàng gia không nằm trong kế hoạch "tại thời điểm này".

Hồi đầu tháng, Harry từ chối xác nhận có về Anh dự lễ đăng quang hay không. Thay vào đó, anh chỉ nói 'vẫn còn nhiều thứ cần bàn bạc' trước khi đưa ra quyết định.

"Có rất nhiều thứ có thể xảy gia từ giờ đến lúc đó. Tuy nhiên, cánh cửa vẫn luôn mở rộng. Họ mới là người có trách nhiệm đưa ra quyết định hay động thái tiếp theo", hoàng tử 38 tuổi nói.

Meghan Harry tung trailer phim tài liệu

K.N (th)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bộ ảnh Phương Tây và Phương Đông cực kỳ thú vị: Sự khác biệt văn hóa thể hiện trong từng chi tiết nhỏ nhất

Bộ ảnh Phương Tây và Phương Đông cực kỳ thú vị: Sự khác biệt văn hóa thể hiện trong từng chi tiết nhỏ nhất

Chuyện đó đây - 2 giờ trước

Người phương Đông và phương Tây có lối sống khác biệt đến thế nào? Bộ ảnh minh họa này có thể cho chúng ta một góc nhìn thú vị.

Bán hàng trực tuyến một năm, 'tiên nữ' livestream Trung Quốc gây sốc khi đóng thuế gần 320 tỷ

Bán hàng trực tuyến một năm, 'tiên nữ' livestream Trung Quốc gây sốc khi đóng thuế gần 320 tỷ

Chuyện đó đây - 13 giờ trước

Sở hữu 7.7 triệu người theo dõi, người được biết đến với nghệ danh "tiểu tiên nữ" thu về số tiền khủng từ những phiên livestream bán hàng.

Đàn ông ở 'Làng độc thân' nổi tiếng Trung Quốc 56 tuổi chưa một lần nắm tay

Đàn ông ở 'Làng độc thân' nổi tiếng Trung Quốc 56 tuổi chưa một lần nắm tay

Tiêu điểm - 21 giờ trước

Đàn ông trong "Làng độc thân" nổi tiếng ở Trung Quốc sống hơn nửa đời người chưa thể cưới vợ vì hoàn cảnh gia đình, điều kiện sống trong làng và nhiều lý do khác.

Người phụ nữ mang thai không đi làm vẫn có 1,3 tỷ tiêu xài, cảnh sát ập đến nhà thì chứng kiến hiện trường gây sốc: Đường dây tội phạm hơn 52 nghìn tỷ bị triệt phá

Người phụ nữ mang thai không đi làm vẫn có 1,3 tỷ tiêu xài, cảnh sát ập đến nhà thì chứng kiến hiện trường gây sốc: Đường dây tội phạm hơn 52 nghìn tỷ bị triệt phá

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

Tại nhà riêng của người phụ nữ mang thai, cảnh sát phát hiện số lượng tiền mặt khổng lồ và nhiều thẻ ngân hàng khác.

Số thương vong ở lễ hội té nước tăng: 243 người chết, 85% vì tai nạn xe máy

Số thương vong ở lễ hội té nước tăng: 243 người chết, 85% vì tai nạn xe máy

Bốn phương - 1 ngày trước

Theo con số thống kê mới nhất, 243 người thiệt mạng tại lễ hội té nước Songkran ở Thái Lan. Nguyên nhân chính gây ra thương vong do va chạm giao thông.

Người đàn ông đứng chặn giữa đường ray để ngăn tàu chở dầu đi qua, tưởng bị phạt nào ngờ còn được trọng thưởng hơn 1 tỷ đồng

Người đàn ông đứng chặn giữa đường ray để ngăn tàu chở dầu đi qua, tưởng bị phạt nào ngờ còn được trọng thưởng hơn 1 tỷ đồng

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

Sự việc này dù đã xảy ra khá lâu nhưng nhiều năm gần đây được chia sẻ lại, thu hút sự chú ý của dư luận Trung Quốc.

Sếp cho nhân viên nghỉ phép nếu đi làm cảm thấy không vui

Sếp cho nhân viên nghỉ phép nếu đi làm cảm thấy không vui

Bốn phương - 1 ngày trước

Để đạt được sự cân bằng tốt hơn giữa công việc và cuộc sống, người sếp ở Trung Quốc cho phép nhân viên nghỉ nếu có tâm trạng không tốt.

Đôi vợ chồng trúng số 31 tỷ đồng: Sống giản dị, mang tiền đi từ thiện

Đôi vợ chồng trúng số 31 tỷ đồng: Sống giản dị, mang tiền đi từ thiện

Bốn phương - 1 ngày trước

Tại Anh, câu chuyện vợ chồng trúng giải xổ số trị giá 1 triệu bảng Anh đã khiến nhiều người nể phục vì lối sống giản dị.

Một phụ nữ suýt mất mạng vì 20 cục máu đông ở chân sau khi sinh

Một phụ nữ suýt mất mạng vì 20 cục máu đông ở chân sau khi sinh

Bốn phương - 1 ngày trước

Một bà mẹ đã chia sẻ hình ảnh đáng sợ về 20 cục máu đông chết người được tìm thấy ở chân cô sau khi sinh con.

Top