Sự tối cần thiết để ổn định dân số

| Dân số và phát triển

GiadinhNet - Năm 2011, Quốc hội khóa XII đã quyết định việc đầu tư cho 15 Chương trình MTQG trong đó có Chương trình MTQG DS-KHHGĐ.

"Tuy Việt Nam đã đạt mức sinh thay thế nhưng nếu chủ quan, lơ là, coi nhẹ công tác DS-KHHGĐ thì dân số có thể tăng trở lại bất cứ lúc nào! Chưa kể đến hệ lụy nặng nề của tình trạng chênh lệch giới tính khi sinh, đặc biệt sau 20-25 năm nữa, sẽ có hàng triệu nam thanh niên khó tìm được vợ. Những vấn đề này sẽ càng trầm trọng hơn nếu không được hỗ trợ giải quyết bằng Chương trình mục tiêu Quốc gia Dân số-Kế hoạch hóa gia đình (Chương trình MTQG DS-KHHGĐ)". Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội khóa XII- ông Nguyễn Văn Tiên đã chia sẻ với Báo GĐ&XH về vấn đề này.
 
Không được chủ quan, lơ là…

Ông Nguyễn Văn Tiên  nhấn mạnh: Chúng ta không nên chủ quan, lơ là với công tác DS-KHHGĐ. Tình trạng số bé trai sinh ra nhiều hơn bé gái một cách bất bình thường trong thời gian gần đây là vấn đề rất đáng lưu tâm.

Kết quả cuộc Tổng điều tra Dân số và Nhà ở mới nhất (2009) cho thấy: Dân số Việt Nam đã đạt mức sinh thay thế  từ khoảng năm 2005 đến nay. Tuy nhiên, mức sinh có thể tăng trở lại bất cứ lúc nào bởi tư tưởng "đông con nhiều phúc", đặc biệt là tâm lý "phải có con trai" vẫn còn tồn tại ở một số bộ phận người dân. "Một lý do nữa, dù mỗi phụ nữ chỉ có 2 con, nhưng số chị em trong độ tuổi sinh đẻ của Việt Nam lại liên tục tăng đến tận năm 2025. Vì vậy, mỗi phụ nữ chỉ sinh 2 con thì dân số Việt Nam vẫn tăng với tốc độ nhanh. Tình trạng khá đông công nhân viên chức sinh con thứ 3 đã xảy ra ở một số địa phương, nhất là khi có hướng dẫn chỉ xử lý về thi đua khen thưởng hay bị chậm xét lên lương... với người sinh con thứ 3", ông Nguyễn Văn Tiên khẳng định.

Kết quả Tổng điều tra Dân số và Nhà ở năm 2009 còn cho thấy, tỷ số giới tính khi sinh đã tăng nhanh một cách bất thường. Tỉ số giới tính khi sinh bình thường là 105 - 107 bé trai/100 bé gái - giữ được suốt thời gian 1979 - 1999. Tuy nhiên, từ năm 2006 đến nay, tỉ số này tăng cao và nhanh liên tục... Từ 110 (năm 2006) lên 111 (năm 2009). "Nếu không có giải pháp tích cực, sự mất cân bằng giới tính sẽ  để lại những hệ lụy nặng nề, tác động xấu đến trật tự, an ninh xã hội, đặc biệt sau 20 - 25 năm nữa, sẽ có hàng triệu nam thanh niên khó kiếm được người vợ phù hợp. Thực tế này đã, đang diễn ra ở Trung Quốc, Đài Loan, Hàn Quốc... nhiều năm qua. Kết quả là hàng trăm ngàn nam giới ở các quốc gia, vùng lãnh thổ trên đã phải tìm sang Việt Nam để lấy vợ", ông Nguyễn Văn Tiên chia sẻ.
 

Chương trình MTQG DS-KHHGĐ tiếp tục được duy trì là thể hiện sự quyết tâm của Đảng, Nhà nước nhằm ổn định quy mô dân số, nâng cao chất lượng giống nòi. ảnh: Dương Ngọc

 
Nếu không tiếp tục  duy trì là quá chủ quan!

"Quốc hội đã ban hành Pháp lệnh Dân số, nghiêm cấm việc lựa chọn giới tính khi sinh, ngành dân số cũng đã rốt ráo vào cuộc kiểm tra. Tuy nhiên đây là một thách thức lớn, bởi nó cần có giải pháp tổng thể về kinh tế, bao gồm cả tuyên truyền, xử phạt và thực hiện các chính sách ưu đãi đối với các em gái, hay nói cách khác là phải thực hiện tốt Luật Bình đẳng giới. Ví dụ để giải quyết thách thức này, Trung Quốc đã ban hành chính sách ưu đãi trợ cấp thường xuyên cho người cao tuổi chỉ có 2 con gái, hay chính sách ưu đãi trẻ em gái khi đi học, nhất là vào đại học... Nhìn chung ở Việt Nam hiện nay, vấn đề mất cân bằng giới tính khi sinh là thách thức lớn cần có sự vào cuộc của mọi cấp, ngành. Tại diễn đàn Quốc hội khóa XII, khi thảo luận về dự án Luật Người cao tuổi, chính tôi đã đề nghị đưa chính sách ưu đãi trên vào Luật, nhưng lại có ý kiến cho rằng nên đưa vào Luật Dân số hoặc ngành y tế phải đẩy nhanh xây dựng Luật Chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em", ông Tiên cho biết.

Trước ý kiến cho rằng: Hiện nay tỷ lệ sinh đã giảm, Việt Nam đã hoàn thành mục tiêu DS-KHHGĐ, vì vậy không cần thiết tiếp tục duy trì Chương trình MTQG DS -KHHGĐ nữa, ông Nguyễn Văn Tiên phản bác: Đó là tư tưởng chủ quan và chưa đúng chủ trương của Đảng về công tác dân số được thể hiện trong kết luận của Bộ Chính trị (11/03/2009) về triển khai Nghị quyết 47/NQ/TƯ, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách DS-KHHGĐ. Chính vì vậy, năm 2011, Quốc hội khóa XII đã quyết định việc đầu tư cho 15 Chương trình MTQG trong đó có Chương trình MTQG DS-KHHGĐ. Còn việc quyết định đầu tư các Chương trình MTQG cho thời kỳ 2012 - 2016 sẽ do Quốc hội khóa XIII quyết định. Điều đó thể hiện sự quan tâm, coi đầu tư cho công tác DS-KHHGĐ là đầu tư cho phát triển của toàn xã hội, cũng như yêu cầu có sự phối hợp liên ngành chặt chẽ để thực hiện tốt công tác DS-KHHGĐ.
 
Ông Nguyễn Văn Tiên(Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội
khóa XII)

"Thực tế hiện nay nhận thức về vai trò của công tác DS-KHHGĐ của một số cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương, cũng như của người dân chưa đầy đủ, thống nhất. Chương trình MTQG DS-KHHGĐ tiếp tục được duy trì là thể hiện sự quyết tâm chính trị của Đảng, Nhà nước nhằm ổn định quy mô dân số, nâng cao chất lượng giống nòi. Nếu công tác này không còn nằm trong Chương trình MTQG, mà chỉ còn là một Dự án của Chương trình MTQG thuộc ngành y tế thì sẽ dễ dẫn tới tình trạng buông xuôi, hiểu sai về chủ trương, đường lối của Đảng, ảnh hưởng nặng nề đến sự phát triển kinh tế, xã hội của toàn đất nước".

 
Lã Xưa (ghi)
hoahue
Ý kiến của bạn

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.